-
67.Nữ Kỷ Hợi ngày 4/5/giờ Tý (9/6/1959 -0h00)
Thân Mệnh đồng cung Cự môn cung Ngọ
Luận giải:
Lillan thân,
Số này có Cự Môn -Linh Tinh về Mệnh hội Cô Quả nên chung thân bất mãn và một đời hữu công vô lao ! Đường tình duyên cực kỳ gian nan lận đận phải đợi vào ngày 55 tuổi mới êm xuôi được.
Đại hạn hiện tại ở cung Quan có Nhật hãm trúng bộ Linh Tinh -Hoá Kỵ -Cô Quả -La Võng nên phải bị bó tay trong mọi mưu sự, năm Đinh Hợi 2007 khắc xung tuổi Kỷ Hợi của bổn mệnh mà tiểu hạn vào cung Ách chủ sự hoạn nạn ở thế Tang Hổ -Hình Sứ, lại bị Phá Quân bản cung cùng với Liêm Tham -Kình Đà toa rập nên có nguy cợ bị phá bại sụp đổ. Số này còn bị thêm nhiều nghiệp chướng trong vài năm tới nữa, phải đợi tới ngày 54 tuổi (năm Nhâm Thìn 2012) mới dễ thở hơn được.
Đời cô Lillan phải đợi tới ngày bước vào đại hạn Nô Bộc (55-64 tuổi) gặp được vua địa chi Thái Tuế nhập hạn cùng bộ Không Kiếp miếu địa đồng cung ứng hợp hai tuổi Tỵ Hợi thì sẽ được an cư lạc nghiệp êm xuôi thịnh vượng hơn.
Chúc cô Lillan nhiều may mắn và tránh được những tổn thất ,
HVR
-
68.Nam Canh Thân ngày 3/6/giờ Tị (14/7/1980-10h00)
Mệnh Tham lang cung Dần
Luận giải:
Thân chào Unbreakable !
Tôi không có thời gian để kiểm chứng giờ sinh của cậu, nhưng mọi người ở đây đều cho rằng cậu sinh vào giờ Tỵ vậy tôi giải đoán theo giờ này nhé. Số của cậu nếu sinh vào giờ Tỵ thì đào hoa bay bướm lắm. Tuy nhiên cậu là người tốt. Số cậu tổng quát thì tiền vận gian nan nhưng hậu vận ở trung niên 50 tuổi sẽ phát lớn, nếu phát sớm thuở thanh niên thì hậu vận sẽ không còn gì mà có khi còn bị phá bại nữa (Thân có Vũ Phủ ngộ Tuần). Cậu có khiếu kinh doanh thương mại và thường được quý nhân phò trợ trên bước đường công danh sự nghiệp, trong những cơn ngặt nghèo hung hiểm lại được Thiên Ân cứu giúp rất kỳ diệu.
Đại hạn hiện tại ở cung Phúc Đức có Tử Tướng nhàn cung tại trục Thìn Tuất hội chiếu là Quyền Lộc nên lưới La Võng sẽ được từ từ tháo gỡ. Tuy nhiên vì có Tang Hổ- Khốc Kiếp hội tụ tại bản cung đại hạn nên những mưu sự trong hai năm thiên can khắc nhập là Bính Tuất 2006 và Đinh Hợi 2007 thường gặp trắc trở xui xẻo vậy cậu phải cẩn thận nhé. Ba năm Mậu Tí 2008, Kỷ Sửu 2009 và Canh Dần 2010 cậu sẽ được thuận lợi trong mọi kế hoạch. Nếu về Việt Nam để làm ăn hoặc kiếm vợ bản xứ trong ba năm 2008-2010 thì rất là tuyệt đấy !
Đại hạn Điền Trạch (35-44 tuổi) cậu có nguy cơ bị phá sản tán tài (bankruptcy) vậy phải cẩn thận chớ có xài tiền quá trớn hoặc đầu tư bất động sản chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Mười năm này (35-44 tuổi) cậu sẽ bôn ba khổ nhọc dữ lắm.
Đại hạn Quan Lộc (45-54 tuổi) thì vài ba năm đầu cậu gặp trắc trở rối ren loạn xạ, nhưng khoảng 5 năm cuối thì mọi việc êm xuôi tin vui hỉ sự đầy nhà, ở đại hạn này thì công danh sự nghiệp của cậu đã đặt được nền móng vững bền rồi vì đắc cách "Hoả phùng Không tắc phát, Kim phùng Không tắc minh" và hưởng được quy luật "Tuần Triệt tháo gỡ cho nhau" tại hai cung Thân (cư Thê) và bản cung Đại hạn trong thế xung chiếu nhau.
Đại hạn Nô Bộc (55-64 tuổi) có Nhật Nguyệt đắc Tuần câu hút ánh sáng ,hội Lộc Kỵ tại trục Sửu Mùi cùng Khoa -Thai Toạ nên sẽ được ung dung nhàn nhã mà khuếch trương thêm cho sự nghiệp. Đại hạn Nô bộc này chỉ có một trắc trở duy nhất là việc hôn nhân mà thôi : lý do là vì có Hồng Loan Cô Quả tại đại hạn phối hợp với bộ Tham Vũ ở Mệnh Thân nên cuộc sống duyên tình của cậu thường gặp nhiều vấn đề phiền toái rắc rối có thể dẫn mình đến cái cảnh nằm không một mình.
Đại hạn Thiên Di (65-74 tuổi) sẽ có một tuổi già sung túc thịnh vượng.
Mệnh có Tham Mã- Phượng Lộc, Thân có Vũ Phủ ngộ Tuần và cung Thiên Di khá tốt đẹp nên cậu có số đi xa bôn ba di chuyển một đời, năng khiếu làm tiền rất nhạy bén (monetary-business administration talent) vì Tham Liêm -Lộc Vũ -Phủ ở Mệnh Thân vậy chuyên về kinh doanh thương mại là đúng số tất sẽ thành công lớn. Cậu đừng bao giờ lo về những việc như bệnh tật hoặc sự yểu mệnh hoặc tai ương hoạn nạn gì khi về Việt Nam nhé: số cậu tuổi Canh Thân hành mộc có Tham Lang thủ Mệnh hội cùng cát tinh như Thiên Thọ -Lộc Tồn thì thọ mệnh lâu dài như ông Bành Tổ mà lỵ, và cậu luôn luôn được quý nhân giúp đỡ lẫn cả Ơn trên phò hộ !
Chúc cậu Unbreakable nhiều may mắn vạn sự an lành !
HVR
-
69.Nữ Canh Thân ngày 27/4/giờ Ngọ (9/6/1980-12h00)
Thân Mệnh đồng cung tại Hợi có Thiên Đồng
Luận giải:
Tổng quát lá số của cô 4rings:
Tâm tính rất tự tin và kiêu ngạo ngầm, hiền lương phúc hậu nhưng cực kỳ mâu thuẫn khuất tất và khó hiểu khó dò, thường bị bệnh trầm cảm u uất nên hệ thống tâm lý thần kinh cần phải được ổn định thì mới có thể tạo sự tiến triển cho mọi việc trong đời. Số này thuộc loại "bạch thủ thành gia" nên khi bước vào tuổi lập thân (đại hạn 35-44 tuổi trở đi) sẽ bắt đầu phát vận.
Đại hạn (15-24 tuổi) vừa rồi buồn phiền sầu muộn lắm, đại hạn (25-34 tuổi) hiện tại ở cung Phu Thê phải cẩn thận vì ngộ phải Đào Hoa hành mộc sinh nhập cho Thiên Không hành hỏa đốt cháy cho tan nát hết tất cả mọi mưu sự : từ tình duyên, học vấn khoa bảng, công danh sự nghiệp có nguy cơ sụp đổ thê thảm. Ấy là cũng đừng nên quên rằng Kình Dương -Phá Toái lại bị Kiếp Sát- Không-Kiếp toa rập có thể đem đến những tai ương bất thường, vậy càng phải cẩn thận chớ có vọng động trong bất cứ việc gì kẻo "một phút sai lầm ngàn năm tiếc nuối".
Khi thoát khỏi đại vận Đào Hoa-Thiên Không thì cuộc đời bắt đầu lên hương :sở nguyện đạt thành. Số này khi vào trung vận bị bệnh tật nội thương vì bộ Thất Sát -Thiên Khôi -Thiên Hình ngộ cả Tuần lẫn Triệt hội tụ vào cung Tật Ách, nhưng vẫn thoát được bệnh tật nhờ Triệt. Triệt tại cung Ách của lá số này quả là con dao hai lưỡi đáng sợ !
Nữ Mệnh Thiên Đồng mà có Tả Hữu- Tài Thọ tại cung Tài Bạch thì nhất định sẽ "tay trắng làm nên" (bạch thủ thành gia) rồi.
Đường tình duyên tràn trề nước mắt phải đợi tới vận Thái Tuế (35-44 tuổi ở đại hạn Tử Tức) có bộ Long Phượng -Hỏa Linh mới trả xong nghiệp chướng để an vui bên cạnh phu quân.
Cung Phúc Đức đẹp lắm vậy hãy tích cực tạo đức để giảm thiểu bớt những nghiệp chướng về sau.
Thân ái,
HVR
-
70.Nữ Mậu Ngọ ngày 14/6/giờ Tị (18/7/1978 -10h00)
Mệnh Thất sát cung Dần
Luận giải:
Cháu B thân,
Về lá số này:
Mệnh có cách Thất Sát triều đẩu hội cùng Thiên Hình quá uy dũng nên tất cả những vận hạn trong đời đều không sợ lục sát tinh Kình Đà- Không Kiếp- Hoả Linh !!! Thân có Liêm Tướng ngộ cả Tuần lẫn Triệt thì khi người này vào tuổi lập thân thì sẽ thấy sự vất vả nguy hiểm của cách cục xấu xa này (Liêm Tướng rất kỵ ngộ cả Tuần lẫn Triệt).
Đại hạn (22-31 tuổi) tuy mới nhìn thì xấu vì có Tuần Triệt án ngữ, nhưng vì cung Mệnh vẫn còn uy lực trấn áp những hoạn hoạ nên trong năm Bính Tuất vừa rồi đương sự mới thoát chết. Đại hạn xấu nhất của người này là ở giai đoạn (32-41 tuổi) tại cung Tử Tức tại Hợi có Thiên Không- Kiếp Sát -Lưu Hà- Phục Binh- Phi Liêm nên mất thiên thời địa lợi lẫn cả nhân hoà, trong khi đó thì tuổi 32 trở đi là tuổi lập thân nên đương số ăn trọn vẹn (thật mạnh) vào bộ Liêm Tướng ngộ Tuần Triệt bẻ nát tất sẽ thấy những hung hiểm liền. Còn những hung hiểm gì có thể xảy ra cho đương số thì quả thật Hổ Về Rừng tôi không dám tuyên bố vì sợ bị khẩu nghiệp lắm !
Thông thường thì Thân cư Phu Thê mà Đại tiểu hạn trùng phùng tại cung Phu Thê ấy và hội hợp với can Bính tiểu hạn sinh nhập cho can Mậu của tuổi thì đương sự phải nên gia thất rồi !
Tương tự khi Thân cư Quan mà đại tiểu hạn trùng phùng tại cung Quan hội hợp với can năm sinh nhập cho can tuổi thì công danh quan lộc của đương số phải có hỉ sự thôi.
Mới có lấy chồng năm ngoái nên vẫn còn nhiều duyên thiện lành ràng buộc, hãy đợi vài năm nữa khi đến tuổi lập thân (cung Thân phát động mạnh) thì bạn sẽ thấy rõ đường hôn nhân của đương sự hơn nhiều lắm.
Thân ái ,
HVR
-
71.Nam Đinh Mùi ngày 1 /7/giờ Mão (6/8/1967-06h15)
Mệnh Vũ Phá cung Tị
Luận giải:
HoaAn thân mến, Cám ơn cậu đã khen tặng nhưng tôi cũng chỉ là một hội viên bình thường như cậu mà thôi. Tổng quát lẫn cả chi tiết về lá số của cậu là như thế này:
Mệnh thủy ở thế tuyệt địa hội Đà Mã là một điều tối kỵ nên chung thân phải bôn ba lận đận :vì đó là cái cảnh Ngựa què chạy trên con đường tràn đầy những ổ gà, hơn nữa trục Tỵ Hợi kỵ gặp Vũ Phá -Liêm Tham lắm.
Thân cư Di có bộ Thiên Tướng-Thiên Khôi-Thiên Phúc là cách cục thiệt thòi vì bộ ba "Tam Thiên" này chủ sự tu hành hữu công vô lao. May là can chi tuổi nạp âm có sự sinh nhập và Thân có Tứ Linh thì khi nhập hạn tam hợp Mệnh ở cung Tài bạch sẽ được an cư lạc nghiệp xứng ý toại lòng.
Đại hạn niên thiếu (16-25 tuổi) có Cự Đồng- Long -Kỵ Quyền Khoa Lộc -Tả Hữu -Thai Toạ- Đào Hồng nên cũng thành tựu trên học vấn.
Đại hạn (26-35 tuổi) tuy đắc yếu tố thiên thời vì Tứ Linh phò trì nhưng bản cung Vô Chính Diệu có Hổ Hình làm nòng cốt cho Mệnh đã bị Triệt Tuần bóp nát nên chung cuộc vẫn là "bất phùng thời". Vận trình hiện tại (36-45 tuổi) có bộ Tướng Ấn ngộ Tuần Triệt thì cũng phải chịu đựng sự lao đao ở 5 năm đầu (36 cho tới 40 tuổi), 5 năm cuối của đại hạn này (41-45 tuổi) nhất định sẽ đỡ hơn nhiều lắm do Khoa Lộc- Quang Quý và ánh sáng của đôi vầng Nhật Nguyệt- Hồng Hỉ tụ về ngày càng tràn trề rực rỡ. Năm Đinh Hợi 2007 cậu HoaAn chính thức được 41 tuổi vậy hãy đón nhận năm mới 2007 này với một tinh thần ổn định củng cố để hoạch định tương lai sự nghiệp về sau.
Đời cậu HoaAn phải đợi tới ngày bước vào đại hạn Tài Bạch (46-55 tuổi) mới có thể phát vận thực sự do Liêm Sát- Xương Khúc -Kình Linh tại trục sửu mùi trong thế tam hợp với Mệnh, nhưng cần phải cẩn thận việc di chuyển xe cộ ở đại hạn này vì Liêm Sát -Đà Mã là những cách cục rất bất lợi trong việc giao thông.
Số này theo kinh doanh thương mại thì tốt, đại vận Tài Bạch sẽ có cơ hội làm ông chủ vì Khôi Việt hội tụ ở Mệnh Thân, hơn nữa thì "Nam Đinh Nhâm, Nữ Giáp Quý" như cậu hậu vận sẽ tốt đấy.
Thân ái,
HVR
-
72.Nữ Mậu Thân ngày 8/3/giờ Mão (5/4/1968-06h15)
Mệnh Thiên Phủ cung Sửu
Luận giải:
Cô thienquy,
Mệnh có Thiên Phủ ngộ Triệt và Thiên Không hội họp nên là phá cách vì kho tàng Thiên Phủ ngộ phải Không Vong, ấy là chưa kể những phá cách khác như Khôi Tướng Ấn cũng bị Triệt bẻ nát. Thân cư Di có Liêm Sát tại cung Mùi nên tiền vận phải nếm trải cay đắng thì hậu vận mới phát đạt vững bền vì cách này được cổ thư liệt kê là "Hùng tú càn nguyên" ! Như thế thì cuộc đời của cô vẫn còn có lối thoát để nên công thành đạt và toàn bộ cuộc đời của cô sẽ ăn mạnh vào cách cục "Liêm Sát cư Mùi - Hùng tú càn nguyên" này đây !!!
Phối hợp cả Mệnh và Thân vào những đại hạn đầu đời thì thấy đương số ThiênQuí phải chịu đựng nhiều sự cực khổ gian nan thuở tiền vận.
Vận trình hiện tại (34-43 tuổi) ở cung Tuất có Thiên Đồng mà người tuổi Mậu Thân đáo hạn La Võng tất phải gặp nhiều khó khăn vất vả thị phi rắc rối pháp luật, tang chế trong thân tộc, thân tâm chẳng bao giờ yên và bực bội phiền muộn lắm. Tuy nhiên Thiên Đồng vốn là sao "bạch thủ thành gia" nghĩa đen là tay trắng làm nên nếu thủ Mệnh, nhưng nếu thủ tại vận hạn thì phải hiểu là về cuối đại hạn thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn hoặc ít ra là sẽ dễ thở hơn ! Đây là điều chắc chắn. Năm Đinh Hợi 2007 này cô sẽ lấy lại phong độ và từ từ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Đại hạn (44-53 tuổi) tại cung Tài Bạch có nguy cơ bị phá sản, chẳng những thế mà khi phối hợp với hai cung Tật Ách và Phu Thê vào cùng với bản cung đại hạn thì thấy cuộc sống duyên tình sẽ có vấn đề phiền toái dễ đưa mình đến cái cảnh nằm không một mình và còn bị bệnh tật nặng nữa. Đại hạn này buồn phiền khủng hoảng quá độ đến nỗi đương số cũng có ý định muốn cạo đầu đi tu luôn (Tử Tham mão dậu thoát tục vi tăng ,hội cùng Quan Phúc xung chiếu trong thế Đào Hoa- Thiên Không). Nói chung thì tất cả nghiệp chướng tiền kiếp sẽ trổ quả báo ở đại hạn (44-53 tuổi) này cho cô ThiênQuí nhận lãnh hứng chịu đấy. Vậy thì ở đại hạn Đào Hoa-Thiên Không này cô nên nhẫn nhục nhường nhịn, ăn ở cư xử hợp thời và tôn trọng luật pháp luân lý để giảm thiểu bớt đi những tai ách, và đồng thời hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó kẻo không thì dễ bị những cú sốc tâm lý làm bấn loạn khủng hoảng thần kinh luôn đấy ! Tuy nhiên trong nguy có an vì về cuối đại hạn Đào Hoa-Thiên Không hung hiểm này sẽ được hai bộ phúc thiện tinh Quan-Phúc -Quang-Quý từ từ thoát khỏi vòng kềm toả của Tuần Triệt để hội chiếu về cứu gỡ cho mệnh vận.
Vận 54-63 tuổi ở cung Tật Ách sẽ bộc phát mạnh mẽ do đắc thiên thời vì vua địa chi Thái Tuế thủ cung Tứ Linh phò trì, Hoá Khoa thủ hạn cùng đôi vầng Nhật Nguyệt sáng láng hội chiếu, Không Kiếp đắc địa trợ giúp cùng Quyền -Kỵ Mã nên người có Liêm Sát thủ Mệnh Thân sẽ thành đạt xứng ý toại lòng. Vận 64-73 tuổi về sau sẽ có một tuổi già thanh thản an nhàn.
Thân ái,
HVR
-
73.Nam Quý Hợi ngày 26/3/giờ Thân (8/5/1983-15h30)
Mệnh Cơ Âm cung Thân
Luận giải:
Thông thường thì lá số tử vi chỉ có ứng hợp chính xác vào bản thân mình thôi. Còn những nhược cung như Nô Phụ Tử Huynh chỉ có thể cho ta thấy rõ mối quan hệ của mình ( đương số) với anh chị em cha mẹ bạn bè mà thôi. Chứ khó lòng mà dùng lá số của mình để giải đoán được cuộc đời của họ hoặc việc sinh tử của họ.
Về số phận của cậu DaoKhong thì là loại "Mệnh cường Thân nhược", hay nói một cách chính xác hơn là Thân quá xá nhược ! Tiền vận nhờ Mệnh đẹp nên sung sướng may mắn, trung vận trở đi dậm chân tại chỗ. Thân cư Quan ngộ phải Tuần Triệt nên công danh cực kỳ lận đận, hậu vận bôn ba nhọc nhằn lắm. Phải như Thân của cậu cư Thê –Phúc- Di hay Tài thì còn có cơ hội thành đạt lớn, thật là xui khi Tuần Triệt bóp nát cung Quan Lộc mà còn đập nát luôn cả Thân của mình nữa. Điều này giống y hệt như lá số của hội viên Citizen (Liêm Trinh thủ Mệnh có cung Thân cư Quan bị cả Tuần lẫn Triệt) mà tôi đã giải đoán ngày trước.
- Tôi chỉ có nói tiền vận cậu sung sướng so với hậu vận của bản thân cậu mà thôi. Quả thật là tiền vận của cậu không phải chân lấm tay bùn cực khổ ,nhưng trung vận về sau cậu không làm nên được việc gì cả !
Số cậu sau này lấy vợ sẽ nhờ vợ để tiến thân trong sự nghiệp. Mệnh có Thái Âm- Hữu Bật mà Thê cung có Thái Dương -Tả Phù thì khi lập gia đình xong nhất định người vợ sẽ là một tay trợ thủ đắc lực cho mình: Nhật Nguyệt -Tả Hữu cùng phát động. Cũng vì yếu tố "nhờ vợ" này đây mà cậu có số nể vợ và sợ vợ đấy !
- Về việc thất bại trong học vấn của cậu có những lý do chính yếu sau đây khi kết hợp cả hai cung Mệnh và Ách: Cậu thường hay suy nghĩ lung tung bậy bạ lắm, điều này đạo Phật thường gọi là "tâm tán loạn" hoặc "vọng tưởng" vậy cậu phải biết tiết chế những khuyết điểm này thì mới có thể chuyên tâm học hành được. Cậu lại còn có một cái tật xấu nữa trong học vấn là thường hay đợi gần đến ngày thi cử mới chịu gồng hết mình lên để học, còn những lúc bình thường khác thì cậu ngồi chơi xơi nước phè phỡn lười biếng: siêng năng thì đột xuất mà lười biếng thì trường kỳ. Cậu cần phải ý thức những khuyết điểm trên của mình để khắc phục nhé !
Theo cách xem của tôi thì : Triệt hiệu lực mạnh mẽ từ ngày sinh ra đời cho đến ngày vào tuổi lập thân thì giảm dần. Còn Tuần thì ảnh hưởng cả đời (chứ không phải "chỉ kiềm toả qua 40" như cậu nói). Tuy nhiên Tuần tác hoạ nhẹ hơn Triệt.
Bất cứ ai có cung Mệnh hoặc Thân bị cả Tuần lẫn Triệt án ngữ cùng một lúc thì chung thân thất bại và quả là một điều hết sức buồn (những tuổi bị cách này là Kỷ Mão, Nhâm Tí, Quý Hợi, Mậu Ngọ, Giáp Tuất ..vv...). Chỉ trừ khi nào bản cung Vô Chính Diệu hoặc bản cung đóng tại trục sửu mùi có Vũ Tham -Nhật Nguyệt hoặc là chính tinh hãm địa toạ thủ thì trung vận về sau vẫn có cơ hội thành công lớn lao trong đời. Trường hợp chính tinh miếu vượng thủ Mệnh hoặc Thân (như số cậu có Thiên Lương đắc vượng tại Tí) mà bị cả Tuần lẫn Triệt án ngữ quả là một điều đáng buồn.
- Nhìn vào những cung Mệnh Thân và Ách của cậu thì tôi biết rõ tâm tính của cậu liền. Khoa Tử vi giải đoán tính tình của mọi người rất chính xác, những biến cố hiện tượng trong đời thì có đôi khi sai vì Phúc đức tâm linh của đương sự có thể làm thay đổi đi phần nào số mệnh. Còn về tính tình nội tâm của đương sự thì khoa Tử vi diễn đạt phong phú chính xác lắm ! Điều này khi giải đoán lâu năm có kinh nghiệm thì cậu sẽ rõ.
Số cậu thì đại hạn Phu thê (23-32 tuổi) là đẹp nhất đời vậy hãy cố gắng tranh thủ xây dựng nền móng cơ đồ tại khoảng thời gian này. Hai đại hạn kế tiếp ở cung Tử Tức và Tài Bạch chỉ ở mức trung bình mà thôi.
Đại hạn Tật Ách (53-62 tuổi) bị bệnh tật liên miên vậy thì trước đó cần phải theo dõi tình trạng sức khoẻ cẩn thận chu đáo để điều trị những căn bệnh nào vừa mới chớm phát.
- Cung Phúc Đức của số cậu có cách Cự Nhật trong tam hợp dần ngọ tuất thì sống xa quê hương bản quán rất tốt ! Đặc biệt đại hạn Tử Tức (33-42 tuổi) cậu sẽ bôn ba xuôi ngược nhiều lắm.
Thân ái,
HVR
-
74.Nữ Nhâm Tuất ngày 14/10/giờ Sửu (28/11/1982-02h00)
Mệnh Thái âm cung Tuất
Luận giải:
Cháu Thái Âm14 thân mến ! Chú giải toả những thắc mắc về số phận của cháu qua lá số tử vi tổng quát lẫn cả chi tiết như sau nhé:
Số này mệnh thủy sinh vào ngày gần rằm (14 âm lịch) vào lúc đêm mà lại có Thái Âm thủ tại cung Tuất nên mới nhìn thì khá đẹp, nhưng định mệnh của mình không chỉ ăn vào cung Mệnh mà còn phải phối hợp với những cung Thân, Phúc và Ách nữa ! Những cung Thân (cư Phúc) và Tật Ách quá xấu :vì hội hợp nhiều sát tinh hung hiểm ,vậy vận trình từ trung vận trở đi sẽ gặp nhiều phiền toái khổ nhọc !!!
Số này tiền vận chưa có gì rắc rối vì những đại hạn thuở niên thiếu thuận buồm xuôi gió ,đặc biệt là ở vận Huynh Đệ (14-23 tuổi) có Phủ Tướng -Xương Khúc -Khôi Việt- Tả Hữu -Quang Quý- Long- Đào Hồng nên cuộc đời được coi như là đẹp như mơ.
Vận (24-33 tuổi) bôn ba di chuyển nhiều trên bước đường gầy dựng cơ nghiệp, có số lấy chồng phương xa và do nợ tiền kiếp mà nên duyên chồng vợ, số này có lần phải sống xa chồng.
Vận (34-43 tuổi) cuộc sống tình duyên có nguy cơ bị đỗ vỡ có thể đưa mình đến cái cảnh nằm không một mình.
Vận (44-53 tuổi) tại cung Tài Bạch cư Ngọ đắc tứ linh tất sẽ thành công khá vinh quang rực rỡ nhưng về cuối vận lại bị phá bại tán tài, vậy cần phải cẩn thận.
Vận (54-63 tuổi) tại cung Ách gặp nhiều dây dưa với pháp luật và sức khoẻ suy kém rắc rối và đặc biệt là ở vận (64-73 tuổi) sẽ có một tuổi già thật vất vả với những bệnh tật, vậy thì trước đó cần phải lưu tâm để ý đến sức khoẻ và điều trị những căn bệnh nào vừa mới chớm phát !
Số này tuy đắc cách "Nhật Nguyệt song huy" (hoặc Cơ Nguyệt Đồng Lương) ở Mệnh và "Cự Cơ Tí Ngọ" ở Thân nhưng vì bị nhiều phá cách như Riêu Đà Kỵ và lục sát tinh Kình Đà -Không Kiếp -Hỏa Linh -Tang Hổ nên toàn bộ ưu điểm của Mệnh như vất bỏ xuống sông: kể từ ngày vào tuổi lập thân (33 tuổi) trở đi thường gặp nhiều phiền muộn và bệnh tật. May mắn là Mệnh khá vững và Thân được Tuần cứu gỡ nên vẫn có thể sống thọ trong đời.
Con cái sau này sẽ là những tay thành công xuất chúng. Và mình sẽ nhờ vả được nó.
Đôi điều nhắn nhủ thêm về số của cháu: số này nếu bước vào lãnh vực kinh doanh thương mại sẽ thành công vì hợp tâm chất, và khi di chuyển giao thông (xe cộ tàu bè) cần phải cẩn thận.
1/ Số cháu đã như vậy rồi thì dù có năng làm phúc thì cũng chỉ thay đổi những chi tiết nho nhỏ mà thôi, còn toàn bộ "cách cục" của cuộc đời thì khó đổi được lắm, cổ nhân có câu "tam phần nhân sự thất phần thiên" là thế !
2/ Chồng cháu là người bình thường (không phải quan lớn gì đâu), do đi xa mà gặp (chẳng hạn như buôn bán làm ăn hoặc du học) rồi nên duyên chồng vợ !
3/ Khi cái duyên mà tới thì phải chấp nhận thôi, đừng tưởng biết trước được tuổi tác của đối tượng là mình có quyền chọn lựa ý trung nhân theo "sở thích". Chú luôn tránh việc tiết lộ về sự "khắc hợp của mệnh hoặc tuổi" để nên duyên chồng vợ cho đương số lắm, e sẽ có nhiều tác động trái số đến vận mệnh đương sự rồi chú lại bị khẩu nghiệp thì phiền thêm.
Nói tóm lại thì cái người mà cháu đem lòng yêu thương quyến luyến và muốn kết hôn nhất định là người mà duyên số đã định đoạt bởi ông tơ bà nguyệt đó !
Thân ái,
HVR
-
75.Nam Đinh Tị ngày 24/7/giờ Ngọ (7/9/1977-12h30)
Thân Mệnh đồng cung có Đồng Lương cung Dần
Luận giải:
Thân chào cậu Tuanh ! Dạo này bận quá nên tôi ít xem tử vi cho ai, hôm nay vô tình nhấn chuột vào chủ đề của cậu thì chắc có lẽ chúng ta cũng có duyên với nhau.
Số của cậu đại hạn hiện tại không có hung hiểm gì đâu, đừng sợ gì. Tuần án ngữ ở đại hạn thì cứu gỡ thoát hết những hoạn nạn.
Những năm tam tai trong đời cậu đều có Tuần Triệt án ngữ thì mọi sự đều huề cả làng. Tuy nhiên cẩn thận năm Hợi hơn vì Thiên Tướng ngộ Tuần án ngữ.
Ở đại hạn Phu Thê hiện tại là trong tam hợp Thân Tí Thìn khắc xuất Dần Ngọ Tuất nên đem được sao Đào Hoa về vận tất sẽ thuận lợi cho hôn nhân. Đại hạn này vì có Cự Kỵ- Lưu Hà nên cẩn thận việc giao thông xe cộ đặc biệt là những chốn sông hồ.
Cậu ăn mạnh vào cung Phúc lắm vậy nếu đi theo tâm đạo thì vận mệnh bản thân gia tăng tốt đẹp đáng kể. Cung Phúc của cậu rất đẹp khiến tôi cũng phải khen đấy.
Chúc cậu nhiều may mắn.
HVR
-
76.Nam Tân Hợi ngày 5/10/giờ Dần (22/11/1971-04h00)
Mệnh Vũ Sát cung Dậu
Luận giải :
Thân chào cậu HuNguyen !
tôi viết cho cậu vài dòng:
Số cậu thuộc loại phản vi kỳ cách vì có nhiều điều lý thú kỳ diệu lắm và cậu sau này phát lớn trên hoạn lộ. Lý do là người âm nam Mệnh kim có Vũ Sát hành kim đồng thủ tại cung Dậu cũng là hành kim thuộc âm lại gia hội Địa Không là cách "Hỏa phùng Không tắc phát, Kim phùng Không tắc minh" nên cuộc đời cậu vào thuở trung vận về sau phát rất lớn. Nạp âm Thoa Xuyến Kim là cách cục nương nhờ quý nhân ứng hợp với bộ Khôi Việt cùng một tập đoàn cát tinh sáng láng tại Nô cung (Khoa Quyền Lộc- Xương Khúc) nên sẽ được quý nhân phò trợ mà nên công rực rỡ xuất chúng, ấy cũng là đừng nên quên rằng Thân cư Quan đắc cách "Nhất hô bách nặc" (Đế tinh Tả Hữu).
Cung Tài tuy có Tướng Ấn -Mã ngộ Triệt, nhưng Liêm Tham ái ngộ Triệt lộ không vong càng chứng tỏ hùng khí nam nhi "Vũ Sát dậu cung đắc Không".
Số cậu tốt lắm, cứ việc tiến hành những dự định nhé.
Chúc cậu nhiều may mắn.
HVR
-
77.Nam Mậu Ngọ ngày 10/11/giờ Dần (9/12/1978-04h50)
Mệnh Liêm Phủ cung Tuất
Luận giải:
HAT BUI thân ái,
Số của cậu là như thế này: Nạp âm tuổi hành hỏa có Liêm Phủ đồng thủ Mệnh hội Quang Quý -Long Phượng -Tấu Cái trong tam hợp Tuế Hổ Phù nên là người thanh tao, liêm khiết đứng đắn đức hạnh, có khuynh hướng triết lý cao, thường buồn phiền đa đoan vì "Liêm Trinh khiết kỵ hoài tư" ở Mệnh.
Thân cư Quan có Vũ Tướng -Xương Khúc là đúng thầy đúng trò nên trung vận (42 tuổi trở đi) thì cậu sẽ thành công lớn lao lắm. Kình Lực ở Ngọ tuy là "hữu công vô lao" nhưng lại là loại người đáng trân trọng, cổ kim đông tây các bậc anh hùng tài trí đều có Kình Lực hoặc tam hợp Thiếu Âm ở Mệnh chủ sự "hy sinh cao cả" vậy cậu chớ có lo bộ Kình Lực này nhiều nhé.
Cung Tài rất tốt vì có Đế Tinh lên ngôi hội Tả Hữu- Khoa Lộc hội chiếu là cách "Quân thần khánh hội" và "Tọa hưởng kỳ thành". Sở dĩ tiền vận nghèo nàn và chưa gặp thời là do cách Khốc Hư Tí Ngọ ở cung Tài Bạch và hai đại hạn Phu -Điền ngộ Tuần Triệt bóp nát. Đừng lo vì đến ngày 42 tuổi trở đi cậu thành công lớn lao lắm và tới lúc đó nhất định là cậu sẽ "tỉnh tâm" như ước vọng hiện giờ đó vậy !
Mệnh có cách Phủ Phù (Thiên Phủ- Tả Phù), Thân cư Quan có Song Khúc (Vũ Khúc + Văn Khúc), Tài có Đế Tinh đắc cách "Quân thần khánh hội và Khốc Hư Tí Ngọ", vậy thì lá số của cậu có tới 3 kỳ cách này là quá tốt ! Cậu cứ ẩn nhẫn chờ thời mà rèn dũa tôi luyện tài năng tư chất đợi ngày sau sẽ có dịp gặp hội phong vân.
Chúc cậu nhiều may mắn.
HVR
-
78.Nam Tân Hợi ngày 5/10 giờ Mão (22/11/1971-05h05)
Mệnh Đồng Lương cung Thân
Luận giải .
Thân chào cậu Trung_Dương !
Sống đến ngày hôm nay cũng đã nửa đời người thì cậu đã biết quá rõ ....cái số phận hẩm hiu của mình rồi: Mệnh có Đà Lực –K Sát- Đào Không, Thân Vô Chính Diệu ở thế Hình Riêu -Không Kiếp -Cô Quả. Số cậu chỉ có được một khoảng thời gian tạm gọi là "tốt" ở vận Huynh Đệ (16-25 tuổi) mà thôi. Từ đấy cho đến cuối đời hầu như không có cơ hội nào mà ngóc đầu lên nổi.
Số này ngoài sự thất bại te tua trong đời, mà còn vì nghiệp lực nên chung thân phải buồn rầu phiền muộn, cậu nên tìm về tâm linh đạo pháp ,tín tâm tu hành ,thờ phượng đấng thiêng liêng (hoặc đức chúa Jesus hoặc đức Phật Thích Ca) thật chân thành ,cẩn trọng thì tất cả những phiền muộn trong đời sẽ tiêu tan vơi bớt. Cậu có căn tu lớn lắm đấy.
Thân chào cậu ! Đại hạn Phu Thê xấu là vì bản cung có chính tinh Cự Môn tối kỵ đồng cung Hỏa Tinh chủ :hoạn nạn, ngay tại bản cung có Song Hao -Lộc thì khốn đốn tiền bạc, chẳng những thế mà còn bị nhiều sát tinh khác như Thiên Không -Kình Dương- Địa Kiếp- Thiên Hình hội chiếu là cái cảnh "tứ bề thọ địch" cho mà tối tăm cả mặt mũi !
Cung Thân cũng rất xấu vì tứ bề thọ địch những hung tinh, nhưng may mắn nhờ Tuần án ngữ nên thọ mệnh lâu dài.
-
79.Nam Tân Dậu ngày 4/8/giờ Sửu (1/9/1981-01h12)
Mệnh Liêm -Riêu cung Thân
Luận giải:
Thân chào cậu Elie Hiếu !
Số cậu có Liêm Riêu thủ Mệnh nên cẩn thận chớ có sa vào chốn cờ bạc hoặc nghiện ngập kẻo chuốc họa. Thân cư Phúc có Phá Quân -Kình Dương -Không Vong hãm địa nên việc làm tiền ở hậu vận thường gặp nhiều phiền toái rắc rối pháp luật và một đời mang công mắc nợ, những khuynh hướng "đổ bác xa xỉ và rắc rối pháp luật" này ngày càng lớn tuổi càng gia tăng dữ dội vậy phải cẩn thận và phải dùng lý trí điều chỉnh chúng.
Đại hạn hiện tại ở cung Thê (26-35 tuổi) có Thất Sát- Song Hao cùng nhiều hung sát tinh gây nhiều trở ngại trên hoạn lộ, vậy chớ có mưu sự lớn lao kẻo tổn thất nặng nề. Ở đại hạn Phu Thê này thì đương số nên ẩn nhẫn học hành hoặc làm việc bình thường để rèn luyện tài năng tư chất và tích tụ kiến thức cho tiền đồ mai hậu, nếu được thế tất sẽ có chút cơ hội thành tựu vào tuổi 31 trở đi nhờ có bộ Khôi Việt- Đào Hồng -Thai Tọa ủng hộ. Riêng việc nên gia thất sẽ gặp nhiều trở ngại vì Đào Hồng ngộ phải hung sát tinh hãm địa họp chiếu.
Số này thuở thanh niên tiền vận gặp nhiều khó khăn vất vả lắm vậy đương số phải cố gắng tinh tấn, chớ có lười biếng.
Đại hạn Tử Tức (36-45 tuổi) bắt đầu phát vận hưng vượng do Tứ Linh phò trợ cùng Khoa Lộc Quyền- Kỵ thì sẽ tốt cho mọi mưu sự trên công danh lẫn cả tình duyên: đỏ bạc đắc tình lắm !
Đại hạn Tài Bạch (46-55 tuổi) vào cách "Tử Tướng nhàn cung" ngộ Triệt Hình cùng Phá Kình- Không Vong xung chiếu cần phải đề phòng vì dễ bị tiểu nhân ám hại thương tích ở đầu và mặt, đại hạn Tài Bạch này cẩn thận việc làm tiền dễ bị rắc rối pháp luật hoặc tán tài bại sản.
Đại hạn (56-65 tuổi) ở cung Ách phát vận tốt trở lại.
Đại hạn (66-75 tuổi) ở cung Di ngộ Sát Phá Tham -Đào Hồng -Sinh Vượng và nhiều sát tinh vây hãm thì nếu không chịu tu tâm kềm chế những tham vọng thì dễ chết. Vượt qua đại hạn này thì sống tới ngày 90 tuổi hoặc hơn.
Chúc cậu nhiều may mắn !
HVR
-
80.Nam Bính Thìn ngày 21/12/giờ Dậu (8/2/1977-17h30)
Mệnh vô chính diệu có Đà la ngộ Triệt cung Thìn
Luận giải :
Thân chào cậu Đỗ Quang !
Cung Thê của cậu Vô Chính Diệu hội Song Hao -Không Kiếp thì hiển nhiên đường tình duyên phải vất vả rồi.
Đại hạn 32-41 tuổi ở cung Điền đang bắt đầu phát vận đấy: Lý do là vì Mệnh Vô Chính Diệu vào vận Sát Phá Tham có Vũ Tham tại bản cung hội Hỏa Linh -Tả Hữu -Xương Khúc -Khoa Khôi, và cung Thân bắt đầu phát động có Cơ Lương- Quyền Lộc cùng Kình Lực -Phượng Giải -Nguyệt Đồng từ Ngọ chiếu về hỗ trợ thì đời cậu nhất định là khỏe rồi: từ công danh sự nghiệp và cả tình duyên sẽ gặp hanh thông như ý.
Số cậu phải đi xa kiếm vợ. Sau này cậu phát tài lộc lớn lắm do Quyền Lộc ở Thân cung và bộ Hình Riêu Không Kiếp miếu vượng ở Quan cung. Khi thành công và lấy vợ được rồi thì hãy trở lại đây báo cho tôi và bà con cô bác trên diễn đàn này biết nhé.
HVR
=0=
&Nữ Canh Thân ngày 1 tháng 9 -giờ Thân (9/10/1980-15h00)
Mệnh Vũ Tướng cung Dần
Luận giải:
HUONG_GIANG
Số của cô muộn con là vì cung Tử Tức có Cô Quả -Kỵ hội nhiều hung sát tinh. Số này phải đợi tới vận 35-44 tuổi thì tự nhiên sinh con thuận lợi liền, vậy đừng lo lắng thái quá. Tôi biết có vài cặp vợ chồng lấy nhau trên 10 năm mới có con thì đã sao nào. Cô Hương Giang còn trẻ chỉ mới có 27 tuổi thì nên lo cho công danh sự nghiệp thì có lý hơn !
Số cô Mệnh và Tử ở thế nhị hợp thì nhất định là sẽ có con rồi. Hiềm nỗi Vũ Phi- Đẩu ở Mệnh và Cô Quả- Kỵ- Không Kiếp ở Tử nên mới hiếm muộn.
Tới vận 35-44 tuổi tự động có cơ hội mang bầu. Tới lúc đó thì cần phải cẩn thận vì bản cung đại hạn có Song Hao- Toái Hình- Sát chủ sự sinh đẻ khó khăn nên phải bị mỗ xẻ.
Cô hỏi:
- "Thưa bác, chúng cháu nghe người ta nói, nuôi con người mát con nhà. Bác xem giúp, nếu chúng cháu thực hiện việc đó thì có hóa giải được phần nào không?".
- Theo chỗ tôi thấy thì số cô có hai cung Thân và Tử đủ bộ Thiên Quan-Thiên Phúc thủ cung thì nên nhận con nuôi tất sẽ hóa giải được đấy !
Thân ái,
HVR
-
81.Nữ Giáp Tý ngày 9/2/giờ Sửu (11/3/1984-02h45)
Mệnh Phá quân cung Dần
Luận giải:
THANH1984
Đại hạn hiện tại ở cung Huynh quá xấu: Vô chính diệu ngộ hung sát tinh công phá dữ dội nên không có định hướng, cuộc đời không có mục tiêu nhất định thì theo lời tự thú của cô là "lông bông" cũng đúng lắm rồi !!!
Vận 26-35 tuổi ở cung Phu sẽ tốt hơn nhiều lắm, 30 tuổi mới bắt đầu hanh thông vì bộ Khốc Hư Tí Ngọ chi phối hai cung Mệnh và Phu nên ảnh hưởng nặng nề xấu xa đến tiền vận, phải chấp nhận thế thôi.
Số này tuy Mệnh có Phá hãm nhưng đắc cách "Lộc Mã giao trì", lại thêm tam hóa Khoa Quyền Lộc thì sẽ thành công rực rỡ trong thế giới kinh doanh thương mại. Đường tình duyên có tới 3 cuộc tình sâu đậm ,mãi cho đến ngày 46 tuổi mới an định được gia đạo hôn nhân.
Đường nội tâm thì vì nghiệp lực nặng nề nên đương số chung thân thường buồn rầu (Mệnh có Cô Quả -Tang Hổ -Riêu, Phu có Tuế -Kiếp -Đẩu- Khốc Hư), nhưng nhờ Thân cư Phúc có Liêm Phủ + Khoa Lộc- Quang Quý thì nếu biết tu hành, tìm về đạo pháp ,thờ phượng đấng thiêng liêng (hoặc đức chúa Jesus hoặc đức Phật Thích Ca) thật chân thành cẩn trọng thì tất cả những phiền muộn trong đời sẽ tiêu tan !
Thân ái,
HVR
***
82.Nam Kỷ Mùi ngày 28/11/giờ Tuất (15/1/1980-19h30)
Mệnh Thất sát cung Dần
Luận giải:
HOPE,
Nếu như đây thật sự là lá số chính xác của đương sự thì khỏi lo lắng gì nhiều, vì bao nhiêu tai nạn đều vượt thoát được. Trời sinh người Kỷ Mùi này có sứ mệnh lâu dài trong đời và do đó ngài mới tác tạo duyên nghiệp cho đương sự một tiền vận gian nan hung hiểm để trui rèn tài năng.
Đại vận (26-35 tuổi) hiện tại có Thiên Không và Tướng Khôi ngộ Tuần nên mọi việc đều bất thành, đặc biệt là chuyện tình duyên buồn lắm. Ba năm Ất Dậu 2005, Đinh Hợi 2007 và Kỷ Sửu 2009 xui xẻo lắm vậy cứ hãy ung dung đương đầu với mọi trắc trở tùy theo duyên định. Đợi ngày 36 tuổi trở đi sẽ thành công lớn lao.
Căn bản mệnh vận của đương số rất vững chắc. Số này tiên trở hậu thành và khi vào tuổi lập thân trở đi thì phúc lộc thọ sung mãn lắm.
Chúc may mắn.
HVR
***
83.Nam Ất Sửu ngày 16/5/giờ Dậu (3/7/1985-18h00)
Mệnh Tử Tham cung Dậu
Luận giải:
Số cậu Apollo là như thế này:
Thân cư Di, và Phúc có Tướng ngộ Tuần nên chung thân bôn ba di chuyển nhiều lắm. Càng sống xa quê hương bản quán càng đắc lợi hưng vượng.
Năm 2008 tới tốt nghiệp, nhưng việc du học sẽ thuận tiện ở năm Kỷ Sửu 2009 hơn. Đường tình duyên thì hai năm Giáp Ngọ 2015 và Ất Mùi 2016 có cơ hội hôn nhân.
Thiên can khắc xuất địa chi, hơn nữa thì địa chi tuổi thổ (Sửu) và Mệnh hành kim đều có sự tương khắc lẫn sinh xuất cho Thủy nhị cục nên đây là loại người dốc toàn lực để gây dựng cơ đồ lớn lao về sau, và nhất định sẽ được toại nguyện. Công danh hoạn lộ phải chịu cảnh truân chuyên mãi tới ngày 42 tuổi (sau khi vượt thoát khỏi nanh vuốt của Triệt lộ không vong tại hai đại hạn Thê Tử) mới có thể phát lớn do Mệnh "Bạch Hổ khiếu Tây Phương" đắc Tứ Linh- Sát Phá Tham, Thân ôm vòng Lộc Tồn và Quang Quý.
Mệnh Kim tại Dậu cung có Bạch Hổ -Phi Liêm và "Tử Tham thoát tục" hội Khoa -Xương Khúc nên ngày càng lớn tuổi càng si mê đạo pháp, tâm linh và rất có triển vọng thủ đắc đường đạo.
Số này có một khuyết điểm lớn là có khuynh hướng cờ bạc đỏ đen nặng nề lắm vì Riêu- Xương Khúc vào Mệnh, đừng tập tành chơi bạc kẻo có ngày tan nát cuộc đời (Liêm Sát -Hình Tuế rất bất lợi về luật pháp).
Thân ái,
HVR
-
84.Nữ Đinh Tị ngày 5/8/giờ Ngọ (17/9/1977-11h30)
Mệnh Thân đồng cung vô chính diệu cung Mão
Luận giải:
CTXX thân,
Số này tuổi Đinh, Mệnh Vô Chính Diệu lại ngộ Cự Kỵ- Kình Hỏa càng làm cho lao đao lận đận. May mắn có Quyền Khoa -Quang Quý- Khôi Việt quân bằng sự hiểm nghèo, và đắc ý nhất là Triệt án ngữ tại Mệnh nên sinh mạng được thọ trường.
Mệnh tại trục Mão Dậu là chốn thần phật, lại hội nhiều phúc thiện tinh nên đương sự là người có trực giác tâm linh bén nhậy, rất có duyên lành với đạo pháp, vậy cần phải sở ngộ đạo pháp để dồn nén hoán chuyển nghiệp lực và tiền vận phải tích phúc hành thiện sung mãn thì mới hóa giải được hậu vận để có cơ hội tiến thân mát mặt với đời về sau.
Điểm phiền nhất của lá số này là đám hung tinh dữ dằn Hỏa Đà- Không Kiếp hội tụ vào cung Phúc Đức càng làm cho quang ánh của đôi vầng Nhật Nguyệt bị xung tổn nặng nề ,lâm vào chỗ bị che khuất bế tắc, nữ nhân có cung Phúc Đức xấu thì quả là một điều tối kỵ ! Bởi thế nên đại hạn hiện tại (24-33 tuổi) ở cung Phúc kể như là banh xác pháo. Năm Đinh Hợi 2007 tiểu hạn vào cung Phu Thê ở thế tam hợp với đại hạn gốc nên bị giật dây liên hoàn: hội họp Tang Hổ -Kiếp Không và phạm vào tới hai bộ Kình Đà -Cự Kỵ đánh phá (một bộ nguyên thủy, và một bộ lưu niên tiểu hạn) nên mọi việc đều bất thành, và sức khỏe suy yếu bệnh hoạn nữa, vậy cứ ẩn nhẫn cho qua hết năm này nhé. Từ rày trở đi nên nhớ rằng những năm Tỵ Hợi trong đời rất xui xẻo vì tiểu hạn tại trục Sửu Mùi ngộ phải những hung tinh vừa mới kể.
Sang năm Mậu Tí 2008 có Tử Vi nhập hạn sẽ đỡ hơn nhiều lắm, bộ đế tinh Tử Phủ Vũ Tướng + Long Hà- Hỉ Đẩu sẽ đem lại chút tài lộc và những cơ hội tốt đẹp bất ngờ đưa đến.
Khi vận chuyển vào đại hạn Điền Trạch (34-43 tuổi) sẽ phát vận 5 năm đầu, 5 năm cuối cẩn thận bị phá sản tán tài. Đời cô CTXX phải đợi tới ngày 44 tuổi trở đi mới thật sự êm xuôi thuận lợi nhờ hai đại hạn Quan -Nô cứu gỡ.
Tiền vận phải tích phúc hành thiện dữ lắm mới hòng tránh thoát những lận đận truân chuyên vì hai cung Mệnh và Phúc bị xung tổn thất thế nặng nề.
Chúc cô nhiều may mắn an lành !
HVR
-
85.Nam Quý Mão ngày 4 tháng 8 giờ Dần (21/9/1963-04h30)
Mệnh vô chính diệu cung Mùi
Luận giải:
BOXY12 ,
Số cậu Mệnh Vô Chính Diệu nạp âm hành kim (Quý Mão) bị Hỏa Tinh hãm địa xung tổn, Thân cư Quan có Thiên Đồng -Đà Lực -Mã ở đáy địa bàn chủ sự khó khăn gian nan. Chẳng những thế mà cung Phúc vô khí phát tán nên một đời lận đận truân chuyên. Số này là loại số Phi Bần Tắc Yểu, phải chấp nhận thế thôi !
Ở hai đại hạn Thê -Tử đời cậu suýt chết hụt hoặc lận đận lao đao lắm, âu là đại họa không chết tất có hậu phúc.
Vậy thì Phúc của cậu ở giai đoạn nào ? Phúc báu đời cậu sẽ đâm hoa kết trái ngày 46 tuổi ở đại hạn Tài Bạch nhờ đắc thiên thời Tứ Linh phò trì, bản cung có những cách "Cự Cơ Mão Dậu đắc Song Hao chúng thủy triều đông", "Minh danh vu thế" và "Quyền hội Cự Vũ anh hùng" nên sẽ hanh thông đắc ý trong khoảng thời gian 10 năm này lắm, vậy cậu hãy tận dụng khai thác lấy nó ! Và nó sẽ kéo thêm một đại hạn đắc ý khác nữa khi vào vận (56-65 tuổi) ở cung Tật Ách do Mệnh Vô Chính Diệu ái ngộ hạn hành Sát Phá Tham.
Đường tình duyên của cậu thì Thê cung có Thiên Lương hãm, Cô Quả -Tang Hổ hội Không Kiếp hãm địa vây bủa nên tiên quyết là hai lần đò. Năm Mậu Tí 2008 tới sẽ vào đại hạn Thái Tuế có Long Phượng, tiểu hạn ở Tuất có Sát Phá Tham -Quang Quý- Đẩu- Song Long nên sẽ có tin vui về tình cảm đó.
Cậu và cô Nhâm Tí ấy đã đến ngần tuổi này rồi thì không nên xem số để quyết định hôn nhân nữa mà làm gì, vì điều này chỉ có hữu dụng cho tuổi trẻ mà thôi ! Theo quan điểm của Hổ Về Rừng tôi thì bất cứ ai đã vào tuổi lập thân (tam thập nhi lập) mà vẫn cô độc hoặc đã gẫy đỗ gia đạo qua một lần thì kể như là đã trả nghiệp rồi nên không cần phải xem số hôn nhân mà làm gì nữa.
Bây giờ cả hai người đã luống tuổi rồi nên nếu thấy thương yêu nhau thật lòng thì cứ lấy, vì một khi phải lòng nhau tức là đã có duyên lành rồi đó !
Thân ái,
HVR
-
86.Nam Nhâm Thìn ngày 9 tháng 11 giờ Sửu (25/12/1952-01h15)
Mệnh vô chính diệu cung Hợi
Luận giải,
Số này về đường vợ con quả là truân chuyên gian khổ đấy !! Chẳng những có hai vợ hai dòng con, mà còn hơn thế nữa.
Về đường công danh sự nghiệp thì tuy Thân cư Phúc có Tử Phá -Quyền nhưng Mệnh bị nhiều phá cách vì là Vô chính diệu ở đáy địa bàn (Hợi cung) giáp Kình Đà -Không Kiếp, lại còn ngộ tam Không ở cường cung (Tuần Triệt và Thiên Không) nên không có gì đặc biệt, chỉ có thể đi làm với chức vụ bình thường. Tiền bạc tụ tán bất thường...
Bộ Cô Quả rất độc hại cho người Mệnh thủy hoặc người có tuổi can Nhâm Quý. Thế mà bạn lại phạm vào cả hai điều kỵ này (Mệnh thủy lẫn can tuổi Nhâm) thì đường đời bất đắc chí cũng phải lắm rồi. Số này làm sao mà giàu có cho được ?!
Mệnh Vô chính diệu có Liêm Tham xung chiếu ở trục Tỵ Hợi hội Cô Quả -Không Hồng- Hỉ nên hậu vận sẽ có căn lành với đạo pháp. Vậy nếu đương số biết tu hành hoặc ăn ở phúc hậu tất có thể vơi đi những phiền muộn.
Chúc an lành,
HVR
+++
87.Nam Bính Dần ngày 26 tháng 8 giờ Tị (29/9/1986-10h20)
Mệnh Tham lang cung Thìn
Luận giải:
Thân chào cậu S !
Mệnh cậu không xấu, chỉ trên trung bình. Khuyết điểm lớn nhất trong lá số của cậu đích thị là cung Phúc đấy ! Người tuổi Dần mà có cung Phúc tốt thì một đời bình an ít nhất là sự thanh thản trong tâm hồn, cho dù có vào sinh ra tử đi chăng nữa, mà trường hợp lá số của Trung Hoa Quốc Phụ Tôn Dật Tiên có cung Phúc Đức phản vi kỳ cách tuyệt đẹp là một điển hình. Nhưng nếu người tuổi Dần mà có cung Phúc xấu thì ôi chu choa một đời 3 chìm 7 nổi 9 cái lênh đênh 12 cái chết 1001 điều phiền muộn, mà số cậu đích thị là rơi vào trường hợp này đấy.
Nhưng không sao đâu vì cao xanh Thiêng Liêng vốn có đức hiếu sinh cho người thiện tâm nên Ngài thường trong những tình cảnh bi đát thê lương nhất lại mở ra cho vạn vật một con đường thoát. Vậy thì con đường thoát ấy nằm ở đâu trong lá số của cậu ??? Xin trả lời: con đường thoát ấy nằm ở cung Thân của cậu có đế tinh Tử Phủ đắc Tứ Linh phò trì và quang ánh rực rỡ sáng sủa của vầng Thái Dương phản vi kỳ cách nhị hợp từ cung Hợi sang, cùng với ba đại hạn Điền Quan Nô khá cát vượng ở hậu vận đấy !!!
Như thế có nghĩa là cậu vẫn phải trả cho xong nghiệp chướng hồng trần nguyên một đại hạn hiện tại ở cung Phúc Đức xấu xa này. Cứ việc tiếp tục con đường Tu Niệm mà cậu đã và đang đi (nghiên cứu phật pháp, tu tâm sửa tánh, sám hối và hành thiện) thì Thượng Đế sẽ hé mở một ánh sáng cuối đường hầm u tối cho mệnh vận của cậu một lối thoát về sau. Chỉ có Tâm Đức (Phúc Báu) mới có thể hóa giải những tai kiếp mà thôi, và đây là điều chắc chắn. Trên đời này có nhiều người buồn khổ bức xúc lắm, chứ không riêng gì cậu, và tôi cũng chỉ có khuyên bảo họ dường thế.
Khi vượt qua đại hạn Phúc Đức (22-31 tuổi) thì gặp Thiên Lương tại bản cung Điền Trạch nên sẽ hóa giải được hết những hung hiểm buồn khổ trong cuộc sống, cung Thân có Tử Phủ bắt đầu phát động, Triệt tại Mệnh sẽ được tháo dần để sum họp vui vầy với người bạn đời Linh Tinh đối cung tạo thành cách "Tham Linh tịnh thủ" thì cuộc đời cậu kể như là mát mặt rồi đó. Nó sẽ kéo thêm một vận trình tốt đẹp khác ở cung Quan Lộc (42-51 tuổi) có Thất Sát triều đẩu, Thân ở đối cung có Tử Phủ hợp tác mạnh mẽ với bản cung đại hạn nên nhất định là dữ ít lành nhiều: Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài tan !
Tổng quát đời cậu là thế. Số cậu có Tham Lang ngộ Triệt, Phúc cung quá xấu thì phải hứng chịu tiền vận buồn khổ. Nhưng trong đời có nhiều việc "Tái ông thất mã" khi tổn thất việc này lại sở đắc điều quý báu khác. Tham Lang là hung tinh mang hình ảnh lang sói cáo chồn đầy tham sân si dục vọng hèn kém, nhưng mặt khác nó lại mang một hình ảnh phản diện đầy thiện tính của một Chồn Lang tu hành đắc đạo. Quy luật "sinh trụ dị diệt" của Vạn Pháp là sau khi đã chán chường chìm đắm trong tội lỗi uế trược dục vọng sa đọa thì đương sự sẽ tìm về đạo lý thiện lành. Mà Tham Lang thủ Mệnh như cậu có một cung Phúc Đức xấu xa đích thị là hình ảnh thiện tính (đạo pháp) đã kể ở trên đấy !
Cậu nên tìm đọc tác phẩm "Lá Thơ Tịnh Độ" của tác giả Liên Du như là một phương tiện trợ an tinh thần, tác phẩm này hay lắm đó. Chúc cậu nhiều may mắn an lành, và hãy điều hòa con Tâm bớt vọng động bức xúc khủng hoảng.
Thân ái,
HVR
-
88.Nữ Nhâm Dần ngày 20 tháng 10 -giờ Hợi (16/11/1962-22h35)
Mệnh Cự môn cung Tý
Luận giải:
Thân chào cô TheMinh !
Số của cô là như thế này: Nữ Mệnh có Cự Kình sinh tháng 10 nên phải ôm thêm Đà Kiếp tại Thân ở cái thế Tuế Điếu nên chung thân bất toại chí, và cực nhọc tứ bề thọ địch.
Đời cô chỉ có hai thời vận hanh thông mà thôi đó chính là đại hạn 33- 42 tuổi và đại hạn sắp tới 53-62 tuổi ở cung Tật Ách.
Vận trình hiện tại ở cung Tài Bạch (43-52 tuổi) Vô Chính Diệu gia hội Song Hao -Tuế Phá bị Hỏa Linh -Không Kình xung tổn nên tán tài thất lộc, và do Thiên Mã- Phượng Các thủ cung vốn là hình ảnh "Chim bay Ngựa chạy" nên khó lòng tránh được cái nghiệp chướng dời đổi bôn ba, đặc biệt là người Mệnh kim có Thiên Mã tại Thân đích thị là bản chất "bôn ba bươn trải" vì đó là Mã của mình. Vậy thì cô đừng có trách tôi gì nhé qua những lời "phán" này, nếu có trách thì hãy trách mệnh số bản thân sao trớ trêu tréo cẳng ngỗng thế. Sẽ không ai thoát khỏi bàn tay sắt đá tàn nhẫn của số mệnh !
Năm Đinh Hợi 2007 này cô đúng 46 tuổi tiểu hạn tại bản cung Tật Ách có Thiên Sứ ác ôn trấn đóng và sao hạn xung tổn nên khá xấu (Nam La Hầu Nữ Kế Đô), mà lại là năm xung của cô (Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung) nữa thì mọi việc đều bất thành. Năm Mậu Tí 2008 tới sẽ còn bực bội ghê gớm nữa vì Lục Sát hãm địa công phá dữ dội tại tiểu hạn Di cung, vậy hãy chuẩn bị tinh thần đối phó nhé. Đời cô phải đợi tới vận (53-62 tuổi) thì tài lộc mới hưng phát.
Số buồn quá nhỉ ! Đôi dòng an ủi cùng cô. Chúc cô nhiều may mắn an lành.
Cung Phu của cô xấu lắm nên hôn nhân gia đạo thường gặp nhiều điều phiền lòng. Thượng Đế ban cho cô bộ Quan-Phúc ngay tại cung Thân cư Phu là ý ngài muốn cô phải tích phúc hành thiện và thủ đắc đường đạo để vơi bớt những sầu muộn trong hôn nhân đấy.
Về đường con cái khá tốt: Cung Tử Tức có đế tinh Thiên Phủ hội Tả Hữu- Khoa -Khôi Việt -Song Long nên có một đứa con quý tử có vị thế lớn trong xã hội và cô lại nhờ vả được nó khi về già (Ân Quang- Thiên Quý).
Chúc cô nhiều may mắn.
HVR
-
89.Nữ Mậu Ngọ ngày 9 tháng 12 giờ Thìn (7/1/1979-08h00)
Mệnh vô chính diệu cung Dậu
Luận giải:
Số của cô TAO HONG là như thế này:
Mệnh Vô Chính Diệu, Thân có Thiên Lương hãm địa hội họp Bệnh và Bệnh Phù thì sức khỏe yếu kém ,thường mệt mỏi. Mệnh tại trục mão dậu ở thế Thiếu Âm và Quan-Phúc- Quang-Quý hội chiếu, Phúc có Thiên Đồng -Khoa Lương thì số của cô quả thật là loại số tu hành đấy: thường gặp thiệt thòi và thất bại. Số này thật xấu vì bộ sao Tướng Ấn- Quyền Khôi bị Tuần Triệt bẻ nát, chẳng những thế mà bộ sao tình duyên Đào Hồng Hỉ cũng bị Tả Hữu -Không Kiếp- Kỵ -Hỏa Linh đốt cháy tận gốc rễ quả là cái cảnh "Cánh Hoa Thời Loạn" nên đương số phải hứng chịu nhiều buồn phiền trên công danh lẫn tình duyên thuở tiền vận. Tuy nhiên tạo hóa vốn có đức hiếu sinh vậy nên cô cứ tiếp tục con đường tu niệm đạo pháp của mình thì tâm tư phiền muộn và những nghiệp chướng sẽ tiêu bớt (vì Mệnh VCD tại trục mão dậu rất có duyên lành với đấng Thiêng Liêng cao xanh).
Mệnh Vô Chính Diệu phạm vào nhiều cách cục quá xấu xa như đã kể nên khi vận chuyển vào đại hạn (23-32 tuổi) hiện tại ở cung Phu Thê cũng Vô Chính Diệu ngộ phải Thiên Không nhập mộ giao hội thật nhiều hung sát tinh hãm địa xung tổn thì cuộc đời kể như là rơi xuống vực thẳm: banh xác pháo !!! Cái số của mình đã như thế rồi thì phải chịu thôi: Thời thế thế thời thời phải thế ! Hầu như những tâm sự của cô TaoHong ở trên thật là ứng hợp với lá số tử vi này đây, quả thật là trên đời này có số phận định đoạt sẵn mà lỵ ! Âu cũng là Nghiệp Duyên quả báo thì cũng đừng nên trách trời oán đất, vì tất cả đã được an bài bởi nghiệp lực phúc phận của bản thân mình từ tiền kiếp.
Hãy ẩn nhẫn chờ cho qua hết đại hạn Phu Thê (23-32 tuổi) đầy hung hiểm này, chớ có mưu sự tìm cầu hoặc hy vọng điều gì chỉ tổ chuốc lấy thêm thất bại phiền muộn mà thôi.
Sang đại hạn tới ở cung Tử Tức (33-42 tuổi) Mệnh Vô Chính Diệu đắc cách Thất Sát ngưỡng đẩu thủ hạn thật là đắc lực cho người nạp âm tuổi hỏa (vì Thất Sát hành kim đới hỏa) nên nhất định là sẽ phát tài đắc lộc lẫn cả tình duyên đấy, lại có Thái Tuế là vua địa chi được Kình Dương phò tá tại cung Ngọ, tuổi hỏa (Ngọ) cục mộc vận chuyển vào đại hạn toàn hành Hỏa đắc thiên thời Tuế Hổ Phù lẫn địa lợi nhân hòa (vị thế, tinh đẩu) thì chắc chắn sẽ hanh thông thuận lợi đắc sở cầu như ý.
Đường tình duyên của cô lận đận không phải là định kiến "Canh Cô Mậu Quả" hoặc là tuổi Mậu Ngọ gì gì đâu, mà chính là vì bộ sao tình duyên Đào Hồng và cung Phu trong lá số bị phá nát đấy ! Đường công danh của cô thì vì bộ sao Tướng Ấn- Khôi Quyền tại cung Quan bị Tuần Triệt bẻ nát và cung Di có Tả Hữu -Không Kiếp- Cự Kỵ thì chớ có lăn vào quan trường mới được yên thân.
Vận hạn (33-42 tuổi) sắp tới cô có thể tự tạo lập cho mình một căn bản sự nghiệp vững bền rồi đó.
Chúc cô nhiều may mắn.
HVR