CÂU CHUYỆN TÂM LINH TRÊN NƯỚC LÀO

Trong dịp Rằm tháng 7 năm Kỷ Sửu, NNC NTT đã thăm Thủ đô Vientiene của CHDCND Lào, chuyến đi nằm trong chương trình tìm gặp, tiếp dẫn các phần linh hồn đã trả xong phần nghiệp mà họ đã gây ra cho đất nước nơi họ nằm xuống.
Nhân dịp Sea Games 25 được tổ chức tại Vientiene. Xin cung cấp một vài tư liệu có màu sắc tâm linh:

KHÔNG THỂ LAY CHUYỂN

Khi làm cổng sân vận động Trung Tâm phía giáp Quốc lộ nối Cửa khẩu Cầu Treo với thủ đô Vientiene thì gặp một trở ngại là mấy cây bên khu vực cổng không đẹp một chút nào, người ta mang máy cưa tới cắt thì máy cưa bị hỏng cái này đến cái khác cuối cùng đành phải để cây lại, trông thật là xấu. Còn cái cổng lớn liền đó thì mang tới bất kỳ một chiếc xe ô tô nào dù mới mua cũng không thể nào chạy qua cổng được, cuối cùng phải bỏ kế hoạch lưu thông chính ở cổng này bằng cách xây nhỏ lại và không cho xe chạy qua. Trong ảnh chụp có cây và khu vực cổng.

Tòa nhà Chính phủ nằm ở trung tâm thủ đô đang được xây dựng, đối diện với Patuoxay ( Victory Monument – Khải Hoàn Môn). Con đường phía sau khu Phủ Thủ Tướng (khu nhà phố ) có một cây đa không lớn nhưng rễ chùm, khi xây dựng nhà người ta muốn tỉa bớt cành làm ảnh hưởng tới ngôi nhà và thợ cắt cây được điều đến, nhưng chỉ ngã từ độ cao 2 met mà người thợ đã phải lìa trần.

Có phải vì các thầy ở đây không cao tay hay không liều thân như ở Việt nam mà người ta không làm được việc cắt cây hay di dời sau khi đã cúng kiến chu đáo. Khu vực Trung Tâm: Có Chi Long ở gần cổng Patuoxay, ở That Dum, ở Vat Xieng Khouan, nhưng linh khí mạnh nhất lại nằm ở Luangprabang cố đô.

Hiện tượng này cũng đã gặp vài nơi ở nước ta, có những cây cổ thụ giữ nguyên trạng đứng giữa con đường, mà không thể di dời hoặc chặt bỏ. Thậm chí một trường Đại Học tại Thủ Đức, TpHCM phải thay đổi bản thiết kế, chỉ vì không thể di chuyển một cây cổ thụ, những công nhân lái máy ủi, hoặc tham gia cưa chặt cây đã chết bí hiểm. Cây ấy ngày nay cao khoảng 50m, gốc cây khoảng 4 người ôm, và được đặt tên là cây Xương Máu.

SỰ GIAO THOA VĂN HÓA LÀO VIỆT

Người dân Vientiene có nhiều xe ô tô con, Khoảng gần 80% hộ gia đình người dân Vientiene có xe hơi, nhiều nhà dùng xe bán tải, họ có thói quen đi siêu thị bên Thái lan. Giá tiêu dùng khá đắt đỏ, đắt đỏ hơn nhiều so với Hà nội và Tp HCM. Tiền thông dụng là Kip Lào hoặc Bạt Thái. Trung Quốc mới đầu tư vào Vientiene khoảng 5 năm nhưng họ đã xây dựng được Trung tâm mua bán, giải trí, khu nhà ở… Việt Nam đầu tư vào cơ sở giáo dục, các công trình lớn của Chính phủ như thủy điện, hàng không, nhà quốc hội, khu lễ đài quốc gia, khu tòa nhà Chính phủ, nông lâm nghiệp nhiều hơn…

Đất đai nông lâm nghiệp thì nhiều và còn bỏ hoang. Về cây trồng có một điểm lý thú là: Cây Kinh giới nhiều nơi ở Việt nam rất dễ trồng, nhưng những người Việt mang hạt sang trồng thì gieo hạt nào chim sẻ tới ăn hạt đó ( ở Việt nam vùng Cà mau muốn ăn rau kinh giới phải mang cây đã lớn từ nơi khác xuống trồng mới sống được, vùng này do ảnh hưởng của nước). Cây keo tai tượng ở Việt nam dễ mọc còn ở Lào thì phải bón thuốc trừ mối vào xung quanh gốc theo định kỳ, còn không thì mối ăn hết rễ cây và hiển nhiên một thời gian sau cây tự chết.

Qua câu chuyện ta thấy thổ nhưỡng, nước ảnh hưởng tới không chỉ con người mà còn cây cối…

Thủ đô Vientiene còn nhỏ và chưa hiện đại, người Việt có hộ khẩu thường trú ở đó cũng khá đông trên 6000 người, có 2 ngôi chùa Việt, có Đền thờ Thánh Trần, họ buôn bán ở chợ thuận lợi hơn ở phố, nhịp sống không sôi động như ở Việt nam. Văn hóa giao thông rất tốt ở mọi người từ đi bộ đến lái xe ô tô, học sinh. Người dân Lào sống theo Sư chùa hướng dẫn tín ngưỡng một cách tuyệt đối, khó ai có thể nói một pháp môn nào cho họ ngoài Sư. Chết thì cốt gửi chùa, ngày kỵ thì tới chùa làm giỗ…đất đai chùa phần nhiều rất rộng.

Ông đại diện cựu chiến binh còn nói ở Lào còn hơn 1000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong 2 cuộc chiến chống Pháp và Mỹ chưa tìm thấy mộ. Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vientiene có 500 ngôi mộ không cốt dành cho Liệt sỹ Việt nam.

Cộng đồng người Việt tại Lào đang xây dựng ngôi Chùa Phật Tích – Vientiene làm nơi hội tụ văn hóa, tín ngưỡng cho cộng đồng người Việt cũng như người dân bản xứ, bà con, Phật tử trong nước có thể chung tay ủng hộ theo địa chỉ:
Ban quản lý dự án xây dựng chùa Phật Tích (Phattich Temple Construction Project)
Địa chỉ: Ban Phai, Saysetha Dictrist, Vientiene Capital, Laos PDR.
Tel: (00856)- 21-450249; HP: 20-5618489, 20- 5511147, 5512758.