Bịnh long ben mộc lên mặt hay ở khắp nơi mình,phần này thuộc về anh chị em lao động hay vướng lấy ,và hay lây nữa,cách trị rất dễ: Hẹ thứ nấu canh ,mua đem về để nguyên gốc rễ, mỗi lần dùng 10 cọng ,Lưu hoàng 5 chĩ tán nhiễn ,chia ra 5 lần dùng,trước hết tắm rửa sạch lau thật khô , lấy 10 cọng hẹ đó vò trong tay cho nát nhừ, kế bỏ 1 chỉ lưu hoàng vô trong tay cũng vò cho đều . Rồi thoa nơi nào có long ben. mỗi ngày thoa đều đặng ít lắm là 2 lần, công vịêc thoa và xức như vậy trong khoảng vài ngày long ben bay mất. chúc các bạn thành công.:)