Tưng bừng khai hội Đền Hùng
14/04/2010 1543

- Sáng 14/4 (tức 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), lễ hội Đền Hùng năm 2010 - Giỗ Tổ Hùng Vương đã chính thức khai hội. Đây là lễ hội được tổ chức lớn nhất từ trước tới nay với 17 tỉnh thành trực tiếp tham gia.



Không bó hẹp tại Khu di tích Lịch sử Đền Hùng, diễn trường của lễ hội trải dài từ Đền Hùng đến ngã ba Bạch Hạc (thành phố Việt Trì) và nhiều địa điểm ở 2 huyện Lâm Thao, Phù Ninh.

Nét mới của lễ hội năm nay là các hoạt động văn hóa dân gian, các môn thể thao dân tộc, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, được diễn ra trong không gian rộng.

Vào 20h ngày 14/4, tại Trung tâm Lễ hội Đền Hùng sẽ khai mạc lễ hội Đền Hùng gắn với khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII năm 2010 mang chủ đề "Linh thiêng Đất Tổ Hùng Vương".

Từ 7h sáng, lễ hội đường phố lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề "Văn hóa Hùng Vương hội tụ và tỏa sáng". Tham gia lễ hội có hơn 3.200 nghệ sỹ, diễn viên các đoàn văn nghệ dân gian của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh vùng Đông Bắc.

Một trong những sự kiện quan trọng trong ngày là lễ khánh thành Bảo tàng Hùng Vương (tại Thành phố Việt Trì). Bảo tàng có số vốn đầu tư trên 165 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích đất hơn 15.000m2.

Trong ngày khánh thành, du khách được xem các hiện vật thời đại Hùng Vương và hiện vật thời Lý-Trần, triển lãm mô hình tháp Hùng Vương, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng các dân tộc vùng Đông Bắc...

Cũng trong sáng nay, để phục vụ du khách về Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010, trong khuôn viên Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ diễn ra triển lãm ảnh, trưng bày sản vật địa phương, triển lãm sách tư liệu "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam."

Triển lãm giới thiệu gần 2.000 tư liệu gồm sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, tài liệu viết tay... tập trung vào các chủ đề lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, di sản văn hóa vùng đất Tổ, Bác Hồ và các vị lãnh đạo Đảng...

Trong các ngày diễn ra lễ hội, sẽ diễn ra hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh dày, thi đấu các môn thể thao các dân tộc; giao lưu dân ca các vùng miền trong cả nước…

Đặc biệt, đêm 8/3 (âm lịch) tại sân Trung tâm lễ hội Cục biểu diễn nghệ thuật - Bộ VH-TT&DL tổ chức chương trình biểu diễn lớn với chủ đề “Kinh đô Văn Lang - Thăng Long - Hà Nội ngàn năm tỏa sáng”. Ngày 9/3 trình diễn màn sử thi võ thuật dân tộc với chủ đề “Hào khí đất Việt”. Đêm 9/3, tổ chức cầu truyền hình “Nối vòng tay nhân ái”.

Sáng 10/3 (âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức sự tham gia của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Một số hình ảnh ngày khai hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng:




Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cắt băng khánh thành bảo tàng Hùng Vương


Thiếu nữ ngày hội


Dâng bánh chưng, bánh dày lên Vua Tổ-một trong những hoạt động đặc sắc và đầy ý nghĩa của đoàn văn nghệ dân gian tỉnh Hải Dương tại Lễ hội đường phố chào mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương.


Trình diễn đâm đuống của đồng bào Mường (Thanh Sơn - Phú Thọ)


Diễn xướng dân gian đi cà kheo của dân tộc Cao Lan và múa chuông của dân tộc Dao tại Lễ hội Đường phố- Phú Thọ 2010


Múa lân mở đầu cho đám rước tại Lễ hội đường phố









Hội văn nghệ dân gian dân tộc Cao Lan - xã Ngọc Quan - Đoan Hùng -Phú Thọ




Trình diễn trò "Tứ dân chi nghiệp" của phường Trám, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao







Đinh Vũ