Lời xin lỗi sau loạt bài về người Dao ở Vĩnh Phúc


(VTC News) - Từ ngày 25 đến 28-5-2012, Báo điện tử VTC News đăng tải 4 kỳ phóng sự về tin đồn “thuốc rước” của người dân tộc Dao ở thôn Thành Công (xã Lãng Công, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc), do phóng viên Nguyệt Phong thực hiện, với động cơ là thanh minh cho đồng bào Dao trước một dư luận xấu.

Tuy vậy, ngay sau đó tòa soạn VTC News đã nhận được ý kiến phản hồi của địa phương. Ban biên tập Báo đã cử cán bộ về xã Lãng Công và trực tiếp đến địa bàn thôn Thành Công xác minh sự việc. Kết quả cho thấy:

Ở ngay tại thôn thành Công từ cách đây khoảng 30 năm có tin đồn 2 gia đình người Dao có “thuốc rước”. Tuy nhiên, cụ Dương Văn Tài, thầy mo, trưởng bản (là người đứng đầu các chức sắc của người Dao trong làng) khẳng định: Tin đồn đó là không đúng sự thật. Thực tế, do mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu trong một gia đình người Dao ở thôn Thành Công, mẹ chồng tung tin người con dâu làm thuốc độc định đầu độc mẹ chồng. Sau đó thông tin này cứ loang dần ra và để lại dư âm đến tận bây giờ.

Trong quá trình thu thập thông tin, phóng viên đã chủ quan không thẩm định độ chính xác của thông tin và trong khi viết bài với sự suy diễn cảm tính đã dùng một số thuật ngữ, tít không chuẩn, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Dao. Do vậy bài viết làm cho người đọc không hiểu đúng bản chất của sự việc và tạo ra nhiều dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm, tập quán, truyền thống và cả đời sống kinh tế, uy tín của người Dao thôn Thành Công, tạo dư luận không đồng tình trong nhân dân.

Ban biên tập Báo điện tử VTC News xin nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và gửi lời xin lỗi tới Ban lãnh đạo xã Lãng Công, toàn thể đồng bào dân tộc Dao thôn Thành Công và độc giả trong cả nước.

Trong chuyến về làm việc trực tiếp tại địa phương, chúng tôi thấy hiện nay trong thôn Thành Công có 2 dân tộc cùng chung sống (người Dao và người Kinh). Toàn thôn có 194 hộ, 875 khẩu, trong đó người dân tộc Dao có 146 hộ, 696 khẩu. Đồng bào 2 dân tộc có truyền thống đoàn kết, luôn tuyệt đối tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước của thôn và các nghĩa vụ công dân ở địa phương. Đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người Dao được phát triển tốt. Năm 2002, thôn Thành Công là thôn đầu tiên của xã Lãng Công được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng bằng công nhận “Làng Văn hóa” tiêu biểu.

Để phản ánh thực chất tình hình kinh tế - xã hội của xã Lãng Công nói chung và của đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thành Công nói riêng, trong thời gian tới, Báo điện tử VTC News sẽ thực hiện một số phóng sự đăng tải trên Báo điện tử VTC News, trong đó có giới thiệu về nghề thuốc nam gia truyền của người Dao thôn Thành Công. Trân trọng mời độc giả đón đọc.

BAN BIÊN TẬP