Luật Đạo, Luật Nhà Nước, hoặc Luật Đời đều hướng con người đi vào cái nếp, cái tốt, cái thiện và tránh xa cái cái xấu, cái ác ... v.v., nhưng những người có trách nhiệm thường lợi dụng quyền thế để làm những điều xằng bậy xa đức tin của công chúng.
Còn việc ghét hay không ghét thì khi hồi nhỏ thì tôi sẽ trả lời được, bây giờ hiểu biết rồi nên cũng chẳng quan tâm đến việc ghét đạo này hoặc thích đạo khác, duyên đạo của ai người nấy đến và giữ, chuyện quá khứ chỉ nên tham khảo đừng nên tranh luận, vì lịch sử là lịch sử, cũng chẳng thay đổi gì khi ta có ý kiến, việc ông Galilê nói trái đất xoay tròn ra sao cũng phải mất vài trăm năm giáo hội mới cho là đúng mà.