HTNB vừa đi xem về. Vẫn có nhiều thắc mắc và hơi có chút bực mình nên HTNB post lên đây, mong mọi người bớt chút thời gian.
Đúng là người theo tâm linh họ thỉnh Phật Bà về. Ko những thế họ còn có căn Cô Chín, Căn Ông Hoàng Mười... về nhập xác như bên tứ phủ vậy. Họ ko thờ điện, ko lễ bái chỉ thỉnh bằng cánh khấn gọi và búng tay.
Thôi thì họ cũng làm được nhiều việc giúp đời ( tìm mộ liệt sĩ ), cũng bắt vong ,trừ tà, cầu siêu... Chúng ta ko nói đến. HTNB muốn nói đến 1 góc khác của vấn đề.
Liệu có đúng là họ thỉnh được các Vị trên về ko. Bên Phật đã có tu mật. Bên Thánh họ có đền có phủ, họ là con Cha, con Mẹ, họ là ghế để Thánh ngự đồng. Bên nào thì cũng phải có thờ phụng, nghi lễ riêng của mình.
Không phải là không tin vấn đề linh nghiệm. Nhưng HTNB rất thắc mắc điều này: chẳng lẽ họ lại là 1 đạo mới. HTNB xin Cám ơn tất cả những lời chỉ giáo của mọi người!