Thường người ta vẫn nói với nhau là :
49 bước qua , 53 bước lại.
Đây là câu nói cho suông vần , không nên tin vào vận mạng của mình sẽ suy , rồi phó mặc cho cuộc đời. Phàm ở cõi đời mấy ai thoát khỏi cảnh tử biệt sinh ly. Hay sinh lão bệnh tử có mấy không dính vào.

Sức khoẻ và cuộc đời , cũng như bi quan hay lạc quan , thì tự mình đặt để cho mình. Vui vẻ lạc quan yêu đời thì lúc nào chúng ta cũng nhìn màu trời thanh bạch , bi quan chán nãn thì mắt chúng ta sẽ nhìn màu đời bằng những u ám thê lương.

Theo như tuổi chúng ta bước vào 49. Nghĩa là chúng ta đã bước qua nửa đời người , nửa đời tất bật , nửa đời gian nan gầy dựng sự nghiệp , thành danh , thành công trên đường đời , thì cái bệnh nó lại lẽo đẽo bước vào đời chúng ta.

Vì sao , vì lúc còn niên thiếu chúng ta quá phí tâm sức để cầu tiến cho bản thân .Cho nên bao nhiêu mã lực của chiếc xe cuộc đời chúng ta phung phí bừa bải , cho nên nguồn sinh lực cạn kiệt , đùng một cái ngã bệnh theo ông theo bà. Rồi thì những người chung quanh thân bằng quyến đỗ trút vào vận mạng 49-53 , để gọi là một cái số.
Các cụ nhà ta xưa nay có câu ,, Bốn chín chưa qua Năm ba đã tới “ . Vẫn chưa hiểu lắm => theo quan niệm của các cụ thì đó là 2 năm hạn ,do sự thống kê bằng thực nghiệm mà các cụ rút ra như vậy . Các bạn có thể tìm hiểu các câu chuyện thực tế như của diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hồng Sơn ở tuổi 53 , cầu thủ Diego Maradona ở tuổi 49 , …

Còn giải thích 1 cách khoa học : Con người chúng ta sống và vận động cùng với sự phát triển và thay đổi của các chu kỳ sinh lý , do vậy trong 1 khoảng thời gian nhất định khoảng 49-53 năm , các cơ quan bộ phận cơ thể bị yếu đi dẫn tới sức khoẻ giảm sút .

( Kể từ tuổi 49 – 53 trở đi do khả năng ăn uống kém dần => lượng dinh dưỡng vi chất ngày càng giảm nhanh đó chính là nguồn sinh bệnh , minh chứng : Những người bước sang tuổi 49 -53 dễ thiếu Canxi => thiếu Canxi có thể sinh ra trên 200 loai bệnh => nhưng bệnh đầu tiên sẽ là thoái hoá xương, khớp, Da vi Xương còn là cơ quan dự trữ các khoáng chất đặc biệt la Canxi – Khi cơ thể thiếu thi cơ thể sẽ điều tiết canxi ra khỏi xương chuyển vào Máu nuôi các tế bào ở các chưc phận khác như Não, tim … như vậy người già nhanh chong bị bệnh loãn xương và cung từ bệnh này biến chưng ra hàng trăm bệnh khác ) .

Khi hệ thần kinh hoạt động ko tốt , gián đoạn trong 1 khoảnh khắc rất ngắn nào đó nó chợt mất kiểm soát khi ta đi trên đường , hoặc đang làm việc thì tai nạn này sinh là điều khó tránh khỏi .

Chính vì thế ở độ tuổi này việc bệnh tật và những chuyện không hay có thể xảy ra , dĩ nhiên là không phải hoàn toàn và không phải tất cả đều nghiêm trọng . Không phải do số má , mê tín chút nào cả . Do vậy ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khoẻ cũng như lao động , thay vì việc cầu khấn nghĩ ngợi . Dâng sao giải hạn là hình thức giúp chúng ta ổn định và thoải mái hơn về tinh thần như mọi người vẫn thường làm vậy .
------------------

Phần chiêm tinh bói toán đoán vận mạng cho người , cứ tăng phần khẩn trương để dễ dàng được người nghiêng chiếc túi .

Năm 49 là năm tuổi của người , thông thường năm tuổi nên dễ bị xung khắc , cộng với sao Thái Bạch chiếu mạng cho nên rất nhiều người dính vào không tán tài cũng tán mạng.Cho nên người xưa rất sợ vào khoảng tuổi này. Sao Thái Bạch chiếu mạng chỉ ảnh hưởng người mạng thổ & mộc mà thôi , còn người mạng hỏa mạng thủy vẫn binh chân vại , mà đứng giữa trời. Và cũng còn tùy theo phúc đức nữa.

Năm 53 là năm Thái Âm chiếu mạng. Thái Âm là hành thủy , chỉ khắc & xung với mạng hỏa & Kim . Còn mạng thổ với mộc thì bình chân vại.

Vài hàng sưu tầm