Bài này tôi đang viết dở ở diễn đàn VHPĐ ,nhưng vì bận nên không viết tiếp được .Các bạn bên diễn đàn vhpd vào cuộc rất rôm rả,mà tôi ưu ái diễn đàn vô hình hơn ,nên không còn thời gian vào diễn đàn vhpd nữa ,nay tôi đưa vào diễn đàn này để viết chung cho cả hai thuận tiện hơn.
Về tử vi :để mà nói về sách viết về tử vi thì không phải chỉ có ba mấy cuốn như bạn tamphong viết và giới thiệu đâu ,ở trong tay tôi còn nhiều hơn nữa hơn bốn mươi loại cơ,riêng Nguyễn phúc Ấm cũng viết 3 cuốn ,ông quản thịnh cũng viết 5 cuốn ,còn tử vi thần khê định số tôi cũng có 3 cuốn ,cụ phan bội châu cũng có cụ ngô tất tố cũng có viết về đề tài tử vi ,mà hai cụ đều viết về những bộ sách kinh dịch để lại cho đời.
Một người mà nghiên cứu tử vi thì trong nhà chí ít cũng còn phải có dăm ba quyển sách độn ,dăm ba quyển dịch ....Chỉ sơ như tôi và tamphong thôi ,có cưỡi ngựa xem hoa đi chăng nữa thì cả đời cũng chẳng đọc hết và hiểu hết được.
Ta làm phép toán với bộ sách mà bạn tamphong giới thiệu thì các bạn hiện nay khoảng từ 43-50 tuổi,thử hỏi rằng còn cần bao nhiêu thời gian nữa để đọc hết các loại sách tôi vừa trình bầy,mà đọc nhiều quá nó thành lẫn lộn .
Theo tôi nên trọn chắt lọc mà đọc mà nghiên cứu kỹ chớ nan man .
Muốn xem được tử vi mà ít sai thì ta phải có phương pháp.
Tôi chỉ đơn cử Hôm rồi có người nam giới đến xem tử vi tuổi:giờ ngọ,ngày 13 tháng 11 năm canh tí.Nếu đúng lá số thì đây là tổng thống NGô Đình Diệm ,đằng này thì hoàn toàn khác bê bối và nghiện rượu chè .v.v.Chứ không phải ông làm vua ,ông nuôi ong đâu nhé ,đó chỉ ngụ ngôn hài hước mà thôi .
Chính vì nỗi này mà tử vi cũng có những sai làm rất lớn :TỬ vi mà có sai lầm ,ta mang tam thế diễn cầm mà tra.
Theo quan điểm của tôi ,một lá số với 12 cung ,địa bàn,thiên bàn.v.v.Để dự đoán về một con người cho dù là HY DI lão tổ cũng sẽ có sai lầm .tất cả những gì chỉ được ứng nghiệm sau khi đương số đã trải qua ,còn nhìn vào lá số của một vị tuổi thành niên ,ai dám chắc sau này làm vua hay ăn mày phải không các bạn ,còn đại trà là các đương số đã trải qua thì ta mới thấy ông này thế này bà kia thế kia ,mặc dù trong thơ phú đã có .v.v.
Muốn luận đoán một lá số tử vi .
Tử vi là bộ môn rất khó,còn rất nhiều mặt hạn chế.Xem lá số của ai có văn xương,văn khúc,thiên khôi, thiên việt,tấu thư,thiên quan ,thiên phúc,thì mới đủ sức xem khoa học huyền bí mới tiên tri được,mới xem được kỳ thư.Lá số ai có thiên riêu thủ mệnh hoặc thân,mà có thân cư phúc đức thì chắc chắn người đó rất mê khoa học huyền bí ,rất thích dùng và học bùa .nếu lại có tứ đức án ngữ hoặc đồng chiếu thì người đó là thầy bùa giỏi và giúp cho ai ,làm gì cho ai ,lễ cho ai rất được việc.Khi xem tử vi muốn xem hay ,đúng ít sai lầm ,yêu cầu họ cho thêm thông số tuổi của ba má đẻ,có vợ chồng cho tuổi vợ chồng,có con cho tuổi từng đứa con.Nếu không cho tuổi vợ chồng con cái cũng được nhưng nhất thiết phải có tuổi của cha mẹ đẻ,ngoài 60 tuổi thì thôi.Có như vậy xem lá số rất hay ít sai lầm.một điều tại hạ để ý rất ít thầy áp dụng dịch học để đoán.Tử vi mà có sai lầm_Thì đem tam thế diễn cầm ra tra.Tại hạ đã xem một lá số của nam nhân sinh giờ ngọ ngày13tháng 11 năm canh tí,trùng với lá số của tổng thống Ngô Đình Diệm mà 2 cuộc đời khác hẳn nhau người này đẻ sau Ngô 60 năm.Nhưng có tuổi của thân nhân nên cũng có nhận biết rõ cuộc đời đương số nếu không dễ đoán là tổng thống lắm.Mấy lời mạn đàm các bác bỏ qua nếu như thấy không phải .Xin nói nhỏ lá số của tại hạ có thiên riêu thủ mệnh nên thích khoa học huyền bí có đủ cả tứ đức,nhưng không dâm dục ham sắc dục như đặc tính của thiên riêu đâu nhé ,vì thiên riêu tại cung dậu.
Tử vi còn liên đới đến nhiều môn khác nữa ,nên học tử vi còn phải học thêm chu dịch ,các môn bấm độn ,và xem tướng pháp nữa có như vậy mới ít sai lầm.
Trong cuốn thần khê định số có viết cũng những sao đó nhưng ở vào phom người này thì mới thế này ở người kia thì thế kia .
Ví dụ:phú thần khê định số
Thất sát triều đẩu
Thất sát đóng tại dần thân
Lộc Quyền giáp Quí nhiều phần chắc nên
Hợp với các tuổi mạng kim
Người cao da trắng thần hiền mới hay
Nếu môi đỏ tóc mây thưa thớt
Đường công danh văn nghiệp dễ thành
Kị thay tuổi Bính tuổi Đinh
Vì e Hao,Hổ,Kình,Hình lại lâm
Người xương xẩu ,lẹm cằm mũi hếch
Phải nên phòng bệnh tật hiểm nguy
Đức nhàn,may giải mọi bề
Trán cao ,da tía, thiên về phú thương
Nhưng lòng hiểm dạ toan sâu sắc
Thì chỉ e chữ Phúc suy vong
Như cây càn bị gió rung
Tử toàn bất khả ,long đong tuổi già.
Tác giả Đông y sĩ BÙI QUANG NHUẬN giải nghĩa như sau:
Thất sát tại mạn Dần,Thân có Lộc,Quyền,người tuổi Giáp ,Quí là tốt lắm ,nhưng phải người mạng kim và có tướng ,da trắng ,hiền hậu mới hay. Nếu được môi đỏ tóc mây và thưa ,thì dễ thành công trong văn nghiệp.
Những người tuổi Bính ,Đinh,mà có Hao,Kình,Hình,Hổ thì tướng người xương xẩu ,cằm lẹm,mũi hếch,thì phải coi chừng nhiều tật bệnh ,phải ăn ngày lành,làm việc phước đức mới giải đi được .Nhất là trán cao,da tía,cũng được dự phần chữ phú.
Nhưng nếu là người hiểm độc ,thì chữ phước suy vong như cây tàn gặp gió bão,con cháu khó mà tránh được bần hoặc yểu,tuổi già bị long đong.
Ngoài ra trong cuốn TỬ VI ÁO BÍ của VIỆT VIÊM TỬ còn viết.
Theo tôi phải biết kết hợp nhiều môn thì mới có kết luận chính xác được .
Thông thường trong tử vi hay gặp các câu hỏi :
-Năm nay cháu thi có đỗ không.
-Nên học nghề gì
-Cháu học xong rồi bao giờ xin được việc.
-Bao giờ cháu xây dựng gia đình.
-Hoặc hỏi năm nay công danh thế nào.Có được gì không.
-Vận hạn
Chứ còn xem tràng giang đại hải,thì dễ ,cái gì cũng nói.Có khi nói rất dài ,hay ,bóng bẩy mà chẳng đúng chút gì.Nói ngắn gọn súc tích nhưng trúng phốc....
Trong trường hợp họ hỏi cụ thể ,ta biết nhiều môn :tử vi,độn, tướng pháp ...thì ta sẽ có những kết luận ít sai lầm .
Tôi mới nghiên cứu và xem tử vi từ năm 1997 đến nay nên kinh nghiệm chắc vẫn còn nông cạn ,còn phải học hỏi ở các cao nhân nhiều lắm...