Mình đang tìm hiểu tiết khí trong ĐG,nhưng không hiểu làm sao tiết khí đó thuộc vào nguyên nào để lấy cách cục,mong các bạn và các bác cao nhân giải đáp thắc mắc giúp.Xin cảm ơn.
Mình đang tìm hiểu tiết khí trong ĐG,nhưng không hiểu làm sao tiết khí đó thuộc vào nguyên nào để lấy cách cục,mong các bạn và các bác cao nhân giải đáp thắc mắc giúp.Xin cảm ơn.
Tiết khí thường có 15 ngày mỗi nguyên gồm 5 ngày.Đễ xác định ngày nào là ngày đầu tiên của tiết thì tra lịch
Mong bạn giải thích thêm,mình nghĩ và tính tam nguyên như thế này không biết có đúng không.Như nay là 28-5-2012 dl tức ngày 8-4-2012 âl tiết tiểu mãn,bắt đầu tiết tiểu mãn là 20-5-2012 tức 30-4 âl vì nay là tháng nhuận.Vậy bắt đầu 5 ngày đầu là thượng nguyên,5 ngày kế là hạ nguyên,5 ngày tiếp theo là hạ nguyên,nhưng tháng 4 âl nhuận nay hạ nguyên có đến 6 ngày,có phải tính như vậy không?có cách tính nào mà mình không tra lịch?mong bạn giải thích thêm cho mình hiểu,rất cảm ơn bạn.
Last edited by badboy; 28-05-2012 at 06:46 PM.
Tiết Tiểu Mãn từ 30/4-16/4 có 16 ngày dư 1 ngày vậy thì bạn cứ tính các nguyên theo 15 ng còn ngày còn lại tức ngày 16/4 ta xem ngày đó thuộc can chi gì và tra lui lại bản nạp âm khi nào tới can Giáp hoặc Kỹ thì ngừng lại và xét chi của nó, nếu chi là TÝ NGỌ MÃO DẬU thì ngày đó là thượng nguyên(Tiểu Mãn), nếu là DẦN THÂN TỴ HỢI là trung nguyên, nếu THÌN TUẤT SỬU MÙI thì hạ nguyên cò đối với ngày thiếu thì cũng áp dụng như vậy.Việc tra tiết khí phải cần lịch khuyên bạn nên mua vì nó rất ích cho học Độn Giáp
Mình thấy cuốn LỊCH VẠN NIÊN 1950-2050 là được nhất nhưng giá thì rất đắt khoảng 200.000đ nhưng 1 số loại lịch thường treo nhà vẫn có ghi tiết khí và phút giao tiết!
Cách của mình như sau:Tìm TRực phù sử rồi ta an cửu tinh theo thứ tự Bồng nhuế xung phụ cầm tâm trụ nhậm anh lên 9 cung địa bàn theo thứ tự Khảm khôn chấn tốn trung...cấn ly và làm tương tự với Bát môn
Last edited by badboy; 30-05-2012 at 08:26 PM.
Thượng nguyên tiết Đại hàn dương độn 3 cục đoán cho người tuổi Đinh Mão về tai nạn giao thông
Lập theo cách mình đã nói ở trên thì thấy rất linh nghiệm.Trực phù Trụ lâm Chấn cung khắc tử tôn ở Đoài cung lại bị không vong có Tử môn và Bạch Hổ nên tai nạn ở hướng Tây va phải trẻ con ngày Giáp Thân ra viện vìThiên Nhuế gia Nhâm(Giáp)
QUY 8
NHAM-XA
CANH
KY 4
KY 4
PHU-AM
DO
DINH 9
TAN 6
TAM-HOP
KINH
AT 2
NHAM 7
TRU-PHU
SINH
MAU 3
DINH 9
ANH
CANH5
AT 2
NHUE-BACH HO
TU
NHAM 7
MAU 3
XUNG-THIEN
THUONG
QUY 8
CANH 5
CAM-DIA
KHAI
BINH 1
BINH 1
BONG-VU
HUU
TAN 6
Last edited by xuantoan97; 31-05-2012 at 06:52 AM.
Mình mới nghiên cứu mà chưa nắm được nhiều lắm,bạn lập 1 dọc như thế này mình xem không ra :silly:
Mình sẽ nói chi tiết cách lập Thiên Địa bàn như sau:Đầu tiên ta bày 9 số theo lạc thư cửu cung lên 9 cung ghi ở góc dưới bên phải của mỗi cung sau đó ta điền 6 nghi 3 kì tương với số ở mỗi cung như vậy ta được địa bàn rồi.Tiếp theo ta an tinh trực phù lên địa bàn tức là an trên thời can địa bàn và lần lượt an các tinh còn lại theo quy tắc mình đã nói ở trước và nhớ ghi can và số tương ứng với tinh ở trên cùng, ta an trực sử môn lên địa bàn và cũng an các môn còn lại theo quy tắc trên.Ta an tiếp vòng Bát Tướng Phù Xà...Thiên.Hoàn thành 1 quẻ Độn Giáp
Đọc qua thì mình không biết nó ra sao sắp thế nào,nhưng xem kỹ thì logic lắm,nếu được bạn dùng trình excel làm 1 ví dụ rồi chụp lại post lên mình cùng nghiên cứu.
Thì bạn thử thực hành với ví dụ nêu trước đó và up lên cho mình xem
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks