Tu thành Phật để làm gì?

Thiên Thượng khắc nghiệt với Đắc Chính Quả tại nhân gian!

Tu Phật đạt đến thân kim cương bất hoại thì có thể bảo trì thân thể bản thân rất lâu dài, vậy nên người người muốn tu thành Phật.

Đất Phật Thánh Quốc vô cùng tráng lệ, đâu đâu cũng long lanh như châu ngọc, nơi ấy tốt hơn trái đất, nên ai ai cũng muốn thành Phật.

Phật thoát luôn hồi không còn chịu nóng, lạnh, đói, khát, đau đớn, khổ, phiền não... của kiếp người trên trái đất, thế nên chúng sinh đều muốn thoát.

Cái ông Thiên Bồng Nguyên Soái vì ghẹo gái không phù hợp với luật Thiên Đình nên bị đày làm lợn dưới nhân gian, tu Phật để họ Trư trở lại Bản Lai Diện Mục, trở lại nguồn gốc nguyên thuỷ của họ Trư: Thiên Bồng Nguyên Soái trên Thiên Thượng. Mới hay từ vạn cố tu Phật vô cùng gian nan!