Một thành viên diễn đàn TGVH đã viết rằng:
Bản thân tôi cũng hỏi một số người rằng: Nếu chiến tranh xảy ra, đất nước bị xâm lược thì bạn phải làm gi?

1. Có nhiều người sẽ sẵn sàng hy sinh vì dân tộc, vì ơn đất nước và gia đình, chấp nhận giết giặc dù có phải mang tội vào thân?
2. Có nhiều người khác có suy nghĩ sẽ ko đụng đến binh đao nhưng sẽ làm điều gì đó tùy theo suy nghĩ và hoàn cảnh lúc đó thế nào?
3. Có thể là biểu tình phản đối hoặc thậm chí tự thiêu
4. Và tất cả sẽ làm điều gì đó khiến cho người khác suy nghĩ lại hành động chính mình)...

Tất cả những suy nghĩ và lý do của ai cũng đúng và không sai... Không ai mà không yêu đất nước mình cả, là nơi ta sống, nơi có những người thân yêu.

Nếu chiến tranh xảy ra thì không có nơi nào để bạn trốn tránh, hãy làm điều gì đó thiết thực đúng với tinh thần dân tộc cũng như tinh thần Kính Chúa yêu Người.

Ý kiến này rất đầy đủ và ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận đề tài này trong 10 ngày kể từ hôm nay, sau đó sẽ tổng kết ý kiến của mọi người để trở thành ý kiến chung của TGVH.

Nội dung thảo luận là: nếu Kitô hữu và các vị thầy tu đánh giặc bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc thì có phạm giới luật hay không? Thánh kinh có mâu thuẫn với cuộc sống hay không, tại sao?

Rất mong mọi người cùng nhau tham gia ý kiến.
Kính chúc mọi người an lành trong cuộc sống.