Bắc Kinh trưng bày 8 cổ vật quốc bảo

09/04/2010 14:07:31
- Từ ngày 01/05 - 20/11 năm nay, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng 8 cổ vật tiêu biểu cho nền văn minh khoa học, kĩ thuật và công nghệ Trung Hoa cổ đại lần đầu tiên được đưa ra trưng bày theo ý tưởng thể hiện “tứ đại phát minh” của người Trung Hoa ra thế giới.



Trống đồng cổ Thao thiết văn được khai quật từ lăng mộ Tằng Hầu Ất thời Chiến quốc là tác phẩm tiêu biểu đỉnh cao nghệ thuật đúc đồng xanh với rất nhiều họa tiết tinh xảo mà tới tận hôm nay, dù khoa học kĩ thuật đã phát triển rất cao vẫn không thể nào phục chế nguyên bản.



Tượng đồng sơ đồ các huyệt châm cứu thời Minh.

Bức tượng đồng sơ đồ huyệt đạo châm cứu thời Minh thể hiện rõ nét và đầy đủ hệ thống kinh mạch, huyệt đạo toàn thân trên cơ thể con người.

Chỉ với những cây kim nhỏ bé, các thầy thuốc Trung y nói riêng, Đông y nói chung đã chữa khỏi rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo cũng như bệnh thường gặp cho người dân, thậm chí có nhiều trường hợp đã qua phẫu thuật của Tây y vẫn không khỏi lại bình phục hoàn toàn sau khi được châm cứu.



Trống đồng cổ Thao thiết văn.




Bia khắc Thần Mặt trời.

Bia khắc thần Mặt trời có lẽ là cổ vật được phát hiện sớm nhất tại Trung Quốc về phong tục sùng bái Mặt trời, sùng bái tự nhiên từ thời kì đồ đá mới, tới nay đã 7000 năm có lẻ. Chiếc trống cổ Thao thiết văn đời Thương hiện chỉ còn 2 phiên bản, một cái sắp trưng bày, cái còn lại đang được lưu giữ tại Nhật Bản.

Bình Nguyên (Tân Hoa Xã)