Em kính chào các bác, các cô chú, anh chị !
Tình hình là em lấy chồng đã 2 năm rồi, bệnh tật thì ko có bệnh tật gì nhưng không hiểu vì sao em chưa bao giờ có bầu.
Em đã lê la khắp nơi uống thuốc Đông Tây y nhưng vẫn ko có con nên em cảm thấy nẫu ruột và nản lòng lắm lắm.Nhiều người cứ khuyên em là đi khám ko sao thì đi mà khấn đi.Hic
Đây là ngày giờ sinh của 2 vợ chồng em, mong các bác soi giúp em để em biết với chứ 2 năm nay em áp lực và mệt mỏi lắm.Nếu số em và chồng ko có thì bọn em còn chấp nhận số phận, vui vẻ luôn cho đời tươi trẻ chứ 2 năm nay em dốc công sức, tiền bạc đeo đuổi con mà chưa được khiến em chùn bước và chán nản, xì trét vô cùng ạ.
Vợ sinh ngày 18/10/1987 dương lịch lúc 08h30-09h00
Chồng sinh ngày 09/11/1980 dương lịch lúc 08h30-09h00.
Ba năm nay công việc của chúng em tụt dốc, rất hãm, các bác nhìn xem đường công danh sự nghiệp của chúng em tương lai có khả quan ko chứ cứ thế này em cũng ko dám sinh con vì nếu đẻ được em ko biết nuôi con bằng cái gì nữa?
Chân thành cảm ơn các bác ạ!