Một tu sĩ chết cháy trong chùa


Rạng sáng 28/4, không gian tĩnh lặng tại chùa Vạn Đức (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM) bị phá vỡ bởi tiếng nổ lớn kèm đám cháy tại khu nhà nghỉ dành cho tu sĩ.

Khi mọi người phá cửa phòng dập tắt được ngọn lửa thì phát hiện tu sĩ Trần Đăng Hiếu (21 tuổi, pháp danh Thích Nhuận Trung) đã chết trong tư thế thiền, quần áo trên người có nhiều vết cháy xém.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM, kiểm tra hiện trường cho thấy cửa của căn phòng khoảng 10 m2 nơi phát ra ngọn lửa đã bị khóa bên trong. Cạnh nơi tu sĩ chết là chai nhựa có mùi xăng, chiếc quẹt gas bị nổ cháy đen.

Cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân cái chết của tu sĩ Hiếu có thể do tự tử. Bạn bè của vị tu sĩ cho biết, trước ngày xảy ra sự việc họ nhận được nhiều tin nhắn có nội dung "chào vĩnh biệt", "hẹn kiếp sau gặp lạị"… của tu sĩ này. Tuy nhiên họ chỉ nghĩ đó là trò đùa.

Giải thích về tiếng nổ lớn, cơ quan điều tra cho rằng: “Do lửa được châm từ bên trong phòng kín nên tạo ra sức ép khiến cửa kính bị vỡ tạo ra âm thanh trên”.


Quốc Thắngvnexpress.net