vui long đọc kỹ hãy trả lời. cám ơn!
Printable View
vui long đọc kỹ hãy trả lời. cám ơn!
Khi bạn sống! Bây Giờ và ở đây
hihih trẻ em
Muốn Tu là tu, không cần phải làm gì.Trích dẫn:
Làm sao để được Tu!?
Khi bắt đầu muốn Tu.Trích dẫn:
khi nào Tu?
Tu ở nhà, ở chùa hay bất cứ đâu.Trích dẫn:
Tu ở đâu?
Thích uống sữa thì uống lo gì gì chuyện nọ kia chứ hihi
Muốn học tiệm hay đốn
người học tu giống như uống nứơc , nóng lạnh từ biết
làm sao để tu
năng trừ việc ác
làm các việc thiện
thanh tịnh tâm ý
là lời phật dạy
tu khi nào?
ngay chính trong từng hơi thở của bạn.
tu ở đâu?
phản tỉnh tự tâm
nhai bã rồi nhả cho người khác nhai .
chơi dấu nghề mà khoái nói .
[QUOTE=poroshi;556308]nhai bã rồi nhả cho người khác nhai .
chơi dấu nghề mà khoái nói .[/QUOTE
Người muốn biết thì hỏi / Người biết thì nói / Có gì mà nhai với nhả ???
Trao đổi chia xẻ cho nhau hiểu biết mà ! Đúng chứ hỉ ???
,,,,
/
Bât kì khi nào, bất cứ ở đâu
Tu là sửa ,có sai mới sửa,khi nào sai thì sửa
"Hãy Tu theo cách của bạn"
Lo mà "nhiếp tâm, giữ ý, thân không phạm" đi. Suốt ngày bà con cứ đưa ra những câu hỏi, đề tài giống như tham thoại đầu vậy đó để bàn về đạo, luận đạo nhưng thực chất có mấy ai thực sự lo tu rốt ráo và diệt trừ 3 độc vi tế trong tâm đâu. :yawn:
Luận đạo thì dễ lắm nhưng thực hành đi rồi hãy luận, lấy kinh nghiệm sách vở ra nói thì chẳng biết nước nóng lạnh là gì đâu.
Vài dòng góp ý, mình có nói gì sai mong mọi người thông cảm bỏ qua.
à, khi nào bạn thấy có hứng thì tu. thế thôi. mà bạn đã bao giờ thấy người chết hay chưa ?
Chưa một người trong 15 bài trả lời hiểu câu hỏi của tôi. và cũng mừng vì chỉ có 15 bài trả lời.
Làm sao để được Tu!?
1-Khi nào thấy mình có HIẾU với cha mẹ.
2-Khi không còn NÓI DỐI, ăn ngay nói thật.Làm việc mình nói, Nói việc mình làm
khi nào Tu?
Xét đầy đủ 2 tiêu chuẩn trên đạt được, thì bắt đầu TU
Tu ở đâu?
Vào hoasentrenda.com xin đề mục tu, có đề mục rồi ở nhà TU XỊT KHÓI.
Vì nếu đây là câu hỏi liên quan đến chuyện sống chết, tui chỉ cách nhanh nhất và nếu ông có đầy đủ phước báu thì ông sẽ đến và vào,
Cầu nguyện cho ông có nhiều Phước báu
ayza còn em thì có dĩa thịt chó là nhai kĩ liền,hí bầu ruou nữa
Hi! 1 câu hỏi ngộ nghĩnh.
Tu hay không là ở bản thân ta, khi nào bản thân ta, tâm ta muốn "tu" là khi đó bắt đầu tu. Cho nên câu hỏi "Làm thế nào để được tu và khi nào tu" thiết nghỉ là không cần thiết và không chính xác. Vì hai câu hỏi này xét ra không có ích cho nhân sinh.
Tu ở đâu: Tu ở tâm.
Trân trọng.
Cái ngã to quá thì làm sao mà thấy? chúng ta phải xét xem ak ta hỏi để học thêm kiến thức hay là đi đánh đố người khác?
Nếu là hỏi để mà học thì sẽ tư duy nghiền ngẫm, còn như đã chẳng phải thì hỏi để làm gì? chứng tỏ ta đây hơn người chăng!?
Chưa một người trong 15 bài trả lời hiểu câu hỏi của tôi.
Cố nhân nói: "ba người chung một đường ắt có một người là thầy của ta"
Chữ tu chính là bắt đầu từ cái tâm khiêm hạ. còn nếu không có sự khiêm cung, thì đó chính là ngông cuồng? chẳng phải là tu!
Nam giới thì có CĂn TU rùi, cần gì phải hỏi "Làm sao để được Tu!? khi nào Tu? Tu ở đâu? Tui tự thấy mình còn là hữu học. Bạn là bậc Vô học làm sao trả lời đúng câu hỏi củ Bạn được, ví như bài viết của tui có người nói : "viết thấy NGU" còn Ban họ cũng nói:" câu hỏi thấy NGỘ " Tui hỏi Thầy tổ của tui về câu nói của Bạn Thầy tổ tui trả lời là:" hôi nách là hôi nách kô thể đặt câu hỏi là "làm sao để được hôi nách? khi nào hôi nách? chữa hôi nách ở đâu?".
nam mô thế giới hữu hình đương lai hạ sanh mọi người cõi ta bà thành DI LẶC TÔN PHẬT
Có gì PHẬT lòng về bài viết xin niệm tình cho câu CHỬI
Kính bái