Kính thưa các bậc trưởng bối và toàn thể các huynh đệ tỷ muội. Xin kính chúc chư vị luôn được vạn an!
Sau một thời gian sinh hoạt trên box võ thuật của TGVH, Yenthu tôi xin được có đôi lời lạm bàn. Có gì sai sót kính mong chư vị chỉ điểm cho yenthu để mà sửa chữa.
Bản thân yenthu cũng là người có chút duyên với võ học và cũng đã trải qua một thời gian dài gắn bó. Nay xin dùng ít kiến thức nhỏ bé của mình mà giúp ích cho những bạn trẻ yêu võ thuật mà chưa có điều kiện tiếp xúc với bể học võ thuật.
Tuyệt kĩ võ thuật được lưu truyền trong dân gian với những giai thoại đẹp và cũng gây nức lòng bao người yêu võ thuật. các tuyệt kĩ được nhiều người biết đến như nhất dương chỉ, phi hành công, thiết sa chưởng, chu sa chưởng... Việc luyện thành chỉ một loại tuyệt kĩ cũng đã làm thỏa mãn bao trái tim yêu võ thuật.
Các tuyệt kĩ ấy đa phần chỉ được truyền cho một số đệ tử ruột trong môn phái và rất khó phổ biến ra bên ngoài. Cho nên dẫn đến rất ít người luyện thành và đôi khi một số tuyệt kĩ đã thất truyền. Việc một số sách viết hướng dẫn luyện tuyệt kĩ thì cũng chỉ là nói lên lớp da, lớp áo bên ngoài mà không thể hướng dẫn đầy đủ để có thể luyện thành. Tất cả các phương pháp hướng dẫn ấy có thể là cho da thịt rắn chắc và có sức mạnh hơn người thường mà thôi. Chính vì thế đôi khi dẫn đến sự ngộ nhận của một số người khi mới bắt đầu luyện theo một số sách này. Cụ thể phần giấu đi chính là nội công tâm pháp trong đó và bài thuốc võ đi kèm.
Về nội công tâm pháp thì mỗi một tuyệt kĩ có cách luyện riêng, chính vì thế mà góp phần làm cho cơ thể con người có thể làm được các điều kì diệu vượt xa khỏi các kiến thức về y học và khoa học.
Hỗ trợ thêm vào đó là các bài thuốc võ. Các bài thuốc ấy giúp tăng sự dẻo dai và mạnh mẽ của gân, cơ, xương... và cũng điều trị được nội thương nơi phần cơ thể bị tổn thương. Chính vì thế mà cơ thể mới có thể chịu đựng được các tác động về vật lý mà không gây tổn thương cho người tập. Nếu thiếu bài thuốc võ đi kèm thì người tập khó mà thành được. Bài thuốc võ trong sách thường dùng với các vị thuốc độc làm phá hủy và gây tê liệt thần kinh, giòn xương. Làm cho người dùng thuốc có cảm giác tay chân mạnh mẽ hơn mà không biết lợi bất cập hại.
Tôi được thấy có một vài bạn gom nhặt tổng hợp các kiến thức trong sách dạy võ bán ngoài nhà sách, tiểu thuyết võ hiệp và cộng thêm kiến thức trên phim kiếm hiệp mà thành kiến thức võ học và cho là mình đã tự ngộ được bí kíp võ công. Cụ thể là tôi còn thấy có bạn pha tạp cách luyện thiết sa chưởng trong sách của hàng thanh và kĩ thuật công phá căn bản mà thành bí kíp luyện thiết sa chưởng. Bạn ấy còn tuyên bố là đạt tiểu thành và có thể dùng tay chặt được 2 viên gạch 4 lỗ chồng lên nhau, dùng tay chọc thủng lon sữa bò. Thật là đại kì tài! So cách luyện của bạn ấy thấy hãi quá. Thử ví thế này: Đôi chân ta từ lúc bé đến lớn đã chịu một trọng lực lớn của cơ thể tác động lên, đôi chân ấy chai rất cứng. Vậy tính ra đôi chân ấy còn mạnh hơn đôi tay mà luyện theo cách của bạn ấy chứ? Vậy tại sao không một đạp là nát đống gạch?
Thầy tôi đã luyện thành âm kình thiết sa chưởng ( khác với dương kình thiết sa chưởng nha) và cũng đã là người từng đi thọ học với rất nhiều đại danh sư như Hà châu, Đoàn tâm ảnh, … và Thầy tôi còn kể rằng Võ sư Hà Châu nổi tiếng như thế nhưng cũng chỉ có thể dùng ngón tay đóng vào làm thủng trái dừa. Võ sư Hà Châu cũng đã thử nhiều lần mà không thể đục thủng được lon sữa bò bằng nhất dương chỉ.
Cũng xin phép luận bàn thêm về sách luyện tuyệt kĩ. Nghề võ vốn rất bạc, người luyện võ giỏi nhưng chưa chắc đã khá giả. Đôi khi có điều kiện kiếm tiền thì cũng ráng tận dụng. Nhiều võ sư có tiếng được một số nhà xuất bản sách mời cộng tác với nhà sách để kiếm tiền. Võ sư chỉ cần gật đầu cho phép nhà xuất bản dùng tên tuổi để ghi trên sách để tăng lượng độc giả mua sách là có tiền. Vị võ sư ấy chỉ cần coi qua bản thảo thấy ko có vấn đề gì là gật đầu thôi. Thực tế không ông võ sư nào dại mà đem bí kíp bản môn đi xuất bản vì thứ nhất vi phạm lời dạy của tổ thầy, thứ 2 là lọt tay kẻ xấu thì nguy, thứ 3 sẽ làm tổn hại sư môn.
Riêng Võ sư Đoàn Tâm Ảnh không có xuất bản sách nào cả. Chỉ có mấy ông đệ tử chơi trò mượn đầu heo nấu cháo. Và cũng vì thế mà có ông bị đuổi khỏi sư môn và đã từng công bố trước toàn giới võ học là đó là kẻ phản đồ.
Do vậy xin các bạn nào có mua sách thì cũng nên đọc chơi thôi, đừng luyện theo mà hối hận. Y học có hiện đại cách mấy cũng không chế ra được thuốc trị hối hận đâu!!!

Yenthu cẩn bút!