Ở phương Tây, người ta tin thứ Sáu ngày 13 là một ngày không may mắn. Đó cũng chính là ngày Adam và Eva ăn trái cấm, và…

Số 13, đặc biệt là thứ Sáu ngày 13, được xem là bất hạnh, rủi ro. Ở nhiều tòa nhà, người ta đổi tên tầng 13 thành 12A hay 14A. Không ai tổ chức các dịp đặc biệt như giới thiệu sản phẩm mới hay khai trương cửa hàng vào thứ Sáu ngày 13. Những ngôi nhà có địa chỉ số 13 thường rất khó bán.



Quan điểm của người Trung Quốc và sự trùng khớp.
Ngày xưa, khi mới được phát minh, bộ lịch có tất cả 13 tháng trăng tròn. Bởi vì 13 là số xui nên người ta điều chỉnh lại còn 12 tháng, lờ đi chu kỳ mặt trăng. Tuy nhiên, người Trung Quốc quyết định vẫn tuân theo năm Âm lịch 13tháng. Bên cạnh đó, họ cũng có một bộ lịch Dương hay lịch nhà Hạ. điều này giúp các nông dân phán đóan chính xác thời điểm thu họach. Lịch âm cũng đánh dấu những ngày lễ quan trọng như Trung thu, rơi vào 15-8 Âm lịch hằng năm.

Đối với người phương Tây, 13 là con số của sự xui xẻo. tuy nhiên, con số này luôn hiện diện trong cuộc sống của mọi người Mỹ. Liên bang Hoa Kỳ được hình thành từ 13 bang đầu tiên. Điều này được phản ánh trong quốc huy của Hoa Kỳ. Ở mặt truớc, con đại bàng nắm chặt 13 mũi tên. Trên 13 nhánh của cành ô liu có 13 quả. Có 13 sọc trên khiên và 13 ngôi sao phía trên hình đại bàng.

Mặt sau của quốc huy, kim tự tháp có 13 bậc. Số ký tự phía trên kim tự tháp và đại bang là “E Pluribus Unum” và “Annuit Coeptis”, đều là 13.

Một điều thú vị nữa liên quan đến con số 13 là cái chết của công nương Diana. Bà mất vào ngày 31-8-1997 sau khi chiếc xe đâm vào cây cột thứ 13 trong đường hầm Pont de I’Alma ở Paris. Trong cỗ bài, một tụ có 13 lá, Bốn tụ sẽ có 52 lá, tương đương với số tuần trong 1năm.

Theo chiêm tinh, có tất cả 13 chòm sao hòang đạo. trong đó có 12 cung (Bảo Bình, Cự Giải, Hổ Cáp…) và một chòm Ophiuchus, được gọi là người giữ rắn. người phươong Tây khhông xem Ophiuchus là biểu tượng trong chiêm tinh. Theo họ, cung hòang đạo được xác định tương đương với tổng thời gian mặt trời chiếu qua cung, bắt đầu từ điểm xuân phân ở nửa bán cầu Bắc.

Thứ Sáu ngày 13: câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Về lĩnh vực không gian, phi thuyền Apollo 13 được phóng lúc 13 giờ 13 phút ngày 13-4. một vụ nổ đã xảy ra lúc 19 giờ 13 phút. Phi thuyền không thể hòan thành nhiệm vụ đáp xuống mặt trăng.

Trong hội họa, bức tranh “bữa tiệc ly” của Leonado Da Vinci có tổng cộng 13 người. Nếu tính cả Judas và Matthias thì có tất cả 13 tông đồ. Sau bữa tiệc ly, chúa Jesus hy sinh vào thứ Sáu ngày 13. Đó là lý do ngày này đuợc xem là không may mắn.

Một giả thiết khác cho rằng, nguồn gốc thực sự của ngày này bắt đầu từ thứ Sáu ngày 13-10-1307. Vua Philip đệ tứ của Pháp ban hành sắc lệnh độc ác là bắt và tra tấn các hiệp sĩ dòng Đền về tội dị giáo và chống lại đất nước.

Dòng Đền (khỏang 1120-1312) là dòng tu hiệp sĩ thứ 2, sau dòng thánh John, được thành lập trong các cuộc thập tự chinh. Khi ấy, nhà vua cần tiền để tiến hành chiến tranh chống lại nước Anh. Ông đi theo các hiệp sĩ dòng Đền vào thứ Sáu ngày 13. Làm như thế, ông sẽ có cớ tịch thu tài sản của dòng Đền và tránh được món nợ kếch xù. Từ đó đến nay, thứ Sáu ngày 13 nổi tiếng là “ngày đê tiện”. Người ta tránh tổ chức các dịp đặc biệt vào ngày không may mắn này.

Những người sinh ra vào thứ sáu ngày 13 là cựu thủ tướng Anh- ‘bà đầm thép” Margaret Thatcher, chủ tịch Cuba- Fidel Castro, nam diễn viên Steve Buscemi, ccặp song sinh nhà Olsen, Mary-Kate và Ashley…

Với người Trung Quốc, con số 13 không phải là dấu hiệu của sự xui xẻo. Đối với họ, chỉ có số 9 mới được cho là may mắn. tất cả những số lớn hơn 9 đều được quy đổi về những số đơn để xét ý nghĩa và thuộc tính.

Thật ra, số 1 và 3 cũng có ý nghĩa riêng, 1+3 = 4. con số này liên quan đến sự hiểu biết và tình yêu gia đình. Người Quảng Đông không thích số 4 vì cách phát âm giống từ “chết”. Tuy nhiên, số 4 cũng mang lại may mắn cho những ai sinh vào ngày này.