Nguyên văn bởi
chỉnh_tâm
Ngoài 4 điều trên , bạn còn phải nói tới môi trường "cách vật", giữa con mắt và vật có một vùng môi trường, có đồng chất hay không, hệ số chiết quang, hệ số khúc xạ , hệ số triền quang....thí dụ bạn dùng một cái chỉa để bắt cá, con cá mà bạn thấy nó không nằm ở chổ bạn thấy trên đường thẳng, vì bạn cầm chỉa phóng thẳng vào nó không bao giờ trúng , bạn phải để 1/3 cái chỉa ngập xuống nước, phần đường thẳng của 1/3 chìm dưới nước mới chỉa vào con cá, và như vậy thì....hết xẩy nhe!
Thật sự thì con người chúng ta cũng không có ai có con mắt tốt từ nhỏ đến lớn cả, có nhiều người trên 60 tuổi nhìn lên cây khế, thấy ở khoảng cách 3m , ôi trái khế sao mà to thế, nhưng sau khi dùng lồng hái xuống, thì thấy nó không có lớn như khi ở xa....
Hãy vậy dụng cái tâm quán sát các bạn sẽ thấy vi diệu pháp ở trong bạn chứ không phải đâu xa, Phật là người đã thấy và chỉ ra.