theo những hiểu biết của bản thân tôi thì các phái võ hầu như đều có cùng một cái đích để đi tới.đó là nâng cao nôi công hay thể lực và kĩ thuật đòn của mình(về thân pháp,về nhã pháp về thủ pháp và về bộ pháp.....vv..vvv)
nhưng có một điều thật là đáng tiếc cho hầu như tất cả những người tập võ .đó bởi vì họ đều chú trọng theo đúng những kĩ thuật nội ,ngoại công của môn phái họ mà không biết rằng môn phái nào cũng có những điểm yếu nhất định.
ví dụ như:taekwendo thì quá chú trọng luyên chân mà quên mất đôi tay.đúng là chân dài hơn tay thật.nhưng như vậy sẽ lộ ra điểm yếu của họ như nếu để họ ra đòn ta tấn công vào chân trụ là họ đi ngay...vv.....vv. còn các phái võ cổ khác có nguồn gốc từ trung quốc đại thể là khu vực phìa bắc giáp với trung quốc thì họ đứng tấn quá trắc và chú trọng dùng tay hơn với danh ngôn"tay bất li thân,chân bất li địa"như thế chân của họ chỉ có công dụng di chuyển và trụ vững.vậy là họ thiệt mất đôi chân rồi không tiện tấn công bằng chân.nhưng họ ri chuyện thì cực nhanh và cực vững .thế nhưng điểm yếu của họ là ở đầu của họ vì đầu họ không thể chịu được lực khi chân tấn công hết lực vào đầu thì tay không thể đỡ hết lưc được và đầu thì đâu rễ chịu lực được chừ khi có thiết đầu công. nhưng trương hợp tôi tính là đa số chứ không phải là số ít.
còn quyền anh thi sao? chỉ có đấm thôi mà tay thi ngắn và nhỏ hơn chân nên khi họ đấm ta dùng một đòn chân là họ toi ngay.còn các phái như judo thì mục tiêu chính của họ là phá trọng tâm tức là làm mất thăng bằng của đối thủ. điểm yếu của họ chính là trọng tâm,ta chỉ cân tấn công mạnh vào điểm trọng tâm của họ(nhớ đừng để cho họ tiếp cân và cần lắm được) là họ sẽ không có cơ hội tiếp cân ta cuối cùng chắc chắn họ sẽ gục đổ.còn nhu đạo thi sao? họ là nguồn gốc của judo mà nói trung là lợi hại về bẻ khớp và quạt khớp đó nhưng nếu gặp chuỗi đòn thẳng và dứt khoát chúng trọng tâm và không có cơ hội tiếp cân các bộ phân để bẻ quạt là họ toi ngay.
thế còn karate thì sao? họ có hơn một chút từ tấn pháp đến đòn đánh đều đúng lực,dùng đều cả chân và tay,đúng là rất khoa học nhưng đòn tay của họ không địch được quyền anh,chân họ thua taekowdo,tấn pháp của họ thua người miền đông.họ tập nhiều thứ một lúc như thế sẽ khó mà thành chuyên được.vậy họ rất khó thành công. còn võ đang và thiếu lâm họ có lịc sử võ học nâu năm và nhiều phái mỗi phái có một điểm yếu khác nhau nếu nói không thể hết được.còn các phái như bình định,vivonam....vvvv của việt nam ta thi sao?tôi là người yêu nước nên không để ý điểm yếu của họ được.
nhưng đúng ra thì nếu đã theo một phái nào đó nhất định sẽ có điểm yếu và có cách khắc phục họ.
đã quá lời rồi,đây chỉ là ý kiến của mình tôi trong những ngày tháng qua tôi liu lạc trong các phái và cảm nhận được.nếu có gì không phải mong các bậc tiền bối và các anh em đồng đạo chỉ ra giùm.
mong một ngày võ thuật của cộng đồng người việt chúng ta phát triển mạnh nhất thế giới