QUÂN ĐỘI XÔ-VIẾT ĐÃ ĐỨNG BÊN BỜ VỰC THẲM TRONG NĂM 1941

[08.05.2010 03:45 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

(NCTG) Lần đầu tiên, tại Liên bang Nga, một bài trả lời phỏng vấn của nguyên soái Georgy Zhukov - thực hiện năm 1966 - đã được công bố, trong đó, vị thống chế tài ba nhất Đệ nhị Thế chiến đã thừa nhận: vì những sai lầm của Stalin và các tướng lĩnh thiếu kinh nghiệm, thiếu chút nữa là Hồng quân đã đại bại dưới tay quân đội Đức.



Nguyên soái Liên Xô Georgy Zhukov (1896-1974)

Bài phỏng vấn do nhà văn Konstantin Simonov (tác giả thi phẩm "Đợi anh về" rất quen biết với độc giả Việt Nam) thực hiện, nhưng ngay lập tức nó được cất kỹ vào hộc tủ, vì không thể để người dân Liên Xô biết được rằng ngay trong năm 1941, quân đội Xô-viết đã rất gần với một thất bại lớn trước quân Đức, do Ban lãnh đạo Hồng quân khi ấy chưa hề được chuẩn bị cho cuộc chiến và do đó, liên tục mắc sai lầm.

(Một nguyên nhân ai cũng biết là vì trong thời kỳ Đại khủng bố 1936-1939 tại Liên Xô, đại đa số các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp đã bị Stalin tử hình, hoặc đày ải tại các trại tập trung thuộc hệ thống Gulag).

Theo nguyên soái Zhukov, tình hình khi đó bi đát đến mức các tướng lĩnh Xô-viết hoàn toàn không tin rằng họ sẽ ngăn được bước tiến của quân Đức trước thủ đô Moscow.

Trong bài phỏng vấn, Zhukov cũng nói về quan hệ giữa ông và nhà độc tài Stalin: tháng 10-1941, Stalin bị cúm nặng và ông ta cho triệu Zhukov về Moscow để tìm cách "cứu được cái gì thì cứu". Đồng thời, Stalin cũng tính đến sự có mặt của Zhukov sẽ bù đắp lại những sai lầm mà chính ông - người từng được tôn vinh là "thiên tài quân sự" - và Bộ Tổng tư lệnh gây ra trước đó.

Zhukov thấy ngay rằng thủ đô Moscow được bảo vệ quá tệ và các đạo quân Liên Xô được tập trung một cách rất tệ sẽ hoàn toàn bất lực nếu quân Đức mở cuộc tấn công.

Theo Zhukov, trong trận chiến bảo vệ Moscow mà phần thắng chung cuộc thuộc về Liên Xô, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông 1941 có vai trò vô cùng lớn. Một nguyên nhân khác là bởi quân đội Đức đã đánh giá quá cao bản thân, và quá coi thường Hồng quân.

Từ đó tới khi chiến tranh kết thúc, hai vị lãnh đạo quân sự duy trì mối quan hệ bình thường, nhưng ngay khi ấy Stalin đã lo ngại rằng Zhukov được ưa chuộng hơn ông ta và có thể tiếm quyền, nên ông cách chức và chuyển Zhukov về vùng Ural; tuy nhiên, vị thống chế còn được tham dự cuộc diễu binh mừng chiến thắng tại Hồng trường.

Bài phỏng vấn nói trên được công bố ít ngày trước lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát-xít Đức, sẽ diễn ra tại Quảng trường đỏ vào ngày Chủ nhật 9-5-2010.

Như đã biết, Ngày chiến thắng năm nay sẽ được Liên bang Nga tổ chức rất trọng thể với sự có mặt của đại diện các cường quốc Phương Tây, nhưng lại gây chia rẽ ngay tại Nga với việc một số áp-phích có hình Stalin - mặc dù bị Điện Kremlin phản đối - nhưng vẫn có thể sẽ được đặt tại một số nơi mà các cựu chiến binh, các đảng viên cộng sản Nga tụ họp.

Trần Lê tổng hợp