Mình có một thắc mắc về lịch sử muốn hỏi các bạn. Năm 1400 khi Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần lập ra nhà Hồ và lấy quốc hiệu là gì? Theo mình nhớ thì là Đại Ngưu nhưng một số tài liệu lại ghi là Đại Ngu (hồi tết mình có đi đường hoa Nguyễn Huệ thấy có một tấm bảng lớn nói về sử Việt và thời nhà Hồ lấy quốc hiệu là Đại Ngu). Theo ý kiến riêng của mình thì mình thấy chữ Đại Ngưu mới đúng, ý là nói nước Việt ta như một con trâu lớn chăm chỉ làm việc. Chứ còn Đại Ngu chẳng lẻ ý của Hồ Quý Ly nói nước ta cực kì ngu à.

Mong các bạn cho biết giải đáp thắc mắc.


Mình mới vô nên cũng ko biết nhiều về quy định ở đây nên có gì ko đúng mong bỏ qua cho.