Trích dẫn Nguyên văn bởi TienThinhNG Xem Bài Gởi
Lỗ Ban Phật hay Lỗ Ban Tiên... nói chung tác pháp vẽ bùa niệm chú, sên vào.
Lỗ Ban thường nó ko cực đoạn như Lỗ Ban Sát, những cũng có các phép trù ếm và chữa bệnh giống nhau, nhưng cách tác pháp khác nhau.
Lỗ Ban thường thì lấy tổ và các bang thánh thần mà đa số văn hóa Việt Trung đều thờ như các ông, bà... còn Lỗ Ban Sát thờ các vị tướng thần hơi kinh dị và là các lực lượng âm binh... nói chung là các binh đường dưới hay tà như: Chúa Xứ Nương nương (khác bà chúa xứ ở Châu Đốc nha, bà này dữ dằn hơn nhiều), Nam Thương Chúa Quỷ, Thánh Anh La Sát, Ngũ Vị Long Vương, THủy Long Công Chúa 5 bà, Nguyễn Bá Linh Thần Bố (tướng Phạm Nhan của Tàu, bị tướng Yết Kiêu bắt), Các Đảng Cô Hồn, xà hay nhị trùng gì đó thánh cô mình quên rồi... có rất nhiều vị tướng thần, quỷ thần.
Linh Phù của Lỗ Bang Sát là chữ Hán và hình dáng các vị thần tướng (vẽ rất ghê rợn), như tên của nó là Sát nên khi tác pháp thì hay giết chóc, giết con gì con gì chó mèo gà... rắn rít, nhưng khác ở chỗ Lỗ Ban Sát trước khi tác pháp cứu hay giết hay ếm thì phải bói lá trầu, cái lá trầu này sẽ cho biết là pháp sắp làm là do vị nào hộ đàn và sắc khiển cho mình.
Nhưng Lỗ Ban Sát cực đoan lại khó khống chế, đa số ko cao tay ko có căn duyên thì giữa đường đều ko có kết quả tốt.
Nói vớ vẫn.Nếu đã học LỖ BAN thì ko ai nói như bạn hết