1Vô cùng viên mãn

quả là vui mừng và hoan hỷ khi nội đạo được tôn vinh và bảo tồn những giá trị văn hóa to lớn của nước việt , khi Đảng nhà nước cùng các cấp văn hóa xã hội có thẩm quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc giữu gìn bản sắc văn hóa tâm linh của dân tộc
Phải nói rằng những sự kiện tổ chức,khai mạc liên hoan diễn xướng hát chầu văn và hầu bóng thực sự đem lại một sức sống mới đầy tốt đẹp cho văn hóa thờ cúng đạo mẫu nói chung và cho những hoạt động tâm linh của người việt nói riêng , Để sự phát triển tín ngưỡng ngày ngày càng thêm văn mỹ.

2.Phong trào trở thành trào lưu

Nhưng việc gì cũng có bất cập của nó,Không thể tránh khỏi
Chẳng hiểu vì sao những việc như thế lại được các Đồng Anh Lính chị tiếp nhận một cách nghe sao mà buồn quá.
Người phấn khởi đi thi không vì DIỄN XƯỚNG mà là vì những mục đích khác
Ôi thôi nào là mua danh bán lợi ,Khinh Chê hơn kém nhau cái BẰNG KHEN
Hoặc cố gắng đi để làm thành viên UNESCO cho Vip...
Họ lũ lượt đăng kí ghi tên đua nhau hàng Đàn...và hoan hỷ đón nhận chứng tích oai hùng trên sập Thánh.
Mình chả biết các BAN ngành tổ chức chịu trách nhiệm về vấn đề này có tính đến NƯỚC NÀY hay không.Những sự kiện mang tính chất tôn vinh đạo nội như thế lại vô hình dung khoác lên vai những Ông ĐồnG bà Cốt Một cái Mác Víp chính hiệu trên vai Để hộ Tha Hồ Mà....Hành Đạo...Dương Oai ???

Những vấn đề đã có thật xin anh chị em Phản hồi...