Tình hình là ba em đang bị thư cho ung thư gan,tình hình rất nguy cấp,hiện đang nằm trong bệnh viện Nguyễn Trãi,Ba em tên Lê Văn Chiếm,sinh năm 1957,nhà ở 131D Hoa Lan Phường 2 Phú Nhuận,TPHCM.trên hộ khẩu là 108/18 Đào Duy Anh P9 Phú Nhuận,kính lạy xin mọi người giúp đỡ,kính lạy xin mọi người giúp đỡ,kính lạy xin mọi người giúp đỡ,kính lạy xin mọi người giúp đỡ,kính lạy xin mọi người giúp đỡ.Hiên giờ em không biết làm gì,chỉ biết nói ba niệm Quán Thế Âm,hàng ngày em phóng sanh hồi hướng công đức cho ba thôi.