HTNB xin thưa tất cả mọi người trên diễn đàn !
Hầu đồng không phải để chữa bệnh. Tất cả những đồng thày, thông thường 1 năm họ hầu 4 lần.
- Tháng giêng, Thày họ làm lễ hầu đồng để khai ấn và đón lộc đầu năm. Đón lộc không chỉ riêng cho Thày mà đón lộc cho tất cả các con nhang, đệ tử.
_ Tháng 3 là tháng tiệc và đón hạ.
_ Tháng 8 Tháng tiệc và tiễn hạ, đón thu.
_ Cuối năm làm lễ tạ.
_Nếu là ghế của ai, Thày cũng thường hầu người đó 1 năm 1 lần.
Năm nào bận làm nhà cửa, Thày xin không hầu hoặc chỉ hầu 1 ,2 lần cũng được.
Như vậy, mỗi lần tổ chức hầu, đều có việc cụ thể. Không dưng ai tự nhiên đi hầu đồng. Những người mới nổi,còn chưa yên căn, yên số thì bảo hầu để chữa bệnh còn có lý. Thày họ thường là đồng già lính cựu , họ đã yên căn yên số, yên sổ Thiên Đình rồi, họ chả có bệnh tật gì mà phải chữa cả. Thực ra trong hầu đồng có gì thì chỉ có người có căn họ biết thôi. Mà ai được biết đến đâu, ai được làm cái gì đều đã được định đoạt rồi.