ngải này có công dụng cầu tài,làm ăn phát đạt.nên trồng ở cửa nhà hoặc ở trong nhà (ngải cần hơi người).anh em nào không phải là thầy thì chỉ cần trồng trong chậu đất lung,1 ngày tưới nước hai lần vào khoảng từ 5>7h sáng,và từ 5>7h giờ chiều.loại này theo tại hạ biết thì có bán ở nhiều vườn cây cảnh trên toàn quốc ( năm trước ông chú mình đi mua chỉ có 30 nghìn 1 cây về nhà làm ăn phát hẳn,lúc trước chứ ấy làm giám đốc kỹ thuật phải ở chung nhà ở doanh nhiệp,vậy mà năm sau có nhà riêng.mà khuyên bà kon thỉnh thoảng cho cây ăn bã chè,mình không phải là thầy lên không cây quy định cho ăn an cụ thể).còn sử dụng vào mục đích khác thì tại hạ không phít..và mục đích đó chắc cũng không phải đại đa số anh em chuyên tu được.