http://nhandiendanang.tk/forum/showt...pid=101#pid101

Có mấy dòng nhân điện
CÓ MẤY DÒNG NHÂN ĐIỆN Ở VIỆT NAM

Một số bạn có gửi mail cho Thất Sơn Phu tử hỏi có mấy dòng Nhân Điện ở VN để chọn mà học
Xin thưa các bạn, không ai trả lời chính xác câu hỏi này nhưng tôi có thể tạm thống kê một số dòng chính mà tôi biết hoặc tôi biết qua đồn đại[khái]

1. Trước 75 đã xuất hiện cụm từ Nhân Điện ở miền Nam chỉ một số người tu tập dùng khả năng của mình để chữa một số bịnh cho mình và người khác nhưng chỉ chữa được một số ít và người chữa rất mệt nếu chữa nhiều, chỉ dừng ở phạm vi chữa bịnh mà thôi. Đây là dùng nguồn nội lực sẵn có khi đầu óc mình thanh tịnh một chút để tác động đến ngoại vật. Và nhiều người hiện nay hiểu Nhân Điện theo hướng này.

2. Dòng Nhân Điện của Thầy Lương Minh Đáng sáng lập năm 1989. Môn này theo truyền thuyết Thầy được tổ sư Dasiranarada truyền dạy, sau này thầy dùng cụm từ Thượng Thiên mặc khải chỉ dạy cho thầy vào năm 1972. Theo tìm hiểu của riêng tại hạ thì Thầy cùng học với 13 vị ở một địa điểm đường Bà Hạt quận 10, mà nhiều lần thầy có nhắc đến địa điểm này trong lớp học. Môn này lúc đầu gọi là Thập tam chơn kinh do Ân sư lão mẫu truyền dạy cho thầy Thiện Minh, trong một lần thầy du hành vùng Thất Sơn huyền bí tìm đạo. Tất cả những vị này đều có pháp danh lót chữ “Minh” như Thầy Đáng – là Minh Thiện, vị khác là Minh Tịnh,….vv. Lúc thầy Thiện Minh còn sống có hai vị đắc pháp này là Thầy Đáng và một sư tỷ Thầy Đáng, vị này không biết chữ nhưng khả năng chữa bịnh cũng xuất chúng, đạt tới mức biến thân xác thành năng lượng, có thể di chuyển thân đến nơi mình muốn. Vị này sau này có qua Trung Quốc chữa bịnh. Thầy Đáng sau khi đắc pháp có chữa bịnh ở chùa Gò, đường 3 tháng 2 một thời gian trước khi xuất ngoại hoằng dương cốt tủy của Phật pháp.

Dòng Nhân Điện này là một dòng đặc biệt, có nhiều ứng dụng ngoài việc trị bịnh chưa được học viên thực hành tới nơi tới chốn, ai dự lớp được cài một sim để thu sóng vũ trụ vừa dùng sóng này thanh lọc thể xác và tâm trí, vừa dùng sóng này phục vụ muôn loài tiến hóa bằng cách truyền điện. Người truyền điện chữa bịnh không mệt và số lượng bịnh nhân là vô hạn.
Từ dòng này tách tiếp thành các dòng sau:

Dòng Nhân Điện của Nguyễn Đình Phư; dòng Huesa, dòng Dasiranarada, dòng Mel- Lương Minh Trung và vô số dòng khác do những học viên của Nhân điện tự sáng lập sau khi thầy mất hoặc người bên ngoài sáng lập cũng lấy tên là Nhân điện.

3. Dòng Dasiranarada
- Dòng này thờ tổ sư Dasiranarada và khai mở âm dương, tập luyện công phu. Khai mở Lxa cũng khó khăn. Dòng này hiện nay phát triển mạnh ở Tây Ninh, Ban Mê Thuộc
4. Dòng Huesa
Dòng này do cô Teresa Nguyễn Thu Thủy, vợ thứ… của Thầy Đáng xiển dương sau khi Thầy Đáng mất, hiện nay có hàng triệu người theo học và có mặt trên 100 quốc gia, người theo học ít bị trở ngại gì và ứng dụng tốt theo giáo trình cải tiến của cô.
5. Dòng MEL- Lương Minh Trung
Do con trai cả thầy ở Mỹ xiển dương theo giáo án cũ của thầy, dòng này cũng có người theo học.
6. Dòng Nhân Điện Nguyễn Đình Phư
- Dòng này do ông Nguyễn Đình Phư – một học viên học đến cấp III lý thuyết của thấy Đáng rối tách ra đi riêng, dòng này được thừa nhận ở Việt Nam. Người học cũng đông cũng có kết quả nhưng hạn chế.

Vậy nhiều dòng quá người mới học nên theo dòng nào?
Câu này dành cho người học lựa chọn và tùy duyên nghiệp các bạn, các bạn sẽ theo học dòng nào. Theo thiển ý của tại hạ người mới học nên học dòng Huesa nó an toàn vì theo số đông 5 năm nay, nó phát triển tốt người học không bị trở ngại.

THATSONPHUTU
email:nhantien13@gmail.com
__________________
Thất Sơn Phu Tử

NGUỒN :http://www.ue-global.com/showthread.php?t=1596