Lễ rước nước độc đáo ở thủ đô

Sau gần 60 năm gián đoạn, lễ hội rước nước truyền thống làng Thượng Cát (Từ Liêm, Hà Nội) được khôi phục lại trong sự phấn khởi của người dân.


Đây là lần đầu tiên nhân dân xã Thượng Cát tổ chức lễ rước nước kể từ năm 1952, nhằm hướng về đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 27/3 (tức 9 -17 tháng 2 âm lịch). Chủ tế dâng sớ xin phép thành Hoàng làng trước giờ hành lễ.

Đoàn rước trống dong, cờ mở tiến ra sông lấy nước. Tương truyền, rước nước là nghi lễ quan trọng trong hội tế Thành hoàng làng hàng năm, với mục đích lấy nước làm lễ Mộc dục (tắm tượng). Nghi lễ đã tái hiện nét văn hóa lịch sử truyền thống, giúp cho người dân hiểu và tưởng nhớ công lao của tướng quân Quách Lãng - người có công đánh đuổi quân xâm lược nhà Hán và được tôn làm Thành hoàng.

Lễ rước nước cũng biểu dương sức mạnh cộng đồng làng xã, gợi mở sự gắn kết tình cảm cộng đồng, biểu hiện ước muốn cầu mùa, cầu nước, mưa thuận gió hòa của cư dân nền văn minh lúa nước sông Hồng.

Sau khi làm lễ ngay bên bờ sông, chủ tế cùng các cán thủ mang chóe đựng nước lên thuyền ra giữa sông lấy nước.

Từ trên thuyền, chủ tế múc nước dưới sông lên.

Nước giữa sông được lọc qua hai lần trước khi được đổ vào choé...

...rồi được rước về đình làng.

Khi mang nước về đình chủ tế cùng mọi người dâng nước trước đình sau đó làm lễ Mộc dục (tắm tượng), bày tỏ lòng thành kính với người có công dựng nước. Việc khôi phục lễ hội truyền thống địa phương không chỉ tạo không khí phấn khởi trong nhân dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống.

Tráng Kiện