Kính thưa Quí Vị !
Tiêu Diêu Tữ tôi không có tham vọng làm thầy đời hay múa Búa trước cữa Lỗ Ban khi đề cập việc này trên đây ! Chĩ vì thấy nhiều Huynh Đệ trong bước đầu Tu tập Mật Giáo do thiếu phương tiện truyền dạy cũa Sư Trưỡng và thường là ngộ nhận từ ngữ nên khi Quán Thánh Phạn thường lệch đi 1 chút so với phương vị cần thiết nên Quán !

Ví dụ : OHM AH HUM

OHM : Tượng trưng Đức Tỳ Lô Giá Na cãnh giới Hoa Tạng sắc Trắng nên Quán trên Bách Hội (đĩnh đầu) .

AH : Tượng trưng Đức A Di Đà cãnh giới Cực Lạc sắc Đõ nên Quán nơi yết hầu .

HUM : Tượng trưng Đức A Súc Bệ cãnh giới Đông Phương Bất Động sắc xanh dương đậm nên Quán nơi Tâm .

Rất nhiều Vị nghĩ rằng Tâm tức là phương vị cũa trái tim nên cứ theo đó mà Hành , thực ra theo Du Già Pháp Môn khái niệm thì trong cơ thễ ta có 1 luồng trung Mạch thông thẵng từ đĩnh đầu xuống dưới hậu môn , cho nên Quán chữ HÙM nên là ỡ tại vị trí Tâm cũa ngực (chớn thũy) thì đúng hơn , cũng như khi chúng ta khi Quán chữ OHM ỡ Ấn Đường (giao điễm giữa 2 chân mày) thì cũng được thôi , tuy nhiên khi thực hành theo các Pháp Du Già Tối Thượng thì phương vị phãi chính xác , Quán tưỡng sao mà cho 3 chữ OHM AH HUM từ trên xuống dưới (như vừa nói trên) liên kết thẵng theo đường Trung Mạch đó thì coi như không uỗng Công Phu Tu tập vậy .

TDT