Đã có thời gian, đã có thời con người ngạo mạn tưởng hiểu biết của mình có thể cãi lại trời. Thế nhưng con người đã phải trả giá. Ví dụ thởi Mao Trạch Đông với chiến dịch diệt chim sẻ. Với một phép tính nhẩm một con sẻ ăn hết bao nhiêu lúa và trên toàn Trung Quốc nhân lên lượng lúa mất = số chim x số ngày thì ra một con số khủng khiếp và ra lệnh cho toàn dân tận diệt chim sẻ. Hậu quả chí được mùa trong một năm và mất mùa nhiều khủng khiếp và đó là cái tát của trời ( thiên nhiên ) tội phá vỡ cân bằng sinh thái
Và thời nay là làm thủy điện, sử dụng tràn lan bữa bãi với thuốc mà tên gọi chung chung là thuốc bảo vệ thực vật..v..v..Và muôn vàn ví dụ khác nữa mà hậu quả thiên tai ngày càng trở nên thường xuyên và khủng khiếp hơn...
Con người tự hào là chinh phục vũ trụ .v.v....
Nói như Nguyễn Hiến Lê đại ý như sau :

Con người không thể nào chinh phục được vũ trụ và không thể nào chinh phục nổi. Con người chỉ phát hiện ra những quy luật vận động trong vũ trụ và sử dụng hiểu biết đó để phục vụ cho cuộc sống của con người
Trước khi phát minh ra máy bay, tàu thủy, phi thuyền thì những quy luật về khí động học, điện…đã tồn tại trong vũ trụ. Khoa học phát triển và con người sau khi phát hiện ra quy luật đã vận dụng nó phục vụ cho cuộc sống của con người
Vậy thiên cơ là gì ? Theo tôi thiên cơ là những quy luật tồn tại trong vũ trụ này. Con người cần phải tìm ra thiên cơ và vận dụng thiên cơ để phục vụ cho cuộc sống của con người. Muốn vậy phải trao đổi, bàn luận, kiểm chứng ( gọi nôm na là tiết lộ ) để chấp nhận những gì mà thực tế phù hợp với lý thuyết
Chính vì thực tế mà phát sinh ra nhiều môn khoa học. Ví dụ Niu tơn tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn. Nhưng khi khoa học phát triển dùng định luật trên của Niu tơn thì không giải quyết được khi tìm hiểu vũ trụ và Einstein tìm ra thuyết tương đối…..
Hình học Ơclick , hình học phi Ơclick và hình học Riman…..
Vậy cần phải tìm ra thiên cơ, mà chắc chắn là một người không thể tìm ra được và phải vận dụng trí óc của nhóm, của nhiều nhóm…
Thời xưa thì một nhà bác học có thể phát minh ra một cái gì đó. Thời nay thì nhiều bài toán cần nhiều nhiều nhóm các nhà bác học….mới có hy vọng giải quyết được một vấn đề….