trước hết ,xin lỗi diễn đàn vì đã đưa ra vấn đề hơi tế nhị
thứ hai,mình muốn nêu vấn đề để thảo luận xem bản chất của nó như thế nào và làm sáng tỏ hơn cho mọi người cùng hiểu
tình hình là,từ ngày mình tập khí công theo vòng "tiểu chu thiên" đến giờ thì sức khỏe rất tốt ,ăn uống ngủ nghĩ gì cũng đạt hết,cũng chẳng thấy hiện tượng kỳ lạ nào vì mình luôn suy nghĩ vấn đề theo tính chất của nó,không tưởng tượng lung tung
tuy nhiên từ khi tập đến giờ vấn đề sinh lý nó sung lạ kỳ,phải kìm lại bằng cách niệm phật,thiền để tâm định và tìm cái gì đó làm để quên đi
mình nghĩ rằng,sức khỏe tốt lên nên sinh lý cũng theo đó và đi lên,giờ mình trở lại sung mãn như lúc mới lớn . tuy nhiên do có tý tìm hiểu đạo pháp nên không làm gì bậy bạ và cố gắng kìm chế nó lại trong sự kiểm soát của bản thân
vậy mình đưa ra vấn đề dể anh em trao đổi và có ai như mình không và điều này tốt hay xấu
p/s:hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp cho diễn đàn sinh động,tuy nhiên đề nghị anh em không spam bậy bạ,dẫn bài viết lạc đề cũng như ức chế nhau trên diễn đàn
Bookmarks