Vào tháng sau, 17/6, Thiền Viên có chuyến du lịch ra Huế ít hôm. Mình nghĩ, về mặt tâm linh, Huế là nơi sẽ hết sức hấp dẫn và thú vị. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, Thiền Viên khó có thể khám phá và trải nghiệm hết phần nào những điều đáng học hỏi đó. Để có thể tận dụng thời gian hiệu quả nhất, Mình rất vui được làm quen, mời các bạn cùng gặp nhau uống ly cà phê, cùng nhau trao đổi và giới thiệu, hướng dẫn cho mình các địa chỉ tâm linh ở Huế, qua đó, các bạn giúp mình khám phá, trải nghiệm, cùng giúp nhau học và tu tập. Mong các bạn ủng hộ nhé ! nếu được, các bạn cho mình xin tên và số điện thoại trước để liên lạc.