Naga - cầu lửa thiên nhiên kỳ bí ở Thái Lan

Hàng năm, cứ vào rằm tháng 9 âm lịch, ở tỉnh Nong Khai của Thái Lan lại xuất hiện hiện tượng thiên nhiên kì bí: Những quả cầu lửa đầy màu sắc xuất hiện từ sông Mekong và bay lên trời. Hiện tượng này đã thu hút rất nhiều du khách đến đây chiêm ngưỡng.

Năm nay, hơn 400.000 khách du lịch đã đổ đến Nong Khai theo dõi hiện tượng kỳ bí trên. Tổng cộng đã có 829 quả cầu lửa được nhìn thấy từ 2 bên bờ sông ở khắp tỉnh miền Đông bắc này.

Khoảng 200.000 khách du lịch tại huyện Rattana Wapi chiêm ngưỡng 483 quả cầu lửa xuất hiện từ bề mặt sông. Tại huyện Phon Phisai có khoảng 100.000 người đứng chiêm ngưỡng 188 quả cầu lửa. Ở huyện Bung Kan có khoảng 86 quả cầu lửa xuất hiện.

Những quả cầu lửa xuất hiện vào rằm tháng 9 này, được cho là do một con rắn thần thoại sống ở vùng sông Mekong ở tỉnh phía đông bắc Nong Khai phát ra. Những quả cầu lửa này có tên là Naga.

Gần đây, Chính phủ Thái Lan đã đề nghị các nhà khoa học điều tra về hiện tượng lạ kỳ này. Nó xảy ra hàng năm vào đêm rằm tháng 9, trùng với khi kết thúc tuần chay của tín đồ Đạo Phật.

Một số nhà khoa học cho rằng các quả cầu lửa màu cam, hồng và đỏ do khí gas dễ cháy tự nhiên ở dưới đáy sông gây ra. Khí này được kéo lên bề mặt bởi sức hút của mặt trăng vào ngày rằm.

Bất kể là do nguyên nhân gì, cầu lửa là nguồn lợi đối với nền kinh tế của người dân địa phương. Khi hiện tượng này sắp xảy ra, các khách sạn thường được đặt phòng trước hàng tuần. Các bệnh viện tư nhân cũng được thuê các phòng và giường không dùng đến để đón khách du lịch. Đền thờ, trường học và một số hộ gia đình địa phương cũng được khách du lịch đề nghị cho nghỉ lại.

(Trịnh Oanh - Theo Bangkok Post)