Nguyên văn bởi
thanhphucbl
có con đường này, đường khác, nhưng quí vị đang đi cái đường ngược lại đấy thôi, đi thế thì làm sao đến đích được?
người luyện nhân điện 1 thời gian chia ra 2 trường hợp:
1.chiếm 60% là có vấn đề về thần kinh, có thể bị mắc chứng tâm thần
2. chiếm 40%, hoang tưởng nặng, tưởng mình có nhiều thứ năng lực, có thể giao tiếp với thần thánh(hay theo thuật ngữ của quí vị nhân điện là các đấng)
quí vị mở luân xa cho học viên, thì trong quá trình luyện tập họ hút nhiều thứ: trượt khí, trọc khí, hàn khí, âm khí.... và cả năng lượng tốt
giả sử khi truyền cho người ta, thì truyền năng lượng xấu qua, thế có khác gì giết họ
còn truyền năng lượng tốt qua, thì cái năng lượng xấu nó ở đâu, ở trong người chứ đâu, thế là tự mình hại mình
đa số học viên nhân điện đều nghe thầy mình nói lại, chứ ít ai chịu ngiên cứu kĩ về cái nguyên lí của khí đạo, nên cuối cùng tự mình hại mình, tiền mất tật mang
theo nguyên lí của nhân điện, thì hóa ra cái cơ thể người như cái máy chuyển phát, hút năng lượng thiên nhiên, sau đó đẩy thẳng vô người bệnh nhân
nhưng xin hỏi, 1 cái lu chứa nổi 1 biển nước hay ko? cơ thể nếu muốn hấp thụ khí, phải rèn luyện từ từ, để cơ thể mạnh lên, cái dung tích nó lớn thì nó chứa được nhiều
tiếp theo, cái lí thuyết năng lượng tình thương của nhân điện nó quá... xàm xí, nếu như có đủ tình thương thì chữa bệnh được, thì không còn bệnh tật trên đời nữa đâu
còn như bạn ltduy nói, có một số bệnh giả phải chữa bằng tâm linh mới hết
xin hỏi bạn, tại sao lại bị vong linh nó theo phá? chẳng qua do chính khí người bệnh quá ít, đám vong linh thừa cơ nó xâm nhập vào thôi, dùng 1 số vị thuốc đông y, bổ dương, để tăng cường cái chính khí là cũng đủ rồi
nói thật, dân nhân điện bảo siêu độ cho vong linh, mình thấy nó nhảm nhí vô cùng, siêu xong thì mèo cũng hoàn mèo thôi, người ta có khá hơn được đâu
mình đã tiếp xúc với học viên nhân điện, không dám nói là nhiều, nhưng cũng không ít, rút ra được 1 số thứ như sau:
1. truyền toàn là trượt khí qua cơ thể người khác, điển hình là mình đã bị 1 lần, làm sau đó mình te tua
2. kiến thức tâm linh quá ít, tâm trí ít được ma luyện nên dễ sinh hoang tưởng
3. trượt khí trong người quá nhiều, nó chạy loạn xạ, làm sinh ra hậu quả đáng tiếc
mong các bạn sớm hiểu
thân
HTT