[QUOTE=vấn_đạo;637971]:) Bạn lại chủ quan rồi , muốn chỉ trích ai đó trước hết chứng minh người ta sai đi đã, chưa gì nói nhiều quá bạn ạ :)
Vd nói vd không bết mấy cái đó là vì do mấy tổ sáng chế biết làm gì ? Vì chế biền từ gốc nguyên thủy mà ra thêm chút này chút kia , biết bao nhiêu tổ ? Qua bao nhiêu đời , thành ra tìm hiểu mấy cái đó chi ?
* Các lời này, đã nói lên sự không tìm hiểu đến nơi-đến chốn của ĐH ! Thế mà đã vôi nói lời Chê bai, đã kích.
Ngay cả cái danh tự Chân tâm là của bên đạo giáo trung hoa đấy bạn ợ :) Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào mà nổ sớm thế cơ à ? :D
Nào đừng ưỡn ẹo, vòng vòng nữa, nói rõ ràng từng định nghĩa 1 phật tánh là gì ? nó có tương ưng 2 khái niệm vd trình bày không ? Nói vòng vòng gõ mệt lắm :D
Trích dẫn:
Ngay cả cái danh tự Chân tâm là của bên đạo giáo trung hoa đấy bạn ợ Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào mà nổ sớm thế cơ à ?
Nói có sách mách có chứng ko thôi bạn Ql lại gân cổ bảo bằng chứng đâu thì mệt , đưa ra luôn mai bạn khỏi hỏi nhiều
Trích dẫn:
Link http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC404.htm
3. Thái Cực là Chân Tâm vũ trụ, nên cổ nhân thường vẽ Thái Cực ở giữa Bát Quái.
LInk http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC404.htm
Xướng Đạo Chân Ngôn viết:
«Tâm nội quan tâm, mịch bản tâm,
Tâm tâm câu tuyệt, kiến Thiên Tâm.
Chân Tâm minh triệt, thông tam giới,
Ngoại đạo, thiên ma bất cảm sâm.»
Thế nhé, chờ khi nào vd bí lù nỗ chưa muộn còn nổ sớm dzầy là hơi chủ quan đó , gáy to quá lát mà quê xệ là tự mình làm mình quê chứ không có ai dỗ đâu à nha
-Để trả lời cho gọn QL tạm gôm 2 bài của ĐH vào rồi trả lời 1 lần luôn cho tiện nha.
* Đọc các đoạn văn trên đây + thêm bao lời giải thích, trích dẫn của ĐH, đã rõ ĐH Chẳng rỏ nghĩa “ Phật Tánh-Chân Tâm..V.v” là cái chi chi . Thế mà cứ mạnh miệng phủ nhận lời “Chư Tổ là sáng chế...Là ...V.v.”.
_ Có cái nghĩa Phật Tánh kog thôi mà phải đưa cả 2 cái khái niệm : “ Niết Bàn + .. Ngã của Ngoại Đạo vào rồi hỏi có đúng kog... Oi Buồn cho ĐH!!... Cả 2 đều sai ! ( Buồn cười thay, không biết mà cứ hay nói!)
_ Phật Tánh là gì? Chân Tâm là gì?...Đơn giản thôi:
* Phật là “Giác= Thấy-Biết”. Vậy Phật Tánh là: ..Tánh “hằng Thấy-Biết mà không Sanh-Diệt” của tất cả Chúng-Sanh. Mà “Giác” cái chi chi..? .ĐH có biết chăng? Đã nhận ra từ nơi mình có "Tánh" này hay chưa ?( Hay là ĐH kog có, nên mới mạnh miệng mà phủ nhận tất cả...Lại Buồn nữa!)
* Chân Tâm là gì?.. Bởi có “Vọng Tâm”, nên mới nói có “chân Tâm” .Vậy “Chân Tâm” là gì ? ĐH có nhận ra chưa ? ĐH có biết nơi “Tâm mình” khi nào là “Chân” & lúc nào là “Vọng” chưa ?
* Cả 2 đặc tính này, ĐH hảy cố mà tự nhận ra đi thôi!
..........P/S : ĐH nên hiểu rằng nghĩa tương đồng rất là nhiều. Ví như cái muỗng kog thôi , mà cả nước VN này kog biết bao nhiêu là tên gọi khác nhau . Do đó ĐH đừng tra cứu rồi trích dẫn làm chi. Hảy nói cái thật hiểu biết của mình !
-Tới đây, QL tạm ngưng...Chờ cho ĐH cùng tukt73_37 tranh luận vậy! Khi nào Yên QL lại TT nha.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
