nhaply chú giải

Người có đại đức là người có tâm lòng bao dung.

Nếu là người đại đức, không gì thể không thể dung chứa, đức lớn khiêm nhường.

Người đại đức không hành xử theo thế tục lễ nghi, chỉ theo độc nhất đạo lớn mà thôi.

Đạo sinh ra vạn vật, nhưng duy nhất chỉ có đạo vãng lai phiêu hốt, không ở cố định một nơi.

Bởi vì phiêu hốt như vậy, không cố định cho nên ta nói là vô hình, là pháp tượng duy nhất ở giữa vạn vật.

Pháp tượng này lúc sáng lúc tối, là chỗ âm dương giao hội.

Từ xưa tới nay, vạn vật sinh ra là do tùng đạo thụ khí, tùng đạo là theo đạo, thụ khí là hấp thụ nguyên khí.

Đắc đạo thì tinh khí sinh tự nhiên, chưa đắc đạo thì tinh khí sinh không tự nhiên.