mới đầu là đuổi mưa
sau là dự đoán
thế cuối cùng là đuổi hay dự vậy? :p
Printable View
mới đầu là đuổi mưa
sau là dự đoán
thế cuối cùng là đuổi hay dự vậy? :p
Nhà nghiên cứu “ngăn mưa, đuổi bão” “trổ tài” dự báo
Thứ Hai, 27/09/2010 --- cập nhật 08:14 GMT+7
Không “bế quan”, “luyện công” như đồn đoán, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh mới đây đã chính thức thực hiện một “test” thử như đề nghị của nhiều độc giả. Ông cho đăng tải trên trang diễn đàn Lý học Đông phương dự đoán về thời tiết Hà Nội trong 7 ngày (từ 22-30/9).
Ngay sau khi đăng tải “cam kết” đảm bảo thời tiết Hà Nội sẽ không có một hạt mưa nào trong vòng 7 ngày diễn ra Đại lễ của nhà nghiên cứu Lý học Đông phương Nguyễn Vũ Tuấn Anh, dù không tin hay “bán tín bán nghi”, các độc giả đều bày tỏ mong muốn ông Tuấn Anh thực hiện một “test” thử trước kì Đại lễ.
Nhà nghiên cứu Lý học Đông Phương Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Chúng tôi sau đó cũng đã chuyển tải thông điệp này đến nhà nghiên cứu. Mặc dù có nhiều tin đồn nhà nghiên cứu này “biến mất” hay đang “bế quan”, “luyện công” thì trong cuộc trao đổi mới đây, ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh cho biết, ông đã chính thức tiến hành thử nghiệm bằng việc dự báo thời tiết tại Hà Nội từ ngày 22 – 30/9.
Việc dự báo này được ông đăng tải trên Diễn đàn của website lyhocdongphuong.org.vn. Cách thức tiến hành như sau: Đầu tiên, ông Tuấn Anh liệt kê phần dự báo thời tiết của các phương tiện thông tin đại chúng (phần dự báo trên trang vietbao.vn). Cụ thể: Ngày đêm 22/9: Nhiệt độ từ 24-30oC, khả năng có mưa; 23/9: Nhiệt độ từ 23-29oC, khả năng có mưa; 24/9: Nhiệt độ 23-31oC, khả năng có mưa; 25/9: Nhiệt độ từ 24-31oC, khả năng có mưa; 26/9: 25-30oC, khả năng có mưa; 27/9: Nhiệt độ từ 25-32oC, khả năng có mưa; 28/9: Nhiệt độ từ 24-31oC, khả năng có mưa; 29/9: Nhiệt độ từ 24-32oC, khả năng có mưa; 30/9: Nhiệt độ từ 24-31oC, khả năng có mưa.
Sau đó, ông Tuấn Anh đưa ra phần dự báo của mình: Chiều 22/9: Hà Nội không có mưa, hoặc mưa nhỏ; Ngày 23/9: Hà Nội không có mưa hoặc mưa nhỏ. Mưa lớn chỉ có thể xảy ra sau 21 giờ tối; 24 và 25/9: Không quan tâm (không dự đoán – pv); 26/9: Hà Nội không có mưa hoặc là mây thay đổi, mưa nhỏ rải rác vài nơi; 27-29/9: Hà Nội có thể có mưa to nhưng không gây lụt lội; 30/9: Bầu trời Hà Nội nắng đẹp và mát trời. Khả năng mưa chỉ có thể vào buổi tối sau 21h (nếu tháng này có ngày 31 thì thời tiết trong sự xác định của ngày 30 chuyển sang ngày 31).
“Nhiều người đề nghị tôi thể hiện sau khi báo chí đưa tin về lời tôi cam kết thời tiết Hà Nội không có mưa trong dịp Đại lễ. Sự xác định thời tiết trong 7 ngày (từ 22-30/9, trừ 2 ngày 24-25/9 không dự đoán) là một sự thể hiện. Mọi người hãy quan sát”, ông Tuấn Anh khẳng định trên diễn dàn lý học Đông phương.
Cũng trong cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh cho biết, thời gian này ông tắt máy điện thoại là vì có quá nhiều người gọi điện thoại cho ông. Hơn nữa, không chỉ sau khi trở thành “trung tâm” bị “soi mói” mà trước đây, do công việc bận rộn, để tập trung, ông cũng thường xuyên tắt máy.
Trao đổi với ông Tuấn Anh cũng khẳng định, thời gian vừa qua, ông không “bế quan”, “luyện công” gì cả.
“Những từ “bế quan”, “luyện công” không phải là ngôn ngữ của tôi. Đấy chỉ lời nói của “đệ tử” tôi thôi”, ông Tuấn Anh nói.
Cũng theo ông Tuấn Anh, chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn xác định 20 ngày không có bão và mưa lớn ở biển Đông Việt Nam. Do vậy, ông có thể tự tin vào tuyên bố của mình (Thời tiết trong vòng 7 ngày dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội ở Hà Nội sẽ không có một hạt mưa nào. Tiết trời mát mẻ và sẽ có nắng để chụp ảnh – pv).
Chia sẻ riêng với chúng tôi, ông Tuấn Anh cho biết, sau khi lời cam kết của ông được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông đã nhận được nhiều phản hồi không mấy thân thiện từ phía độc giả. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông hứng chịu “búa rìu” dư luận.
“Việc tôi chứng minh nước Việt Nam có 5.000 năm văn hiến bắt đầu từ 2879 là thời điểm lập quốc Văn Lang, chứ không phải như quan điểm cho rằng thời Hùng Vương chỉ tồn tại vào thế kỷ thứ VII trước Công Nguyên và là một liên minh bộ lạc, với những người dân ở trần đóng khố khiến bao nhiêu người “la ó”. Do vậy, những phản hồi của các độc giả về dự đoán thời tiết dịp Đại lễ của tôi, tôi ghi nhận nhưng quan trọng là kết quả công việc và tôi tự tin vào dự đoán của mình”, ông Tuấn Anh cho biết.
Theo VTC.vn
Những lời hùng biện của ông ta lúc ban đầu rất chi là đao to búa lớn , nhưng vấp phải sự phản công quyết liệt của các nhà khoa học cũng như các độc giả , nên ông ta đã hạ hồi phân giải bằng cách là dự báo , đúng là người thông minh của nước Việt , hiếm có người như vậy .
Không biết có bao nhiêu triệu dân Việt cầu khẩn xin thánh thần nước nam cho họ được “7 ngày đại lễ trời đẹp” giống như bạn, nhưng tôi biết chắc là cũng có hàng triệu người Việt khác đang ngày đêm cầu xin Thánh thần nước Nam phò hộ cho họ những việc “tầm thường” như sau:
- Cầu cho mưa thuận, gió hòa để bà con nông dân làm ruộng trúng mùa
- Cầu cho trời yên biển lặng để bà con ngư dân ra khơi đánh được nhiều tôm cá
- Cầu cho giá lúa xuất khẩu tăng cao để nông dân hưởng lợi, giá gạo nội địa giảm thấp để dân nghèo không bị đói
- Cầu cho đất nước yên bình, không có thiên tai bão lụt, không có dịch bệnh, không có cúm gà H1N1, không có heo tai xanh, không có ngộ độc thực phẩm…
- Cầu cho thằng Mỹ đừng áp thuế chống phá giá đối với cá tra Việt Nam… (he he cái này nhẽ ra phải cầu thánh… Obama)
Theo bạn những “mong muốn” trên đây so với cái mong muốn “7 ngày đại lễ không mưa” của bạn thì cái nào “đúng đắn và thiết thực” hơn, cái nào quan trọng hơn, cần thiết hơn đối với con dân nước Việt (chữ Việt thì nhớ phải luôn luôn viết hoa bạn nhé!)
Nếu bạn cho rằng các Thánh thần nước Nam đang hết sức cố gắng tâu lên Hội đồng vũ trụ xin cho “7 ngày đại lễ trời đẹp” thì các mong muốn kia chắc sẽ bị gát lại… đợt sau, vì cùng lúc Hội đồng vũ trụ không thể duyệt cho nhiều mong muốn cầu xin của dân Việt được (còn để dành cho dân khác nữa chớ, họ cũng có thánh thần của họ vậy)
Nếu đúng thế thì thôi, số dân Việt kia đành “hy sinh” những mong muốn của mình để Hà nội ta được 7 ngày nắng đẹp, tha hồ tổ chức đại lễ, đọc diễn văn, duyệt binh, xem triển lãm, ca nhạc…
Nghĩ cũng buồn, kỷ niệm 1000 Thăng long mà trên khắp các báo giấy, báo mạng thiên hạ bàn tán chuyện trời nắng hay mưa nhiều hơn chuyện dời đô. Người ta biết tới ông “dị nhân” Thiên Sứ còn nhiều hơn biết tới vua Lý Thái Tổ .
bạn nói không sai !
nhưng nói đi thì phải nói lại
chúng ta , mỗi con dân nước Việt ( đã viết hoa rồi nhé ) phải biết được những ngày diễn ra đại lễ kỉ niệm * 1000 năm Thăng Long _ Hà Nội *mang nghĩa lớn lao thế nào .
đại lễ lần này mang 1 ý nghĩa to lớn với đất nước về các mặt : lịch sử , tâm linh , tinh thần ...............và cũng là 1 cơ hội để Việt Nam khẳng định lại cái thương hiệu ĐẠI VIỆT _ NGHÌN NĂM VĂN HIẾN với toàn thế giới bạn ah . chứ nó không phải chỉ đơn giản là ca nhạc , là diễu binh .....hay 1 việc gì đó vô ích và tốn kém không đâu bạn ah
thân ái !
Ngày 28/9 và ngày 1/10 thời tiết giống nhau.Nếu ngày mai CHỈ CÓ GIÔNG không mưa thì ngày 1/10 cũng vậy.Chỉ báo ngày không báo đêm.Vì DHN chưa tìm ra được cách tính thời tiết đêm.
Ngày mai 100% trời có gió, có mây, còn mấy thứ khác không tính được. :D
Khổ thân bác Thiên sứ, chả biết anh em có gì mà hùa theo đoán nhiều thế không biết. Rỗi rãi viết spam cho vui mà.
Trời hôm ấy ...mưa nhiều ...hay rất nắng ??? :D
Tôi quả thật cũng chưa thấy được cái "ý nghĩa lớn lao" của lễ kỷ niệm này :) 1000 năm thì cũng hơi bị nhiều nước đã có văn hiến, mới lại hình như ta đang muốn chứng minh ta có 4-5000 năm văn hiến cơ mà?! Chỉ thấy tiêu nhiều tiền thì không biết có giữ được lạm phát như chỉ tiêu được giao không? yellow card
Thôi thì mong đẹp trời cho bà con đi chơi cho vui, nhưng cả 10 ngày đẹp, đi chơi nhiều cũng ...mệt đấy nhỉ, cho 1, 2 ngày mưa còn nghỉ ngơi lấy sức, cho đường sá đỡ bụi, đỡ tắc đường chứ. :smug:
Chứng minh một mình thật là khổ công sức.
Môi trường đã có, như Hội Nhà văn, hội Toán học, hội Vật lý, hội Kiến trúc sư, rồi là hội Sử học,...Cũng như một diễn đàn Web cũng phải đang ký làm thành viên rồi mới có thể trao đổi học thuật, chứng mính ...
Lạ thật !
Ví như, trước đây VTC.vn thường lập ngôn rằng: "Việt nam đã hội nhập và hòa nhập quốc tế". Một người anh lớn vỗ vai nói nhỏ: "Về sinh hoạt với hàng xóm láng giềng cho tốt trước đi đã, Lào, Camphuchia, Nepan,..."
Ngôn ngữ mới lại xuất hiện: "Vô tư đi"
Sẽ có mưa trong dịp Đại lễ 1000 năm
Thứ Tư, 29/09/2010 --- cập nhật 08:18 GMT+7
Tại buổi trao đổi thông tin về công tác dự báo thời tiết dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội chiều 28/9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết sẽ có mưa trong những ngày này.
>> Đại lễ: "Nếu mưa to… đành chịu!"
>> Mưa dữ dội sáng sớm 28/9: Người Hà Nội nơm nớp lo
Theo đó, ngày 30/9 và 1/10, đêm và sáng sớm có mưa rào, ngày trời nắng. Từ ngày 2-4/10, có lúc có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10-25mm, nhiệt độ từ 23-29 độ C.
Từ ngày 5-8/10, dải hội tụ nhiệt đới có xu thế dịch chuyển dần lên phía Bắc. Trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng có những vùng áp thấp mạnh và phát triển thành áp thấp nhiệt đới.
Nếu những nhiễu động này ảnh hưởng đến Việt Nam từ Bắc Trung bộ trở ra thì Hà Nội sẽ có mưa. Ngược lại, những nhiễu động nhiệt đới này mạnh lên và đi lên phía Bắc hoặc Đông Bắc thì Hà Nội thời tiết sẽ tốt (phổ biến không mưa).
Thời tiết từ ngày 8-10/10 đang được tiếp tục theo dõi và cập nhật.
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, yêu cầu của Đại lễ phải dự báo chính xác cho từng khu vực tại nội thành Hà Nội, đặc biệt là điểm khu vực Quảng trường Ba Đình và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trong khi đó, hiện đang là thời điểm chuyển mùa nên thời tiết diễn biến khá bất thường nên việc dự báo chuẩn xác là rất khó khăn.
Với những nỗ lực của ngành khí tượng, ông Tăng nói sẽ huy động tất cả các cán bộ thực hiện công việc chuyên môn như những ngày có bão, cắt cử cán bộ trực 24/24 giờ để thu thập dữ liệu, phân tích và ra bản tin.
Trước đó, đơn vị này đã lắp đặt và đưa vào tác nghiệp 15 trạm đo mưa tự động trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội, vốn lâu nay chỉ có một trạm đo mưa tại Trạm khí tượng Láng và một trạm tại Hà Đông.
Tổng chi phí cho việc lắp đặt trạm đo mưa tự động và các máy đo của trạm lưu không trực tuyến là trên 6 tỷ đồng.
Vẫn theo ông Tăng, từ ngày 29/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương sẽ phát 4 bản tin hạn ngắn, 2 bản tin hạn vừa. Đặc biệt, đơn vị này sẽ sản xuất bản tin cực ngắn trong trường hợp có thời tiết xấu trước 30 phút đến 1 tiếng để báo cho Ban tổ chức Đại lễ.
Theo VietNam+
Đại lễ: Chi 6 tỷ đồng để dự báo thời tiết cực ngắn
Cập nhật lúc 19h44" , ngày 28/09/2010 -
(VnMedia) - Để phục vụ Đại lễ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ tiến hành dự báo thời tiết hạn cực ngắn (trước từ vài chục phút đến vài giờ) cho các khu vực nội thành. Để làm được việc này, cần phải chi khoảng 6 tỷ đồng, trong đó hơn 3 tỷ đồng để lắp đặt thêm 15 trạm đo mưa.
Thông tin trên được ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay (28/9).
Theo ông Bùi Minh Tăng, để phục vụ cho các hoạt động diễn ra trong suốt 10 ngày Đại lễ, cần phải có những thông tin dự báo thời tiết với độ chính xác cao nhất có thể được, đặc biệt là những thông tin thời tiết bất lợi (giông lốc, mưa lớn gây ngập lụt…). Không những thế, thông tin phải cụ thể hơn cho từng khu vực các quận nội thành Hà Nội. Đặc biệt, cần phải dự báo điểm cho khu vực Quảng trường Ba Đình và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong cả quá trình tập dượt, chuẩn bị, tiến hành và kết thúc đợt kỷ niệm diễn ra trong ngày 10 tháng 10 năm 2010.
http://images.vnmedia.vn/images_uplo...010_294297.JPG
Theo dự báo của ngày 28/9 thì Hà Nội sẽ có mưa dịp Đại lễ
ảnh: Vũ Quang Ngọc
Để đáp ứng các yêu cầu trên, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã xây dựng chương trình dự báo thời tiết tăng cường. Theo đó, sẽ tiến hành dự báo thời tiết hạn dài (trượt 10 ngày), hạn ngắn (12-72 giờ); dự báo thủy văn, ngập úng hạn ngắn (12-72 giờ) và cảnh báo thời tiết cực ngắn (0-12 giờ) trong trường hợp thời tiết xấu.
Đây là những nội dung dự báo mà Trung tâm chưa thực hiện thường xuyên, vì vậy cần thiết phải xây dựng phương án khai thác tối đa cơ sở kỹ thuật, công nghệ hiện có. Tuy nhiên, hiện nay khu vực nội thành Hà Nội chỉ có 2 trạm đo mưa, do vậy phải đặt thêm tối thiểu là 15 trạm đo mưa tự động, trong đó có một điểm ở gần quảng trường Ba Đình và một điểm ở gần sân vận động Mỹ Đình. (thực tế cần khoảng 50 trạm cho khu vực nội thành Hà Nội)
Ông Tăng cho biết, để có thể lắp đặt 15 trạm này cần chi khoảng trên 3 tỷ đồng. Thêm gần 3 tỷ nữa để mua máy đo và chi phí tăng ca, tăng giờ cho cán bộ, dự báo viên… Tổng cộng cần khoảng 6 tỷ đồng phục vụ cho việc dự báo thời tiết dịp Đại lễ. “Tuy nhiên, 15 trạm này sau Đại lễ vẫn tiếp tục được sử dụng cho công tác dự báo thời tiết tại Hà Nội chứ không phải là bỏ đi” - Ông Tăng cho biết.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về độ chính xác của các bản tin thời tiết này, ông Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã tiến hành dự báo thử nghiệm tăng cường từ ngày 22/8-2/9 để rút kinh nghiệm. Đợt dự báo này phát các loại bản tin tăng cường nhưng không có các quan trắc tăng cường và bổ sung. Qua đánh giá rút kinh nghiệm thì chất lượng dự báo 24 giờ của đợt này chỉ đạt 85%. Đặc biệt, đã không dự báo được mưa dông ở phía nam Hà Nội vào sáng sớm ngày 2/9.
Tuy nhiên ông Đức cũng cho biết, đợt này dù có bổ sung thêm các trạm và thiết bị đo, cũng không thể khẳng định sẽ có độ chính xác cao hơn bởi còn phụ thuộc vào tính phức tạp của thời tiết. “Nếu thời tiết vẫn bình thường như đợt vừa qua thì dự báo chắc chắn sẽ chính xác hơn. Nhưng nếu thời tiết phức tạp thì khó có thể nói trước, thậm chí độ chính xác có thể còn giảm” – ông Đức chia sẻ.
http://images.vnmedia.vn/images_uplo...010_294298.JPG
Lãnh đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương tại buổi họp báo - ảnh: Tuệ Khanh
Để phục vụ cho dự báo thời tiết dịp Đại lễ, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương đã huy động tất cả cán bộ công nhân viên làm việc và phân công trực 24/24 giờ trong suốt 10 ngày Đại lễ. “Chúng tôi tiến hành làm việc và trực suốt 10 ngày như khi có bão. Ngay từ ngày mai (29/9), Trung tâm bắt đầu tăng thời lượng phát bản tin ngắn hạn lên 2 lần/ngày (trước đây là 1 lần/ngày), chưa kể các bản tin cực ngắn nếu thời tiết xấu” - ông Đức nói.
Liên quan đến câu hỏi xung quanh sự kiện “dị nhân” ngăn mưa, đuổi bão và dự báo thời tiết, ông Đức nói rằng: “Chúng tôi là những người làm khoa học, và mọi thông tin dự báo phải dựa trên những nghiên cứu khoa học. Điều mà ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh nói, chúng tôi chưa được học nên không thể bình luận”.
Sẽ có mưa trong Đại lễ
Theo Dự báo thời tiết 10 ngày (từ 29/9 đến 8/10) được Trung tâm dự báo khí tươợng Thủy văn Trung ương gửi tới Ban tổ chức lễ hội 1000 năm Thăng Long - Hà Nội hôm nay (28/9) thì trong 4 ngày đầu của dịp Đại lễ sẽ có mưa. Những ngày còn lại không có mưa.
Cụ thể: Đêm 28, sáng sớm ngày 29/9:Có lúc có mưa rào và dông; Ngày 29/9: Trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa dông; Ngày 30 và 1/10: Đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn; Từ 2-4/10: Do ảnh hưởng của Không khí lạnh nên có mưa rào và dông; Từ 5-7/10: Đêm không mưa, ngày nắng.
Tuy nhiên, dự báo trên chưa thể nói là chính xác được. Theo ông Bùi Minh Tăng, từ nay đến Đại lễ, mỗi ngày Trung tâm sẽ phát đi một bản tin dự báo hạn dài (trượt 10 ngày) và càng những ngày gần thì dự báo càng chính xác hơn.
lão thiên sứ này lập lờ đánh lận con đen, đâu dám đi thẳng vảo vấn đề, lúc thì nói dùng nội công đuổi mưa, lúc thì nói dự đoán. đuuoir mưa và dự đoán là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. lão này nổ to hơn đại bác, nhưng khả năng bị tâm thần hoang tưởng là cao. tóm lại qua theo dõi thấy thử nghiệm của lão này là bố láo, trong thời gian thử nghiệm ở hà nội vẫn mưa to, chứng tỏ lão chỉ đoán mò, đuổi muỗi chứ đuổi mưa gì
Hà Nội đợt này chơi sang nhỉ! Tiền tỷ mà cứ như tiền gì không bằng! Pháo hoa cũng bắn đến 29 điểm! kinh thật!
Hy vọng các "sếp" không vay tiền để tổ chức đại lễ :(.Liệu sau đại lễ này đất nước ta có giàu mạnh không mà tổ chức tốn kém quá :(
Ngày mai Hà Nội mưa lạnh, dị nhân "bó tay"?
Thứ Năm, 30/09/2010 --- cập nhật 02:05 GMT+7
Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày đầu đầu của đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày đầu đầu của đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Sở dĩ, Miền Bắc có thời tiết như vậy là do phải chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh tăng cường yếu, sau đó lưỡi áp cao này có khả năng được tăng cường trở lại.
Ngày hôm nay, khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.
Ngày và đêm mai (1/10), trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào, sau không mưa, gần sáng có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ 23-31 độ C; gió đông bắc cấp 2-3.
Như vậy, ngày mai, người dân Hà Nội sẽ đón những ngày đầu của Đại lễ trong tiết trời có mưa và dông.
Chuẩn bị cho ngày Đại lễ nhiều ý kiến đã cho rằng, Hà Nội nên sử dụng phương án bắn mây để ngăn mưa trong những ngày diễn ra đại lễ, tuy nhiên việc này đã không được đồng ý vì công nghệ này phải tiêu tốn đến hàng tỉ đô la.
Tuy nhiên ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, nhà nghiên cứu Lý học Đông phương đã đăng đàn tuyên bố có thể dùng siêu năng lực “ngăn mưa, bão” suốt 1 tuần trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Trả lời trên báo, ông Phạm Văn Đức - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho rằng: Nếu Nhà lý học Đông phương chứng minh trên thực tế dùng ý thức của mình tạo ra nguồn năng lượng như vậy thì có thể tin ông ta phá mây đuổi mưa được.
Như vậy, thời tiết Hà Nội sẽ ra sao trong ngày Đại lễ, có lẽ chúng ta phải chờ mới biết được.
Theo VietNamNet
Dị nhân cam kết Hà Nội không mưa trong ngày 1/10
30/09/2010 14:51
(VTC News) – Khác với dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày đầu của Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh mới đây đã chính thức đưa ra dự báo, từ 5h -15h ngày mai (1/10), trong phạm vi bán kính 35 km từ trung tâm Thành phố Hà Nội, trời nắng đẹp và không mưa.
Mới đây, nhà nghiên cứu Lý học Đông Phương Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã chính thức đưa ra phần dự báo về thời tiết Hà Nội trong 10 ngày diễn ra Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Phần dự báo này được ông căn cứ vào hiệu quả những xác định có tính tiên tri cho thời tiết Hà Nội, dự báo của những nhà nghiên cứu Lý học Đông phương khác và dự báo thời tiết của các Trung tâm khí tượng thủy văn.
Thời tiết tại khu vực Hà Nội (lấy Hồ Hoàn Kiếm làm tâm với bán kính 75km) được ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh dự báo như sau:
Ngày 1/10: Trời âm u. Nhiều mây. Khả năng có mưa vừa đến mưa to (ngày này có hiệu ứng "Cận biến hóa". Chúng tôi sẽ xem xét khả năng tương tác trong ngày này. Sẽ thông báo cụ thể trước ít nhất 12 tiếng).
Ngày 2/10: Trời nắng đẹp, khí hậu rất mát mẻ, gần như se lạnh.
Ngày 3/10: Trời nhiều mây, nhưng có nắng, khí hậu rất mát mẻ, gần như se lạnh (hiệu ứng "Cận biến hóa").
Ngày 4/10: Trời nắng đẹp, khí hậu rất mát mẻ, gần như se lạnh.
Ngày 5/10: Trời nắng đẹp, khí hậu rất mát mẻ, gần như se lạnh.
Ngày 6/10: Trời nắng đẹp, khí hậu rất mát mẻ, gần như se lạnh.
Ngày 7/10: Trời nắng đẹp, khí hậu rất mát mẻ, gần như se lạnh. Khả năng xảy ra hiệu ứng quang học kỳ ảo trên bầu trời vào ban đêm (hiệu ứng "Cận biến hóa").
Ngày 8/10: Trời nắng đẹp, khí hậu rất mát mẻ, gần như se lạnh.
Ngày 9/10: Trời nắng đẹp, khí hậu rất mát mẻ, gần như se lạnh. Khả năng xảy ra hiệu ứng quang học kỳ ảo trên bầu trời vào ban sáng, hoặc chiều.
Ngày 10/10: Trời nắng đẹp, khí hậu rất mát mẻ, gần như se lạnh. Khả năng xảy ra hiệu ứng quang học kỳ ảo trên bầu trời vào ban trưa.
Ông Tuấn Anh cũng đưa ra nhận định: Từ ngày 4 – 10/10, nếu có mưa thì sẽ mưa sau 22h và không gây ảnh hưởng lớn, đặc biệt là không xảy ra ngập lụt trong khu vực ông đã xác định.
Trả lời câu hỏi thời tiết các ngày từ 2 – 10/10 đẹp như dự báo là do kết quả chung của việc huy động nguồn lực lý học (có sự tác động của ông Tuấn Anh) hay đơn thuần thời tiết những ngày này sẽ diễn ra như thế, ông Tuấn Anh cho rằng: “Một cách tổng quan thì việc dự báo thời tiết không mưa trong 7 ngày vẫn có thể có sai số, tức là có mưa. Do vậy, trong trường hợp không có sai số (không mưa) nghĩa là đã có sự tác động.
Bởi lẽ, theo ông Tuấn Anh không phải tự nhiên mà một khu vực được xác định trước có thời tiết 7 ngày nắng đẹp, khí trời mát mẻ liên tục.
Riêng ngày 1/10, trong phần dự đoán ban đầu ông Tuấn Anh cho biết trong ngày này trời âm u, nhiều mây, khả năng có mưa vừa đến mưa to. Ông cũng khẳng định ông và các nhà nghiên cứu Lý học Đông Phương sẽ xem xét khả năng tương tác và thông báo cụ thể trước ít nhất 12 giờ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo, trong những ngày đầu của đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Tuy nhiên, theo thông tin VTC News mới nhận được, ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã chính thức đăng tải dự báo, cam kết: “Từ 5h đến 15h ngày 1/10, trong phạm vi bán kính 35 km từ trung tâm thành phố Hà Nội, trời nắng đẹp và không mưa”.
Chiều 28/9, ông Phạm Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã chính thức thông báo về dự báo thời tiết khu vực nội thành Hà Nội, kể từ ngày 29/9 đến 8/10. Cụ thể:
- Ngày 29/9, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ từ 23-30 độ C; lượng mưa từ 5-15mm.
- Ngày 30/9 và 1/10 đêm và sáng sớm có mưa rào, ngày trời nắng; nhiệt độ từ 24-32 độ C; lượng mưa từ 10-25mm.
- Từ ngày 2/10 đến ngày 4/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh nên có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ từ 23-29 độ C; lượng mưa từ 10-25mm.
Đặc biệt, thời tiết trong 4 ngày (từ ngày 5-8/10), do dải hội tụ nhiệt đới có xu thế chuyển dịch dần lên phía bắc, trên giải hội tụ nhiệt đới này có khả năng có những vùng áp thấp mạnh lên và phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Nếu những nhiễu động này ảnh hưởng đến nước ta từ Bắc Trung Bộ trở ra thì Hà Nội sẽ có mưa. Ngược lại những nhiễu động nhiệt đới này mạnh lên và đi lên phía bắc hoặc đông bắc thì Hà Nội thời tiết tốt (phổ biến không mưa).
Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương hiện chỉ dự báo tương đối chính xác diễn biến thời tiết trong 10 ngày, sau đó sẽ có những thông tin dự báo bổ sung liên tục thời tiết những ngày tiếp theo trên bản tin dự báo khí tượng thuỷ văn của Trung tâm.
Thu Hiền