Hằng năm mùa Vu lan là mùa Báo Hiếu và cũng là định kỳ xá tội vong nhân.
Từ ngàn xưa, Phật đã dạy Phật Tử vào tháng 7 âm lịch thì CẦU AN cho người sống và CẦU SIÊU cho vong nhân.

Trong thế giới vô hình có vô số chúng sinh sau khi bỏ thân xác vẫn còn đọa lạc trong sự khốn khổ mà chưa chuyển kiếp đầu thai.
Họ cần có sự giúp đở của người còn sống. Họ mong mỏi sự hồi hướng công đức từ thế giới hữu hình để họ có thể tiêu trừ nghiệp chướng mà chuyển kiếp tái sinh.

Mong rằng mỗi con người chúng ta còn có điều kiện để tạo lập công đức thì chúng ta hãy làm việc công đức để hồi hướng cho tất cả vong nhân để họ bớt khổ được vui.

Cảm ơn !