AK47 - Những điều ít được biết tới
9:15, 15/07/2008

--------------------------------------------------------------------------


Trong nền công nghiệp vũ khí thế kỷ XX, súng AK được tôn vinh như một kiệt tác. Người thiết kế chế tạo ra nó năm 1947 là một chuyên gia trẻ người Nga, lúc đó còn ít được ai biết tới: Mikhail Kalashnikov. Súng AK (Avtomat Kalashnikova) đã trở thành sự nghiệp lớn nhất của đời ông, giúp ông về sau lên tới Trung tướng, hai lần được phong danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa, giải thưởng Stalin (năm 1949).


Tướng Kalashnikov sinh ngày 10/11/1919 tại một xóm nhỏ thuộc vùng Altai trong một gia đình nông dân nghèo và đông con. Năm 1938, Kalashnikov gia nhập Hồng quân và được đào tạo làm lính lái xe tăng rồi được phân về phục vụ tại một trung đoàn tăng ở thành phố Stryi (miền Tây Ucraina).

Ngay ở đó, anh lính trẻ Kalashnikov đã bộc lộ năng khiếu sáng chế bẩm sinh và chế tạo ra một loạt những công cụ phụ trợ giúp nâng cao hiệu quả bắn từ các loại vũ khí khác nhau trên xe tăng. Hiệu quả của những sáng chế này cao tới mức anh lính "quèn" Kalashnikov đã được gọi lên báo cáo trực tiếp về công việc của mình với Tư lệnh Quân khu Đặc biệt Kiev, Georgy Zhukov. Và đầu năm 1941, Kalashnikov còn được cấp trên cho tới một nhà máy quốc phòng ở Quân khu Leningrad để hoàn thiện các sáng chế của mình.


Khi chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bùng nổ tháng 6/1941, Kalashnikov ra chiến trường với cương vị chỉ huy xe tăng. Tới tháng 10/1941, Kalashnikov bị thương nặng ở gần Briansk và được cho nghỉ dưỡng thương 6 tháng. Trong thời gian này, chàng Thượng sĩ Kalashnikov đã tự mày mò chế tạo mô hình súng ngắn tự động đầu tiên của mình.

Mẫu súng đầu tiên đã được trình cho chuyên gia chế tạo vũ khí hàng đầu lúc đó ở Liên Xô là giáo sư Blagonravov. Mặc dù lời nhận xét của vị giáo sư này nhìn chung là tiêu cực nhưng ông cũng đánh giá đúng sự độc đáo và thú vị của mô hình súng đó và đề nghị cử Thượng sĩ Kalashnikov đi học nâng cao trình độ...


AK được vẽ trên quốc huy của không chỉ một quốc gia.



Từ đó, Kalashnikov được chuyển về chuyên nghiên cứu sáng chế các mẫu vũ khí mới. Và tới năm 1947, mẫu súng AK đã giành được ngôi quán quân về hiệu quả chiến đấu và được đưa vào sản xuất rộng rãi. Đây là thành tựu đỉnh cao của nhà sáng chế




Phan Lê Nhân