các cao nhân trong đ làm ơn cho em hỏi:
bạn của chị em là người gốc miên. anh này nói ông ngoại cua anh là người sài ngải rất giỏi nên biết cách này để trị ngải.
anh nói là : mang ra trâu khô (còn để cả lông) bên người thì trị được ngải.
(có lỗi với anh đó quá vì anh dặn là bí truyền không được nói cho nhiều người biết.)
em không biết là có đúng hay không nhưng có một sự trùng hợp như thế này:
nhà em có cửa hàng gần bến xe. có khi được nghỉ học thì em cung ra đó làm
có hôm có mình em làm ngày hôm đó là chủ nhật. có một người đàn ông tự nhiên bước vào và nói toàn điều vô lý nói là cần tiền sẽ để xe máy lại cho em và bảo em đưa tiền cho ông ta. em không chịu nên ông ta ra đi nhanh chóng. hôm đó em có đeo theo một miếng ra trâu khô bọc vải ở cổ.
cách đó khoảng một tháng hôm đó cũng là chủ nhật thì có mình nhỏ em của em làm theo lời nó kể thì cũng là người đàn ông đó vào cửa hàng và nói lung tung gí đó. nó không nhớ được chỉ biết là ông kêu đưa tiền thế là nó đưa hết. ông kia đi dươc một lúc nó mới sực tỉnh thì thấy ông để lại 2 cái nhẫn giả.
em không biết liệu ra trâu của em mang có tác dụng hay chỉ là sự tình cớ may mắn của em. nên mong mọi người chỉ giáo giúp.