Đổ xô đi xin nước "giếng thần" chữa bách bệnh
Chủ Nhật, 20/06/2010 --- cập nhật 08:58 GMT+7


Trong mấy ngày qua, tại Quảng Nam rộ lên tin đồn chuyện "giếng thần" chữa bách bệnh đã khiến hàng hàng trăm người lũ lượt kéo về xin chút nước chữa bệnh gây náo loạn cả vùng quê…


Cũng tại Quảng Nam, chuyện nấm rừng chữa hết bệnh ung thư tại xã miền núi Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước mới gây "cơn địa chấn khủng khiếp" trong mấy ngày qua. Giá nấm rừng được nhiều thợ sơn tràng tại địa phương "hét" giá 20-100 triệu đồng kg nhưng vẫn không có nấm để bán.


Cơn sốt nấm rừng chữa bệnh ung thư chưa kịp lắng xuống thì lại rộ lên tin đồn nước lấy từ cái một giếng tại thôn 1, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam có thể chữa bách bệnh.





Nhiều người dân tìm đến giếng thần để lấy nước chữa bệnh vào sáng ngày 19-6 (Ảnh: NT)


Tin đồn lan nhanh trong những ngày qua đã khiến hàng trăm người từ các nơi đổ về lấy nước để chữa bệnh gây náo loạn một vùng quê.




Một số người dân địa phương cho rằng đây là "nước giếng tiên chữa được bách bệnh". Đặc biệt, người mắc bệnh về gan chỉ cần múc nước từ giếng lên uống là khỏi bệnh.



Cả khu vực "giếng thiêng" này được một số thanh niên và người dân địa phương bảo vệ nghiêm ngặt. Đặc biệt là cánh báo chí đều bị cấm không được đến quay phim chụp ảnh. Nếu nhà báo nào bạo gan đến chụp ảnh thì lập tức bị nhóm thanh niên tại địa phương hành hung ngay.



Theo người dân địa phương cho biết, giếng nước này có tên gọi là "giếng bà Lĩnh". Giếng này nằm cạnh công trình nước sạch do một tổ chức xây dựng cho xã Tam Hòa cách đây khoảng 5 năm.



Đứng từ xa nhìn vào, cả khu vực giếng nằm cạnh hàng rào cây dại mọc um tùm. Thành giếng được xây dựng bằng xi măng có diện tích khoảng 9 m2, độ sâu của giếng khoảng 4 m. Vào mùa hè giếng không hề cạn và ngược lại còn cung cấp nước sinh hoạt cho một số hộ dân.



Trong những ngày qua, nhiều người từ các địa phương kéo về từ rất sớm để soạn lễ vật cúng bên "giếng bà Lĩnh" để xin nước ‘thánh” chữa bệnh. Thậm chí nhiều người còn đưa cả người bệnh đến xin nước để uống và tắm rửa ngay tại giếng này để chữa bệnh.




Trước khi lấy nước, nhiều người cúng bái (Ảnh: NT)


Trưởng thôn 1, xã Tam Hòa Trần Văn Thống cho biết: “Không biết tin đồn từ đâu, nhưng những ngày qua thấy hàng trăm người lạ từ các nơi đổ về lấy nước chữa bệnh, chúng tôi bất ngờ. Do đông người tìm đến đã gây mất an ninh tại địa phương, nên thôn đã cấp báo với cơ quan chức năng của huyện và xã đề nghị can thiệp…”.




Theo nhiều người đến xin nước giếng chữa bệnh cho biết, "nước giếng này chỉ có hiệu nghiệm khi lấy và uống vào lúc 12 giờ trưa hoặc 12 giờ đêm" nên nhiều người đã chen lấn, giành giật lấy nước gây cảnh náo loạn, mất an ninh trật tự tại địa phương.



Chủ tịch UBND xã Tam Hòa Võ Thành Lạc cho biết: “Trước mắt, chúng tôi tổ chức vận động tuyên truyền người dân không nên uống nước giếng, vì nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Đồng thời cắt cử lực lượng canh gác để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực. Xã đã báo cáo với huyện có biện pháp xử lý tránh tình trạng người từ các nơi đổ về cúng bái bày trò mê tín dị đoan".

Theo VietNamNet