Đệ vừa mới nghiên cứu tài liệu Lục Nhâm down từ diễn đàn,
đến đoạn lấy ngày tháng năm thì khúc mắc chỗ lấy tên ngày,
trong Lục Nhâm thì ta phải lấy tên ngày theo can chi, ví dụ ngày Bính Tuất.
Đệ không biết làm sao để biết ngày Bính Tuất là ngày mấy nữa.Nếu đệ muốn xem quẻ cho 9h,ngày 31 tháng 3 năm 2010 thì đệ chỉ biết là giờ Thìn,tháng Dậu(tiết Cốc Vũ),năm Canh Dần còn ngày 31 thì đệ không biết phải chuyển như thế nào nữa.
Còn chỗ Lục Giáp(có 60 tên)đệ không biết vận dụng nó làm gì nữa.
Xin các vị huynh đệ tỷ muội chỉ giáo...