Khai quật lại ngôi mộ nghi là của Lý Thường Kiệt

Thứ Bảy, 7.8.2010 | 09:17 (GMT + 7)

Đúng 7h sáng ngày 5.8, dòng họ Ngô Việt Nam đã tiến hành khai quật khu vực được cho là hố chôn cũ của "ngôi mộ đặc biệt" tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm - Hưng Yên).

Sau khi dòng họ Ngô có công văn đề xuất xin được khai quật hố chôn cũ của ngôi mộ tại Ngọc Quỳnh, phía chính quyền và ngành văn hoá tỉnh Hưng Yên đã ngỏ ý muốn cùng tham gia. Nhưng sau đó địa phương này lại quyết định cho phép dòng họ Ngô tự tiến hành công việc này.


Ngôi mộ đang được nghi là của Lý Thường Kiệt.

Ông Nguyễn Danh Phương - Trưởng phòng VH, TT & DL huyện Văn Lâm cho biết, các đơn vị liên quan cũng đã họp bàn về vấn đề này và đi đến quyết định để dòng họ tự tiến hành dưới sự giám sát của ngành văn hoá địa phương. Trong trường hợp có di vật thì ngành văn hoá sẽ phải thu giữ và tiến hành các công tác giám định liên quan. Tuy nhiên, ông Ngô Vui, Trưởng Ban liên lạc dòng họ Ngô Việt Nam cho biết, nếu thu được hiện vật thì dòng họ sẽ gửi tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, sau đó sẽ nhờ tiến hành giám định.

Sau khoảng 3 tiếng đòng hồ đào thám sát, khu vực được đào đã phát lộ ra một phần quách cũ. Theo quan sát của chúng tôi, phần phát lộ ban đầu cho thấy chiếc quách được thiết kế theo kiểu "nhị cấp". Những mảnh quách này được đào xới khá dễ, có thể bóp vụn được. Khi bị vỡ vụn, các mảnh quách khá mịn và mềm.

Theo nguyện vọng của dòng họ Ngô Việt Nam, dòng họ sẽ thám sát xem khối quách địa chứa đựng những thông tin gì, đồng thời kiểm tra thật kỹ lưỡng phía dưới tấm quách để tìm các di vật có thể còn tồn tại.

Chúng tôi đã trao đổi với GS Nguyễn Lân Cường (chuyên gia khảo cổ học) về thông tin này. GS Nguyễn Lân Cường vẫn bảo lưu quan điểm những ngôi mộ hợp chất không thể là đời Lý mà chỉ có thể là mộ thời Lê hoặc Nguyễn. Tuy nhiên, GS Cường cho rằng, các ngôi mộ hợp chất đều rất cứng, các mảnh hợp chất càng để lâu thì càng trở nên cứng hơn, không thể dễ dàng dùng tay bóp vụn. Với những thông tin này, GS Nguyễn Lân Cường cho biết sẽ trực tiếp xem lại các mảnh vỡ này.

Theo các thông tin của người dân thì tấm quách địa có nhiều chữ cổ và có thể còn 1 tấm bia. Phía địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ trong điều kiện cần đưa tấm quách lên khỏi mặt đất và di chuyển về nơi giám định.
Công việc đào thám sát đang được tiến hành dang dở thì buộc phải tạm ngừng vì gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía gia đình một ngôi mộ liền kề. Theo các phát lộ ban đầu thì có thể phần quách cũ "ăn sâu" vào phía trong ngôi mộ nói trên. Dòng họ Ngô cho biết, họ sẽ tạm ngưng công việc này lại và chờ xin ý kiến chỉ đạo của các đơn vị có thẩm quyền liên quan.

Theo GĐ&VH