-
http://tourdulichdaolyson.com/vieng-...am-moi-pn.html
https://eva.vn/tin-tuc/dau-nam-moi-d...73a255063.html
ĐẦU NĂM MỚI ĐẾN LÝ SƠN VIẾNG MỘ GIÓ
Nếu một lần đến Lý Sơn, đi dạo trên con đường mà hai bên là các ruộng hành và tỏi, du khách sẽ bất ngờ khi có nhiều ngôi mộ được chôn cất ngay trong ruộng. Nhiều người sẽ tự hỏi, việc chôn cất như vậy có sao không? Thế nhưng, câu trả lời là những ngôi mộ đó hoàn toàn không có hài cốt mà chỉ có hình nhân thế mạng bằng đất sét hay bột gạo.
Họ là những người không có người thân thích; có gia đình nhưng gặp nạn trên đường đi xa nhưng người thân không hề biết họ mất; và những người lính được thành kính biết ơn nhiều nhất là Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Ngoài được chôn cất tự nhiên trên nhiều ruộng đồng, đường làng, ngõ xóm thì họ được chôn tại Âm Linh Tự, thôn Tây, xã An Vĩnh.
Theo như nhiều vị cao niên tại đảo Lý Sơn, dưới thời các Chúa Nguyễn sau đó là các vua triều Nguyễn, nhà nước phong kiến Việt Nam đã thành lập Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải làm nhiệm vụ đi thuyền đến các đảo Hoàng Sa, Trường Sa để thu lượm sản vật, cắm mốc chủ quyền.
Trong các chuyến đi ấy, nhiều người đã mãi mãi mất đi giữa lòng biển khơi. Người Việt trong quan niệm truyền thống, người sống cần có ngôi nhà để ở, để che mưa che nắng thì người mất cũng cần có nấm mồ giữ ấm hình hài, người thân tìm đến thắp hương, làm lễ cúng tưởng nhớ.
Đội quân binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa, khi mất trên biển không tìm thấy thi hài an táng, người thân nơi quê nhà mời thầy cúng gọi hồn nhập vào hình nhân thế mạng làm bằng đất sét hoặc bột gạo. Sau đó đem hình nhân thế mạng được đưa vào quan tài, đem chôn như người mất bình thường tại Âm Linh Tự.
Ghi nhớ công ơn của những bậc tiền nhân, người dân sinh sống trên đảo tận tâm chăm sóc, trông nom, lo hương khói như chính người thân của mình. Vào mỗi dịp Tết, đầu năm mới những ngôi mộ gió Lý Sơn được quét dọn sạch sẽ, thắp hương viếng của không chỉ người dân trên đảo mà còn có nhiều người là du khách đến khám phá, tìm hiểu về đảo Lý Sơn.
Những ngư dân trước khi ra biển, người làng đi làm ăn xa hay du khách thường đến Âm Linh Tự cầu xin sự may mắn, phúc lộc sung túc.
Vào ngày 3/8/2007, Âm Linh Tự và mộ những người lính Hải đội Hoàng Sa đã được Bộ VHTT&DL xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia.
Đầu năm mới đến Lý Sơn viếng mộ gió - 1
Một góc đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao
Đầu năm mới đến Lý Sơn viếng mộ gió - 2
Có những ngôi mộ được chôn cất ngay bên trong ruộng tỏi
Đầu năm mới đến Lý Sơn viếng mộ gió - 3
Âm Linh Tự trên đảo Lý Sơn chính là nơi thờ, xung quanh chôn cất nhiều ngôi mộ gió của những người lính Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải
Đầu năm mới đến Lý Sơn viếng mộ gió - 4
Những ngôi mộ gió được chôn cất không có hài cốt
Đầu năm mới đến Lý Sơn viếng mộ gió - 5
Những ngôi mộ của người lính Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải
Đầu năm mới đến Lý Sơn viếng mộ gió - 6
Đầu năm mới đến Lý Sơn viếng mộ gió - 7
Có hàng trăm ngôi mộ được chôn cất nhưng không có hài cốt sát nhà dân, vào các ngày lễ Tết được chăm nom hương khói cẩn thận
Đầu năm mới đến Lý Sơn viếng mộ gió - 8
Vào mỗi dịp Tết, đặc biệt là ngày tổ chức Lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa (15-16/3 âm lịch hằng năm) nhằm tưởng nhớ công ơn của các bậc hùng binh Bắc Hải năm xưa thu hút hàng nghìn người dân đến Lý Sơn
Theo: Khampha.vn
http://www.tsttourist.com/vi/tin-tuc...ng-mo-gio.html
-
Kinh nghiệm cho chuyến đi ra Đảo Lý Sơn
1 Vote
Với địa chất, địa hình và cảnh quan nơi đây thì quả không ngoa khi nói Đảo Lý Sơn được coi chính là đảo Jeju của Việt Nam vì theo những nhà khoa học cho hay thì Đảo Lý Sơn được hình thành nhờ sự phun trào của núi lửa các đây hàng triệu năm…. Nằm cách đất liền khoảng 30 km. Hòn đảo này không chỉ nổi tiếng với nghề trồng tỏi, mà còn thu hút nhiều du khách trẻ đến khám phá bỏi nó ẩn chứa một vẻ đẹp xao xuyến lòng người mà khó có nơi nào có được….
kinh nghiem du lich dao ly son-1
Đảo Lý Sơn nằm ở đâu?
Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Đảo Lý Sơn còn gọi là gọi là cù lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré” rộng khoảng 9,97 km² nhưng dân số lại lên đến con số hơn 20.460 người. Gồm 3 đảo: đảo Lớn, đảo Bé ở phía Bắc đảo Lớn, và hòn Mù Cu ở phía Đông của đảo Lớn. Đảo Lý Sơn là một điểm du lịch đang hấp dẫn du khách với một thắng cảnh thiên nhiên độc đáo. Trên đỉnh ngọn núi làm những thảm rừng, gần dưới chân là nhà cửa, đường sá và những cánh đồng hành tỏi xanh tươi bốn mùa. Hiện nay, Đảo Lý Sơn là một trong những điểm du lịch hè lý tưởng và đặc biệt nhất trên dãy đất miền Trung của Tổ quốc.
kinh nghiem du lich dao ly son-chua duc
Cách đây khoảng 25-30 triệu năm, đảo Lý Sơn được hình thành dưới sự kiến tạo địa chấn với sự phun trào nham thạch của núi lửa. Hiện nay trên đảo có 5 hòn núi đều là chứng tích của núi lửa đã phun trào. Sự phun trào và tắt đi của núi lửa đã tạo nên những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú trên đảo. Chúng còn trải trên bề mặt đảo ở phía nam một lớp đất bazan màu mỡ thích hợp cho nhiều loại cây trồng, đồng thời còn tạo nên những rạng đá ngầm là điều kiện tốt cho các loài thủy tộc sinh sống.
Cách đây khoảng 3000 năm, cư dân thời tiền sử thuộc văn hóa Sa Huỳnh đã cư trú trên đảo Lý Sơn. Họ sống quần cư dọc theo hai dòng suối nước ngọt cổ (suối Ốc và suối Chình). Kinh tế chủ yếu của họ là khai thác biển, món ăn truyền thống là sò ốc và cá. Kế tục văn hóa Sa Huỳnh là văn hóa Chăm pa – phát triển từ những thế kỷ đầu công nguyên. Vết tích văn hóa vật chất của họ được để lại qua các dấu tích chứa trong tầng văn hóa lớp trên của di chỉ Xóm Ốc và Suối Chình.
Cư dân Việt đến khai khẩn làng mạc trên đảo vào khoảng cuối thế kỷ XVI – đầu thế kỷ XVII. Họ là những ngư dân vùng An Hải, Sa Kỳ của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh. Bao gồm 15 ông tiền hiền của 15 dòng họ lớn, họ di cư ra đảo phần chia khu vực cư trú ở phía đông và phía tây đảo Lý Sơn. Trong buổi đầu ấy, người Việt trong công cuộc khai phá lập làng đã gặp không ít khó khăn về thời tiết, khí hậu và nạn giặc Tàu Ô. Đến nay, một số di tích còn lưu lại đã phản ánh sự chống chọi kiên cường với giặc Tàu Ô để bảo vệ đảo của người dân Lý Sơn: miếu Nàng Roi, chùa Hang, sự tích đánh giặc Tàu Ô của ông Nguyễn Văn Tuất,…
Lịch sử đảo Lý Sơn còn gắn liền với các khối cộng đồng cư dân khác đã sinh sống trên đảo từ hàng nghìn năm trước. Ba lớp cư dân Sa Huỳnh – Chăm pa – Việt đã gắn bó chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của đảo Lý Sơn. Họ đã bảo vệ chủ quyền hòn đảo và để lại nhiều di sản văn hóa vô cùng giá trị đến nay vẫn được bảo tồn và phát huy. Ngày 01/01/1993 huyện Đảo Lý Sơn chính thức được thành lập, tách ra từ huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi.
Thời điểm thích hợp để đến Lý Sơn
Các bạn có thể đến du lịch đến đảo quanh năm. Nhưng đẹp nhất là vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9. Ngoài ra, các bạn có thể tới đảo vào mùa tỏi bắt đầu từ tháng 11 cho tới giữa tháng 12.
Những bạn nào có nhu cầu muốn khám phá văn hóa, đời sống nơi đây thì vào các ngày 18-19-20 tháng 3 (âm lịch).
Phương tiện đến Lý Sơn và đi lại trên đảo
Có rất nhiều cách để bạn có thể tới được đảo Lý Sơn
Máy Bay đi Quảng Ngãi
Nhanh và tiện nhất có thể kể tới trước tiên đó là máy bay. Sân bay gần nhất để có thể di chuyển ra cảng Sa Kỳ (nơi có tàu cao tốc đi Lý Sơn) là sân bay Chu Lai của Quảng Nam, từ Sài Gòn với giá vé khứ hồi khoảng 3,5 triệu đồng. Khoảng cách từ sân ban Chu Lai đến cảng Sa Kỳ khoang 50km nên các bạn có thể tự thuê xe đi thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
Mỗi tuần từ Hà Nội có 3 chuyến bay tới Chu Lai với giá vé khứ hồi khoảng 3.000.000 VNĐ.
Vietnam Airlines
Văn phòng khu vực miền Nam Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
49 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 8446667 Fax: (84.8) 8485312 Sita : SGNAVVN
Email : vna.sro@vietnamair.com.vn
Trung tâm đặt giữ chỗ qua điện thoại Miền Nam: 08-8320320
Jet Star Pacific Airline
Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ mở cửa: Từ 07:30 đến 18:00)
Phòng vé, số 01 Công trường Mê Linh, Quận 1 (84-8) 8.258.101 (84-8) 8.258.102
Phòng vé, số 4 đường Trường Sơn, Quận Tân Bình (84-8) 8.442.705 (84-8) 8.486.256
Phòng vé, số 177 Võ Thị Sáu, Quận 3 (84-8) 2.907.349 (84-8) 9.325.980
VietJetAir TPHCM
– Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
Tel: +84 (8) 3 547 4174
Fax: +84 (8) 3 848 9343
Từ Sân Bay Chu Lai đến cảng Sa Kỳ khoảng 23 km và có 2 phương tiện di chuyển: Thứ nhất là Xe Taxi Mai Linh và bạn trả giá cho tiết kiệm so với đồng hồ cước nha. Thứ 2 là đi xe Buýt ở ngay sân bay
Xe từ Hà Nội/Sài Gòn đi Quảng Ngãi
Xe giường nằm cũng là một lựa chọn khá thú vị. Hiện nay, tại các bến xe ở những thành phố lớn đều có rất nhiều chuyến xe đi Lý Sơn, Quảng Ngãi. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới quầy vé để biết thông tin chính xác cũng như giá vé và lịch khởi hành nhé.
Các xe khách này đều đa số là người Quãng Ngãi nên rất rành về từng địa điểm trên cung đường đến Quãng Ngãi. Bạn có thể hỏi và trò chuyện với các bác tài nhé, các bác ấy rất nhiệt tình. Các nhà xe cho bạn lựa chọn:
TUYẾN HÀ NỘI – QUẢNG NGÃI
CHÍN NGHĨA
Lịch trình : Hà Nội – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Nước Ngầm 14h-14h30, Quảng Ngãi 12h30-14h
Điện thoại : 04 38616605
SAO VÀNG
Lịch trình : Hà Nội – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Nước Ngầm 13h15, Quảng Ngãi 13h15
Điện thoại : 0977 291761
QUÂN TRUNG
Lịch trình : Hà Nội – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Hà Nội 15h30, Quảng Ngãi 15h-16h
Điện thoại : 04 38616605 – 055 6275102 – 0915 119872 – 0989 196594
TUYẾN SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI
CHÍN NGHĨA
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Sài Gòn 10h-13h-14h-15h-16h-17h-18h-19h30 Quảng Ngãi 14h-14h30-15h-15h30-16h-16h30-17h
Điện thoại : 08 38984892 – 0908 147194 – 055 3831383 – 0983 725569
SAO VÀNG
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Sài Gòn 15h-16h-17h-18h30 Quảng Ngãi 15h-16h-16h30-17h
Điện thoại : (055)382.8626 – (08)2206.0020 – 0905.446.443 – 0977.718.881
BÌNH TÂM
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Sài Gòn 14h-15h-16h-17h-18h Quảng Ngãi 14h-15h-16h-17h-18h
Điện thoại : 08 35118996 – 0943080941 – 055 8555777 – 055 3831389
DŨNG THẢO
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Liên hệ
Điện thoại : 055 3835458 – 0914 101178 – 0932 513238\
THIÊN TRANG
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Sài Gòn 14h-15h-16h-17h Quảng Ngãi 14h-15h-16h-17h
Điện thoại : 08 22002935 – 055 3836936 – 0979 097992 – 0913 488989
HUY SANG
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi (Đức Phổ)
Giờ xuất bến : Liên hệ
Điện thoại : 055 3858079 – 0919 213509
NHẬT CÒN
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Liên hệ
Điện thoại : 0914 174812 – 0979 785738 – 0983 288316 – 0168 7317885
MINH MẪN
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Liên hệ
Điện thoại : 055 3973232 – 0918 798985 – 0127 7740197
THIỆN NGHĨA
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : Liên hệ
Điện thoại : 0168 5902098 – 0914 021029
MINH PHƯỚC
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi
Giờ xuất bến : 14h ở 2 đầu bến
Điện thoại : 055 3930180 – 0918 045057 – 0914 244268
KINH THÀNH
Lịch trình : Sài Gòn – Quảng Ngãi (Nghĩa Hành
Giờ xuất bến : 13h hàng ngày
Điện thoại : 055 3861046 – 0913 133234
Tàu hỏa Sài Gòn/ Hà Nội đi Quảng Ngãi
Mỗi ngày từ 2 đầu Hà Nội và Sài Gòn có 5 chuyến tàu Thống Nhất ra vào Bắc Nam, tùy vào khoảng thời gian của mình mà bạn có thể chọn giờ tàu cho phù hợp (Các tàu số lẻ đi từ Hà Nội vào, các tàu số chẵn đi từ Sài Gòn ra).
TÀU SE1 & SE2
– Hà Nội 19h00 –> Quảng Ngãi 13h23 – Sài Gòn 19h00–> Quảng Ngãi 9h03
TÀU SE3 & SE4
– Hà Nội 23h00 –> Quảng Ngãi 15h23 – Sài Gòn 23h00–> Quảng Ngãi 11h41
TÀU SE5 & SE6
– Hà Nội 9h00 –> Quảng Ngãi 4h00 – Sài Gòn 9h00–> Quảng Ngãi 23h22
TÀU SE7 & SE8
– Hà Nội 6h15 –> Quảng Ngãi 0h36 – Sài Gòn 6h25–> Quảng Ngãi 20h22
TÀU TN1 & TN2
– Hà Nội 13h15 –> Quảng Ngãi 16h28 – Sài Gòn 13h15–> Quảng Ngãi 4h57
Tàu cao tốc đi Đảo Lý Sơn
Sau khi di chuyển tới Quảng Ngãi nếu đoàn đông các bạn nên thuê một chiếc taxi đi từ Trung tâm Tp Quảng Ngãi ra tới cảng Sa Kỳ (khoảng cách khoảng 20km) hoặc để tiết kiệm chi phí các bạn có thể sử dụng tuyến xe buýt 03 có lịch trình chạy Bến xe Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ. Tuy nhiên lưu ý với các bạn là phải đi chuyến xe buýt sớm nhất lúc 5h sáng để đảm bảo có thể ra được cảng sớm và không bị lỡ tàu (thời gian đi của chuyến xe buýt khoảng 1 tiếng).
kinh nghiem du lich dao ly son-ben ly son
Hiện nay, có 10 tàu cao tốc là An Vĩnh 01 (270 ghế), Lý Sơn (150 ghế), Hoàng Sa 03 (120 ghế), Hồng Danh 09 (120 ghế), Chín Nghĩa 01 (80 ghế), Chín Nghĩa 02 (80 ghế), Biển Đông (80 ghế), An Vĩnh 03 (250 ghế), Chín Nghĩa 03 (SIÊU TỐC), Hoàng Sa 02, cùng chạy lúc 07h30 sáng mỗi ngày ra đảo Lý Sơn. Theo lịch trình, tàu chạy lúc 07h30 sáng, tuy nhiên, nhưng do lượng khách đông nên thông thường cứ đủ khách là tàu xuất bến. Do đó, các bạn cần phải có mặt ở cảng sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, giá vé lượt đi là 115.000 VNĐ/người (bao gồm 5.000 VNĐ vé vào cảng và 110.000VNĐ tiền vé tàu), giá vé lượt vào là 110.000VNĐ/người.
kinh nghiem du lich dao ly son-ve tau
Thông tin liên hệ: 055.3616 431 (Cảng Sa Kỳ)
Lưu ý thêm: Mỗi ngày thường có ít nhất 4 chuyến. Còn thứ 6-7-CN có thể sẽ có 8-9 chuyến/ngày.
Bạn có thể đem theo xe máy ra đảo với giá 90.000 đồng (40.000 đồng cho nhân viên đem xe lên tàu ở 2 đầu và 50.000 đồng tiền chuyên chở.)
Lịch trình tàu ra Đảo Lý Sơn
Lịch trình của các tàu:
Loại tàu Sa Kỳ <-> Lý Sơn Thời gian chạy Lý Sơn <-> Sa Kỳ Trọng tải
An Hải 07h30 45 – 50 phút 15h30 120 khách
Lý Sơn 07h30 45 – 50 phút 15h30 150 khách
An Vĩnh 01 07h30 45 – 50 phút 15h30 266 khách
An Vĩnh 03 07h30 45 – 50 phút 15h30 80 khách
Hoàng Sa 03 07h30 45 – 50 phút 15h30 120 khách
Hồng Danh 09 07h30 45 – 50 phút 15h30 100 khách
Chín Nghĩa 01 07h30 45 – 50 phút 15h30 80 khách
Chín Nghĩa 02 07h30 45 – 50 phút 15h30 80 khách
Chín Nghĩa 03 07h30 25 phút 15h30 85 khách
TK Biển Đông 07h30 45 – 50 phút 15h30 80 khách
Bạn cũng đi loại tàu gỗ, thời gian di chuyển khoảng 2h. Giá vé 55.000 VNĐ
Mách nhỏ: Nếu thời gian bạn ở đảo hơn 2 ngày. Bạn có thể chọn cho mình cả 2 loại tàu. Đi tàu gỗ chậm hơn nhưng cảm giác lênh đênh trên biển, cá nhảy theo bên dưới rất tuyệt vời. (Bạn ko xay sóng). Khi về bạn có thể chọn tàu cao tốc.
Nhà nghỉ và khách sạn ở đảo Lý Sơn
Gần đây, do là một địa điểm du lịch thu hút được nhiều du khách nên Lý Sơn đã được đầu tư khá nhiều vào các dịch vụ lưu trú.
Danh sách các nhà nghỉ, khách sạn ở đảo Lý Sơn:
Danh sách khách sạn hơi dài vì có những hình ảnh kèm theo nên mình để cuối bài hoặc tham khảo link sau nhé
Danh sách Khách Sạn, Nhà Hàng, Quán cà phê tại Lý Sơn
Một số khách sạn khác cho bạn tham khảo
Nha nghi ly son 1
Nha nghi ly son 2
Đi lại trên Đảo Lý Sơn
Lý Sơn có khá nhiều lựa chọn đi lại cho các bạn. Trên Đảo Lớn, các bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc thuê những chiếc xe ba gác của người dân để di chuyển nếu số lượng thành viên trong đoàn không quá đông, nếu đoàn đông các bạn nên lựa chọn thuê xe ô tô cho tiện. Trên Đảo Bé do diện tích khá nhỏ, các bạn có thể lựa chọn đi bộ hoặc lựa chọn xe điện do một vài hộ dân trên đảo kinh doanh.
Thuê xe ô tô trên đảo Lý Sơn
Anh Hoàng 0169 500096
Anh Thanh 0977 817129 – 0945 591822
Anh Việt 0974 939611 – 0919 867355
Đi từ Đảo Lớn sang Đảo Bé
Có 2 loại phương tiện bạn có thể sử dụng để đi từ Đảo Bé sang Đảo Lớn. Với phương tiện là tàu chở khách (tàu cá hoán cải) thời gian sẽ mất khoảng 40 phút, trong điều kiện sóng biển khá lớn thì sẽ khá mệt nếu sức khỏe của bạn không tốt, đổi lại bạn sẽ có thời gian để thư thả ngắm trời và biển. Với phương tiện là cano, thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 10 phút, bạn sẽ được đưa đi với tốc độ rất nhanh tạo cảm giác lướt trên những ngọn sóng. Giá vé khứ hồi cho tàu gỗ là 50k, cho cano là 80k.
Cảnh báo nguy hiểm: Từ khi cano cao tốc được đưa vào khai thác, một mặt đã giúp giảm thời gian di chuyển giữa 2 đảo rất nhiều nhưng cũng tiềm ẩn một vài nguy cơ đã được chính quyền địa phương cảnh báo như việc chạy tốc độ quá lớn để quay vòng được nhiều chuyến. Các bạn nếu đi trong những dịp lễ, tết khi mà lượng du khách quá nhiều cũng lưu ý thông tin để biết.
Liên hệ thuê thuyền đi Đảo Bé Lý Sơn
Cano Thanh Trân: 0977 817 129
Cano Thanh Liêm – Tiến Dũng: 0975 077 746 – 0953 061 120
Tàu An Bình 03: 0985 155 352
Bác Tròn : 0166 3716017
Chú Thông : 0168 7425419
Cô Cầm: 0985 431923
Các địa điểm du lịch trên đảo Lý Sơn
Bản đồ du lịch đảo Lý Sơn
Âm Linh Tự Đảo Lý Sơn
Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa là những di tích nằm cách cảng biển Sa Kỳ 15 hải lý, về phía đông bắc. Những di tích này liên quan đến các đội Hoàng Sa, Bắc Hải thành lập từ thời các chúa Nguyễn để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, đặc biệt là các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.Đây là nơi thờ cúng vong hồn những người chết đi nhưng vì nhiều lý do không có ai thừa nhận hoặc không ai biết đến. Họ có thể là một kẻ vô gia cư, không họ hàng thân thích. Cũng có thể họ có gia đình, còn bà con, thân tộc nhưng trên bước đường lưu lạc mưu sinh thình lình gặp tai ương bất trắc hay tật bệnh bất ngờ rồi lìa đời ở một nơi nào đó mà thân nhân chẳng được báo tin, vô tình trở thành những âm linh cô độc…
kinh nghiem du lich dao ly son-am linh tu
Đình Làng An Hải (Đảo Lý Sơn)
Theo lời kể của các bậc cao niên, đình làng được xây dựng lần đầu vào năm Gia Long thứ 14 (Ất Hợi – 1815) bằng nguyên liệu tre, tranh, gỗ tại địa phương và được dân làng gọi là “Sở Tam phủ”. Sở Tam phủ thờ Thiên Địa, Thánh Thần, Tam Hoàng, Ngũ Đế, 7 vị Tiền hiền, và 24 vị Hậu hiền làng An Hải.
Từ năm 1820 đến nay, đình làng An Hải trải qua nhiều đợt tu bổ và xây thêm công trình, . Về cơ bản, kiến trúc hiện nay của đình An Hải định hình trong lần trùng tu năm Bảo Đại thứ 18 (Nhâm Thân – 1943), song trong những lần sửa chữa, trùng tu về sau, một số chi tiết kiến trúc đã có sự thay đổi, hoặc mất hẳn.
Đình làng An Hải là trung tâm sinh hoạt tâm linh của cộng đồng cư dân làng An Hải ngày trước, xã An Hải ngày nay. Theo định lệ cổ truyền, hàng năm tại đình làng diễn ra nhiều sinh hoạt lễ hội như: Lễ trồng đu, lên phướn (24 tháng chạp âm lịch), lễ rước thần đầu năm (mùng 1 tết), lễ rằm Thượng Nguyên (14/1), lễ Động thổ (mùng 3 tết), lễ Cầu an (tế xuân – tháng 2), giỗ Tiền hiền (20/2), lễ tết Đoan dương (2/5), lễ rằm Trung nguyên (14/7), lễ tạ Kỳ yên (tế Thu; tháng 8), lễ rằm Hạ nguyên (14/10), lễ tế Thanh minh và tế lính Hoàng Sa (rằm tháng 3)…Cùng với tế lễ là sinh hoạt hội hè, thu hút đông đảo dân làng và khách thập phương: Hội đua thuyền chơi xuân (Cạnh độ du xuân, mùng 4 đến mùng 7 âm lịch), hội đô vật (mùng 3, mùng 5 và mùng 7), hội chơi đu (mùng 1 đến rằm tháng giêng), hội cướp bòng (mùng 7 tết)…
Đình làng An Hải là ngôi đình duy nhất còn tương đối nguyên vẹn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Chùa Hang (Đảo Lý Sơn)
kinh nghiem du lich dao ly son-chua hangkinh nghiem du lich dao ly son-chua hang 1
Rộng chưa đầy 10km2 nhưng bất cứ ai từng một lần đến với huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi – quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đều ngỡ ngàng trước một quần thể danh thắng mê hoặc lòng người.
Trên đảo Lý Sơn có 2 ngôi chùa là chùa Đục và chùa Hang, khách phương xa khi đặt chân đến đảo đã được nghe giới thiệu rằng, đó là một trong số những nơi không thể không đến. Đảo nhỏ, đường trên đảo cũng hẹp, phương tiện di chuyển thích hợp nhất vẫn là xe máy.
Đảo Bé – Lý Sơn
Đảo Bé cách Đảo Lớn khoảng 7km về phía Tây Bắc. Theo các nhà địa chất, Đảo Bé nguyên thuỷ có thể là một phần liền với Đảo Lớn, nhưng do một cơn địa chấn cực mạnh, một phần phía tây Đảo Lớn bị tách ra, “trôi dạt” và hình thành nên Đảo Bé như bây giờ.
Đảo Bé Lý Sơn có diện tích 0,69km2, dân số hiện tại trên 400 người thuộc hơn 100 hộ dân sinh sống với nghề đánh bắt hải sản và trồng tỏi, hành. Khác với Đảo Lớn có mật độ dân số cao, xây dựng nhiều và luôn tấp nập, Đảo Bé dân cư thưa thớt, vắng vẻ. Đúng như tên gọi, cuộc sống ở Đảo Bé yên bình, chậm rãi trong không gian còn nhiều nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên.
Từ đảo lớn mỗi ngày đều có tàu sang đảo bé, chạy lúc 8h sáng rồi quay lại vào lúc 14h30 hàng ngày. Nếu đoàn bạn có nhiều người có thể thuê thuyền sang đảo bé cho chủ động
Ngoài ra nơi đây mới được trang hoàng thêm Làng Bích Họa thu hút nhiều du khách
Cổng Tò Vò
kinh nghiem du lich dao ly son-cong to vo
Từ cầu cảng chính đi vào cổng chào của Lý Sơn, rẽ trái đi meo theo con đường nhỏ đến gần chùa Đục sẽ thấy một mỏm đá nhỏ nằm sát dưới biển. Đây là một trong những địa điểm yêu thích của các bạn đam mê chụp ảnh khi đặt chân tới Lý Sơn, các bạn có thể cùng bạn bè tới đây để đón những khoảnh khắc khi bình minh lên hoặc khi hoàng hôn dần xuống.
Mộ Lính đội Hoàng Sa
Trên huyện đảo Lý Sơn cũng như ở nhiều vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi và cả nước có rất nhiều ngôi mộ mà bên trong lòng mộ không có thi hài người quá cố, dân gian gọi là mộ gió.
Để có ngôi mộ gió cho người bạc mệnh, gia đình phải nhờ đến sự trợ giúp của một pháp sư. Sau xin cúng bái xin phép tổ sư, thầy pháp lên miệng núi lửa trên đảo lấy đất sét đem về, nhào với nước và bông gòn rồi nắn thành hình nhân theo sự mô tả nhân dạng của thân nhân, có kích thước tương tự thân thể người đã khuất.
Cành dâu được chẻ đôi, xếp vào bụng làm xương sườn, đàn ông có 7 nhánh xương, đàn bà thì 9 nhánh. Lại dùng sợi tơ tằm hoặc sợi vỏ cây dâu làm những sợi gân. Các lóng xương sống, xương tay chân đều được làm bằng thân cây dâu.
Ngôi mộ cai đội Phạm Hữu Nhật nằm giữa một ruộng bắp hàng trăm năm nay
Đình làng An Vĩnh
kinh nghiem du lich dao ly son-dinh lang an vinh
Đình làng An Vĩnh lúc đầu xây dựng bằng tranh, cột bằng gỗ tra bể, cây bàng, vách đất. Đến năm Mậu Ngọ (1798), Cảnh Thịnh thứ 7, đình An Vĩnh được tu bổ xây mới. Năm Nhâm Dần (1842), Thiệu Trị thứ 2, đình An Vĩnh bị giặc Tàu cướp đốt phá
Năm 1946, Ủy ban Hành chính Kháng chiến xã Lý Sơn đặt trụ sở làm việc tại đình An Vĩnh. Năm 1953, đình An Vĩnh bị Pháp thả bom làm sập mái trước, sắc phong bị cháy. Năm 1957, đình làng An Vĩnh bị hư hại quá nặng, dân làng tu bổ nhà thờ tiền hiền để thờ các vị tiên công.
Năm 2009, đình An Vĩnh được Nhà nước đầu tư kinh phí nghiên cứu trùng tu phục dựng lại như cũ, nhưng không còn giữ được dấu tích và hiện vật liên quan đến Đội Hoàng Sa trước đây. Chỉ có hàng năm tại đình làng vào tiết thanh minh tháng ba âm lịch làm lễ cầu siêu vong độ cho hương hồn lính Hoàng Sa bỏ mình trên biển.
Kiến trúc đình làng An Vĩnh có kết cấu kiến trúc hình chữ Tam, gồm đình hạ, đình trung và đình thượng được liên kết với nhau bằng máng xối dài. Các bộ vì kèo giống các bộ vì kèo nhà rường miền Trung. Mô thức trang trí tứ linh, ngũ phúc thể hiện quan niệm âm dương cầu mong mọi sự bình an cho dân làng.
Núi Thới Lới
kinh nghiem du lich dao ly son-nui thoi loi
Núi Thới Lới – Đảo Lý Sơn là 1 trong 5 ngọn núi lửa độc đáo đã tắt từ lâu của huyện Đảo, cao gần 170m so với mặt nước biển. Ít ai biết rằng huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có lịch sử hình thành thời tiền sử lại trên 5 ngọn núi lửa.
Những cảnh quan mà 5 ngọn núi lửa đã tắt này để lại là những thắng cảnh tuyệt tác thu hút du khách vượt sóng nước đến chiêm ngưỡng, khám phá.
Nếu nhìn từ đất liền ra vào một ngày đẹp trời, có thể thấy Lý Sơn kiêu hãnh vươn ra biển với hình một hình chóp nhô lên, đó chính là đỉnh núi Thới Lới. Trong 5 ngọn núi hình thành nên đảo Lý Sơn thì núi Thới Lới được xem như núi toàn đá.
Núi Giếng Tiền
kinh nghiem du lich dao ly son-nui gieng tien
Trong khi núi Thới Lới toàn đá là đá thì núi Giếng Tiền lại màu mỡ, nhiều đất đỏ bazan. Người dân đảo Lý Sơn sử dụng cát từ biển và đất đỏ lấy từ núi Giếng Tiền, rải chồng lên nhau theo tỷ lệ và thứ tự thích hợp để trồng tỏi. Chính vì vậy mà tỏi Lý Sơn có một hương vị rất nồng, thơm chứ không hắc, trở thành đặc sản số một của huyện đảo này.
Ở phía Đông ngọn núi Giếng Tiền này cũng có một ngôi chùa rất kỳ lạ mà người dân Lý Sơn gọi là chùa Đục. Thăm chùa Đục bạn sẽ được người dân nơi đây kể nghe câu chuyện, ngày xưa, Quan thế âm Bồ Tát hay tuần du biển Bắc Hải để cứu khổ, cứu nạn người đi biển.
Hải đăng Mù Cu
kinh nghiem du lich dao ly son-hai dang mu cu
Hòn Mù Cu nằm bên trung tâm đảo Lý Sơn, cách trung tâm huyện 3.2 km, nằm sát với bến neo đậu của tàu thuyền An Hải. Đây là một trogn ba hòn đảo đẹp và nổi tiếng nhất của đảo Lý Sơn.
Hòn Mù Cu không có người ở bởi vậy phong cảnh nơi đây vẫn còn nguyên vẹn tất cả những vẻ đẹp mà thiên nhiên tạo lên, rất tự nhiên, trong lành và quyến rũ. Nét hoang sơ, tĩnh lặng của điểm du lịch Lý Sơn này mang đến sức hút đặc biệt, là điểm đến dành cho những du khách đang tìm kiếm không gian bình yên, tĩnh lặng, muốn gần gũi với thiên nhiên, biển cả thư giãn thoải mái và sáng khoái, chẳng muốn rời bước chân đi tẹo nào.
Giếng Vua
kinh nghiem du lich dao ly son-gieng vua
Giếng Vua hay còn gọi là giếng Xó La nằm cách mực nước biển chừng 10 mét, ở thôn Đông, xã An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) vẫn luôn đầy ắp nước ngọt và đang giúp cho hàng ngàn hộ dân vượt qua cơn khát khi mấy tháng Lý Sơn không có một hạt mưa.
Theo các cụ cao niên trên đảo và sử sách ghi lại, hàng trăm năm trước khi Vua Gia Long và một số tướng sỹ bị quân Tây Sơn truy đuổi đã giong thuyền ra đảo Lý Sơn để lánh nạn. Vào mùa nắng hạn, trên đảo cây cối đều héo rũ vì thiếu nước.
Nước sinh hoạt mang theo trên các chiến thuyền cũng đều cạn kiệt, vì phải nhường những giọt nước quý giá cho Vua nên một số tướng sỹ đã lả đi vì khát. Trước tình cảnh đó, Vua Gia Long đã lệnh cho quân sỹ đào giếng tìm kiếm nguồn nước ngọt.
Cột Cờ Lý Sơn
kinh nghiem du lich dao ly son-cot co
Cột cờ Tổ quốc được xây trên đỉnh núi Thới Lới có chiều cao 20m, đế trụ cờ và móng cột cờ bằng bê tông cốt thép, mặt hướng ra quần đảo Hoàng Sa. Lá cờ có kích thước 4 x 6 m, mặt chính cột cờ ghi thông tin tọa độ, khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước VN.
Công trình có dạng kiến trúc gồm đài cột, thân cột cờ, bậc thềm và khuôn viên xung quanh có 4 bức phù điêu hình ngọn lửa dựa trên biểu trưng của Hội Sinh viên Việt Nam. Phần móng được chôn sâu dưới lớp đá với kỹ thuật kết cấu móng thường sử dụng cho những ngọn hải đăng vững chắc. Đài cột cờ cao 5m, thân màu trắng được bọc ngang bởi khối màu đỏ mang sắc màu lá quốc kỳ.
Tổng mức đầu tư công trình là 850 triệu đồng, trong đó sinh viên cả nước đóng góp 150 triệu đồng, Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN hỗ trợ 700 triệu đồng.
Đây là công trình nằm trong chuỗi hoạt động “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2013, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ 9.
Ăn uống trên Đảo Lý Sơn
Hai ngày lang thang trên đảo và đi hết các địa điểm, tôi cũng tìm được một số quán ăn tủ rất nhiều hải sản, rẻ mà ngon vô cùng. Một quán khi tôi đi từ đỉnh núi ở chùa Hang xuống một đoạn là Sơn Thủy, Viễn Đông và một quán ở ngay sát với khách sạn Lý Sơn. Còn lại là những quán cơm bình dân, chủ yếu là cơm chay (vì trên đảo có khá nhiều chùa và các sư thầy). Nếu đi đông có thể bạn phải đặt trước. Tôi có mang một ít nhím biển bắt được nhờ họ làm cho mà họ cười, bảo là nhím anh bắt bé quá, tôi ngạc nhiên nói với họ: Bé làm sao được nó to bằng nắm tay nè. Hoá ra nhím ăn được nó to gấp nhiều lần như thế hehe, và họ lấy cho tôi xem, rồi làm món cháo từ chính con nhím biển đó. Mực ở đây cũng rất tươi ngon, hai người ăn có hơn 100 ngàn tiền hải sản mà no căng ah.
Ngoài ra bạn nên thử một số món khác cũng vô cùng ngon mà lại rẻ trên đảo, ví dụ như món ốc mặt trăng hay ốc xà cừ xào xả ớt thơm ngon lại còn cay cay giòn giòn đầy hấp dẫn. Nếu bạn muốn ăn đồ cao cấp hơn thì có thể thử món cua Huỳnh Đế, giá khoảng 600-650k/kg, mua 2 con nặng khoảng nửa cân. Món Nộm rong biển thì cũng không chê vào đâu được, dòn dòn, mát mát lẫn vị bùi bùi của lạc rang, rất đáng thử, tầm 70-80/ đĩa. Ngoài ra, các loại hải sản khác thì vừa tươi, vừa ngọt như tôm, mực, cá…, ăn món súp mực ở quán Hoàng Quyên rất ngon, 150k/ bát. Nếu đến Lý Sơn cũng nên ghé qua chợ Lý Sơn với rất nhiều món quê rất rẻ như bánh xèo 10k/4 cái, bún mắm 5k/bát thêm 1 ít chả cá 10k, các loại nước uống như nước đậu xanh, nước quýt, nước rau má… 5k/ cốc.
Cách đây vài năm thì trên đảo vắng vẻ lắm, quán xá và dịch vụ cũng khá lèo tèo thưa thớt, nhưng bây giờ đảo dường như đã bị du lịch hoá, khách sạn nhà nghỉ rồi quán xa mọc lên như nấm. Tuy dịch vụ đã đa dạng hơn nhưng đạo lại mất dần vẻ hoang sơ ngày xưa. Trên đảo cư dân thưa thớt nên có hôm tôi về buổi tối, băng qua con đường giữa đảo, hai bên là cánh đồng mà không có đèn, chỉ biết chạy xe thật nhanh về khách sạn thôi, nhìn thẳng về phía trước mà không dám quay ngang quay ngửa gì cả. Ngoài ra buổi tối đi dạo xung quanh khách sạn cũng khá yên bình và thoải mái, bờ kè ở biển cách đó không xa lắm, tôi có thể ra ngồi hóng gió ngắm gió biển rất thi vị.
Ở hai đêm ở trên đảo, tôi bắt chuyến tàu về vào sáng sớm hôm thứ 3. Bác chủ khách sạn hôm đó còn cho xe chở tụi tôi đi sớm ra cảng Lý sơn để kịp chuyến tàu. Ôi trời lúc về cũng là một trải nghiệm thú vị vì đó là buổi sáng sớm, nước chưa dâng nên tàu chỉ có thể móc neo ở một vị trí cách bờ vài chục mét. Tụi tôi phải ra tàu bằng thuyền thúng, cứ ba người ngồi một thúng ở ba góc khác nhau cho cân thuyền. Đó là lần đầu tiên tôi đi thuyền thúng mà nó cứ chòng chềnh chòng chềnh rất ghê, thực ra không sợ tôi bị ngã mà chỉ sợ đống máy ảnh mang trên người, nó mà xuống biển thì toi. Cảm giác như chiếc thuyền có thể lật bất cứ lúc nào, hai chúng tôi cầm tay nhau mắt xanh lét mà dân chài họ cứ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ họ đã đi quá quen rồi. Cuối cùng thì thuyền cũng ra được đến khu vực tàu cao tốc đang và chúng tôi phải leo bằng thang dây để lên boong tàu.
Các đặc sản của Đảo Lý Sơn
Tỏi Lý Sơn
Lý Sơn là một đảo núi lửa cũ, đất trên đảo là đất nham thạch núi lửa đã qua nghìn triệu năm. Nhưng nếu chỉ trồng trên đất này không thôi thì tỏi Lý Sơn chưa thể có hương vị đặc trưng độc đáo như vậy. Người trồng tỏi ở đây thật kỳ công, họ mang về từ biển những bao cát để trải trên bề mặt lớp đất trồng tỏi. Đó không phải cát biển bình thường mà là một loại cát đặc biệt: được tạo nên bởi những lớp vỏ hàu, vỏ ốc đã mủn qua thời gian hàng trăm nghìn năm. Cát ấy khi được trải trên đất trồng tỏi không chỉ làm cây tỏi tươi tốt, mà còn tạo cho củ tỏi một hương vị đặc biệt không loại tỏi nào trên thế giới này có được.
Tỏi Cô Đơn đặc sản Lý Sơn
Tỏi Lý Sơn có một đặc điểm riêng là củ nhỏ vừa, tép đều, màu trắng, chắc. Ăn tỏi Lý Sơn, ta cảm nhận được cả các mùi vị thơm cay dịu ngọt nồng hơn củ tỏi được trồng ở những vùng đất khác.Ưu điểm của tỏi Lý Sơn là dù có ăn nhiều nhưng không bao giờ có mùi hôi như những giống tỏi khác.
Tỏi được các nhà khoa học ở nhiều nước nghiên cứu, phát hiện những đặc tính kỳ diệu như: khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, nâng cao sức khỏe, làm giảm huyết áp, có tác dụng chống tắc nghẽn mạch máu, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, chống sự già nua, làm giảm sung huyết và tiêu viêm, phục hồi nhanh thể lực…
Bánh ít lá gai:
Bánh ít lá gai là loại bánh được mọi người dân nơi đây đặc biệt ưa chuộng. Do đặc biệt ưa chuộng nên các chị, các mẹ ở đất đảo này rất có kinh nghiệm và sở trường để làm ra thứ sản phẩm bánh ít thơm ngon, mà các nơi khác trong tỉnh và ngoài tỉnh, có lẽ chưa có nơi nào bằng. Bánh ít lá gai này có cội nguồn từ Bình Định. Nhưng khi du nhập vào đất đảo này, người Lý Sơn đã không phụ công nơi sản sinh nó mà càng cho bánh ít thêm thăng hoa hơn.
Ốc tượng
Những người dân chài có kinh nghiệm đánh bắt hải sản ở đảo Lý Sơn cho biết, ốc tượng thuộc loài ốc to. Chúng cư trú tập trung ở những bãi đá thuộc tầng nước sâu. Muốn bắt được cũng không hề dễ dàng gì vì hễ thấy người tiến gần chúng vận công lực của thân, của miệng bám chặt vào đá, người ta phải dùng đến xà beng để nạy. Ốc tượng ăn ngon nhất là cỡ ốc lớn bằng cái bàn tay người lớn xòe ra. Thịt mỗi con phải đến 3-4 lạng.
Cua Huỳnh Đế
Cua Huỳnh đế có hình thù rất độc đáo, hình dáng của nó có phần giống con tôm, phần đầu lớn nhiều râu, mai suôn hơi dài hình trái táo không giống các dạng mai cua khác. Cua Huỳnh đế đế có hương vị vô cùng thơm ngon, thịt chắc, ngọt và đặc biệt nếu có gạch thì gạch rất chắc, thơm và béo ngậy hơn hẳn gạch các loại cua, ghẹ khác. Ai từng nếm thử món này hẳn sẽ không thể quên được hương vị tuyệt vời đó.
Lý giải cho cái tên có phần khá “độc” này, người Nha Trang nói rằng, thủa xa xưa khi nhà vua du ngoạn dân gian và nếm thử món này, cảm thấy món cua có hình dáng rất đặc biệt, vỏ ngoài màu đỏ hồng giống màu chiến bào, khi ăn rất thơm ngon sung mãn nên đã lệnh cho ngư dân thường xuyên dâng lên hoàng cung để vua thưởng thức, từ đó loài cua này được đặt tên là cua Huỳnh đế.
Cua Huỳnh đế có 3 cách chế biến được cho là ngon nhất, thứ nhất là hấp, luộc chấm muối tiêu ớt xanh sẽ giữ nguyên được hương vị của cua. Cách thứ 2 là đem rang muối, hương vị sẽ đậm đà hơn, cách thứ ba là gỡ thịt và gạch đem nấu cháo rất béo, ngọt và bổ dưỡng.
Cua Huỳnh đế sống ở vùng biển sạch, nước trong, chúng sinh sản mà mùa xuân nên vào mùa này có thể đánh bắt được nhiều. Phương pháp đánh bắt cua Huỳnh đế thường là lặn bắt và có thể dùng bẫy, cua lớn thường sống ở mực nước sâu nên đánh bắt chúng sẽ khó khăn hơn.
Hiện nay với nhu cầu tăng mạnh của khách du lịch thì số lượng người đánh bắt cua ngày một tăng và giá cua cung tăng khá cao, giá một con cua Huỳnh Đế nặng khoảng 1-1,5kg mua tại vựa ở Nha Trang có giá khoảng gần 700.000-800.000, tuy nhiên khi đã vào tới nhà hàng chế biến phục vụ khách du lịch thì giá sẽ cao hơn nhiều.
Cá Tà Ma
Tà ma là một loại cá sống ở biển, da có vảy màu nâu đen, thân dẹt, hình giống như con cá rô phi nước ngọt nhưng to hơn. Theo người dân ở đảo, sở dĩ loài cá này có tên tà ma là do chúng sống chủ yếu ở các gành rạn, rất lanh khôn, khó đánh bắt, nên dân gian gọi như vậy chứ không thể giải thích cặn kẽ được.
Ăn cá tà ma tùy theo mùa. Để hợp khẩu vị, mùa đông người dân ở đây thường dùng món nướng. Mùa hè nắng nóng thì nấu canh hẹ, canh chua, nấu lẩu, cháo. Hôm đó, buổi chiều vừa ngấp nghé, trời còn nóng nên chúng tôi chọn dùng món cá tà ma nấu canh chua lá giang. Cá được làm sạch, nạo bỏ hết vảy, cắt thành từng khúc sắp nguyên hình lên đĩa. Lá giang chọn sẵn phần non một đĩa to, một nồi nước đun sôi trên bếp ga mini, có nhiều gia vị đính kèm như thơm (dứa), me, một chén muối ớt…
Khi nước trên bàn đã sôi, thả cá vào nồi đậy nắp lại, đợi khoảng 5 phút nước sôi đều rồi mở nắp, vò lá giang đã chuẩn bị bỏ vào. Mười phút sau, khi cá đã chín, nêm thêm các gia vị đã chuẩn bị sẵn, là đã có một nồi canh chua ngon lành bốc khói.
Canh chua cá tà ma tỏa mùi thơm dịu. Hương cá hòa quyện hương lá giang theo làn gió nồm bay khắp quán làm những khách bàn bên cũng nôn nao dạ dày. Thịt cá chín chuyển từ màu trắng đỏ sang màu trắng, săn chắc, trên nồi nước có những váng mỡ cá liu riu…
Ăn cá tà ma ta cảm nhận được cái dai, ngọt của thịt cá. Đặc biệt phần lườn được xem là chỗ ngon hiếm, ai cũng tranh thủ gắp một ít để thưởng thức vị béo rất riêng. Có thể ăn cá tà ma nóng hôi hổi trên bếp, vừa thổi vừa ăn, vừa húp; cũng có thể gắp phần thịt cá để ra riêng một cái đĩa dầm nước mắm cá cơm nguyên chất cho thấm rồi ăn, sẽ đậm đà hơn. Ngoài ra, canh chua cá tà ma có thể ăn kèm với bún tươi thay cơm. Thịt cá tươi thơm ngon nên nước canh chua cũng không kém phần hấp dẫn.
Dưa hấu Hắc Mỹ Nhân
Thời gian qua, nông dân huyện đảo Lý Sơn phát triển trồng giống dưa hấu Hắc Mỹ Nhân để xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là giống dưa hấu cho nhiều nhánh, sai quả, trái nhỏ-dài, với trọng lượng từ 2kg đến 4kg/quả, ruột rất đỏ và ngọt hơn những loại dưa hấu khác. Qua 3 tháng trồng và chăm sóc, trừ chi phí người dân ở đây có lãi ròng từ 8 đến 10 triệu đồng/sào/vụ.
Sau khi thu hoạch vụ tỏi chính (khoảng tháng 2 âm lịch), nông dân tận dụng chất dinh dưỡng còn trong đất để trồng dưa hấu, hoặc có thể trồng cùng lúc với vụ hành. Dưa được trồng phủ khắp mặt ruộng theo cách tự nhiên. Khi cây dưa ra quả, dưa chín đến đâu hái bán đến đó. Mỗi ngày người dân chỉ bán vài ba tạ cho thương lái. Dưa hấu Lý Sơn không quá to, quả lớn nhất cũng chỉ 3 – 4 kg. Tuy nhiên, hương vị của nó thì rất đặc biệt, ngọt, thanh và có mùi thơm rất riêng. Chính vì thế mà dưa hấu Lý Sơn trở thành một sản phẩm độc đáo, vừa ngon lại vừa “lành”.
Một số lưu ý khi đi phượt đảo Lý Sơn
Bạn nhớ mang đầy đủ giấy tờ tùy thân để tiện cho việc lưu trú trên đảo. Bên cạnh đó, du khách cũng nên mua bảo hiểm du lịch, thuốc chống say sóng để chuyến hành trình diễn ra như ý.
Trên đường ra cảng Sa Kỳ nên cố gắng lưu giữ lại vài kiểu ảnh vì cung đường cũng rất đẹp. Đến với Lý Sơn, bạn nên ngồi trên boong tàu cao tốc. Thi thoảng bạn có thể ngắm những đàn cá chuồn vượt sóng lao lên không trung. Cảnh tượng rất chi là thích mắt..
Do chạy máy phát điện, ban ngày ở Lý Sơn không có điện, ban đêm chỉ phát điện từ 17g-23g nhưng đêm có đêm không. Nước sinh hoạt cũng hạn chế. Nên các bạn cần chuẩn bị pin dự phòng cho các thiết bị điện tử của mình. Cuối tháng 10 đảo sẽ có điện lưới quốc gia.
Đến với Lý Sơn đúng ngày 4-8 tháng Giêng âm lịch, bạn có thể tham gia lễ hội đua thuyền của 02 là An Hải và An Vĩnh. Đặc biệt, vào ngày 08 tháng Giêng sẽ diễn ra hội đua thuyển của 08 chiếc thuyền (02 bộ Long Ly Quy Phượng). Nghe nói giải thưởng không đủ để ăn nhậu, tuy nhiên ai cũng hứng khởi bởi nghe nói thôn nào mà nhất năm đó, cả thôn làm ăn phát đạt, đi tàu đi bè thuận buồm mát mái…
kinh nghiem du lich dao ly son - ban do
Thứ nhất, về danh sách Khách Sạn trên Đảo Lý Sơn
Khách Sạn Song Bình
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi song binh
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải
Điện thoại: 098 992 89 94
Website: http://www.songbinhhotel.com
Fanpage: @khachsandaolyson.songbinhhotel
Nhà nghỉ Phước Lộc
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi phuoc loc
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải- Lý Sơn
Điện thoại: 0169 887 4224
Nhà nghỉ Minh Thành
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi minh thanh
Địa chỉ: Thôn Đông, An hải
Điện thoại: 0972 60 50 35
Nhà nghỉ Hoàng Sa
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi hoang sa
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải
Điện thoại: 0869 232 455
Motel Cát Tường
kinh nghiem du lich dao ly son - motel cat tuong
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải
Điện thoại: 055 3867 999
Lý Sơn Homestay
kinh nghiem du lich dao ly son - Homestays ly son
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải
Điện thoại: 096 508 97 12
Fanpage: @lysonhomestays
Khách sạn Bình Tâm
kinh nghiem du lich dao ly son - binh tam hotel
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải
Điện thoại: 0977 69 86 81
Khách sạn Thành An
kinh nghiem du lich dao ly son - Thanh an motel
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại: 0916 16 44 95
Website: http://www.thanhanmotel.com
Nhà nghỉ Công Đoàn Lý Sơn
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi cong doan ly son
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại : 0255.3862.777 – 0935.941.999 – 0909.4444.75
Email: nhanghicongdoanlyson@gmail.com
Website:www.nhanghicongdoanlyson.com
Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn
kinh nghiem du lich dao ly son - muong thanh ly son
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 098 447 76 00
Khách sạn Tường Vi
kinh nghiem du lich dao ly son - khach san tuong vi
Địa chỉ: An Vĩnh
Điện thoại: 094 760 08 30
Fanpage: @nhanghituongvi
Khách Sạn Hiệp Sĩ
kinh nghiem du lich dao ly son - khach san hiep si
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh
Đện thoại: 0988628194 – 02553.867.512 – 0905296752
Email:hiepsihotel@gmail.com
Website:https://hiepsihotel.com/
Nhà nghỉ Kim Phượng
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi kim phuong
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh
Điện thoại: 0255 867 399- 016 94 95 96 98
Nhà nghỉ Văn Ngọc
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi van ngoc
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh
Điện thoại: 0167 719 7915
Fanpage: @nhanghi99
Homestays Nhật Sanh
kinh nghiem du lich dao ly son - Homestay nhat sanh
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh
Điện thoại: 01665.322.489
Nhà nghỉ Quỳnh Anh
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi quynh anh
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh
Điện thoại: 0553 879 868 – 01699 353 868
Nhà nghỉ Hoàng Thông
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi hoang thong
Địa Chỉ: Bến Đình, Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn
Hotline: 0974577114
Email: nhanghihoangthong@gmail.com
Website: www.nhanghihoangthong.com
Khu vực Khách sạn nằm gần Cầu Cảng Lý Sơn, Chợ đêm Lý Sơn
Nhà nghỉ Hương Cảng
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi huong cang
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại: 097 841 22 61
Nhà nghỉ Tuyết Linh
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi tuyet linh
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại:0978 706 364 – 0985 340 046 (A. Hậu)
Motel Minh Tâm
kinh nghiem du lich dao ly son - motel minh tam
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại: 0983 70 18 33
Khách sạn Lý Sơn
kinh nghiem du lich dao ly son khach san ly son
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại: 0914 24 42 69
Khách sạn Đại Dương
kinh nghiem du lich dao ly son - khach san dai duong
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại: 0977205818
Email:daiduonglysonhotel@gmail.com
Nhà nghỉ Thành Lợi
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi thanh loi
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại: 0553.867.230, 0983.364.222
Nhà nghỉ Bình Yên
kinh nghiem du lich dao ly son - nha nghi binh yen
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại: 0901 95 09 00
Khách sạn Central Lý Sơn
kinh nghiem du lich dao ly son - central
Địa chỉ: cầu Cảng-Thôn Tây-An Vĩnh-Lý Sơn-Quảng Ngãi
Liên hệ: 055.386.7979 – Mr ĐÃI 0123.219.7979
Email: centrallysonhotel@gmail.com.
Fax:0553867.879
Website: http://centrallyson.com/
Khách sạn Lý Sơn gần Núi Hòn Tai
Khách sạn Khải Hoàn
kinh nghiem du lich dao ly son - khach san khai hoan
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Điện thoại: 0933 91 91 76
Fanpage: @Khách sạn KHẢI HOÀN Lý Sơn
Nhà nghỉ Thành Lợi
+ Điện thoại : 0553 867230 – 0983 364 222
nha nghi thanh loi
Nhà hàng, nhà nghỉ Viễn Đông:
có sân vườn rộng rãi, chứa khoản 200 khách để tổ chức, hội họp, vui chơi giải trí, nằm tọa lạc dưới bóng cây bàng vuông trên 100 tuổi. Nhà hàng có phục vụ một số món ăn Hải Sản của biển đảo Lý Sơn, ngoài ra còn có món gỏi tỏi non và gỏi tỏi rau câu biển. Nhà nghỉ có cả dịch vụ đón khách từ cầu cảng về nhà nghỉ miễn phí, có dịch vụ cho thuê xe máy.
+ Điện thoại : 0977.405.507 ( Chú Thanh ) – 0166.7537.351 (Cô Lệ)
Nhà hàng – nhà nghỉ Hoa Biển:
Nhà hàng – Nhà nghỉ Hoa Biển nằm sát mép biển ngửa mặt là hòn Mù Cu chính diện hướng Đông, nếu các bạn muốn đón bình minh thì không có gì lý thú bằng, hướng Tây nhà nghỉ khoảng độ 300m là hòn núi Thới Lới đây là ngọn núi lửa có một không hai trên đất nước Việt Nam chúng ta, hướng Bắc khoảng độ 300m là ngọn Hải Đăng hùng vĩ, tiếp theo là Hang câu, Chùa hàng… hướng Nam khoảng 200m là cảng neo đâu tàu thuyền, nếu các bạn có nhu cầu câu cá, hoặc thưởng thức tham quan Rạng San hô biển thì đây là một điểm nghỉ dưỡng lý tưởng.
+ Giá phòng: Phòng đôi (2 gường/4 người) : 200.000đ/phòng. Phòng đơn (1 gường/2 người) : 150.000đ/phòng.
+ Điện thoại: 055.3867522 – 0983867522 (Chú Tiển) – 0977208242 (Chị Đến).
nha nghi hoa bien.jpg
Nhà hàng, nhà nghỉ Mỹ Phụng
+ Điện thoại : 0553862772 – 0978775948 (Chú Lợi) – 0167 8378667 (Cô Phụng)
Nhà hàng, nhà nghỉ Thành Phát
+ Điện thoại : 055 8862 628 – 0988 628 416 (Chị Bốn).
NHÀ NGHỈ TÂN TIẾN
Địa chỉ : Cầu Cảng – An Vĩnh – Lý Sơn – Quảng Ngãi
Tel : 0167.83.44.108 (Anh Tuấn) – 01689.713.614 (chị Hạnh)
Thứ hai, về Nhà hàng – Quán Ăn – Quán cà phê
Danh sách những Nhà hàng – quán ăn trên Đảo Lý Sơn
Nhà Hàng Hoa Biển
kinh nghiem du lich dao ly son - nha hang hoa bien
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải
Vị trí: Gần biển, gần hòn Mù Cu
Điện thoại: 0255 3867 522- 0983 867 522
Quán ăn Bích Viên
kinh nghiem du lich dao ly son - nha hang bich vien
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải
Vị trí: Gần Hòn Mù Cù, Khách sạn Song Bình
Điện thoại: 01666 066 756
Nhà hàng nhà bè Hiệp Sĩ
kinh nghiem du lich dao ly son - nha hang be hiep si
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải
Vị trí: trên biển, gần Hòn Mù Cu
Điện thoại: 0988 62 81 94
Nhà hàng Hải Âu
kinh nghiem du lich dao ly son - nha hang hai au
Địa chỉ: Thôn Đông An Hải
Vị trí: Gần Đài tưởng niệm Hải Đội Trường Sa, Giếng tiên, sát biển
Điện thoại: 0945 02 72 53
Nhà hàng Long Râu
Địa chỉ: Thôn Đông An Hải
Vị trí: Gần Đài tưởng niệm Hải Đội Trường Sa, Giếng tiên, sát biển, Khách sạn Hiệp Sĩ
Điện thoại: 096 2 20 06 01
Nhà hàng Phát Hải
kinh nghiem du lich dao ly son - nha hang phat hai
Địa chỉ: Thôn Đông An Hải
Vị trí: gần Chợ Lý Sơn, Gần biển, KS Hiệp Sĩ
Điện thoại: 0972 382 981
Nhà Hàng Đại Hằng
kinh nghiem du lich dao ly son - nha hang dai hang
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải
Vị trí: Gần cảng Sa Kỳ
Số điện thoại: 0915 19 11 75
Website: www.comhaisandaihang75.com
Nhà hàng Hoàng Khuyên
kinh nghiem du lich dao ly son - nha hang hoang khuyen
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Vị trí: gần cảng Sa Kỳ
Điện thoại: 0935 78 45 66
Nhà Hàng Sơn Thủy
kinh nghiem du lich dao ly son - nha hang son thuy
Địa chỉ: An Hải
Vị trí: Sát Chùa Hang
Điện thoại: 0977 89 66 32
Nhà hàng Quang Minh
kinh nghiem du lich dao ly son - nha hang quang minh
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh
Vị trí: Ngay Cầu Cảng, KS Lý Sơn, Nhà nghỉ Tuyết Linh
Điện thoại: 0168 782 0140
Quán cà phê trên Đảo Lý Sơn
Cà phê Blue Island
kinh nghiem du lich dao ly son - Ca phe blue island
Địa chỉ: Thôn Tây, An Hải
Vị trí: Gần KS Thu Thành, gần cảng
Điện thoại: 0964 53 89 33
Cà phê HighLight
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh
Vị trí: Gần Homestays Chú Chơn, Gần Phú Thành Mini Mart
Điện thoại: 0166 789 9045
Cà phê Vườn Dừa
kinh nghiem du lich dao ly son - ca phe vuon dua
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh
Vị trí: Gần KS Hiệp Sĩ
Điện thoại:
Cà phê Huy Nguyễn
kinh nghiem du lich dao ly son - ca phe Huy Nguyen
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh
Vị trí: Gần UBND An Hải, Gần hòn Mù Cu
Điện thoại: 0986 63 74 74
Hi vọng những thông tin này có ích với bạn
Bài viết có sử dụng một số hình ảnh trên Internet
Advertisements
Report this ad
Report this ad
CHIA SẺ:
Nhấn để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)27Share on Facebook (Opens in new window)27Nhấn để chia sẻ trên Google+ (Opens in new window)Thêm
LIÊN QUAN
Kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn- Bình Định khám phá Eo Gió-Kỳ Co
Kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn- Bình Định khám phá Eo Gió-Kỳ Co
In "Trang Chủ"
Danh sách Khách Sạn, Nhà hàng ở Đảo Lý Sơn
Danh sách Khách Sạn, Nhà hàng ở Đảo Lý Sơn
In "Ẩm Thực"
Kinh nghiệm du lịch Buôn Ma Thuột-Daklak
Kinh nghiệm du lịch Buôn Ma Thuột-Daklak
In "Ẩm Thực"
Published by Mr. Nghiêm
Tôi không phải dân phượt, chỉ là người làm công việc được đi đây đó rất nhiều. Tôi mong muốn những bài viết tâm huyết của mình được các bạn đón nhận như một hành trang cho những chuyến đi và khi quay trở về đóng góp những thứ còn thiếu. Hi vọng nó sẽ trở thành nơi chia sẻ những đam mê về du lịch Skype : nghiemminh.dulich, Zalo: 0934022022
Xem tất cả bài viết bằng Mr. Nghiêm
11 Tháng Năm, 2017
Ẩm Thực, Cẩm Nang Du Lịch, Khách Sạn, Miền Trung, Nhà Hàng, Quán Cà Phê, Trang Chủ, Điểm đến
- Nhà nghỉ Thành Lợi - Cầu cảng Lý Sơn:, An Hải, “cù lao có nhiều cây Ré”, Âm linh tự, Ẩm Thực, Ủy ban Hành chính Kháng chiến xã Lý Sơn, Biển, Biển Đảo, Cảng nào đi Lý Sơn, Cẩm Nang Du Lịch, Cổng Tò Vò lý sơn, central ly son, Chùa Hang (Đảo Lý Sơn), Chợ đêm Lý Sơn, chuyến xe đi Lý Sơn, di tích Lịch sử Quốc Gia “Âm Linh Tự”, Du lịch Lý Sơn bằng cách nào, Du lịch tự túc Lý Sơn, giá phòng khách sạn mường thanh lý sơn, giá phòng mường thanh lý sơn, Homestays Nhật Sanh, huyện đảo Lý Sơn, Khách Sạn, Khách sạn Bình Tâm, Khách sạn Central Lý Sơn, Khách sạn Central Ly Son Hotel, Khách Sạn Hiệp Sĩ, Khách sạn Khải Hoàn, khách sạn Lý Sơn, Khách sạn Lý Sơn gần Núi Hòn Tai, Khách sạn Mường Thanh Lý Sơ, khách sạn mường thanh quảng ngãi, khách sạn song bình lý sơn quảng ngãi, Khách sạn Thành An, Khách sạn trên Đảo Lý Sơn, Khách sạn Tường Vi, Khách sạn Đại Dương, khách sạn đại dương lý sơn, Khu vực Khách sạn nằm gần Cầu Cảng Lý Sơn, Kinh Nghiệm Du Lịch, Kinh Nghiệm đi Lý Sơn, Lịch sử đảo Lý Sơn, Lý Sơn Homestay, Mộ Lính đội Hoàng Sa, Miền Trung, Motel Cát Tường, Motel Minh Tâm, mường thanh holiday lý sơn, mường thanh lý sơn đặt phòng, nha nghi phat thinh ly son, nha nghi sao mai ly son, Nhà nghỉ ở Lý Sơn, Nhà nghỉ Bình Yên, nhà nghỉ bình yên lý sơn, nhà nghỉ công đoàn lý sơn, nhà nghỉ hoa biển ở lý sơn, Nhà nghỉ Hoàng Sa, Nhà nghỉ Hoàng Thông, nhà nghỉ hương biển lý sơn, Nhà nghỉ Hương Cảng, nhà nghỉ hương cảng lý sơn, Nhà nghỉ Kim Phượng, nhà nghỉ minh tâm lý sơn, Nhà nghỉ Minh Thành, Nhà nghỉ Quỳnh Anh, nhà nghỉ tân tiến lý sơn, Nhà nghỉ Thành Lợi, Nhà nghỉ Tuyết Linh, nhà nghỉ tường vy lý sơn, Nhà nghỉ và khách sạn ở đảo Lý Sơn, nhà nghỉ viễn đông lý sơn, Nhà nghỉ Văn Ngọc, nhà nghỉ đại hằng lý sơn, Sa Kỳ của huyện Bình Sơn, sao mai motel lý sơn, sân bay Chu Lai, số điện thoại khách sạn mường thanh lý sơn, số điện thoại mường thanh lý sơn, Sơn Tịnh., Tàu Cao Tốc đi Lý Sơn, Tàu hỏa Sài Gòn/ Hà Nội đi Quảng Ngãi, Tàu đi Đảo Lý Son mấy giờ, Từ Sân Bay Chu Lai đến cảng Sa Kỳ, Tham quan gì tại Đảo Lý Sơn, Thuê xe ô tô trên Đảo Lý Sơn, Thuê xe máy trên Đảo Lý Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, Ăn gì ở Đảo Lý Sơn, Đình Làng An Hải (Đảo Lý Sơn), Đình làng An Vĩnh, Đảo Bé Lý Sơn, Đảo Lý Sơn, Đi xe lôi trên Đảo Lý Sơn
Điều hướng bài viết
Kinh nghiệm đi du lịch Myanmar: Ngon-Bổ rẻ
Hang Múa- vẻ đẹp giữa lưng chừng trời
One thought on “Kinh nghiệm cho chuyến đi ra Đảo Lý Sơn”
https://trangdulichblog.wordpress.co...son/#more-1707
-
Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
15/02/2018 THÔNG TIN 0
Nha Trang là điểm du lịch lớn,trung tâm kinh tế,văn hóa,chính trị,du lịch của tỉnh Khánh Hòa và Nha Trang cũng có rất nhiều ngôi chùa đẹp và linh thiêng phục vụ tâm linh người dân trong nước và du khách.Đặc biệt thì dịp lễ Tết 2017 gần kề,nhu cầu thăm viếng,cầu an tăng cao nên sẵn đây mình chia sẻ 1 số ngôi chùa nổi tiếng ở Nha Trang cho mấy bạn tham khảo cho dịp cầu an đầu năm nhé.
1.Chùa Hải Đức
Chùa Hải Đức tọa lạc trên đường Hải Đức, phường Phương Sơn, phía Tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đường đến ngôi chùa này khá đẹp. Đi hết con dốc dài, du khách sẽ đến con đường nằm về phía trái khá bằng phẳng dẫn vào chùa với nhiều cây xanh đối diện một vách đá.
1462765048 chua nha trang 1 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Ngoài ra, một lối đi khác nhanh hơn, khách tham quan đi thẳng lên con dốc cao sẽ có bậc thang bằng đá nhỏ hẹp. Đoạn đường này có cả ghế đá giữa dốc để người đi chùa ngồi nghỉ, lấy sức đi tiếp đoạn đường.
Chùa này chính là Phật Học Viện lớn nhất miền Trung với nhiều cảnh đẹp. Vì vậy, nơi đây trở thành ngôi chùa nổi tiếng nhất thành phố Nha Trang.
1462765047 chua nha trang 2 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Đến đây, du khách thường cầu mong những điều tốt đẹp và vãn cảnh chùa. Đặc biệt, bạn sẽ được nghe kể về câu chuyện kỳ lạ về người cha tiền kiếp và đứa con đi lạc.
Câu chuyện này xảy ra từ năm 1956, một viên kỹ sư người Mỹ – Blank M quyết định sang Việt Nam để tìm và gặp lại người cha tiền kiếp của mình. Đó chính là trụ trì chùa Hải Đức – Sư Thích Phước Huệ. Hai người có gương mặt giống nhau như hai cha con mặc dù mỗi người ở một quốc gia riêng biệt, khác tôn giáo, phong tục tập quán và cả tiếng nói.
2.Chùa Linh Phong
Chùa Linh Phong tọa lạc trên núi Trại Thủy, được bao quanh bởi cảnh quan thiên nhiên đặc sắc đầy vẻ tôn nghiêm và thanh tịnh.
1462765047 chua nha trang 4 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Quanh năm, ngôi chùa Linh Phong thu hút nhiều du khách thập phương ghé thăm để chiêm bái thưởng ngoạn, góp phần rất lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, cũng như phát triển du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.
1462765047 chua nha trang 5 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
3.Chùa Từ Tôn
Trong hành trình viếng thăm các ngôi chùa, du khách nên đến với chùa Từ Tôn nằm trên đảo Hòn Đỏ khoảng 20.000m2, thuộc phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đảo Hòn Đỏ chỉ cách bờ khoảng 300m được Hòa thượng Thích Viên Mãn khai sáng và xây dựng vào thập niên 1960.
1462765047 chua nha trang 6 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
ì Chùa Từ Tôn là một bãi đá màu đỏ tự nhiên rất đẹp nên người dân địa phương coi đây là một địa điểm thăm quan Nha Trang đặc biệt. Khi thủy triều lên, để đến được ngôi chùa này, khách du lịch phải đi bằng ghe máy. Nếu vào thời điểm thủy triều xuống, du khách có thể lội qua một cách dễ dàng. Sau đó, các bạn sẽ đi theo lối mòn ở phía Tây để đến trước hướng chính Nam của chùa.
Để xây dựng nên ngôi chùa này, Hòa thượng Thích Viên Mãn đã dành 40 năm để khai hoang phục hóa, dựng am tu hành và xây chùa. Hòa thượng cùng chư tăng ni và các Phật tử tín thành mua đất và nước ngọt chở ra đảo lập vườn, trồng cây cảnh, chăm sóc tôn tạo, để hôm nay chùa Từ Tôn trở thành một danh thắng tại phố biển Nha Trang.
4.Chùa Long Sơn
Những ngày mùng 1 hay rằm, du khách đến Nha Trang sau khi tham quan cảnh đẹp thường tìm đến chùa Long Sơn thắp hương và thưởng thức các món chay. Từ trên chùa nhìn xuống, có thể ngắm thành phố Nha Trang trải rộng ra đến biển.
Chua%20noi%20tieng%20nhat%20Nha%20Trang - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Chùa Long Sơn còn có những tên gọi khác như Chùa Phật trắng (Phật lớn), Kim Thân Phật tổ, Đăng Long tự… Đây là ngôi chùa nổi tiếng, nằm trong danh sách tham quan của một số tour du lịch đến Nha Trang. Có những Phật tử từ nhỏ đến lớn chỉ đi mỗi chùa Long Sơn vào ngày rằm, mùng một. Với dân Nha Trang, chùa Long Sơn còn là nơi hẹn hò, vãn cảnh và thưởng thức các món ăn chay.
Chua%20noi%20tieng%20nhat%20Nha%20Trang%205 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Khuôn viên chùa có chiều rộng 44,5m, chiều dài hơn 72m. Chính điện rộng 1.670m2, có một tượng Phật Tổ bằng đồng đang ngồi thuyết pháp, cao 1,6 m, nặng 700kg.
Từ chùa lên Kim Thân Phật tổ trên đỉnh đồi Trại Thủy phải lên 150 bậc cấp. Trên đường đi, có tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn dài 17m, cao 5m, phía sau tượng có bức phù điêu mô tả cảnh 49 đệ tử túc trực niệm Phật. Tượng được xây dựng năm 2003. Đi lên tiếp nữa đến tháp chuông với quả đại hồng chung cao 2,2m, nặng 1.500kg do Phật tử tại Huế tặng năm 2002.
Chua%20noi%20tieng%20nhat%20Nha%20Trang%207 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Chùa Long Sơn không chỉ là điểm tham quan du lịch mà còn là nơi hành hương, vãn cảnh yêu thích của người địa phương cũng như khách thập phương. Từ trên đồi nhìn xuống, có thể ngắm thành phố Nha Trang trải rộng ra đến biển. Chếch về hướng Bắc là Tháp Bà ẩn hiển giữa vùng cây xanh như tựa vào núi. Tiếng chuông chiều vang lên, khách thập phương thấy lòng thanh thản, bình yên.
5.Chùa Tòng Lâm Lô Sơn Tịnh Độ
Đi từ hướng đường 23/10 thì từ ngã ba Thành, theo quốc lộ 1A cải lộ tuyến, hướng về phía Bắc khoảng 3km là đến núi Đá Lố, Vĩnh Phương. Tòng Lâm Lô Sơn Tịnh Độ, tọa lạc tại Núi Đá Lố, thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, còn gọi là chùa Đá Lố.
25873348750 bfc1a83a14 z - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Chùa do cố đại lão Hòa thượng Thích Chánh Ký, lúc đó ngài là Thượng thủ Tăng già Phật giáo Khánh Hoà đã đứng ra Khai sơn phạt mộc vào năm Mậu Tuất (1957) có khuôn viên rộng hơn 5ha, nằm ở lưng chừng núi, cách mặt nước biển 40m.. Ban đầu chùa được dựng bởi những mái tranh mộc mạc đơn sơ, và được Giáo hội Tăng già Khánh Hoà an danh là : TÒNG LÂM LÔ SƠN TỊNH NGHIỆP TỰ. Sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, chùa được xem là một điểm nhấn tâm linh quan trọng và là địa điểm du lịch khá ấn tượng của thành phố Nha Trang
26079928961 999116d49f z - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Bức đại tượng quay lưng về núi và hướng nhìn ra Quốc lộ 1A, được đúc bằng bê tông cốt thép, gồm: chân đế, đài sen, thân tượng.
Thân tượng cao 37m, tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Đứng trên hoa sen lơ lửng giữa hư không, bên dưới là bể cả sóng dập chập chùng, mắt Ngài nhìn xuống xa xăm, tay trái đưa lên ngang ngực, tay phải duỗi xuống như sẵn sàng tiếp độ mọi người đang đắm chìm trong bể khổ, sông mê.
6.Chùa Kỳ Viên
chua ki vien 1 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Chùa tọa lạc ở số 132 đường Sinh Trung, phường vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
chua ki vien1 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
heo văn bia được dựng tại chùa, thì chùa nguyên là miếu Trung Nghĩa được dựng từ đầu thế kỷ XIX. Đến năm 1948–1950, đức Bà Từ Cung cùng một số hào lão làng Vạn Thạnh vận động hiến cúng cho Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chính giữa thờ đức Phật Thích Ca, hai tôn giả Ca Diếp, A Nan và hai vị Bồ tát Quan Âm, Địa Tạng.
Chùa ở trên một quả đồi thấp, thoáng mát, là ngôi chùa nổi tiếng của thành phố biển Nha Trang.
7.Chùa Nghĩa Hương
phatgiao org vn Gio to khai son chua Nghia Huong 2 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Chùa Nghĩa Hương toạ lạc tại số 43 đường Trần Bình Trọng, thuộc Tổ Bạch Đằng, Phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
phatgiao org vn Gio to khai son chua Nghia Huong 1 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Chùa Nghĩa Hương Nha Trang do cố Hoà Thượng Thích Bích Lâm, Viện chủ Tổ Đình Nghĩa Phương khai sơn kiến tạo năm 1955. Sau 1954, hoà bình lập lại, cư dân khắp nơi tìm vùng đất mới an sinh lập nghiệp, do đó nơi đây (Phường Đệ ngũ, Tân Phước ngày xưa) còn gọi là Xóm Mới, vùng đât tứ thuỷ triều qui, tứ thú tụ. Tứ thuỷ triều quy là bốn bên Nha Trang nước từ hai nhánh sông Cái bao quanh, phía Đông lại giáp biển, miền đất sơn thuỷ hữu tình. Tứ thú tụ là thiên nhiên, đồi, núi tạo thành bốn biểu tưọng: Đồi Trại Thuỷ (Ngọc bức hàm hoàn) Dơi ngọc ngậm vòng. Núi Một (Linh quy đới tháp) Rùa linh đội tháp. Đồi Sinh Trung (Bạch Tượng quyện hồ) Voi trắng quyện hồ. Dãy núi Chụt, Bình Tân (Thanh Long hý thuỷ) Rồng xanh giỡn nước.
8.Chùa Nam Hải Quan Âm
chua nam hai quan am01 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Chùa Nam Hải Quan Âm, toạ lạc tại thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, một ngôi chùa nằm cực bắc thành phố Nha Trang gần giáp ranh giới huyện Ninh Hoà. Chùa do Sư Giác Kiến, thuộc hệ phái Phật giáo Khất sĩ khai sơn năm 1966.
chuanamhaiquanam02 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Nếu có dịp khách du lịch thập phương đặt chân đến thành phố biển Nha Trang, miền thuỳ dương cát trắng, thân thiện, hiền hoà, mến khách. Xin mời du khách dọc theo quốc lộ 1 đoạn đường Nha Trang – Ninh Hoà, qua khỏi đèo Rù Rì, đi thêm khoảng 4 km về phía bắc là đến chùa Nam Hải Quan Âm. Chùa nằm ở phía Đông sát biển, trên một vùng đât rộng mênh mông, bao la. Chùa không chỉ là nơi hướng dẫn Phật tử tu niệm, nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh mà còn là một danh lam, thắng cảnh, sơn thuỷ, hữu tình. Đến đây du khách sẽ được hòa mình cùng thiên nhiên, thưởng ngoạn gió biển trong lành, ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, ta sẽ thấy lòng mình an vui, tự tại, đúng là cảnh thiền môn thanh tịnh, hải chúng an hoà.
9.Chùa Sắc Tứ Kim Sơn
ckimsoncdien6 853229694 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Chùa cổ sắc tứ Kim Sơn tọa lạc tại thôn Ngọc Hội xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, cách trung tâm thành phố khoảng 3 km về phía Tây Bắc thuộc tỉnh Khánh Hòa.
ksondilac10 594509076 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
s nonquythay4 670879661 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Đây là một ngôi chùa cổ kính, được hình thành từ xa xưa, chưa xác định chính xác từ năm nào, nhưng tương truyền được ghi lại trong sách Trung Châu Nhân Vật Ký thì chùa (Thiền Tự) đã có từ thế kỷ 13. Nhân chuyến thăm Chiêm Thành của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông vào năm 1301.
10.Chùa Sắc Tứ Hội Phước
chua hoi phuoc1 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Chùa Sắc tứ Hội Phước còn gọi là “Chùa Cát” tọa lạc ở 153/2 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang Khánh Hòa.
Ban sơ chùa ở trên đồi Hoa sơn (Núi Một) với tên là Phước Am do Tổ Phật An và Tịch Viễn khai sáng năm 1680.Đến năm 1742,ngài Đại Thông đã dời chùa xuống đất bằng, cách đồi Hoa sơn 300m và đổi tên thành chùa Hội Phước. Năm 1940, chùa được sắc phong sắc tứ năm Bảo Đại thứ 15.
chua hoi phuoc2 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Hiện nay, chùa Hội Phước được xếp vào Di Tích Lịch sử văn hóa là một trong những danh lam có một chiều dài lịch sử trên 300 năm truyền thừa.Chùa hiện còn lưu giữ nhiều tượng Phật và Chuông cổ từ thời Hậu Lê và Minh Mạng.
11.Chùa Đa Bảo
mt400276 1 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
iếng lành đồn xa, giờ đây Đa Bảo tự nổi tiếng là cõi thiền bát ngát trên đỉnh Hòn Xện, tầm nhìn bao quát khắp vịnh Nha Trang.
Từ trung thâm thành phố, qua cầu Trần Phú, theo đại lộ Phạm Văn Đồng đi về phía Bắc khoảng 5 cây số, có một khu dân cư mới hình thành dưới chân hòn Xện. Dừng ở đó, ngó lên mạch núi Cô Tiên, dõi theo bóng cờ ngũ, bạn sẽ nhìn thấy con đường độc đạo dẫn đến sân chùa Đa Bảo. Từ bờ vịnh đến cõi thiền, khoảng 15 phúc đi bộ, 5 phút đi xe máy nhưng không thể đẩy xe đạp dốc ngược đỉnh đồi. Nếu chọn ô tô làm phương tiện di chuyển, bạn yên tâm, bây giờ đường lên chùa đã đủ rộng cho 2 làn xe lên xuống.
3 70450 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Ngày thường, rất đông khách du lịch dập dìu vãn cảnh. Dịp trăng tròn hay mùa Phật Đản, Vu Lan…, Phật tử khắp nơi rộn ràng hành hương lên chùa, cúng dường Tam Bảo. Chính điện mở cửa thông ra biển, hào quang tỏa sáng muôn phương. Tọa thiền trước sân chùa, mọi phiền não, bệnh hoạn, cầu uế…theo hơi thở trôi ra biển, thân tâm nhẹ nhàng…rỗng rang chưa từng thấy.
12.Pháp Viện Thánh Sơn
32739423974 66cee71d06 z - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Mỗi khi ghé đến Nha Trang thì cái tên Chùa Long Sơn hay Nhà Thờ Núi đều là những điểm đến tín ngưỡng dường như đã quá quen thuộc với du khách, đặc biệt là du khách trong nước. Tuy nhiên ít ai biết được rằng, Nha Trang vẫn còn một địa điểm tôn giáo thú vị nữa nằm bên ngoài trung tâm thành phố, nhưng vẻ đẹp độc đáo ở nơi đây dễ dàng gây ấn tượng và mê hoặc bất kì ai kể cả những du khách khó tính nhất.
undefined phap vien thanh son 0 746f2dcd636232721375497450 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Được xây dựng từ năm 2006 đến nay vẫn chưa hoàn thiện hết nhưng nơi đây vẫn được rất nhiều phật tử tứ phương tìm đến để hành hễ đầu năm trong những dịp xuân.
undefined phap vien thanh son 0 4c5591f7636232721522137450 - Cầu an đầu năm tại những ngôi chùa đẹp-linh thiêng ở Nha Trang
Được ảnh hưởng khá nhiều bởi văn hoá Phật giáo Trung Đông, nên những bức tượng trong trang phục truyền thống được đặt rất nhiều xung quanh thánh điện, từ lối đi, cổng chào cho đến sảnh lớn gần chánh điện
Tuy nhiên văn hoá Phật Giáo truyền thống không phải là không có, theo lời của một vị sư tại chùa “Trụ trì ở đây muốn Pháp viện trở thành nơi giao lưu đa văn hoá Phật giáo, ở đây lưu giữ và xây dựng nhiều hình ảnh phật giáo đa phái như khất sĩ, nam tông, bắc tông bao gồm cả đại thừa và tiểu thừa”
Nguồn: diadiemanuong.com
http://nguoikhanhhoa.vn/cau-dau-nam-...g-o-nha-trang/
-
Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào? | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức ...
lazi.vn/quiz/d/1218/huyen-dao-ly-son-thuoc-tinh-nao
7 ngày trước - Trên đảo có ba di tích quốc gia: đình làng An Hải (di tích liên quan đến hải đội Hoàng Sa bên trên), Âm linh tự (nơi thờ cúng oan hồn, cô hồn và phối thờ tử sĩ Hoàng Sa - Trường Sa), Chùa Hang. Các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh cũng đã được tìm thấy trên đảo, như suối Chình, xóm Ốc và đặc biệt là các dấu ...
-
Tour Khám Phá Đảo Lý Sơn ( 2N1D )
Thời gian đi: 2 ngày 1 đêm - Phương tiện:
Khởi hành: Hàng ngày tại: TP.Hồ Chí Minh
Mã tour: GT-LS2N1D
LỊCH TRÌNH TOUR
Tour Đảo Lý Sơn ( 2 ngày 1 đêm ) giá rẻ tại GoTriip.com, sẽ đưa du khách đến với bãi cát dài miên man hòa lẫn với màu biển xanh trong vắt tận đáy. Lý Sơn hiện nay vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường chụp ảnh cưới với những cảnh đẹp tuyệt vời. Nơi có hệ thống hang động, cầu đá…
NGÀY 1: TP.HCM – ĐÀ NẴNG ( Ăn 2 bữa )
— Buổi sáng: Hướng dẫn viên GOTRIIP đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay Quảng Ngãi. Đến sân bay Chu Lai ( Quảng Ngãi ), xe và HDV đón đoàn khởi hành đến cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn( tàu chạy chuyến 9h30 và 11h30 ).
tour đảo lý sơn
— Đoàn đến Cảng trung tâm Lý Sơn, xe đón quý khách nhận phòng khách sạn và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng và đặc sắc nhất của Đảo Lý Sơn.
— Viếng Âm Linh Tự – Là nơi thờ tự các Âm Hồn và Vong Linh của các dân binh trong cai đội Hoàng Sa Kiêm Quản Bắc Hải và quý khách sẽ nghe HDV thuyết minh về Âm Linh Tự và cách phân biệt Mộ Gió và Mộ Thường.
Âm Linh Tự
— Thắng cảnh Chùa Đục ( Đỉnh Liêm Tự) – Là một trong những ngôi chùa linh thiên của Lý Sơn theo hệ phái khất sĩ. Quý khách sẽ chiêm ngưỡng và Viếng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao nhất Lý Sơn, chinh phục 145 bậc thang để đến với đỉnh Liêm Tự và nghe HDV thuyết minh về quá trình hình thành chùa và chiêm ngưỡng miệng núi lửa của núi Giếng Tiền ( hay Giếng Tiên ).
Chùa Đục
— Nhà Trưng Bày Hải Đội Hoàng Sa – Kiêm Quản Bắc Hải – Là nơi lưu giữ kỷ vật của các dân binh và cai đội ra làm nhiệm vụ thu lượm các sản vật và đo đạc hải trình cắm mốc chủ quyền biên giới quốc gia và sẽ nghe HDV thuyết minh về chuyên đề biển đảo.
Nhà Trưng Bày Hải Đội Hoàng Sa – Kiêm Quản Bắc Hải
— Buổi trưa: Đoàn dùng cơm tại nhà hàng địa phương. Đoàn tiếp tục tham quan.
— Giếng Vua ( Xó La ) – Là một trong những Giếng Cổ nhất và độc đáo nhất nổi tiếng với nhiều câu chuyện tâm linh huyền bí.
Giếng Vua ( Xó La )
— Thắng Cảnh Hang Câu nằm dưới chân núi lửa Thới Lới.
Hang Câu
Hang Câu đảo Lý Sơn
— Chinh phục núi Thới Lới đến với cột cờ quốc gia nằm giữ biển khơi.
Thới Lới
— Chùa Hang: Xe đưa quý khách ngang qua những đám ruộng tỏi của người dân để đến với thắng cảnh Chùa Hang, một trong những nơi hành hương tâm linh nổi tiếng nhất Lý Sơn.
Chùa Hang
Chùa Hang Đảo Lý Sơn
— Quý khách sẽ được thăm quy trình trồng hành và tỏi cùng các nông dân chính hiệu.
nơi trồng hành đảo lý sơn
— Buổi tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng và tự do khám phá Lý Sơn. Hoặc quý khách có thể thuê xe đi xuống Hang Câu để thưởng thức những món nướng BBQ bên bờ biển và tham gia chương trình lửa trại và hát Karaoke trên bãi biển ( Chi phí Tự Túc )
NGÀY 2: LÝ SƠN – ĐẢO BÉ ( Ăn 3 bữa )
— Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, sau đó đoàn sẽ khởi hành ra đảo Bé bằng Ca Nô ( Mất 10 phút di chuyển ) quý khách tham quan:
đảo Bé bằng
— Tham quan Nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt duy nhất trên đảo theo công nghệ của Nhật Bản
— Tham quan Vách đá trầm tích núi lửa triệu năm, thăm ruộng bậc thang hành, tỏi. Tắm biển tại bãi tắm Tiên.
Vách đá trầm tích
bãi tắm Tiên
— Đoàn dùng cơm trưa tại nhà dân đảo Lớn. Sau đó đoàn lên tàu, khởi hành về Quãng Ngãi.
— Đoàn ghé tham quan mua sắm đặc sản Quảng Ngãi: Kẹo mạch nha, đường phổi, đường phèn, kẹo gương, cá bống sông trà…
đặc sản Quảng Ngãi
— Sau đó xe đưa đoàn chuyển ra sân bay để đáp chuyến bay về Tp.HCM. Kết thúc tour. Tạm Biệt chia tay đoàn.
GIÁ TOUR:
Tiêu Chuẩn Giá VND/Khách Phụ Thu
Khách Sạn 1 Sao 1.290.000 vnd
Khách Sạn 3 Sao ( Central Lý Sơn ) 1.580.000 nvd
Khách Sạn 4 Sao ( Mường Thanh Lý Sơn ) 1.990.000 vnd
ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH
https://gotriip.com/tour/tour-dao-ly-son-gia-re-2n1d/
-
Những ngôi đình nơi đầu sóng
Cập nhật lúc 08:15, Thứ Bảy, 07/10/2017 (GMT+7)
Văn hóa Việt Nam có một điểm rất đặc biệt, đó là ở đâu có dân cư hình thành cộng đồng là có đình làng. Ở đảo Lý Sơn (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cũng vậy, hiện vẫn tồn tại 2 ngôi đình gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này. Đó là đình làng An Vĩnh (xã An Vĩnh) và An Hải (xã An Hải), đều đã được công nhận là di tích cấp quốc gia.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đình làng An Vĩnh (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Nguyễn Đăng Vũ
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đình làng An Vĩnh (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Nguyễn Đăng Vũ
TS.Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo tài liệu Hán Nôm còn lưu tại nhà thờ họ Phạm Quang (thôn Tây, xã An Vĩnh), vào năm Quý Tỵ (1773) người dân cù lao Ré (tên gọi dân gian của đảo Lý Sơn) đã đệ trình lên phủ Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xin cho cộng đồng dân cư ở đây được tổ chức cúng kiếng riêng vào các dịp lễ tết, không phải lặn lội vào vùng cửa biển Sa Kỳ.
Đến năm Gia Long thứ 3 (1804), triều đình công nhận 2 làng An Vĩnh và An Hải trên cù lao Ré. Cùng với việc thiết lập đơn vị hành chính cấp làng, đình làng An Hải và An Vĩnh cũng được công nhận.
* Thăng trầm cùng đảo
Nhìn chung, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ngày nay đã dung nạp thêm nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, từ đó lễ thức này ngày càng trở thành ngày hội lớn, là cơ hội để di sản văn hóa được bảo tồn, bổ sung; truyền thống yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc được củng cố, tình làng nghĩa xóm người dân Lý Sơn thêm bền chặt.
Đình làng An Hải chủ yếu do 7 dòng họ tiền hiền của làng (gồm các họ: Nguyễn, Trương, Dương, Nguyễn Văn, Nguyễn Đình, Trần, Võ) đóng góp xây dựng.
Do vị trí địa lý đảo Lý Sơn thường hứng chịu nhiều cơn bão dữ nên đình An Hải cũng nhanh bị hư hại, đến nay đình trải qua 7 lần trùng tu lớn nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc ban đầu.
Đình gồm tòa đại đình (đinh thượng, đình trung, đình hạ), nghĩa tự, nhà thờ tiền hiền, miếu Thành hoàng (thờ Trấn quốc công Bùi Tá Hán). Năm 2015, người dân An Hải đóng góp xây dựng thêm lăng thờ cá Ông ở phía Bắc của đình.
So với đình làng An Hải, thì đình làng An Vĩnh “sóng gió” hơn rất nhiều. Trong thực tế, đình làng được xây dựng từ năm Cảnh Thịnh thứ 7 triều Tây Sơn (năm 1789). Tuy nhiên, vào năm Thiệu Trị thứ 3 triều Nguyễn (năm 1843), đình làng bị giặc Tàu Ô (tên gọi những toán cướp biển từ Trung Quốc sang) đốt cháy, đến năm 1920 (thời vua Khải Định) đình làng mới được người dân làng An Vĩnh trùng tu khang trang.
Nhưng đến năm 1953, trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, đình lại bị thực dân Pháp dội bom sụp một phần, khoảng vài năm sau do gió bão đình bị đổ hoàn toàn. Mãi đến 56 năm sau, vào năm 2009 tỉnh Quảng Ngãi mới tổ chức phục dựng lại đình theo lối kiến trúc ban đầu từ lời kể và sự hướng dẫn của các bô lão trong làng.
Có thể nói, đình làng An Vĩnh là “chứng nhân” cho quá trình kiên cường đấu tranh với thiên tai, địch họa trải hàng trăm năm qua của người dân Lý Sơn.
Theo tài liệu Hán Nôm còn lưu lại ở nhà thờ họ Võ Văn (làng An Vĩnh), vào thời vua Gia Long, cựu cai đội Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải Võ Văn Khiết được phê chuẩn giữ chức Cai đình An Vĩnh vì ông “là người thẳng thắn, thanh liêm, siêng năng, cần mẫn, việc công cũng am hiểu”. Đặc biệt, trước đình làng An Vĩnh có bến Đình, là nơi xuất phát của các đội binh phu đi Hoàng Sa từ những thế kỷ trước.
* Thiêng liêng lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
TS.Nguyễn Đăng Vũ cho biết, trước đây một trong những sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa quan trọng của người dân Lý Sơn là lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, chủ yếu được tổ chức tại các nhà thờ gia tộc có người đi lính Hoàng Sa, mà tiêu biểu là nhà thờ dòng họ Võ Văn.
Đây là dòng họ có nhiều người làm cai đội Hoàng Sa sớm nhất trong cả tỉnh Quảng Ngãi, hoặc hướng dẫn binh phu đi Hoàng Sa từ nhiều thế kỷ trước, như: Cai đội Võ Văn Khiết (làm Cai đội Hoàng Sa từ năm 1785, dưới triều Tây Sơn), Cai đội Võ Văn Phú (từ năm 1803, Gia Long thứ 2), Đốc chiến Võ Huệ, binh phu Võ Văn Sanh... Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vì thế cũng tổ chức vào các ngày khác nhau, tùy theo các dòng họ.
Đoàn Đồng Nai thăm và chụp ảnh lưu niệm tại đình Lý Hải - di tích văn hóa - lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia năm 1997 (trước kia thuộc xã Lý Hải, nay là xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: VĂN TRUYÊN
Đoàn Đồng Nai thăm và chụp ảnh lưu niệm tại đình Lý Hải - di tích văn hóa - lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia năm 1997 (trước kia thuộc xã Lý Hải, nay là xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: VĂN TRUYÊN
Đến năm 2005, lần đầu tiên lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vượt ra khỏi quy mô của dòng họ mà do cộng đồng người dân ở lân (tương đương với xóm) Vĩnh Lợi phối hợp với nhiều lân khác trong xã An Vĩnh tổ chức, cũng không diễn ra tại nhà thờ họ mà ở Âm linh tự (cũng là di tích cấp quốc gia). Sau đó qua mỗi năm, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đều được nâng cấp về tổ chức và quy mô ngày càng mở rộng, người dân tham gia ngày càng nhiều.
Từ năm 2010 trở đi, lễ được tổ chức ở đình làng An Vĩnh với sự tham gia của hàng ngàn người, không chỉ người dân Lý Sơn mà có cả người từ các địa phương trong cả nước lẫn người nước ngoài. Cũng năm này, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia.
Tương tự, trước đây các tộc họ ở làng An Hải phối thờ các binh phu đi Hoàng Sa không trở về tại khu Nghĩa tự trong đình An Hải, hàng năm tổ chức lễ khao lề thế chung với lễ tế các bậc tiền hiền, hậu vãng, âm hồn... vào ngày 17, 18-2 âm lịch. Từ năm 2013 trở đi, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được người dân tổ chức thành lễ thức riêng vào tháng 2-3 âm lịch tại đình An Hải, cũng ngày càng có nhiều người dân trong và ngoài nước tham dự.
Không chỉ được “nâng cấp” về mặt lễ thức, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở 2 đình An Hải và An Vĩnh ngày càng có sự “tái cấu trúc” phù hợp với nguyện vọng người dân, bảo tồn và làm giàu thêm di sản cũng như tăng cường tính giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền biển đảo song song với phát triển du lịch.
Trước đây, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở các dòng họ khá đơn giản, chỉ có mâm cỗ (gồm xôi, gà, gỏi cá, muối gạo, trầu rượu) và một chiếc thuyền lễ dán giấy ngũ sắc dài khoảng 0,4-0,5m, trên thuyền có 3 hình nhân thế mạng bằng bột gạo hoặc đất sét để mang ra biển thả. Nhưng hiện nay, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa từ nghi lễ cúng tế đã trở thành lễ hội không chỉ của người dân Lý Sơn mà của cả nước bởi tính chất thiêng liêng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc đối với tâm thức mọi người.
Các lễ khao lề thế lính Hoàng Sa gần đây người dân đều làm 3-6 thuyền lễ lớn, hình dạng giống như những chiếc thuyền câu mà binh phu Hoàng Sa sử dụng thuở trước, dài từ 1,2-1,5m, mỗi thuyền cũng có 3 hình nhân thế mạng cùng gạo muối, vàng mã nhưng được cắm theo rất nhiều cờ xí rực rỡ. Lễ vật dâng cúng ngoài gà, cá còn có 2-3 con heo lớn.
Thành phần tham gia thực hành nghi lễ ngoài ban quý tế, đại diện các tộc họ, học trò lễ còn có dân làng; ban nhạc lễ ngoài trống, chiêng, dàn nhạc lễ còn có thêm 1-2 người thổi ốc u. Đây là nét mới, khá đặc biệt.
Theo TS.Nguyễn Đăng Vũ, ngày xưa khi tiễn đưa binh phu đi Hoàng Sa làm nhiệm vụ, sau phần nghi lễ như thả thuyền cùng hình nhân thế mạng là đến phần giục quân xuống thuyền bằng hiệu lệnh ốc u. Khi tiếng ốc u trầm hùng vang lên là lúc đoàn binh phu chia tay người thân, bước chân xuống thuyền giong buồm đạp sóng ra khơi để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa những năm gần đây đều đưa phần thổi ốc u vào để nhắc nhớ về những hùng binh Hoàng Sa vị quốc vong thân.
Để lễ khao lề thế lính Hoàng Sa thêm phần long trọng, người dân các xã An Vĩnh, An Hải còn tổ chức lễ rước thần, vong linh binh phu Hoàng Sa với lọng, kiệu, cờ phướn, lễ vật từ Âm linh tự về đình An Vĩnh, từ đình An Hải sang đình An Vĩnh. Phần hội cũng sôi nổi, nhộn nhịp hơn với các hoạt động như: đua thuyền, thả hoa đăng, bắn pháo hoa tầm thấp, biểu diễn võ thuật, hát bả trạo; gần đây còn có chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo
http://baodongnai.com.vn/phongsukysu...-song-2850460/
-
KHÁM PHÁ ĐÀO LÝ SƠN 2NGÀY
Thời gian
2N1Đ
Khách sạn
Phương tiện
Ngày khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
+ Âm Linh Tự là nơi thờ tự các Âm Hồn và Vong Linh của các dân binh trong cai đội Hoàng Sa Kiêm Quản Bắc Hải
+ Thắng Cảnh Hang Câu nằm dưới chân núi lửa Thới Lới.
+ Chùa Đục ( Đỉnh Liêm Tự) đây là một trong những ngôi chùa linh thiên của Lý Sơn theo hệ phái khất sĩ.
+ Giếng Vua ( Xó La) là một trong những Giếng Cổ nhất và độc đáo nhất mang nhiều giai thoại huyền bí.
NGÀY 01 TP.HCM – QUÃNG NGÃI – ĐẢO LÝ SƠN (Ăn: Trưa, Chiều)
Sáng, HDV Công Ty Du Lịch Thanh Niên Xung Phong (V.Y.C) đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay đi Chu Lai (chuyến bay sáng VJ - 07:25-08:40) (Ăn sáng tự túc trên máy bay). Đến Chu Lai – xe đón và đưa đoàn đi Cảng Sa Kỳ – khởi hành hành đi Lý Sơn. Sau 1h lênh đênh trên biển quý khách đến với Lý Sơn.
Khung cảnh thanh bình của Lý Sơn nhìn từ trên cao
Trưa: Đoàn đến Cảng trung tâm Lý Sơn, Quý khách nhận phòng khách sạn và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng và đặc sắc nhất của Đảo Lý Sơn.
Quý khách khởi hành đi tham quan:
- Âm Linh Tự là nơi thờ tự các Âm Hồn và Vong Linh của các dân binh trong cai đội Hoàng Sa Kiêm Quản Bắc Hải và quý khách sẽ nghe HDV thuyết minh về Âm Linh Tự và cách phân biệt Mộ Gió và Mộ Thường.
Viếng thăm Âm Linh Tự để thắp nén hương tưởng nhớ các dân binh đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo
- Chùa Đục ( Đỉnh Liêm Tự) đây là một trong những ngôi chùa linh thiên của Lý Sơn theo hệ phái khất sĩ. Quý khách sẽ chiêm ngưỡng và Viếng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao nhất Lý Sơn và chinh phục 145 bậc thang để đến với đỉnh Liêm Tự và nghe HDV thuyết minh về quá trình hình thành chùa và chiêm ngưỡng miệng núi lửa của núi Giếng Tiền ( Giếng Tiên).
Tượng Quan Âm cao nhất Lý Sơn tai chùa Đục
- Nhà Trưng Bày Hải Đội Hoàng Sa – Kiêm Quản Bắc Hải là nơi lưu giữ kỷ vật của các dân binh và cai đội ra làm nhiệm vụ thu lượm các sản vật và đo đạc hải trình cắm mốc chủ quyền biên giới quốc gia và sẽ nghe HDV thuyết minh về chuyên đề biển đảo. Dùng cơm trưa tại nhà hàng và nhận phòng nghĩ ngơi.
Chiều: 14:00 đoàn khởi hành đi tham quan:
Giếng Vua ( Xó La) là một trong những Giếng Cổ nhất và độc đáo nhất mang nhiều giai thoại huyền bí.
Giếng nước cẩn đá xanh kiên cố, sát cạnh biển nhưng nước ngọt mát quanh năm
Thắng cảnh Hang Câu nằm dưới chân núi lửa Thới Lới.
Hang Câu có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ giữa một bên là biển, một bên là núi
Chinh phục núi Thới Lới đến với cột cờ quốc gia nằm giữ biển khơi.
Xe sẽ đưa đoàn đi qua những đám ruộng tỏi của người dân để đến với Thắng cảnh Chùa Hang một trong những nơi hành hương tâm linh nổi tiếng nhất Lý Sơn.
Quý khách chụp ảnh Hoàng Hôn tại Cổng Tò Vò.
Cổng Tò Vò có hình thù ngoạn mục, và hoàn toàn không có sự tác động nào của bàn tay con người
Buổi tối: Đoàn dùng cơm tối và tự do khám phá Lý Sơn về đêm. Hoặc quý khách có thể thuê xe đi xuống Hang Câu để thưởng thức những món nướng BBQ bên bờ biển và tham gia chương trình lửa trại và hát Karaoke trên bãi biển với chi phí từ 120.000 – 170.000 đồng/khách ( Chi phí Tự Túc).
NGÀY 02 ĐẢO BÉ – LÝ SƠN –HỒ CHÍ MINH (Ăn: Sáng, Trưa)
Sáng, Quý khách dùng điểm tâm sáng sau đó khởi hành đi Đảo Bé bằng Ca Nô, đến đảo Bé quý khách tham quan:
Quý khách sẽ Tham quan Nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt duy nhất trên đảo theo công nghệ của Nhật Bản
- Tham quan Vách đá trầm tích núi lửa triệu năm
Vách đá trầm tích đen tuyền nằm bên bờ biển hoang sơ
- Thăm ruộng bậc thang hành, tỏi
Ruộng bậc thang hành, tỏi đầy màu sắc gây ấn tượng mạnh đối với du khách khi đến đây
- Tắm biển tại bãi tắm Tiên
Bãi tắm Tiên hoang sơ với bãi cát mịn và biển trong xanh lộng gió
Trưa: Đoàn về lại đảo Lớn dùng cơm trưa
Chiều 14h: Đoàn lên tàu và khởi hành về Quảng Ngãi- Đến Sân bay Chu Lai làm thủ tục khởi hành về Sài Gòn - (Chuyến bay VJ 16h35). Kết thúc chương trình chia tay và hẹn gặp lại.
Tùy điều kiện thực tế trình tự tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ điểm tham quan nêu trong chương trình.
GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH
Khách sạn 1 sao
2.030.000 vnđ/khách
GIÁ VÉ MÁY BAY
Khách sạn 2 sao
2.160.000 vnđ/khách
Vietjet: Từ: 2.500.000-4.000.000 vnđ
Khách sạn 3 sao ( central lý sơn)
2.290.000 vnđ/khách
Khách sạn 4 sao (Mừng Thanh Lý Sơn)
2.630.000 vnđ/khách
GIÁ TRÊN BAO GỒM:
• Vận chuyển: Xe tham quan (16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách đăng ký) đón - tiễn và phục vụ theo chương trình.
• Vé tàu cao tốc đi 2 chiều: Sa Kỳ- Quãng Ngãi/ Quãng Ngãi – Sa Kỳ
• Ca nô đi Đảo Bé.
• Xe điện tham quan Đảo Bé
• Khách sạn: 2 – 3 khách/phòng (trường hợp lẻ nam, nữ ở phòng 03).
• Ăn uống:
• Điểm tâm sáng: 01 bữa điểm tâm sáng
• Ăn chính: 03 bữa ăn tiêu chuẩn 100.000 VND/suất.
• Tham quan: Vé tham quan các điểm du lịch theo chương trình.
• Hướng dẫn viên: Phục vụ nhiệt tình, tận tâm, chu đáo.
• Bảo hiểm: Du lịch chọn tour, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/trường hợp.
• Quà tặng: Nón cao cấp VYC, khăn lạnh + 01 nước suối (0.5 lít/ngày).
• Thuế VAT.
KHÔNG BAO GỒM:
• Vé máy bay khứ hồi: SGN-VCL-SGN
• Ăn uống, vui chơi giải trí cá nhân và các chi phí khác ngoài chương trình.
• Phụ thu phòng đơn
• Tip cho bác tài - HDV (Không bắt buộc)
• Lặn ngắm San Hô bằng thuyền thúng (60.000 vnđ/khách)
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRẺ EM
• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé.
• Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi mua 75% giá vé dịch vụ, ăn riêng, ngũ chung với bố mẹ ( Hai người lớn được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ giá vé ).
• Trẻ em dưới 05 tuổi miễn phí, ở chung với bố mẹ. ( Hai người lớn được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua 1 suất giường đơn ).
• TRƯỜNG HỢP HOÀN, HỦY VÀ ĐỔI VÉ MÁY BAY LỄ, TẾT
• Vé máy bay được xuất ngay sau khi quý khách đóng tiền và có xác nhận sự chính xác từng ký tự về họ, tên ghi trong hộ chiếu hoặc CMND của hành khách theo yêu cầu của hãng vận chuyển.
• Mọi sự thay đổi liên quan đến vé đã xuất: Giờ ngày đi, tên quý khách, hủy vé, quý khách vui lòng chịu chi phí theo qui định của hãng vận chuyển.
• Vé máy bay hãng hàng không Vietnam Airline là vé không hoàn, không đổi, hủy, sai tên mất 100% tiền vé.
• Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà không được báo trước.
ĐIỀU KIỆN HỦY VÉ LỄ, TẾT
• Vé máy bay: Phí hủy 100 % giá vé.
• Sau khi đăng ký hủy vé: Phí hủy 50% giá tour trọn gói.
• Trước ngày đi 15 ngày hủy vé: Phí hủy 75% giá tour trọn gói.
• Sau thời gian trên, hủy hoặc không báo hủy: Phí hủy 100% giá tour trọn gói.
• Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính như hủy vé không thông báo.
• Trường hợp quý khách dời dịch vụ sang ngày khác: Tour lễ, tết quý khách vui lòng không thay đổi hành trình khi đã đăng ký.
• Các ngày nêu trên là ngày làm việc, không bao gồm thứ bảy và chủ nhật. Trường hợp tour hoặc dịch vụ bị hủy do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do máy bay hoãn/hủy chuyến, V.Y.C sẽ hoàn trả chi phí tương ứng với những dịch vụ chưa được sử dụng, ngoài ra sẽ được miễn trách đối với bất kỳ chi phí nào khác.
THÔNG TIN LƯU Ý:
• Quý khách có mặt trước giờ bay 120 phút đối với tour khởi hành bằng máy bay.
• khi đi du lịch người lớn (từ trên 14 tuổi) phải đem theo giấy CMND bản chính, hình ảnh rõ, còn hạn sử dụng trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp hoặc Hộ Chiếu còn hạn.
• Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có giấy CMND hoặc Hộ Chiếu khi đi du lịch.
• Trẻ em dưới 14 tuổi mang theo giấy khai sinh bản chính hoặc hộ chiếu còn hạn.
• Riêng khách Việt Kiều phải mang theo Hộ Chiếu hoặc thẻ xanh kèm theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam làm thủ tục lên máy bay.
• Hành lý sách tay: Tối đa 7kg/kiện/khách, không để các vật dụng sắc nhọn, chất dễ cháy vào hành lý sách tay.
• Hành lý ký gửi: tối đa 20 kg/kiện/khách, không để máy chụp ảnh, máy tính sách tay, tư trang, tiền bạc có giá trị vào hành lý ký gửi.
• Công ty sẽ xuất hóa đơn cho quý khách có nhu cầu (Hạn chót: 10 ngày sau khi kết thúc chương trình du lịch).
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THANH NIÊN XUNG PHONG (V.Y.C) - PHÒNG DU LỊCH NỘI ĐỊA
178 – 180 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
(08) 3836 8989 – 3836 8899 (Ext: 15…)
Hotline: 0914256539 (Mr. Hải) - 0914 847 639 (Ms. Lan)
0941 129339 (Mr. Trọng) - 0914 946 739 (Mr. Úa)
V.Y.C TRAVEL – TẬN TÂM PHỤC VỤ
LIÊN HỆ
Bạn muốn tư vấn về tour . Hãy điền thông tin chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn !
http://www.vyctravel.com/tours/du-li...son-2ngay.html
-
-
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
06:00 - 08/02/2014Theo Toquoc.vn
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã trở thành một Di sản quốc gia với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tấm lòng tri ân của người dân Lý Sơn với những người đã hy sinh vì chủ quyền Tổ quốc
“Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng hai (hoặc tháng ba) khao lề thế lính Hoàng Sa”...Lời ca buồn bã, não nuột là lời tóm tắt số phận của người đi lính thú Hoàng Sa thủa ấy. Người đi không mấy ai còn được trở về. Biết số phận mỏng manh giữa trời mây non nước, trước khi ra đi, mỗi người phải chuẩn bị cho riêng mình: một đôi chiếu, sẽ là vật dùng để quấn xác nếu không may gục ngã; 7 đòn tre, sẽ là vật nẹp quanh thân; 7 sợi dây mây, sẽ dùng để bó xác.
Thi thể người lính xấu số sẽ được đồng đội thả xuống biển cả mênh mông. Chiếc thẻ bài bằng tre có ghi tên tuổi, làng quê, phiên hiệu được cài trong bó xác sẽ là thông điệp gửi lại cho gia đình và bản quán nếu thi thể chưa kịp làm mồi cho cá dữ. Nhưng cho đến giờ, những ngôi mộ gió ở làng An Hải, An Vĩnh cũng chứng minh, không mấy chiếc thẻ tre quay về làng cũ.
Hàng bài vị của các hùng binh Hoàng Sa
ADVERTISING
“Để có chút hy vọng người ra đi còn may mắn trở về, người dân làng An Vĩnh, An Hải (Lý Sơn) và nhiều nơi khác dọc ven biển Quảng Ngãi làm lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Nếu là người còn sống sắp bước xuống thuyền ra đi cùng trời biển là lễ thế. Còn nếu để tưởng nhớ những người xấu số thì cũng làm lễ khao lề nhưng để tế lính Hoàng Sa. Và thường thì làm cho cả hai, thế người sống và tế người đã chết”-TS Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi- người nhiều năm nghiên cứu văn hóa vùng Lý Sơn cho biết. Và hằng năm, vào dịp tháng hai hoặc tháng ba âm lịch, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được người dân Lý Sơn đều đặn tổ chức. Năm 2013, nghi lễ độc đáo này đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trước đây vẫn được làm trong tộc họ trên huyện đảo Lý Sơn. Nếu ngày 20 tháng hai là ngày tế chính, thì cả tộc họ phải chuẩn bị mọi thứ lễ vật, phân công công việc cho các thành viên trong từng chi phái, từng gia đình trước đó nhiều ngày. Từ ngày 17, lễ cúng tế đã được bắt đầu và thực hiện trong suốt ba ngày. Lễ vật chỉ có trầu, rượu, hoa quả. Trong ba ngày này, mọi thứ lễ vật được tiếp tục chuẩn bị, như làm thuyền lễ và bài vị. Đến 3- 4 giờ chiều ngày 19, chiêng trống gióng lên báo hiệu cho bà con họ tộc đến để làm lễ yết. Trong lễ yết, thầy pháp bắt đầu điều hành việc cúng tế ngoài sân. Đó là lúc thầy pháp nặn những hình nhân bằng bột gạo, hoặc bằng rơm rạ. 9 giờ tối, người ta mổ heo (lợn), gà. Đến nửa đêm, vào giờ chuyển ngày, lễ tế chính sẽ diễn ra và được kéo dài vài tiếng đồng hồ sau đó.
Những chiếc thuyền và hình nhân thế mạng được thả xuống biển trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Vật hiến tế trong nhà cho ông bà tổ tiên và các thần linh độ mạng có lợn, gà và một số hoa quả tươi. Thầy pháp không tham dự lễ cúng này. Lễ hiến tế ngoài sân cho những linh hồn đã chu du nơi chín suối vì đi lính Hoàng Sa, Trường Sa theo lệnh vua, cho thủy thần, cho các âm hồn, cho cả những người không may thiệt mạng trên sông, biển…
Ngoài những thứ như trầu, rượu, vàng mã, thịt heo, xôi chè bắt buộc phải có: 1 con gà, 1 con cá nướng, 1 con cua, 1 món gỏi cá nhám. “Đó là lệ bắt buộc, “xưa bày nay làm” không ai giải thích được vì sao phải cúng các vật phẩm như vậy”- cụ Trần Bảo- ngoài 80 tuổi, thành viên đội khánh tiết đình làng An Vĩnh, Lý Sơn nói. Ngoài ra, trên đàn lễ còn có muối, gạo, củi, mắm, nồi niêu…là những thứ mà lính Hoàng Sa phải mang theo trên thuyền xưa kia và cũng là thứ những người đi biển ngày nay vẫn mang theo.
Đặc biệt, trong lễ tục này còn có các linh vị, thuyền lễ và các hình nộm. Các linh vị được làm bằng giấy màu đỏ, mỗi linh vị cao chừng 20 cm, rộng chừng 7cm, ở trên có danh sách người lính Hoàng Sa trong hộ tộc đã tử nạn. Trong tộc họ có bao nhiêu người tử nạn thì sẽ có bấy nhiêu linh vị. Linh vị được đặt trên đàn cúng, phía trước mỗi linh vị có thắp một cây nến, khi thầy pháp khấn cầu Bà Thủy Long cùng các thủy thần trả linh hồn người chết về cho tổ tiên. Các linh vị sẽ được đốt ngay sau đó.
Thuyền lễ có đế làm bằng ba cây chuối dài khoảng 1.5m- 2m, được xâu lại với nhau bằng các thanh tre làm thành bè. Trên chiếc bè, người ta gắn chiếc thuyền làm bằng tre, gán giấy ngũ sắc, có buồm, cờ, phướn như thuyền buồm dùng để đi Hoàng Sa, Trường Sa thủa xưa. Các đồ lễ đã được chia ra trên đàn cúng như vàng mã; muối; gạo; bỏng (nếp nổ); chè xôi; gỏi cá nhám; cua; cá nước; đầu, chân, lòng tiết gà và nhang đèn (ngày nay là tiền lẻ) được đặt lên thuyền lễ.
Trong lễ tế, người ta chỉ làm 3 hoặc 4 hình nộm bằng bột gạo (có dòng họ làm bằng rơm hoặc giấy). Các hình nhân đội nón gõ, áo kẹp nẹp, 4 hình nhân đặt ở 4 góc thuyền với quan niệm làm vững thuyền, còn nếu 3 hình nhân thì đặt ở đầu, giữa và cuối thuyền với quan niệm “tam nhân đồng hành”. Sau khi thầy pháp cúng tế và làm các nghi thức bùa phép trước đàn thờ, gửi tên tuổi và linh hồn người sống vào hình nhân, các thầy pháp đặt các hình nhân vào thuyền. Sau đó, bắt đầu lễ tiễn đưa.
Đi đầu là những thanh niên mang cờ, phướn, tiếp là 4 thanh niên khiêng thuyền lễ, theo sau là thầy pháp, tộc trưởng và các chi phái trưởng và đoàn người gồm ba con trong tộc họ cùng đội chiêng trống. Đến bến thuyền, sau khi thầy pháp khấn vái thần linh bốn phương, thuyền lễ sẽ được thắp đèn rồi được thả xuống nước. Kết thúc lễ tế là khoảng 3 giờ sáng ngày 20, thầy pháp và những người lớn tuổi sẽ về lại nhà thờ và bắt đầu cuộc giao đãi. Phụ nữ, thanh niên trai tráng phải đến 6-7 giờ sáng mới được ngồi vào mâm.
Có năm, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa còn có lễ đua thuyền, hát bả trạo…
Những năm gần đây, nhiều tộc họ cùng chung sức làm lễ khao lề tại một cơ sở tín ngưỡng chung của làng như tại Âm Linh tự làng An Vĩnh, Âm Linh tự làng An Hải hoặc tại đình làng An Vĩnh. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của làng có quy mô lớn hơn. Ngoài những nghi lễ, từ lễ yết, lễ chánh tế, lễ ngoại đàn, lễ thế lính đến lễ thả thuyền thế mạng… tại lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của làng có năm còn có lễ cầu siêu, lễ thả hoa đăng, lễ đua thuyền, hát bộ, múa lân, hát bả trạo… Lễ vật hiến tế của làng thường phải có tế heo sống, heo chín, gà, xôi và hàng trăm linh vị, 5 chiếc thuyền khao lề. Sở dĩ phải có 5 chiếc bởi trong buổi đầu 70 binh phu đi Hoàng Sa phải đi trên 5 chiếc thuyền câu.
TS. Nguyễn Đăng Vũ nhận định: “Lễ thức này có phần hơi ma mị nhưng là lễ thức mang tính nhân văn sâu sắc, là sự cầu mong cho người lính Hoàng Sa được bình yên trong suốt 6 tháng trời lênh đênh trên biển với bao hiểm nguy chờ đón (nếu với ý nghĩa lễ khao lề thế lính). Bởi họ tin rằng, những hình nộm cùng với chiếc thuyền kia đã gánh chịu cho người lính những rủi ro bất trắc và thần linh cũng đã chứng kiến lòng thành. Còn với ý nghĩa lễ khao lề tế lính, nghi thức là sự tưởng nhớ và biết ơn đến những người thân trong gia đình, dòng họ đã vì đất nước, vì lệnh vua mà hy sinh thân xác. Với ý nghĩa vừa thế và tế, nghi thức là sự tưởng nhớ và biết ơn đến các bậc sinh thành, những người có công khai khẩn đất đai, tạo lập nên làng mạc. Ngày nay, thì đó là nghi thức cầu an cho người lính đi Hoàng Sa, tưởng nhớ các bậc anh linh đã bỏ mình vì Tổ quốc”.
Dù với ý nghĩa nào thì Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa- một nghi thức độc đáo, một di sản văn hóa của quốc gia- cũng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người dân Việt; là sự ngưỡng vọng, tôn vinh những người đã có công khai thác biển Đông, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc. Và cho đến khi nào, nghi lễ độc đáo này vẫn còn được người dân Lý Sơn tổ chức thì khi đó, lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của người dân Việt Nam vẫn còn được trao truyền./
http://infonet.vn/thieng-lieng-le-kh...ost116490.info
-
DU LỊCH ĐẢO LÝ SƠN - QUÊ HƯƠNG ĐỘI HÙNG BINH HOÀNG SA Click vào ảnh lớn để zoom Giá : 2.400.000 VND Số lượng Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay Đánh giá: Đánh giá của bạn: Mô tả Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm Phương tiện: Máy bay + Xe du lịch Khởi Hành: Theo Đoàn Bảo hiểm Ăn theo chương trình Hướng dẫn viên Phương tiện vận chuyển Vé tham quan các điểm Nhật kí hành trình LỊCH TRÌNH TOUR TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ HÌNH ẢNH ẨM THỰC Phản hồi NGÀY 1: SÂN BAY CHU LAI – CHỨNG TÍCH SƠN MỸ - ĐẢO LÝ SƠN ( Ăn 2 bữa) Buổi sáng : Xe và HDV đón quý khách tại sân bay sau đó đoàn sẽ khởi hành đi tham quan Khu Chứng Tích Sơn Mỹ ( Thảm sát mỹ lai) nơi có 504 người chết đa số phụ nữ và trẻ em bị quân đội Mỹ thảm sát vào ngày 16/ 3/1963. Buổi trưa : Đoàn về với bãi biển Mỹ Khê nghĩ ngơi và dùng cơm trưa tại bãi biển. 14h 00: Đoàn khởi hành đến cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn( tàu chạy lúc 15h00 – 16h00 đoàn đến đảo). Đoàn đến Cảng trung tâm Lý Sơn, Quý khách nhận phòng khách sạn và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng và đặc sắc nhất của Đảo Lý Sơn. Viếng Âm Linh Tự là nơi thờ tự các Âm Hồn và Vong Linh của các dân binh trong cai đội Hoàng Sa Kiêm Quản Bắc Hải và quý khách sẽ nghe HDV thuyết minh về Âm Linh Tự và cách phân biệt Mộ Gió và Mộ Thường. Thắng cảnh Chùa Đục ( Đỉnh Liêm Tự) đây là một trong những ngôi chùa linh thiên của Lý Sơn theo hệ phái khất sĩ. Quý khách sẽ chiêm ngưỡng và Viếng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao nhất Lý Sơn, chinh phục 145 bậc thang để đến với đỉnh Liêm Tự và nghe HDV thuyết minh về quá trình hình thành chùa và chiêm ngưỡng miệng núi lửa của núi Giếng Tiền ( Giếng Tiên). Chụp hình vào lúc hoàng hôn tại Cổng Tò Vò ( Cổng Trời). Buổi tối: Đoàn dùng cơm tối và khám phá chợ đêm hải sản Lý Sơn về đêm. NGÀY 2: LÝ SƠN – ĐẢO BÉ (Ăn 3 bữa) Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, sau đó đoàn sẽ khởi hành ra đảo Bé ( cù lao bờ bãi) đến đảo Bé bằng Ca Nô ( Mất 10 phút di chuyển ) quý khách tham quan: Qúy Khách sẽ Tham quan Nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt duy nhất trên đảo theo công nghệ của Nhật Bản Tham quan Vách đá trầm tích núi lửa triệu năm Thăm ruộng bậc thang hành,tỏi Tắm biển tại bãi tắm Tiên Buổi trưa: Đoàn dùng cơm tại nhà dân trên đảo Bé. Sau đó khởi hành về đảo Lớn nghĩ ngơi. Buổi chiều: Đoàn tham quan: Giếng Vua ( Xó La) là một trong những Giếng Cổ nhất và độc đáo nhất mang nhiều giai thoại huyền bí. Nhà Trưng Bày Hải Đội Hoàng Sa – Kiêm Quản Bắc Hải là nơi lưu giữ kỷ vật của các dân binh và cai đội ra làm nhiệm vụ thu lượm các sản vật và đo đạc hải trình cắm mốc chủ quyền biên giới quốc gia và sẽ nghe HDV thuyết minh về chuyên đề biển đảo. Thắng Cảnh Hang Câunằm dưới chân núi lửa Thới Lới. Chinh phục núi Thới Lới đến với cột cờ quốc gia nằm giữ biển khơi. Xe sẽ đưa đoàn đi qua những đám ruộng tỏi của người dân để đến với Thắng cảnh Chùa Hang một trong những nơi hành hương tâm linh nổi tiếng nhất Lý Sơn. Quý khách sẽ được thăm quy trình trồng hành & tỏi cùng các nông dân chính hiệu. Buổi tối: Đoàn dùng cơm tối và tự do khám phá Lý Sơn. Hoặc quý khách có thể thuê xe đi xuống Hang Câuđể thưởng thức những món nướng BBQ bên bờ biển và tham gia chương trình lửa trại và hát Karaoke trên bãi biển chi phí từ 120.000 – 170.000 đồng/khách .( Chi phí Tự Túc). NGÀY 3: LÝ SƠN – CHÙA THIÊN ẤN – CHU LAI ( Ăn 2 bữa) Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng sau đó khởi hành về với Quảng Ngãi ( tàu chạy 7h30 - 8h30 đến đất liền) sau đó đoàn khởi hành đi tham quan núi Thiên Ấn( Thiên Ấn Niêm Hà) và Mộ Cụ Huỳnh Thúc Khángmột trong những biểu tượng du lịch của Quảng Ngãi và tham quan mua sắm đặc sản Quảng Ngãi: Kẹo mạch nha, đường phổi. đường phèn, kẹo gương, cá bống sông trà… Buổi trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại QuảngNgãi sau đó di chuyển ra sân bay Chu Lai để đáp chuyến bay lúc 14h 30 tạm Biệt chia tay đoàn.
Nguồn tin : thailoan.vn http://thailoan.vn/ct/du-lich-du-lic...-hoang-sa.html
http://thailoan.vn/ct/du-lich-du-lic...-hoang-sa.html
-
-
KINH NGHIỆM ĐI LÝ SƠN TỪ ĐÀ NẴNG HOT NHẤT NĂM 2018 23/01/2018 11:09:40 119 lượt xem
Kinh nghiệm đi Lý Sơn từ Đà Nẵng chi tiết và mới nhất 2018 được Tuấn Nguyễn Travel chia sẻ dưới đây mang đến cho bạn hành trình mới và trải nghiệm mới:
Đảo Lý Sơn- hòn đảo đẹp không kém gì đảo JeJu của Hàn Quốc
Đảo Lý Sơn- hòn đảo đẹp không kém gì đảo JeJu của Hàn Quốc
Xem ngay kinh nghiệm đi Lý Sơn từ Đà Nẵng để biết cần phải chuẩn bị những gì khi đi du lịch ở hòn đảo JeJu của Việt Nam:
TỪ ĐÀ NẴNG ĐI LÝ SƠN BAO NHIÊU KM?
Lý Sơn một hòn đảo, xứ sở xinh đẹp và là điểm du lịch hấp dẫn mà bạn khó lòng bỏ lỡ. Vậy bạn có biết từ Đà Nẵng đi Lý Sơn bao nhiêu km hay không?
Quãng đường từ Đà Nẵng đến cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi dài hơn 130km. Từ cảng Sa Kỳ đến đảo Lý Sơn khoảng 25km. Như vậy, từ Đà Nẵng đi Lý Sơn thì bạn sẽ phải vượt qua tuyến đường bộ và đường biển với khoảng cách 155km.
Theo đó, bạn có thể lựa chọn một trong số những phương tiện di chuyển sau đây:
- Đà Nẵng- cảng Sa Kỳ:
Xe khách chính là một trong phương tiện chính đi Lý Sơn
Xe khách chính là một trong phương tiện chính đi Lý Sơn
+ Xe khách: bắt xe tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, giá vé khoảng: 100k-150k/vé
+ Taxi: Theo kinh nghiệm đi Lý Sơn từ Đà Nẵng thì phương tiện này là lựa chọn tốt nhất dành cho những bạn đi theo đoàn, nhóm nhiều người.
+ Tàu hỏa: bạn nên đi chuyến tàu thống nhất SE và SG. Tàu SE1 chạy lúc 13h23 và tàu SE5 chạy khoảng 4h23 sáng. Tàu dừng ở ga Quảng Ngãi sau đó bạn bắt xe ôm hoặc taxi ra cảng Sa Kỳ để đi Lý Sơn.
+ Xe máy: là phương tiện cá nhân nếu bạn muốn có một chuyến đi phượt với rất nhiều trải nghiệm. Bạn sẽ đi theo quốc lộ 24B để đến cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn.
- Cảng Sa Kỳ- đảo Lý Sơn:
Tại cảng Sa Kỳ bạn sẽ phải mua vé tàu
Tại cảng Sa Kỳ bạn sẽ phải mua vé tàu
Để ra được đảo bạn phải đi tàu cao tốc hoặc thuyền gỗ có giá vé, thời gian chạy khác nhau. Giá vé dao động từ 150k-250k/người/lượt.
KINH NGHIỆM ĐI LÝ SƠN TỪ ĐÀ NẴNG
1. Mùa vàng đi du lịch ở Lý Sơn
Những thông tin chia sẻ kinh nghiệm đi Lý Sơn từ Đà Nẵng sẽ cho bạn biết nên du lịch ở hòn đảo xinh đẹp này vào mùa vàng nào? Ở hòn đảo Lý Sơn có 3 thời điểm mà bạn không thể bỏ qua đó là:
- Mùa tỏi (10/02- 28/02 dương lịch)
Hòn đảo nổi tiếng loại tỏi cô đơn
Hòn đảo nổi tiếng loại tỏi cô đơn
Đã từ lâu tỏi Lý Sơn đã là một thương hiệu nổi tiếng gần xa. Mùa tỏi Lý Sơn bắt đầu từ tháng 10 và thu hoạch vào khoảng tháng 2. Thời điểm này rất nhiều du khách đến đây du lịch.
- Lễ khao thề lính Hoàng Sa (18-20/03 âm lịch)
Lễ thề khao lính Trường Sa được tổ chức tri ân công lao của các vị anh hùng
Lễ thề khao lính Trường Sa được tổ chức tri ân công lao của các vị anh hùng
Đây là một lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tri ân những người đã có công xây dựng và bảo vệ hòn đảo.
- Mùa hè (tháng 5- tháng 8 dương lịch)
Mùa hè là thời điểm đảo Lý Sơn đón lượng khách rất lớn
Mùa hè là thời điểm đảo Lý Sơn đón lượng khách rất lớn
Kinh nghiệm đi Lý Sơn từ Đà Nẵng khuyên bạn nên đi vào mùa hè. Thời điểm này, ở đảo thời tiết rất đẹp. Biển xanh, cát trắng và nắng vàng nên bạn thỏa thích vũng vẫy trong làn nước mát.
2. Chuẩn bị gì khi đi du lịch Lý Sơn?
- Trang phục mùa hè (quần áo bơi, quần short, áo phông, quần jean và giày dép….)
Ảnh chụp cực chất với trang phục cực đẹp
Ảnh chụp cực chất với trang phục cực đẹp
- Kem chống nắng, mũ nón, ô dù
- Giấy tờ tùy thân (CMTND, giấy tờ lái xe)
- Dự trù kinh phí đi du lịch Lý Sơn
3. Booking nhà nghỉ, khách sạn trên đảo
Nhà nghỉ, khách sạn và homestay chính là những lựa chọn dành cho bạn khi đi du lịch đảo Lý Sơn. Các địa điểm lưu trú ở đây có giá phòng từ bình dân tới cao cấp. Bạn có thể tham khảo một số nhà nghỉ nổi tiếng sau đây:
Vi vu ngoài đảo xa, nghỉ ngơi ở khách sạn chất lượng tốt
Vi vu ngoài đảo xa, nghỉ ngơi ở khách sạn chất lượng tốt
- Nhà nghỉ Hoa Biển: 0983867522
- Nhà nghỉ Viễn Đông: 0977405507
- Nhà nghỉ Minh Vy: 01658768790
- Nhà nghỉ Đại Dương: 0977205818
Kinh nghiệm đi Lý Sơn từ Đà Nẵng dành riêng cho các bạn trẻ thích có những trải nghiệm mới mẻ là: có thể thuê lều bạt để dựng trại và đốt lửa trại trên bãi biển. Chắc chắn bạn sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ.
4. Du lịch Lý Sơn vi vu ở đâu?
Nếu bạn một lần ghé thăm những điểm du lịch nổi tiếng ở đây thì bạn sẽ thấy không ngoa khi nói đây là hòn đảo JeJu đẹp ở Việt Nam.
- Âm Linh Tự
Âm Linh Tự- nơi thờ tự linh thiêng
Âm Linh Tự- nơi thờ tự linh thiêng
Âm Linh Tự là nơi thờ tự những vong hồn đã khuất của người người tha phương cầu thực, đặc biệt là người hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Chính vì vậy đây là điểm du lịch tâm linh linh thiêng.
- Cổng Tò Vò
Check-in độc-lạ ở cổng Tò Vò
Check-in độc-lạ ở cổng Tò Vò
Cổng Tò Vò là một mỏn đá nằm ngay sát bờ biển và là nơi ngắm hoàng hôn, bình minh trên biển tuyệt đẹp. Trải qua hàng triệu năm với quá trình bảo mòn của tự nhiên mỏm đá có hình dáng như ngày nay.
- Đảo Bé
Bãi biển trên đảo Bé trong xanh, nắng vàng
Bãi biển trên đảo Bé trong xanh, nắng vàng
Kinh nghiệm đi Lý Sơn từ Đà Nẵng thì nhất định bạn phải sang đảo Bé nếu muốn có một địa điểm tắm biển, lặn ngắm san hô tuyệt đẹp. Đảo Bé có rất ít cư dân sinh sống nên vẫn còn rất hoang sơ.
- Đỉnh Thới Lới
Trên đỉnh Thới Lới- khung cảnh tuyệt đẹp
Trên đỉnh Thới Lới- khung cảnh tuyệt đẹp
Là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu. Đứng trên đỉnh Thới Lới bao trọn trong tầm mắt của bạn là một biển cả mênh mông và cuộc sống người dân Lý Sơn đang diễn ra bình dị.
Ngoài những điểm đến nổi tiếng ở trên thì đảo Lý Sơn còn rất nhiều địa danh thú vị khác như: ngọn hải đăng, hòn Mu, hang Câu, chùa Đục….
5. Thưởng thức món ăn”lòng bao thương nhớ”
Tôm hùm Lý Sơn- món ngon bổ dưỡng
Tôm hùm Lý Sơn- món ngon bổ dưỡng
Lý Sơn đâu chỉ có cảnh đẹp, nơi đây còn có rất nhiều món ăn đặc sản nổi tiếng nhưng ngon nhất là những món dưới đây:
- Món bánh ít lá gai
- Món ốc tượng
- Cua huỳnh đế
- Cá tà ma
- Gỏi tỏi Lý Sơn
Không chỉ Lý Sơn, miền Trung cũng có những điểm đến tuyệt đẹp giá cực rẻ cần khám phá gấp:
>>> Tour Phú Yên 3 ngày 2 đêm chỉ 2.290K - duy nhất tại Tuấn Nguyễn Travel!
>>> Tour Hà Nội Đà Lạt 3N2Đ chỉ 1.990K duy nhất tại Tuấn Nguyễn Travel!
TOUR ĐÀ NẴNG LÝ SƠN 2 NGÀY 1 ĐÊM
Kinh nghiệm đi Lý Sơn từ Đà Nẵng: nếu bạn không có thời gian lên kế hoạch, lịch trình thì đi tour Đà Nẵng Lý Sơn 2 ngày 1 đêm là một lựa chọn tốt nhất.
- Giá thành: chỉ khoảng 1tr3-1tr5/người. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí thì có thể đi ghép đoàn.
Du lịch Lý Sơn cực vui, cực đã cùng với người bạn
Du lịch Lý Sơn cực vui, cực đã cùng với người bạn
- Lịch trình:
* Ngày thứ 1:
+ 6h sáng: xe đón khách tại Đà Nẵng
+ 9h30: lên tàu ra đảo Lý Sơn
+ 10h30: check phòng và nghỉ ngơi, ăn cơm trưa
+ 13h30: tham quan trên đảo ở những địa điểm du lịch nổi tiếng
+ 16h30: tắm biển, lặn ngắm san hô
+ 18h30: ăn tối, đốt lửa trại và dạo chơi trên biển
Hoạt động teambuilding đáng nhớ khi đi du lịch Lý Sơn
Hoạt động teambuilding đáng nhớ khi đi du lịch Lý Sơn
* Ngày thứ 2:
+ 6h: ăn sáng và đi chợ trên đảo
+ 8h: tham quan đảo Bé
+ 10h: lên tàu về đất liền
Mùa du lịch Lý Sơn sắp đến rồi, book tour sớm để hưởng ưu đãi lên đến 35%:
>>> Tour Hà Nội Lý Sơn chỉ 1.450K - Quyét sạch xứ đảo thiên đường
>>> Tour Lý Sơn từ Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm trọn gói - Thưởng thức hải sản cực đã
Những kinh nghiệm đi Lý Sơn từ Đà Nẵng được Tuấn Nguyễn Travel chia sẻ ở trên đảm bảo bạn sẽ có một chuyến đi đáng nhớ.
http://dulich9.xyz/cam-nang-du-lich/...nang-1606.html
-
TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG ÂM HỒN TRONG TÂM THỨC
CƯ DÂN VEN BIỂN QUẢNG NGÃI
PHẠM TẤN THIÊN*
Thờ*
cúng âm hồn (cô hồn) là một phong
tục khá phổ biến của người Việt vùng ven
biển Quảng Ngãi. Biểu hiện qua sự tồn tại
nhiều cơ sở thờ tự như nghĩa trủng, nghĩa
tự, miếu âm hồn… với nghi lễ thờ cúng
hàng năm được tổ chức tại các thôn, xã hết
sức quy củ và trang nghiêm. Tuy từng
vùng có những đặc trưng riêng, nhưng tựu
trung lại vẫn là một mẫu số chung. Đó là
nét đẹp, tính nhân văn sâu sắc trong tín
ngưỡng dân gian của cư dân vùng ven biển
Quảng Ngãi. Việc thờ cúng âm hồn của cư
dân biển Quảng Ngãi tồn tại ở hai cấp độ:
gia đình và làng xóm. Trong bài viết này,
tác giả chỉ giới thiệu về tín ngưỡng thờ
cúng âm hồn ở một số địa phương vùng
ven biển và trên đất đảo Lý Sơn thuộc tỉnh
Quảng Ngãi ở cấp độ làng xóm để thấy
được tầm quan trọng của tín ngưỡng này
trong đời sống của cộng đồng.
1. Vài nét khái quát
Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn, cô hồn là
một hình thức tín ngưỡng dân gian có từ
lâu đời trong quần chúng nhân dân, nhưng
nhờ được sự thừa nhận và có những chính
sách rõ ràng về việc cúng tế, thờ phụng,
trong các văn bản pháp quy của triều đình
phong kiến qua các thời kỳ lịch sử mà tín
ngưỡng này được củng cố và duy trì cho
đến ngày nay.
* Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn -
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ vào nguồn tư liệu cũ để lại,
trong số 8 bản hương ước của 8 làng xã tại
Quảng Ngãi từ thời phong kiến có thể thấy,
hầu như tất cả các bản hương ước này đều
có quy định về việc tế tự tại các nghĩa
trủng, nghĩa tự. Hương ước làng Thi Phổ
Nhì, tổng Lai Đức, phủ Mộ Đức, ghi rõ:
Tại mỗi ấp đều có mặt sở ngoại đàng và
một nghĩa trủng; mỗi khi tế xuân, thu, tại
ngoại đàng thì dâng cúng một con bò hay
một con heo phân phối và phẩm vật; tế
nghĩa trủng thì dùng heo một con và phẩm
vật. Hay bản hương ước ở làng Long
Phụng (phủ Mộ Đức) năm Bảo Đại thứ 12
cũng có ghi: Phàm đình chùa trong làng và
linh miếu, nghĩa từ trong các ấp, mỗi lệ
tam nguyên, ngày tết dùng chè, xôi, rượu,
chuối, nhang, đèn mà cúng, ngoài ra chỉ có
một lễ tế xuân (trừ nơi chùa phải cúng
chay); phẩm vật tế đình dùng trâu, heo, dê,
rượu, chuối và nhang đèn cúng lễ nhạc
chuông trống; còn người chủ tế và người
dự tế thì hội đồng phải dự định trước (lệ
cúng của làng 18 tháng 3 tế xuân, thì ngày
12 tháng ấy hội diện) trước ngày tế những
người1
. Các bản hương ước làng Diên
Niên, Quý Lâm, Phủ Lễ (Bình Sơn)... đều
có ghi các điều khoản liên quan đến việc tế
tự ở các nghĩa trủng, nghĩa tự.
Như vậy, ngay từ thời nhà Nguyễn,
khắp nơi trong tỉnh Quảng Ngãi đã lập các
đàn tế, các dinh miếu thờ âm hồn; các
nghĩa tự, nghĩa trủng được thiết lập, tu sửa,
hoàn thiện. Bên cạnh đình làng, miếu thờ
Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn... 71
Thành Hoàng làng, thờ Mẫu, các thiên
thần, nhân thần, thì lúc này người dân còn
có thêm nghĩa trủng, nghĩa tự, miếu thờ âm
hồn, cô hồn. Vì thế, cho đến nay, trong các
làng quê dọc ven biển Quảng Ngãi nói
riêng và các làng quê ven biển Nam Trung
bộ nói chung còn rất nhiều nghĩa trủng,
nhiều nghĩa tự. Vậy nghĩa trủng là gì?
Nghĩa tự là gì?
Nghĩa trủng thực chất là một ngôi mộ
chung cho những người chết vì làm việc
nghĩa. Tất cả những ngôi mộ của chiến sĩ
vô danh, những người vốn có công với đất
nước, nhưng khi chết không ai xác định
được danh tính đều được quy tập trung vào
nghĩa trủng. Nhưng cũng có những nghĩa
trủng, không chỉ có những hài cốt của
những người có công, những chiến sĩ vô
danh mà còn có cả xương cốt của những
người vô chủ khác. Nghĩa trủng thường do
làng xóm quản lý và đứng ra tổ chức cúng
tế một cách tự phát. Tuy nhiên, cũng có
nghĩa trủng do Nhà nước trực tiếp chăm lo
việc quy tập hài cốt, trực tiếp tế lễ, như
Hòa Vang nghĩa trủng (Đà Nẵng) - nơi quy
tập và tế lễ những dân binh đã bị hy sinh
trong các trận đánh với Pháp tại cửa Hàn
vào thời Tự Đức2
. Còn nghĩa tự có nghĩa là
nơi thờ việc nghĩa, thường được đặt gần
nghĩa trủng. Nghĩa tự là một thiết chế tín
ngưỡng của cộng đồng, là nơi dùng để tế lễ
các âm hồn, cô hồn không không có ai thờ
cúng, bao gồm cả các chiến sĩ trận vong,
chiến sĩ vô danh.
Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn, cô hồn
phổ biến ở hầu khắp các vùng duyên hải
Nam Trung bộ. Ở Quảng Ngãi, tín ngưỡng
này vẫn còn tồn tại và duy trì hàng năm.
Thông thường thì mỗi một thôn đều thành
lập một nghĩa trủng hoặc nghĩa tự để thờ
cúng âm hồn, cô hồn. Tuy nhiên, có những
nơi mật độ nghĩa tự, nghĩa trủng phân bổ
dày hơn, một thôn có thể có đến nhiều
nghĩa trủng, nghĩa tự. Như thôn Tây xã An
Vĩnh, Lý Sơn có Âm Linh tự và Miếu Âm
hồn, thôn Tây xã An Hải, Lý Sơn có nghĩa
tự An Hải và nghĩa tự xóm Trung Yên.
Thôn An Thạnh, Bình Phú, huyện Bình
Sơn, hầu như mỗi xóm đều có một nghĩa
trủng (Chòm Lũy, Chòm Lồng, Lỗ Gia, An
Sen), thôn Phú Nhiêu có nghĩa trủng Hoà
Vang, Phú Thạnh… Hằng năm, tùy theo
thời điểm, các nghĩa tự lại chọn một thời
điểm riêng để tổ chức lễ cúng âm hồn.
Nghĩa tự Hải Ninh xã Bình Thạnh tổ chức
lễ cúng vào ngày 16 tháng Giêng, nghĩa tự
An Sen tổ chức vào ngày 16/2 âm lịch,
nghĩa tự thôn Phú Nhiêu III xã Bình Phú tổ
chức ngày 10/3 âm lịch, nghĩa tự An Hải
huyện Lý Sơn tổ chức vào ngày 15/3 âm
lịch… Nhưng tất cả đều được tổ chức trong
tiết xuân, nhiều nhất là vào tháng 2 hoặc
tháng 3 âm lịch. Trước ngày lễ diễn ra, bà
con lo đi giẫy mả, chỉnh trang lại các phần
mộ không có người hương khói, thờ cúng.
Thờ cúng âm hồn, cô hồn thì hầu như bất
cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam đều có.
Có thể tổ chức tế lễ mang tính cộng đồng,
làng xã, hoặc cũng có thể thờ cúng mang
tính chất gia đình, cá nhân. Nhưng điều tác
giả muốn nhấn mạnh ở đây là tại sao dọc
ven biển của tỉnh Quảng Ngãi, tục thờ cúng
âm hồn hết sức phổ biến và luôn được củng
cố, duy trì qua các thời kỳ lịch sử?
Bởi một lẽ, ngày xưa, cư dân ven biển
Quảng Ngãi làm nghề đánh bắt hải sản trên
biển hết sức đơn sơ, phương tiện chủ yếu
bằng thuyền nan, thuyền buồm, thuyền
chèo nên lúc gặp sóng to gió lớn, bão tố
72 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 12/2012
không đủ sức chống chọi. Nếu gọi thần
Nam Hải3 ứng cứu cũng hết sức hy hữu,
không phải lúc nào khấn nguyện thần cũng
có mặt để cứu giúp. Trước biển cả mênh
mông, con người trở nên vô cùng nhỏ bé,
với những hiểm nguy luôn rình rập, tỉ lệ
xảy ra tai nạn trên biển rất lớn nên người
dân vùng biển rất coi trọng yếu tố tâm linh,
việc thờ cúng nhiều và dày đặc cũng là lẽ
dĩ nhiên. Riêng từ cửa biển Sa Cần, xã
Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi chạy dọc theo bờ biển ra đến sân bay
Chu Lai của tỉnh Quảng Nam, hằng năm, ít
nhất cũng trên 10 thi thể của ngư dân dạt
vào, không biết tên tuổi, không rõ lai lịch.
Lúc này, bà con ngư dân vùng đó đứng ra
lo ma chay, chôn cất và thờ cúng hàng năm
tại nghĩa tự. Đó cũng chính là biểu hiện
tính cách của người Việt: trọng tình cảm,
có tấm lòng yêu thương, xót xa cho những
số phận hẩm hiu của con người.
Sau nữa là trong chiến tranh, ngay từ
thời chúa Nguyễn, đã có không biết bao
nhiêu binh lính lẫn dân thường, người Việt
lẫn người Chăm và một số bộ phận các tộc
người sống cộng cư trên vùng đất này tử
nạn. Từ thế kỷ XVI - XVII trở đi, nơi đây
thường xuyên xảy ra những cuộc giao
tranh phù Lê diệt Mạc, những cuộc giao
tranh Trịnh - Nguyễn, giữa quân Nguyễn
Ánh và nhà Tây Sơn, gần đây nhất là hai
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống
Mỹ. Tất cả điều khốc liệt và hầu hết điều
diễn ra dọc biển. Nhiều người trực tiếp
chiến đấu hi sinh, có người không ra trận
nhưng bị bom rơi đạn lạc, chết bất đắc kỳ
tử, những người có thân nhân thì nhận về,
không có thân nhân thì bà con trong làng
cũng lo việc chôn cất. Ngoài ra, trong quá
trình Nam tiến của người Việt, khi đến
vùng đất này, với địa thế một bên là biển
cả mênh mông, một bên là rừng núi trập
trùng, thường xuyên đối mặt với điều kiện
tự nhiên không thuận lợi, dịch bệnh, thú
dữ, nên đã có rất nhiều người phải bỏ mạng
dọc theo dải đất ven biển hoặc dưới lòng
biển. Chính vì lẽ đó, quan niệm của người
dân địa phương, tất cả những người chết,
có thể là người dân bản địa hoặc là người
từ nơi khác trôi dạt, phiêu bạt vào, đều là
những số phận bất hạnh. Vì vậy, người dân
thường xây dựng một quần thể tâm linh
gần nhau, bên cạnh lăng tự thờ thần Nam
Hải, còn có các nghĩa tự, nghĩa trủng để
thờ cúng tất cả những người chết không có
thân nhân thờ cúng, hương khói, những
người khuất mặt, mà rất nhiều trong số đó
là dân chài.
2. Nghi lễ cúng tế
Tuy lịch trình tế tự ở các nghĩa tự, nghĩa
trủng mỗi địa phương có thể có vài điểm
khác nhau, nhưng tựu trung lại, một lễ tế âm
hồn của cư dân ven biển Quảng Ngãi thường
diễn ra với các bước cơ bản như sau:
2.1. Lễ giẫy mả
Nếu như các gia đình, dòng họ làm lễ
giẫy mả cho ông bà, tổ tiên trong gia đình,
dòng họ vào dịp tháng Chạp (dịp lễ chạp
mả), thì các thành viên trong cộng đồng
làng xã không phân biệt là dân chính cư
hay ngụ cư (hiện nay đổi lại thành thường
trú và tạm trú) đều phải có nghĩa vụ chăm
lo giẫy mả ở nghĩa trủng, giẫy cỏ các mồ
mả bỏ hoang, không có người coi sóc, thờ
cúng. Lễ giẫy mả thường tổ chức sớm hơn
ngày lễ chính một ngày. Nếu lễ tế chính ở
nghĩa tự vào ngày mùng 3 tháng 3, thì lễ
giẫy mả được tiến hành vào ngày mùng 2
Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn... 73
tháng 3; nếu tế vào ngày 16 tháng 3 thì lễ
giẫy mả sẽ tiến hành vào ngày 15 tháng 3.
Lễ giẫy mả thường được tiến hành vào
buổi sáng sớm, thành phần tham gia đa số
là thanh niên, trai tráng trong làng, xóm,
nhưng bên cạnh đó vẫn có một số lão niên
đi theo để coi sóc, hướng dẫn cẩn thận để
không bị sót ngôi mộ nào. Công việc chính
là giẫy sạch cỏ, vun đất cho những nấm mồ
mưa gió lâu ngày đã “triền” xuống gần
bằng mặt đất, sau đó thắp hương rồi ra về,
tiếp tục chuẩn bị cho lễ túc yết và chánh tế
vào ngày hôm sau. Đây là một việc làm
chứa đựng ý nghĩa nhân văn cao cả, là tình
cảm của người còn sống đối với những số
phận bất hạnh đã khuất. Vì vậy, dân làng
đều ý thức tham gia trên tinh thần tự
nguyện, không tị nạnh việc làng, việc xóm.
2.2. Nghi lễ và lễ vật hiến tế
Về nghi lễ: Trong ngày tế lễ âm hồn,
ngoài ông chủ nghĩa tự (ông cả) còn có
nhiều người phụ tế (tư lễ, tư văn, bồi tế,
các chủ nghĩa tự qua các thời kỳ…) và dân
làng cùng tham gia. Trình tự tế lễ cũng
theo các bước: túc yết4
, chánh tế với đầy
đủ chiêng trống, nhạc ngũ âm, đọc văn tế
giống như một lễ tế thần. Mục đích chính
của việc thờ cúng, bên cạnh cúng các vong
hồn vô chủ, bất hạnh, còn là khấn nguyện
các đấng quỷ thần, âm hồn, cô hồn tề tựu
đông đủ về tại nghĩa tự để con dân trong
làng cung kính dâng mâm cổ, phù hộ cho
bà con cư dân khoẻ mạnh, làm ăn thuận
lợi, “nông được mùa bội thu, biển được
mùa cá rộ”. Tại các nghĩa tự thường xuyên
diễn ra các hình thức cúng tế do mỗi người
dân, mỗi hộ gia đình hay chủ thuyền trong
làng tự đứng ra dâng lễ vật khấn vái cầu
mong bình an cho gia đình, họ hàng dòng
tộc, làng mạc. Nhưng lễ tế chính ở nghĩa tự
là vào dịp Thanh Minh. Ở huyện đảo Lý
Sơn có truyền thống trước mỗi chuyến ra
khơi đánh bắt cá, các chủ thuyền đều thực
hiện nghi thức dâng lên nghĩa tự 1 bàn trầu
cau, hương đèn khấn nguyện ra khơi đánh
bắt được bình an, thuận lợi. Trong những
lần như vậy, người quản lý nghĩa tự thường
gõ 3 hồi chuông để các âm hồn, âm linh
biết mà về hưởng đặng phù hộ độ trì cho
chuyến ra khơi của chủ thuyền được bình
an, đánh bắt được nhiều cá.
Về cách thức tổ chức lễ tế âm hồn tại
nghĩa tự: Trong mỗi làng, có một người uy
tín làm chủ nghĩa tự do dân trong làng bầu
ra (ở Lý Sơn gọi là ông cả làng) ngoài ra
còn bầu ra một số tiểu ban phụ trách vấn đề
hậu cần, tài chính để lo việc tế lễ. Ông chủ
nghĩa tự thường có nhiệm kỳ hai năm. Nếu
người chủ nghĩa tự đang làm mà giữa
chừng có người thân trong gia đình mất,
phải mang tang thì phải cử một người khác
lên thay, không được làm hết nhiệm kỳ.
Điều này mang nặng yếu tố tâm linh. Theo
quan niệm dân gian, nếu chủ nghĩa tự có
tang mà vẫn làm hết nhiệm kỳ thì sẽ gây
nên những điều không tốt, xui xẻo, không
may cho cả làng. Ngoài ra, ông chủ nghĩa
tự còn phải là một người có phẩm chất đạo
đức tốt, có tâm hiền lành, trung thực.
Lễ vật hiến tế: Lễ vật cúng âm hồn theo
chỉ dụ của triều đình, dành cho các lệ đàn,
và những nơi thờ âm linh có quy mô lớn,
thường là tam sinh (trâu/bò, dê, heo), rượu,
vàng mã, do nhà nước tài trợ là chính, và
được chế định cụ thể cho từng năm, còn ở
các địa phương thì tùy theo điều kiện.
Trước đây ở các xóm cũng thường cúng
bò, heo, nhưng chủ yếu và do nhân dân
trong xóm tự đóng góp. Ở nhiều nơi, lễ vật
74 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 12/2012
cúng tế tại các nghĩa tự hết sức phong phú
và đa dạng, bởi mỗi gia đình, tùy theo sản
vật của gia đình làm ra, và tùy theo gia
cảnh mà gia đình tự mang đến để cúng tế.
Về việc bày biện lễ vật, có bát đĩa thì lễ vật
được bày biện trên bát đĩa, còn không có bát
đĩa thì lấy lá đa, lá chuối, lá dong... để đựng
lễ vật hiến tế. Và sau khi hiến tế cho thần
linh và các cô hồn, âm hồn thì tất cả mọi
người đều được bình đẳng trong việc thừa
hưởng tất cả các lễ vật đã được dâng cúng.
2.3. Thành phần tham gia lễ tế
Khác hẳn với ban tế tự đình làng, lăng,
dinh, miếu thờ Thành hoàng, thờ các vị
thần khác, phải do chính ông cả làng, hoặc
ông chủ xóm và chỉ có dân chính cư tham
gia thực hiện nghi lễ, sống trong lễ tế nghĩa
tự, miếu âm hồn, dân chính cư và cả dân
ngụ cư đều tham gia thực hiện nghi lễ.
Trong việc thực hiện tế lễ, cả lễ yết lẫn lễ
chánh tế đều thực hiện theo các bước sơ
hiến, á hiến, và chung hiến, đều theo các
bước quy định ''tam tuần, bát bái'', có đội
đại chinh cổ, đội tiểu cổ, có ban nhạc ngũ
âm, có phân hiến. Tuy nhiên, điều khác
biệt trong lễ tế này, ở một số địa phương,
ông chủ tế, và cũng là chủ nghĩa tự đôi khi
là người dân ngụ cư. Vì thế có thể nói, tính
nhân văn và tính cố kết cộng đồng, tính
dân chủ, bình đẳng càng thể hiện hết sức
sâu sắc trong thành phần tham gia vào việc
phân công nhiệm vụ trong lễ giẫy mả và tế
tự ở các nghĩa trủng, nghĩa tự.
3. Nét độc đáo của tín ngưỡng thờ cúng
âm hồn trên đảo Lý Sơn (Trường hợp lễ
khao lề thế lính Hoàng Sa - đảo Lý Sơn)
Trên huyện đảo Lý Sơn, hiện có tới 4
nghĩa tự, hai ở xã An Vĩnh, hai ở xã An
Hải. Tuy nhiên, tác giả chỉ khảo sát hai
nghĩa tự lớn của hai xã, vì hai nghĩa tự còn
lại có quy mô nhỏ, là nơi thờ cúng của
người dân trong một lân5
. Nghĩa tự xã An
Hải không có mái che. Nghĩa tự xã An
Vĩnh có mái che6
. Gian chính giữa có các
ban thờ như các nghĩa tự phổ biến khác ở
Quảng Ngãi. Gian bên tả dùng để thờ thần
Thượng Thiên, gian bên hữu là nhà để
chuẩn bị lễ vật hiến tế. Trước mặt âm linh
tự là tháp thờ hình thang cân, có khắc 4
chữ trên 4 mặt: ''Chiến sĩ trận vong''. Nhìn
chung, về kiến trúc nghĩa tự thờ âm hồn ở
Lý Sơn tuy có những điểm tương đối khác
so với các nơi khác trong tỉnh Quảng Ngãi
(đặc biệt là ở Âm linh tự), nhưng hầu như
các nghĩa tự, Âm linh tự đều có cách phân
bố các bệ thờ giống nhau về cơ bản.
- Ban giữa thờ Thần Chúa Chưởng ôn
hoàng (hay Tiêu Diện Đại Sĩ).
- Ban bên phải thờ thần A Sát Đế Mẫu.
- Bên trái thờ thần Diệm Khẩu Quỷ vương.
- Phía bên ngoài là 2 ban thờ 2 bên
Thành Hoàng bổn xứ, tiền hiền khai khẩn
hậu hiền khai cư và chính giữa là ban Hội
đồng, trước mặt chính điện nghĩa tự là bức
bình phong đắp nổi 2 mặt hình con lân
hoặc long mã và 2 trụ biểu. Tuy nhiên, vẫn
có một số trường hợp đặc biệt, bức bình
phong ở một số nghĩa trủng, nghĩa tự
không chạm khắc theo mẫu hình lân hoặc
long mã, mà có nơi chạm khắc hình ông
Hổ như nghĩa tự thôn An Sen, đặc biệt hơn
là chạm khắc hình cá kình như nghĩa trủng
xóm An Huề, thôn An Thạnh (đều thuộc xã
Bình Phú, huyện Bình Sơn). Chùa Âm hồn,
một nơi thờ cúng âm hồn khác của xã An
Vĩnh huyện Lý Sơn thì trên bức bình
phong lại chạm khắc hình chim hạc.
Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn... 75
- Mỗi ban thờ trong nghĩa tự được xây
dựng như một am thờ nhỏ, với kiểu kiến
trúc mái cong, trên đỉnh trang trí hình
lưỡng long tranh châu. Đặc biệt ban thờ
Hội đồng được xây lớn hơn so với các ban
thờ khác.
- Các trụ được đắp nổi với mô típ rồng
quấn quanh thân cột tạo nên vẻ tôn nghiêm
cho nghĩa tự.
Đã thành truyền thống, tại Âm linh tự xã
An Vĩnh, người dân không chỉ cúng tế
những âm hồn, cô hồn như những nghĩa tự
khác mà còn phối thờ các chiến sĩ đi
Hoàng Sa. Việc các binh phu lên đường
làm nhiệm vụ Tổ quốc đã có từ thời chúa
Nguyễn, nhưng mãi đến thời Minh Mạng
trở về sau, khi người ta thấy rằng các binh
phu này ra đi không có ngày về, một đi
không trở lại, vì vậy tại Âm linh tự này đã
phối thờ cả Chiến sĩ trận vong. Như vậy,
lúc này, Âm linh tự vừa có chức năng như
một nghĩa tự, vừa mang ý nghĩa của một
nghĩa trủng, là nơi thờ cúng các chiến sĩ đã
hi sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
mà thân xác không thể quy tập về quê
hương, bản quán. Tại đây, hàng năm vào
ngày 15 và 16 tháng 3 âm lịch, người dân
xã An Vĩnh, tổ chức giẫy cỏ các nghĩa
trủng, các mộ hoang trong làng, mộ gió của
các hùng binh Hoàng Sa năm xưa; tổ chức
lễ tế các âm hồn, cô hồn, đặc biệt là thực
hiện nghi lễ khao lề tế lính Hoàng Sa. Cần
phải nói thêm, tế lính Hoàng Sa ở Âm linh
tự là tế tập thể, làng tổ chức tế. Còn lại,
mỗi tộc họ có cha ông đi làm nhiệm vụ ở
Hoàng Sa, hàng năm đều có tổ chức tế lễ
riêng. Âm linh tự có đối tượng thờ tự chính
là âm hồn, cô hồn. Nhưng ngoài ra, điều
đặc biệt là ở chỗ, Âm Linh tự còn tổ chức
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và hằng năm
còn thực hiện nhiều chức năng khác như
cúng cầu an, cầu mùa, tống ôn, tế lễ trong
các dịp xuân thu nhị kỳ, trong các ngày tết,
đua thuyền… Vì vậy, có thể khẳng định
rằng, Âm linh tự ở An Vĩnh, Lý Sơn là một
cơ sở thờ tự vô cùng độc đáo.
Cũng trên cơ tầng một lễ tế âm hồn, âm
linh phổ biến trên khắp các làng quê ven
biển tỉnh Quảng Ngãi, nhưng người dân
An Vĩnh nói riêng, người dân Lý Sơn nói
chung đã làm giàu thêm lễ tế của họ, đã tự
ý thức một trách nhiệm thiêng liêng đối với
những người bảo vệ chủ quyền trên vùng
lãnh thổ ở biển Đông trong suốt hơn vài
thế kỷ qua. Tại lễ tế hàng năm, họ còn làm
lễ phóng sinh, lễ thả đèn trên biển, lễ tế
những hình nhân thế mạng, lễ thả thuyền
hiến tế trên mặt biển cho những người đi
lính thú Hoàng Sa. Và nghĩa tự âm linh An
Vĩnh, lúc này, đã tự mang thêm một chức
năng khác nữa, đó là chức năng của một
đền thờ anh hùng, liệt sĩ.
4. Điểm chung và riêng trong tín
ngưỡng thờ cúng âm hồn của người dân
Quảng Nam và Quảng Ngãi
Mặc dù Quảng Nam và Quảng Ngãi là
hai tỉnh láng giềng, có vị trí địa lý và điều
kiện tự nhiên khá tương đồng. Tuy nhiên,
văn hoá tín ngưỡng của người xứ Quảng7
vẫn có nhiều điểm khác nhau. Cụ thể, trong
tín ngưỡng thờ cúng âm hồn, mỗi tỉnh lại
có những nét đặc trưng riêng. Dưới đây là
một số điểm giống và khác nhau trong tín
ngưỡng thờ cúng âm hồn của người dân
Quảng Nam và Quảng Ngãi.
76 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 12/2012
Tiêu chí so sánh Quảng Nam Ngãi Quảng g
Về thuật ngữ Âm hồn, cô hồn, âm linh, cô
bác, các bác.
Phổ biến gọi là âm hồn, cô hồn.
Kiến trúc cơ sở thờ tự Kiến trúc đơn giản, mang dáng dấp của một ngôi đình nhưng quy
mô nhỏ hơn nhiều. Cả hai nơi đều thờ vị thần tối cao là Tiêu Diện
Đại Sĩ (vị quản cô hồn, âm hồn).
Nghi lễ, phong tục
thờ cúng
- Phối thờ cả Quan Công.
- Lăng Âm linh cũng là nhà
thờ chung của làng vạn, tức
của các chư tôn tộc phái, nên
còn được gọi là Đình thờ. Là
nơi thờ phụng các bậc Tiền bối
đã bỏ mình trên biển của các
họ tộc trong làng, mà cũng là
của chung cả làng8
.
- Trình tự các bước tế lễ, thờ
cúng phức tạp hơn. Có nơi còn
có cả hội.
- Không thờ Quan Công.
- Ở Quảng Ngãi có sự phân biệt rõ
ràng trong mục đích sử dụng Đình
làng, nghĩa trủng – nghĩa tự, nhà
tiền hiền. Mỗi nơi có một hình thức
thờ tự riêng. Không có hình thức
nhà thờ chung cho cả làng như một
số địa phương ở Quảng Nam.
- Đơn giản hơn. Thường không có
hội.
Về niềm tin Khi xảy ra những việc như
đánh nhau, trộm cắp, dịch
bệnh, mất mùa biển... thì làng
vạn phải mời thầy chùa về
tụng kinh ba đêm, còn các
ông chánh tế và bồi tế thì
phải dọn mình sạch sẽ, ăn
chay nằm đất 3 ngày 3 đêm
tại lăng Âm linh.
Tác giả chưa nghiên cứu thấy
những điều giống như ở Quảng
Nam - Đà Nẵng.
Vị trí cơ sở thờ tự Đều được xây dựng gần và cùng hướng với lăng Ông Nam Hải/cá
voi. Mặt chính diện luôn hướng ra biển.
Ngoài ra, về đối tượng thờ cúng giữa cư
dân ven biển Quảng Nam và Quảng Ngãi
cũng tương đối giống nhau, đó là thập loại
cô hồn chết vì bệnh tật, chiến tranh, bão lũ;
vong linh của dân sở tại, ngư dân các đời
của các tộc họ bỏ mình trên biển, những
người khuất mặt, chiến sĩ trận vong…
Tuy nhiên, về nghi lễ và phong tục lại
có những điểm khác nhau. Cư dân ven biển
Quảng Ngãi bên cạnh những nghi lễ bắt
buộc như giẫy mả, túc yết, chánh tế, thì
dường như đã rút gọn bớt một số nghi thức
so với cư dân ven biển Quảng Nam. Ở
Quảng Ngãi, tín ngưỡng thờ cúng âm hồn
chỉ chủ yếu chú trọng phần lễ, xong phần
lễ là tới giai đoạn người dân chia sẻ mâm
cỗ là kết thúc. Hầu như không có hội, hay
diễn xướng bả trạo, chèo âm linh hay hát
chèo cô hồn như của cư dân ven biển
Quảng Nam. Như vậy, thiết chế tín ngưỡng
thờ cúng âm hồn của cư dân vùng biển
Quảng Nam - Đà Nẵng được “toàn diện”
hơn so với cư dân ven biển Quảng Ngãi.
Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn... 77
5. Thay lời kết
Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân
ven biển Quảng Ngãi vốn có nguồn gốc từ
nghi lễ “xá tội vong nhân” của Phật giáo.
Tuy nhiên, khi đi sâu vào đông đảo tầng
lớp nhân dân, đặc biệt là cư dân ven biển,
nó đã có những thay đổi và mang âm
hưởng của một tín ngưỡng dân gian khá
sâu đậm. Qua việc nghiên cứu tín ngưỡng
thờ cúng âm hồn của cư dân vùng ven biển,
đảo của Quảng Ngãi, có thể thấy đây là
một tín ngưỡng đầy chất nhân văn, thể hiện
bản chất của người Việt - trọng tình,
thương người, biết xót thương cho những
số phận bất hạnh.
Bên cạnh một nghi lễ tâm linh truyền
thống của cư dân biển, tín ngưỡng thờ
cúng âm hồn còn mang nhiều lớp ý nghĩa
khác, đó là tư tưởng cầu an, cầu mùa của
bộ phận cư dân vùng biển, luôn phải đối
mặt với những rủi ro, bất trắc trong nghề
nghiệp và trong cuộc sống. Đó là sự tri ân
đến các bậc tiền nhân đã có công khai phá,
gìn giữ và xây dựng làng xóm ngay từ
những buổi đầu.
Cho đến nay, tín ngưỡng này vẫn giữ
một vai trò rất quan trọng trong tâm thức
cũng như đời sống của cá nhân và cộng
đồng cư dân ven biển Quảng Ngãi, mở rộng
ra là cả vùng Nam Trung bộ. Như vậy, rõ
ràng, muốn nghiên cứu văn hóa dân gian
của cư dân ven biển Quảng Ngãi đòi hỏi
chúng ta phải nghiên cứu các hình thái tín
ngưỡng dân gian, mà tín ngưỡng thờ cúng
âm hồn là một minh chứng điển hình.
Mâm lễ vật người dân dâng cúng trong lễ
cúng âm hồn tại Nghĩa tự An Hải, Lý Sơn,
Quảng Ngãi (ngày 14/3/2012 âm lịch)
Ảnh: Tấn Thiên
Đọc văn tế trong lễ cúng âm hồn tại
Nghĩa tự An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi
(ngày 14/3/2012 âm lịch)
Ảnh: Tấn Thiên
78 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 12/2012
Chú thích
1. Xem: Vũ Ngọc Khánh, Lê Hồng Khánh (sưu tập,
biên soạn), 1996. Hương ước Quảng Ngãi, Sở Văn
hóa thông tin Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Xem: Nguyễn Đăng Vũ, 2006. Tục thờ cúng âm
hồn dọc biển, Báo cáo Khoa học Hội Văn nghệ dân
gian Việt Nam, Trường Cao đẳng sư phạm Phú Yên.
3. Thần Nam Hải: tên gọi của Cá Ông (cá Voi), có
sắc phong của vua Gia Long: "Nam Hải Cự Tộc
Ngọc Lân Thượng Đẳng Thần".
4. Lễ túc yết: Thỉnh mời, gọi hồn người chết (hay
còn gọi là lễ cung kính ra mắt) chỉ cúng hương,
hoa, trà, quả, để cáo với các vị quỷ thần và các âm
hồn, cô hồn là lễ giẫy mả đã hoàn tất và biết để về
tham dự ngày lễ khao tế của dân làng.
5. Lân: tương đương với 1 xóm.
6. Mái che: Nguyên thủy, tại các nghĩa tự, nghĩa
trủng không có mái che, đây chỉ là một cơ sở thờ
tự lộ thiên, nhưng về sau, để thuận tiện trong việc
thờ cúng, nhang khói, tránh mưa gió, nắng nóng
nên người dân sáng tạo ra mái che.
7. Xứ Quảng: Quảng Nam - Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
8. Nguyễn Xuân Hương, 2008. Tín ngưỡng thờ Cô
hồn - Cô bác của cư dân ven biển xứ Quảng
(Quảng Nam và Đà Nẵng), Tạp chí Khoa học và
công nghệ số 1(Đại học Đà Nẵng).
____________________
Tài liệu tham khảo
1. Đào Duy Anh, 2010. Việt Nam văn hóa sử
cương, Nxb. Văn học, tr. 351.
2. Nguyễn Đăng Duy, 2009. Văn hóa tâm linh,
Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr. 301.
3. Nguyễn Đăng Vũ, 2002. Làng ven biển và cư
dân ven biển Quảng Ngãi, Tạp chí Nguồn sáng dân
gian, Hà Nội, số 3.
4. Nguyễn Đăng Vũ, 2003. Văn hoá dân gian của
cư dân ven biển Quảng Ngãi, Nxb. Viện Nghiên
cứu Văn hoá Nghệ thuật, tr. 345.
5. Nguyễn Đăng Vũ, 2006. Tục thờ cúng âm hồn
dọc biển, Báo cáo Khoa học Hội Văn nghệ dân
gian Việt Nam, Trường Cao đẳng sư phạm Phú Yên.
6. Nguyễn Xuân Hương, 2008. Tín ngưỡng thờ Cô
hồn – Cô bác của cư dân ven biển xứ Quảng
(Quảng Nam và Đà Nẵng), Tạp chí Khoa học và
công nghệ số 1 (Đại học Đà Nẵng).
7. Nguyễn Xuân Hương, 2009. Tín ngưỡng cư dân
ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng: Hình thái, đặc
trưng và giá trị, Nxb. Từ điển Bách khoa & Viện
Văn hoá, tr. 425.
8. Nhất Thanh, 1992. Đất lề quê thói, Nxb. TP. Hồ
Chí Minh, tr. 511.
9. Tập thể tác giả, 2008. Văn hóa biển miền Trung
và văn hóa biển Tây Nam Bộ, Nxb. Tự điển Bách
Khoa, Hà Nội, tr. 676.
10. Phan Khoang, 2001. Việt sử xứ Đàng Trong,
Nxb. Văn học, tr. 556.
11. Toan Ánh, 1996. Phong tục thờ cúng trong gia
đình, nơi công cộng Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân
tộc, Hà Nội.
12. Viện Văn hoá Thông tin, 2004. Tiếp cận văn
hoá nghệ thuật miền Trung, Phân viện nghiên cứu
Văn hóa thông tin tại Huế, tr. 401.
13. Vũ Ngọc Khánh - Phạm Minh Thảo - Nguyễn
Vũ, 2002. Từ điển văn hoá dân gian, Nxb. Văn hoá
Thông tin, tr. 720.
14. Wordsworth Reference, 2004. Từ điển văn hoá
bách khoa, Nxb. Văn hoá Thông tin, tr. 723.
http://www.vjol.info/index.php/khxhv...le/32102/27292
-
Lo quá, Lý Sơn ơi…!
17:00, 30/01/2018Bản InCỡ Chữ +Cỡ Chữ -
Lượt Chia Sẻ
0
Đến Lý Sơn ngày nay, du khách khó tìm được cảnh tĩnh lặng và những nét đẹp tự nhiên của làng chài nghèo dân dã
Lo quá, Lý Sơn ơi...! - Ảnh 1
Lý Sơn, huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, gồm 2 đảo là đảo Lớn (gồm 2 xã: An Hải, An Vĩnh) và đảo Bé (cù lao Bờ Bãi, xã An Bình). Tên “cúng cơm” của Lý Sơn là cù lao Ré, bởi xưa kia trên đảo có nhiều cây ré – một loại cây họ gừng, mọc hoang. Nơi đây có 5 ngọn núi thiêng, gọi là Ngũ Linh, gồm: Thới Lới, Hòn Tài, Hòn Sỏi, Hòn Vung, Giếng Tiên. Lý Sơn xưa có rừng bạt ngàn và nhiều suối, đẹp như tranh… Thế nhưng, nay tất cả chỉ còn là những hoài niệm.
15 năm trước
Tôi chạy Honda 67 rồi trèo lên đỉnh Thới Lới đón bình minh. Đất Lý Sơn chỉ phải lòng các loại bắp, khoai, mía, đậu, đặc biệt là hành và tỏi – loài thực vật có họ hàng xa với cây ré thuở xưa. Hành và tỏi Lý Sơn nổi tiếng khắp nước. Độc đáo nhất là loại “tỏi cô đơn”. Hình như bao nhiêu tinh túy của trời, đất, đá, gió đều dồn vào đó. Tỏi Lý Sơn khó tính. Đất lót phải là đất xám đỏ của núi lửa Lý Sơn. Phía trên rải cát biển tại chỗ. Đất và cát không được lẫn tạp chất. Rồi phải là gió và nước Lý Sơn mới thành thương hiệu “Tỏi Lý Sơn” được.
Thật khó quên những cô gái chân quê ở đảo Bé. Cứ chiều về là họ tất tả hồn nhiên ra biển tắm. Cả đảo không có điện. Nước ngọt phải chở từ đất liền ra, giá trên 200.000 đồng/m3, chỉ để uống và nấu ăn.
Chuyển mình từ năm 2007
Du lịch Lý Sơn bắt đầu khởi động từ năm 2007 với những cơ sở lưu trú tạm đủ tiện nghi và cảnh quan kỳ thú. Khách tha hồ tìm hiểu về thổ nhưỡng và địa chất núi lửa. Cứ thử sức chinh phục Ngũ Linh sơn để ngắm hoàng hôn và đợi bình minh. Bãi đá và những bờ ruộng đá ong ở đảo Bé, cổng Tò Vò ở đảo Lớn cùng các miệng núi lửa độc đáo, chẳng hề kém cạnh Jeju (Hàn Quốc).
Cảnh đẹp ở Lý Sơn độc đáo, không lẫn vào đâu được. Từ hang Câu, hang Cò, hang Kẻ Cướp đến đình làng An Hải, đền thờ cá Ông, giếng Tiên… Chùa Hang, được gọi là “Thiên Khổng Thạch Tự” – chùa trong hang đá do trời sinh, xây dựng cách đây gần 400 năm, gắn liền với lịch sử chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Trước chùa, những cây bàng vuông do các tráng sĩ mang giống từ Hoàng Sa về trồng, trải mấy trăm năm, vẫn kiên gan cùng tuế nguyệt. Âm Linh tự, còn gọi là đền Hoàng Sa, là nơi thờ tự những dân binh trong đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải thời nhà Nguyễn, đã có công khai phá quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Lý Sơn là đảo nhỏ, diện tích chưa tới 10 km2 nhưng dân số gần 23.000 người, mật độ bình quân gấp 8 lần so với cả nước, cao nhất trong các đảo. Nhà cứ sát rạt, chen chúc, đường hẹp, xe 16 chỗ chỉ chạy được một chiều. Đi qua mấy rẫy hoa màu, mùi thuốc sâu xông lên nồng nặc. Ngư nghiệp dù có số lao động ít hơn nông nghiệp nhưng của cải làm ra gấp 5 lần. Các núi trên đảo đều là miệng núi lửa. Đất toàn bazan xám đỏ. Đá magma đen tuyền và đá ong nâu đỏ.
Tôi đã đi thuyền qua xã An Bình, đảo Bé. Biển đẹp sững sờ với những rạn san hô lóng lánh. Từng bầy cá chuồn bay lên khỏi mặt biển chào đón khách. Nước trong xanh rợn người và cát trắng lóa mắt. Những ô ruộng lớn nhỏ được chia cắt bởi các bờ đá ong xếp chồng ngộ nghĩnh như tường thành trong trò chơi của tạo hóa.
Khu vực cầu cảng đảo Bé ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng NgaĩẢnh: Tử TrựcThay đổi chóng mặt
Tháng 4-2016, tôi trở lại đảo Bé bằng cano cao tốc. Tàu chạy như xé gió, không còn thấy cá chuồn bay chào khách. Đảo nhỏ, bề ngang chỉ hơn 1 km mà xe điện chạy tấp nập. Mấy bãi tắm hẹp đầy bạt dù cho khách thay đồ, vệ sinh và tắm lại.
Vào dịp cuối tuần và ngày lễ, Lý Sơn luôn quá tải nhưng cứ vô tư đón thêm khách. Đi và về đảo Bé phải giành giật chỗ. Dù có lực lượng biên phòng giám sát nhưng vẫn có tàu xé rào, chở quá tải, không đủ áo phao.
Lý Sơn giờ ngột ngạt vì mật độ xây dựng đang phá vỡ cảnh quan vốn có. Đường phố quanh năm ngổn ngang. Nghe đâu dự kiến cuối năm 2018 sẽ khởi công xây khách sạn Sea View 4 sao, cao 10 tầng ở Lý Sơn. Tổ hợp khách sạn, dịch vụ, giải trí rộng 20 ha đất liền và 50 ha mặt biển này thuộc xã An Vĩnh, ngay cổng Tò Vò, chùa Đục (núi Giếng Tiên)… với đường kè bê-tông rộng 7 m; một bên là khu dân cư, khu nghĩa trang; một bên là âu thuyền, nơi hiện có vài chục tàu cá của ngư dân neo đậu…
Ngược đời là Lý Sơn cũng đang xây dựng kế hoạch biến huyện đảo thành công viên địa chất toàn cầu, trình UNESCO công nhận. Hai việc này không thể song hành, chỉ có thể chọn một trong hai. Lý Sơn đang tự đánh mất mình. Có cách gì hạn chế tốc độ gia tăng dân số lẫn xây dựng? Nếu cứ để Lý Sơn phát triển nóng như hiện nay thì du lịch vỡ trận.
Lo quá, Lý Sơn ơi!
Lý Sơn thay đổi chóng mặt. Các cơ sở lưu trú gia tăng, tỉ lệ thuận với rác và nước thải không qua xử lý. Khách dồn dập đổ về Lý Sơn nhưng dịch vụ chưa đáp ứng kịp…
Nguyễn Văn Mỹ
Nguồn: NLĐ
https://mb.dkn.tv/doi-song/lo-qua-ly-son-oi.html
-
DU LỊCH LÝ SƠN
HÀNH TRÌNH VỀ BIỂN ĐẢO
NGÀY 01: ĐÓN KHÁCH TẠI GA QUẢNG NGÃI (ĂN TỐI)
15h30: Xe và HDV Quang Ngai Tourist đón khách tại Ga Quảng Ngãi (tàu SE3 HÀ NỘI - QUẢNG NGÃI, 23h - 15h23) đưa quý khách về khách sạn Hùng Vương nhận phòng nghỉ ngơi.
16h30: Quý khách khởi hành đến bãi biển Mỹ Khê, khách tự do tắm biển và dùng cơm tối tại nhà hàng Mỹ Khê
19h30: Xe đưa quý khách về lại khách sạn, quý khách tự do khám phá thành phố Quảng Ngãi về đêm.
NGÀY 02 QUẢNG NGÃI – CẢNG SA KỲ – ĐẢO LÝ SƠN (ĂN S,T,T)
06h00: Dùng điểm tâm sáng, trả phòng. Khởi hành đi cảng Sa Kỳ.
07h00: Đến Cảng, quý khách đáp chuyến tàu ( 07h15 : 08h30 ) đi Lý Sơn.
08h30: Đến nơi, xe đón khách, đưa khách tham quan Nhà trưng bày lưu niệm đội Hoàng Sa Kiêm Quản Bắc Hải, tham quan Đình Làng An Hải, tham quan Chùa Hang.
11h30: Về nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi, dùng cơm trưa.
14h30: Đoàn khởi hành tham quan Đình làng An Vĩnh (Di tích Quốc Gia), tham quan Âm Linh Tự - nơi diễn ra lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa, tham quan Chùa Đục – nơi có tượng Phật Quang Âm phát quang nổi tiếng linh thiêng, Miệng Núi Lửa, Bàn Cờ Tiên, Dinh Thự đội thuyền Phụng, Cổng đá Tò Vò.
18h00: Ngắm hoàng hôn, về khách sạn.
19h00: Thưởng thức đặc sản của địa phương vùng Đảo. Nghỉ đêm tại Lý Sơn. Tối khách tự do khám phá Lý Sơn về đêm.
NGÀY 03: ĐẢO LÝ SƠN – GA QUẢNG NGÃI (ĂN S,T,T)
06h00: Trả phòng, dùng điểm tâm sáng.
07h00: Xe đưa quý khách ra cảng Lý Sơn, đáp chuyến tàu ( 07h15 : 08h30 ) về lại cảng Sa Kỳ.
08h30: Đến Cảng Sa Kỳ xe đón và đưa quý khách tham quan Khu Chứng Tích Sơn Mỹ – nơi xảy ra vụ thảm sát ngày 16/03/1968 do quân đội Mỹ đối gây ra làm 504 dân thường thiệt mạng.
10h00: Tham quan cụm danh thắng Núi và Chùa Thiên Ấn (Biểu tượng của tỉnh Quảng Ngãi, Chùa Thiên Ấn là ngôi Chùa linh thiêng của Quảng Ngãi); tham quan mộ Chí sĩ cách mạng Huỳnh Thúc Kháng - ngắm sông Trà Khúc và Tp Quảng Ngãi từ trên cao.
11h00: Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi tại Quảng Ngãi.
13h00: Đoàn khởi hành tham quan khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tọa lạc tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 20 km về phía nam.
15h30: Xe sẽ đưa quý khách tắm biển và thưởng thức hải sản tươi tại biển Đức Minh.
17h00: Khởi hành về thành phố Quảng Ngãi.
18h00: Dùng cơm tối sau đó xe đưa quý khách tham quan chợ đêm và dạo 1 vòng quanh thành phố Quảng Ngãi.
20h00: Xe và HDV đưa đoàn lên ga và đón chuyến tàu SE8 (Quảng Ngãi - Hà Nội, 20h30 : 15h05), chia tay và hẹn gặp lại.
Công ty CP du lịch Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Tourist
Cung cấp dịch vụ nhà hàng - khách sạn - lữ hành nội địa và quốc tế
Gọi ngay (0255) 3 83 75 77 - (0255) 3 83 75 78 để đặt tour với giá tốt nhất !!!
Hotline chăm sóc khách hàng : 0869 366 777
TIN LIÊN QUAN
http://quangngaitourist.com.vn/vn/tr...h-ve-bien-dao/
-
-
TOUR
ĐẢO LÝ SƠN ( 2 NGÀY 1 ĐÊM )
Picnic, thư giản cuối tuần
ĐẢO LÝ SƠN
(02 ngày/ 01 đêm – Đi về bằng Ôtô)
Đệ nhất Vương Quốc Tỏi Lý Sơn
Chiêm ngưỡng hoàng hôn trên Cổng Tò Vò
Thời gian
Hành trình
NGÀY 01
11h30
15h30
Chiều
Tối
ĐÀ NẴNG - ĐẢO LÝ SƠN (Ăn: tối)
Xe và HDV Thiên Hương đón khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Quảng Ngãi. . Khởi hành tham quan Tượng đài Mẹ Thứ - người mẹ Việt Nam kiên cường bất khuất, có 9 người con đã ra đi vì tổ quốc, mỗi ngày sau khi hòa mình là một ngày chờ mong của mẹ. Tọa lạc tại Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam.
Đến Quảng Ngãi. Tiếp tục ra cảng Sa Kỳ. Khởi hành ra bến tàu cao tốc Bình Châu đi đảo Lý Sơn. Đến đảo Lý Sơn nơi được mệnh danh là Vương Quốc tỏi.
Đến Đảo Lý Sơn. Nhận phòng. Ăn tối. Thăm quan âu thuyền neo đậu tàu thuyền, ngọn Hải Đăng, hang Câu. Tiếp tục đến viếng cảnh Chùa Hang (Thiên khổng Thạch Tự) -một trong những thắng cảnh đẹp nhất Đảo Lý Sơn với truyền thuyết “Đường lên trời-Đường xuống âm phủ”. ….
Tổ chức sinh hoạt lửa trại trên đảo đoàn trên 40 khách. Nghỉ đêm trên đảo Lý Sơn
NGÀY 02
Sáng
11h30
Chiều
Tối
LÝ SƠN – ĐÀ NẴNG (ăn: sáng, trưa)
Điểm tâm. Sau đó đi tham quan khu vực phía Tây đảo. Viếng Âm Linh Tự- nơi tổ chức lễ Khao lề thế lính hàng năm. Thưởng ngoạn vãn cảnh Chùa Đục, chiêm bái Quan Âm Đài, ngắm nhìn Cổng Tò Vò, đỉnh núi Giếng Tiền, tìm hiểu truyền thuyết về Bàn Cờ Tiên, ngắm nhìn toàn bộ Đảo Bé từ xa.
Tiếp tục khám phá phía Nam đảo: Tham quan nhà trưng bày Hải Đội Hoàng Sa - nơi trưng bày các hiện vật thể hiện chủ quyền biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa, đình làng An Hải, tìm hiểu qui trình nuôi trồng hành, tỏi tại vườn của các nông dân địa phương. Chinh phục núi Thới Lới: hồ nước ngọt (miệng núi lửa), ngắm toàn cảnh phía Nam huyện đảo Lý Sơn (tự bộ hành).
Ăn trưa. Trả phòng.
Lên tàu về lại đất liền chuyến chiều.
Sau đó, về lại Đà Nẵng. Đến điểm hẹn. Chia tay Quý khách. Kết thúc chương trình.
DỊCH VỤ BAO GỒM:
Vận chuyển
Xe du lịch đời mới máy lạnh phục vụ suốt hành trình, theo số lượng đoàn.
Tàu cao tốc khứ hồi đi Lý Sơn.
Ăn uống
Theo chương trình đã ký kết. 02 bữa chính, 01 bữa phụ
Khách sạn
Tiêu chuẩn Nhà nghỉ hoặc tương đương 02- 03 khách/phòng.
Hướng dẫn viên
Vui vẻ, nhiệt tình, phục vụ suốt tuyến.
Vé tham quan
Vé vào cổng lần thứ nhất.
Bảo hiểm
Trọn tour theo quy định của Bảo Việt. Mức trách nhiệm: 10.000.000đ/vụ
DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM:
Điện thoaị, giặt ủi, các chi phí cá nhân khác. Nước uống tự gọi ngoài chương trình
Thuế VAT
DỊCH VỤ CHO TRẺ EM:
Trẻ em dưới 04 tuổi miễn phí. Bố mẹ tự lo.
Trẻ em từ 04 – 09 tuổi mua 50% giá tour (được 01 suất ăn, tham quan, ngủ chung với bố mẹ)
Trẻ em 10 tuổi trở lên mua 01 vé dịch vụ: như người lớn.
GHI CHÚ:
Vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân khi tham gia tour (người lớn: CMND, Trẻ em: khai sinh).
Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi nhưng không bị mất đi cho phù hợp với tình hình thực tế, hoặc các nguyên nhân khách quan khác.
http://www.danamarinahotel.com/tour/...gay-1-dem.html
-
http://thienanriversidehotel.com/Thi...Dao-Ly-Son.mpx
NEWS
Du lịch Lý Sơn 2 ngày 1 đêm
LÝ SƠN – BIỂU TƯỢNG HOÀNG SA
Lý Sơn được mệnh danh là Vương Quốc Tỏi, là hòn ngọc giữa biển khơi, thiên đường của lữ khách. Ai đã một lần đến Lý Sơn đều vấn vương như nhớ một chuyện tình. Bạn đã từng một lần đến với đất đảo? Dù có hay chưa, huyện đảo tiền tiêu này cũng luôn ngóng chờ bạn khám phá.
Lý Sơn cách đất liền 16 hải lí (25.48 km), là hòn đảo duy nhất của Quảng Ngãi với nhiều tiềm năng về du lịch với các địa danh như: Chùa Hang, Chùa Đục, Mù Cu, Suối Chình, Âm Linh Tự, Đình Làng, Miếu Bà, nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải năm xưa… Đều được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia. Bên cạnh đó, với nhiều đặc sản riêng biệt được người dân khai thác từ Biển Đông như: Cá, Mực, Ốc đủ loại, Đồn Đột, Hải Sâm, cua Hoàng Đế… Quý khách tự do thưởng thức tại chỗ những đặc sản tươi sống.
Đặc biệt khi có dịp ra Lý Sơn vào những ngày con nước xuống (nước cạn), bạn có thể đi dạo trên những gò san hô đủ màu sắc, khám phá cuộc sống của những sinh vật như Ốc, Sò, Điệp… hay những loại phù du…
Những Hướng Dẫn Viên bản địa của chúng tôi luôn đồng hành để đem lại cho bạn những khám phá thú vị đó, với các tour du lịch được tổ chức hàng tháng và thường xuyên đổi mới.
TOUR 2N1Đ: ĐẢO LỚN – ĐẢO BÉ
NGÀY 01: TP QUẢNG NGÃI – LÝ SƠN
- 06h30: HDV đón quý khách tại cảng Sa Kỳ.
- 07h30: Xuống tàu Cao Tốc ra Đảo. Bạn có thể thả hồn cảm nhận mây trời, sóng nước lênh đênh và những con tàu đánh cá ra khơi. Vào những ngày đẹp trời, bạn còn bắt gặp hình ảnh từng đàn cá còn thi nhau nhảy nhót trên mặt biển.
- 08h00: Đến Lý Sơn. Đoàn nhận phòng khách sạn. Nghỉ ngơi.
- 9h35: Đoàn đi tham quan nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải.
Nơi đây trưng bày các hiện vật của những người binh phu năm xưa, được lệnh chúa Nguyễn ra Hoàng Sa đo đạc bản đồ và thu lượm sản vật, thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
- 10h15: Đoàn tham quan Chùa Hang
Là di tích cấp Quốc Gia, được ghi nhận năm 1997. Là nơi thể hiện về văn hóa tâm linh của người Lý Sơn đối với đạo Phật. Chùa Hang cũng là chứng tích thể hiện sự giao thoa văn hóa người Việt và người Chăm. Đặc biệt hơn chùa Hang là một hang động được tạo ra giữa ngọn núi lửa Thới Lới phun trào cách đây hơn 30 triệu năm nằm ngay bãi biển thơ mộng. Vết đá núi lửa cao vút, bãi cát trắng tinh và nước biển trong xanh như thạch, hẳn sẽ làm du khách ngất ngây..
- 11h30: Đoàn nghỉ ngơi, ăn trưa tại nhà hàng Sơn Thủy với những hải sản đặc trưng Lý Sơn như: cá dìa, cá tà ma, rau bồng bồng, ốc mặt trăng…
- 12h30: Đoàn về khách sạn nghỉ trưa nạp lại năng lượng chiều tham quan những địa điểm kế tiếp.
- 14h20: Đoàn tham quan ngọn núi to, cao và đẹp nhất đảo Lý Sơn có tên gọi là Thới Lới
Đây là ngọn núi qui tụ những điểm du lịch nổi bật nhất đảo như: cột cờ Lý Sơn, miệng núi lửa phun trào hơn 30 triệu năm, tại nơi này mọi người có thể nhìn toàn cảnh đảo Lý Sơn với biển trời núi non hòa làm một, thơ mộng đến xao lòng ,một Hang Câu hùng vĩ với vách đá núi lửa cheo leo hòa nguyện với bãi biển cát trắng mịn trong veo đến đắm say.
- 16h30: Chia tay Hang Câu, đoàn tiếp tục đến với điểm du lịch núi Giếng Tiền. Nơi đây có chùa không sư (chùa Đục) đi cùng giai thoại về Quán Thế Âm hiện hữu để cứu đỗi người dân Lý Sơn trước phong ba bão táp cuồng phong khi lênh đênh trên tìm nguồn cá nuôi sống gia đình. Đỉnh núi được gọi tên là Đỉnh Liêm Tự cùng truyền thuyết về bàn cờ tiên (nơi có bàn cờ nằm giữa vách đá cheo leo) là nơi tiên cảnh để các vị tiên đàm đạo chơi cờ.
- 17h30: Đoàn tham quan Thạch Cổng Tò Vò, khó có nơi nào mà ngắm hoàng hôn đẹp như nơi này. Bầu trời đỏ rực trải dài trên mặt biển, lấp ló dưới mái vòm đá núi lửa tạo nên một bức tranh không thể lãng mạng hơn mà tạo hóa đã ban tặng cho con người.
- 18h30: Đoàn dùng cơm tối, kết thúc một ngày trải nghiệm về hòn đảo tiền tiêu xinh đẹp Lý Sơn.
- 19h30: Đoàn tự do mua sắm những sản vật của Lý Sơn như: hành, tỏi…
NGÀY 02: LÝ SƠN - ĐẢO NHỎ AN BÌNH – ĐẤT LIỀN
- Sáng sớm 5h: HDV đưa đoàn đến vũng neo đậu tàu thuyền cảng Mù Cu ngắm bình minh. Mù Cu, là điểm xa nhất về phía đông của đảo, nơi nhìn thấy mặt trời sớm nhất từ biển. Đứng giữa đại dương ngắm bình minh sớm cho ta một cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng yên bình, thoát ra sự xô bồ ồn ào của nhịp sống phố thị hằng ngày.
- 6h30: Điểm tâm sáng, lên tàu sang đảo bé An Bình (từ Đảo Lớn sang Đảo Bé thời gian 8 phút, thuê nguyên tàu).
Toàn đảo bé An Bình là một hệ thống núi lửa loang lổ đã phun trào hàng triệu năm đang xen với những bãi cát trắng mịn chạy dọc quanh đảo tạo nên một bức tranh hiền hòa thơ mộng. Đến với đảo du khách có thời gian hơn 4h để tìm về với thiên nhiên hoang đã cùng các dịch vụ biển như : tắm, lặn ngắm san hô…
- 11h: Đoàn tàu về đảo lớn Lý Sơn cơm trưa và chuẩn bị hành trang về đất liền
- 13h30: Đoàn làm thủ tục rời bến. Lý Sơn và người LS xin cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến thăm Đảo. Tạm biệt và hẹn gặp lại!.
- 14h30: Tàu cập bến Sa Kỳ, HDV đưa đoàn về tp.Quảng Ngãi, tạm biệt đoàn, kết thúc chương trình tour. Cty BIỂN CÁT VÀNG gởi lời cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ, dành thời gian để ghé thăm đảo tiền tiêu xa xôi Lý Sơn, xin chào, chúc sức khỏe đoàn và hẹn gặp lại!.
GIÁ TOUR BAO GỒM:
1, Đưa đón, di chuyển
- Xe ôtô máy lạnh hiện đại phục vụ riêng cho đoàn.
- Tàu cao tốc đi Lý Sơn (khứ hồi), cano qua đảo An Bình.
2, Lưu trú:
- Khách sạn 2 sao khu vực trung tâm, phòng nghỉ tiện nghi: điều hoà, tivi, nước nóng lạnh.
3, Khẩu phần:
- Ăn chính định mức 120.000 đồng/ người. ( chưa bao gồm đồ uống )
- Ăn sáng tại khách sạn.
4, Bảo hiểm du lịch:
- Quý khách được mua bảo hiểm du lịch suốt tuyến với mức đền bù tối đa 20.000.000đồng/ người.
5, Hỗ trợ khác:
- Quý khách được phục vụ nước suối,khăn lạnh.
6, Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
7, Hướng dẫn viên:
- Kinh nghiệm, nhiệt tình, thuyết minh tuyến điểm, suốt tuyến phục vụ đoàn ăn nghỉ theo chương trình.
GÍA VÉ TRẺ EM:
- Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
- Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.
- Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Chi phí cá nhân (giặt, ủi, mua đồ lưu niệm…)
- Chi phí tham quan khác ngoài chương trình to
http://centralhotel.com.vn/en/tour-2...-2-ngay-1-dem/
-
http://thienanriversidehotel.com/Thi...Dao-Ly-Son.mpx
http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dai-le-...8105146766.htm
NEWS
Du lịch Lý Sơn 2 ngày 1 đêm
LÝ SƠN – BIỂU TƯỢNG HOÀNG SA
Lý Sơn được mệnh danh là Vương Quốc Tỏi, là hòn ngọc giữa biển khơi, thiên đường của lữ khách. Ai đã một lần đến Lý Sơn đều vấn vương như nhớ một chuyện tình. Bạn đã từng một lần đến với đất đảo? Dù có hay chưa, huyện đảo tiền tiêu này cũng luôn ngóng chờ bạn khám phá.
Lý Sơn cách đất liền 16 hải lí (25.48 km), là hòn đảo duy nhất của Quảng Ngãi với nhiều tiềm năng về du lịch với các địa danh như: Chùa Hang, Chùa Đục, Mù Cu, Suối Chình, Âm Linh Tự, Đình Làng, Miếu Bà, nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải năm xưa… Đều được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia. Bên cạnh đó, với nhiều đặc sản riêng biệt được người dân khai thác từ Biển Đông như: Cá, Mực, Ốc đủ loại, Đồn Đột, Hải Sâm, cua Hoàng Đế… Quý khách tự do thưởng thức tại chỗ những đặc sản tươi sống.
Đặc biệt khi có dịp ra Lý Sơn vào những ngày con nước xuống (nước cạn), bạn có thể đi dạo trên những gò san hô đủ màu sắc, khám phá cuộc sống của những sinh vật như Ốc, Sò, Điệp… hay những loại phù du…
Những Hướng Dẫn Viên bản địa của chúng tôi luôn đồng hành để đem lại cho bạn những khám phá thú vị đó, với các tour du lịch được tổ chức hàng tháng và thường xuyên đổi mới.
TOUR 2N1Đ: ĐẢO LỚN – ĐẢO BÉ
NGÀY 01: TP QUẢNG NGÃI – LÝ SƠN
- 06h30: HDV đón quý khách tại cảng Sa Kỳ.
- 07h30: Xuống tàu Cao Tốc ra Đảo. Bạn có thể thả hồn cảm nhận mây trời, sóng nước lênh đênh và những con tàu đánh cá ra khơi. Vào những ngày đẹp trời, bạn còn bắt gặp hình ảnh từng đàn cá còn thi nhau nhảy nhót trên mặt biển.
- 08h00: Đến Lý Sơn. Đoàn nhận phòng khách sạn. Nghỉ ngơi.
- 9h35: Đoàn đi tham quan nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải.
Nơi đây trưng bày các hiện vật của những người binh phu năm xưa, được lệnh chúa Nguyễn ra Hoàng Sa đo đạc bản đồ và thu lượm sản vật, thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
- 10h15: Đoàn tham quan Chùa Hang
Là di tích cấp Quốc Gia, được ghi nhận năm 1997. Là nơi thể hiện về văn hóa tâm linh của người Lý Sơn đối với đạo Phật. Chùa Hang cũng là chứng tích thể hiện sự giao thoa văn hóa người Việt và người Chăm. Đặc biệt hơn chùa Hang là một hang động được tạo ra giữa ngọn núi lửa Thới Lới phun trào cách đây hơn 30 triệu năm nằm ngay bãi biển thơ mộng. Vết đá núi lửa cao vút, bãi cát trắng tinh và nước biển trong xanh như thạch, hẳn sẽ làm du khách ngất ngây..
- 11h30: Đoàn nghỉ ngơi, ăn trưa tại nhà hàng Sơn Thủy với những hải sản đặc trưng Lý Sơn như: cá dìa, cá tà ma, rau bồng bồng, ốc mặt trăng…
- 12h30: Đoàn về khách sạn nghỉ trưa nạp lại năng lượng chiều tham quan những địa điểm kế tiếp.
- 14h20: Đoàn tham quan ngọn núi to, cao và đẹp nhất đảo Lý Sơn có tên gọi là Thới Lới
Đây là ngọn núi qui tụ những điểm du lịch nổi bật nhất đảo như: cột cờ Lý Sơn, miệng núi lửa phun trào hơn 30 triệu năm, tại nơi này mọi người có thể nhìn toàn cảnh đảo Lý Sơn với biển trời núi non hòa làm một, thơ mộng đến xao lòng ,một Hang Câu hùng vĩ với vách đá núi lửa cheo leo hòa nguyện với bãi biển cát trắng mịn trong veo đến đắm say.
- 16h30: Chia tay Hang Câu, đoàn tiếp tục đến với điểm du lịch núi Giếng Tiền. Nơi đây có chùa không sư (chùa Đục) đi cùng giai thoại về Quán Thế Âm hiện hữu để cứu đỗi người dân Lý Sơn trước phong ba bão táp cuồng phong khi lênh đênh trên tìm nguồn cá nuôi sống gia đình. Đỉnh núi được gọi tên là Đỉnh Liêm Tự cùng truyền thuyết về bàn cờ tiên (nơi có bàn cờ nằm giữa vách đá cheo leo) là nơi tiên cảnh để các vị tiên đàm đạo chơi cờ.
- 17h30: Đoàn tham quan Thạch Cổng Tò Vò, khó có nơi nào mà ngắm hoàng hôn đẹp như nơi này. Bầu trời đỏ rực trải dài trên mặt biển, lấp ló dưới mái vòm đá núi lửa tạo nên một bức tranh không thể lãng mạng hơn mà tạo hóa đã ban tặng cho con người.
- 18h30: Đoàn dùng cơm tối, kết thúc một ngày trải nghiệm về hòn đảo tiền tiêu xinh đẹp Lý Sơn.
- 19h30: Đoàn tự do mua sắm những sản vật của Lý Sơn như: hành, tỏi…
NGÀY 02: LÝ SƠN - ĐẢO NHỎ AN BÌNH – ĐẤT LIỀN
- Sáng sớm 5h: HDV đưa đoàn đến vũng neo đậu tàu thuyền cảng Mù Cu ngắm bình minh. Mù Cu, là điểm xa nhất về phía đông của đảo, nơi nhìn thấy mặt trời sớm nhất từ biển. Đứng giữa đại dương ngắm bình minh sớm cho ta một cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng yên bình, thoát ra sự xô bồ ồn ào của nhịp sống phố thị hằng ngày.
- 6h30: Điểm tâm sáng, lên tàu sang đảo bé An Bình (từ Đảo Lớn sang Đảo Bé thời gian 8 phút, thuê nguyên tàu).
Toàn đảo bé An Bình là một hệ thống núi lửa loang lổ đã phun trào hàng triệu năm đang xen với những bãi cát trắng mịn chạy dọc quanh đảo tạo nên một bức tranh hiền hòa thơ mộng. Đến với đảo du khách có thời gian hơn 4h để tìm về với thiên nhiên hoang đã cùng các dịch vụ biển như : tắm, lặn ngắm san hô…
- 11h: Đoàn tàu về đảo lớn Lý Sơn cơm trưa và chuẩn bị hành trang về đất liền
- 13h30: Đoàn làm thủ tục rời bến. Lý Sơn và người LS xin cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến thăm Đảo. Tạm biệt và hẹn gặp lại!.
- 14h30: Tàu cập bến Sa Kỳ, HDV đưa đoàn về tp.Quảng Ngãi, tạm biệt đoàn, kết thúc chương trình tour. Cty BIỂN CÁT VÀNG gởi lời cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ, dành thời gian để ghé thăm đảo tiền tiêu xa xôi Lý Sơn, xin chào, chúc sức khỏe đoàn và hẹn gặp lại!.
GIÁ TOUR BAO GỒM:
1, Đưa đón, di chuyển
- Xe ôtô máy lạnh hiện đại phục vụ riêng cho đoàn.
- Tàu cao tốc đi Lý Sơn (khứ hồi), cano qua đảo An Bình.
2, Lưu trú:
- Khách sạn 2 sao khu vực trung tâm, phòng nghỉ tiện nghi: điều hoà, tivi, nước nóng lạnh.
3, Khẩu phần:
- Ăn chính định mức 120.000 đồng/ người. ( chưa bao gồm đồ uống )
- Ăn sáng tại khách sạn.
4, Bảo hiểm du lịch:
- Quý khách được mua bảo hiểm du lịch suốt tuyến với mức đền bù tối đa 20.000.000đồng/ người.
5, Hỗ trợ khác:
- Quý khách được phục vụ nước suối,khăn lạnh.
6, Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
7, Hướng dẫn viên:
- Kinh nghiệm, nhiệt tình, thuyết minh tuyến điểm, suốt tuyến phục vụ đoàn ăn nghỉ theo chương trình.
GÍA VÉ TRẺ EM:
- Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
- Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.
- Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Chi phí cá nhân (giặt, ủi, mua đồ lưu niệm…)
- Chi phí tham quan khác ngoài chương trình to
http://centralhotel.com.vn/en/tour-2...-2-ngay-1-dem/
-
Đặc sắc Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được bảo tồn đến ngày nay như một nét đẹp văn hóa nhằm tri ân những hùng binh đã cắm mốc, dựng bia chủ quyền, đồng thời giáo dục cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ở Lý Sơn, Quảng Ngãi có một lễ hội linh thiêng đầy ý nghĩa và tính độc đáo không một hòn đảo nào ở Việt Nam có được, đó là Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Dâng lễ vật lên ban thờ các hùng binh Hoàng Sa
Lễ hội tri ân những hùng binh cắm mốc, dựng bia chủ quyền
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ hội đặc biệt. Ngay tên gọi của nó cũng đã khác với những lễ hội mà ta thường gặp ở các vùng ven biển miền Trung. Tên của lễ hội, thoạt nghe, không phải ai cũng cảm nhận được mà phải “nhập cuộc” với lễ, phải “sống” trọn vẹn với không khí của lễ thì mới hiểu được ngọn nguồn.
Kể từ khi trấn nhậm phương Nam, các triều đại phong kiến nhà Nguyễn cách đây hơn 400 năm đã nhắm đến Hoàng Sa như một điểm tựa trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia. Những gì thu lượm được qua các cuộc thám hiểm của ngư dân vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi ra “dải cát vàng” này đã giúp cho các vị vua sớm nhận ra giá trị kinh tế lẫn chiến lược quân sự ở quần đảo Hoàng Sa. Vì vậy, vừa mở mang bờ cõi về phương Nam, cha ông ta cũng vừa cho người ra Hoàng Sa dựng bia, cắm mốc chủ quyền.
Hàng bài vị của các hùng binh Hoàng Sa
Hằng năm, cứ đến mùa biển lặng vào khoảng tháng Hai – tháng Ba Âm lịch, nhận lệnh của triều đình, một đội binh phu gồm 70 người là những tay chèo cự phách, từng trải sóng gió được thành lập để lên đường ra Hoàng Sa. Người đi thường “dễ đi khó về”, hàng trăm ngôi mộ gió tồn tại mấy trăm năm qua tại Lý Sơn đã nói lên điều đó. Để động viên những binh phu trước khi lên đường, người dân Lý Sơn tổ chức một buổi lễ, gọi là Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Lễ nhằm khao quân, tế sống, và cả làm các nghi lễ thế mạng cho những người sắp xuống thuyền đi thực thi nhiệm vụ triều đình giao phó, và mặt khác, còn để tế lễ và tưởng nhớ những người đi lính Hoàng Sa đã khuất.
“Khao lề” chỉ là lệ khao định kỳ hằng năm (như hình thức cúng việc lề mà một số nơi trong nước còn gìn giữ), nhưng “thế lính” lại là nghi lễ tế sống, mang đậm yếu tố phù phép của đạo giáo nhằm thế mạng cho người đi lính, bởi ai cũng biết rằng người đi lính Hoàng Sa sẽ phải luôn luôn đối mặt với cái chết. Như những gì còn ghi trong sử sách và lưu truyền trên đảo Lý Sơn, thì người lính Hoàng Sa phải lênh đênh cùng sóng gió trong 6 tháng ròng chỉ với những chiếc thuyền câu, thì số phận xem như đành gửi theo trời mây và bọt biển.
Phần Lễ thề lính trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Để có cơ may xác mình còn được yên lành trôi về bản quán, trước khi ra đi, mỗi người đi lính Hoàng Sa phải tự chuẩn bị cho riêng mình một đôi chiếu, 7 đòn tre, 7 sợi dây mây, 1 thẻ bài. Nếu không may ngã xuống, thì “chiếc chiếu bó tròn, mấy sợi dây mây” dùng để đồng đội bó xác mình thả trôi xuống biển cùng chiếc thẻ bài đã được ghi tên phiên hiệu với nguyện ước mong manh là được trôi về bản quán.
Tuy biết khó có cơ may trở về, những con người vẫn phải hy vọng, dù hy vọng mỏng manh. Như để cứu vớt niềm hy vọng ấy, trước khi ra đi, cùng với việc tộc họ bàn soạn lễ vật sanh tươi, hương đăng tỏa rạng, thầy phù thủy sẽ nặn hình nhân thế mạng bằng bột gạo, bằng giấy, hoặc bằng đất sét. Hình nhân thế mạng sẽ được đặt cạnh linh vị đã ghi tên tuổi người đi lính Hoàng Sa.
Dâng chúc văn tại Lễ tế
Khi buổi lễ tế thế lính Hoàng Sa kết thúc, người lính coi như “đã có một lần chết”, và “hùng binh” ấy
(như cách gọi của vua Tự Đức) có quyền tin tưởng rằng mình sẽ không còn phải chết nữa dù sẽ trải qua muôn ngàn bất trắc trên biển khơi ròng rã 6 tháng liền mỗi năm vâng theo lệnh triều đình. Vì thế theo như ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: "Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức như một lễ tế sống”.
Di sản phi vật thể quốc gia
Ngày 28/4/2013, tại đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 và Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cùng các tộc họ trên huyện đảo đã tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và đón nhận Bằng Di tích lịch sử đình làng An Vĩnh và Bằng di sản phi vật thể quốc gia dành cho Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Cụ Võ Hiển Đạt, đại diện cho các tộc họ trên đất đảo Lý Sơn trong ngày vui đón bằng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cho biết trải qua bao thăng trầm của lịch sử, người dân Lý Sơn vẫn không quên công lao của các bậc tiền nhân đã vì nghĩa lớn, để tưởng nhớ các vị tiền nhân hy sinh vì đất nước, các tộc họ ở Lý Sơn hàng năm vào tháng Hai, tháng Ba Âm lịch đều tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, qua đó, giúp con cháu biết được công lao của tổ tiên mà ghi nhớ và noi theo.
Hát Bả trạo ngợi ca tinh thần yêu nước của những hùng binh Hoàng Sa
Lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống trên đảo, tái hiện lại những đội thuyền năm xưa ra đi bảo vệ vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Trong khói hương nghi ngút, lời phù chú lầm rầm trên nền nhạc bát âm hoặc ngũ âm xen lẫn tiếng mõ thị uy của thầy phù thủy với áo thụng, mũ tam sơn, Lễ khao lề thế kéo dài suốt cả 2 ngày. Sau lễ thức ở nhà thờ tộc họ, người Lý Sơn đặt các hình nhân và linh vị, cùng những thứ tượng trưng mà người đi lính Hoàng Sa thường mang theo, như gạo, muối, củi, nước ngọt, lưới… vào chiếc thuyền bằng giấy, tượng trưng cho thuyền đi Hoàng Sa – Trường Sa thuở trước, đem thả ra biển. Lời nguyện cầu về sự bình yên lẫn lời xua đuổi rủi ro sẽ được bỏ chung cùng thuyền lễ. Giữa bập bềnh sóng gió hình nhân là kẻ thế mạng cho người đăng lính.
Nhưng không phải chỉ có tế sống. Mỗi tộc họ trên đảo Lý Sơn lẫn trong đất liền cũng đã có hàng trăm người không may mắn trở về. Tại nhà thờ các tộc họ Phạm Quang, Phạm Văn, Võ Văn… và tại các Âm linh tự (hay còn gọi là Nghĩa tự), vào dịp lễ khao tế này vẫn còn thầy pháp ra tay ấn quyết và lầm rầm phù chú; vẫn còn hình nhân bằng đất sét, hoặc bằng bột gạo, bằng giấy; vẫn còn hằng trăm linh vị cắm trên nải chuối và những thứ tượng trưng mà người lính Hoàng Sa, Trường Sa từng mang đi được cung thỉnh thả vào sóng nước, song chỉ còn nét nghĩa tế lính Hoàng Sa và cả Trường Sa nhằm tri ân những người đã vì Tổ quốc hy sinh trên vùng biển đảo.
Lễ khao lề thế độc đáo ở chỗ, thoạt nghe qua hoặc trực tiếp chứng kiến thì có vẻ như mê tín dị đoan, nhưng những người tổ chức lễ đã ký thác vào đó tất cả những kỳ vọng về sự an toàn cho mỗi chuyến hải hành của đội binh phu (nếu là “thế lính”). Đó cũng là sự tri ân đối với các bậc tiền nhân đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia (nếu là “tế lính”).
Một buổi lễ nói được cả hai nghĩa, mà xét ở nghĩa nào cũng bàng bạc một tình yêu và trách nhiệm công dân đối với cương vực của Tổ quốc. Lễ còn là dịp để các bô lão ôn lại cho con cháu nhớ về cội nguồn xa xưa với những tập tục đặc trưng của cư dân ven biển từ thuở ông bà đi mở cõi. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã vượt ra khỏi một lễ hội thông thường là vì những lẽ đó.
Là quê hương của đội Hoàng Sa, Thủy quân Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với đội Hoàng Sa, Thủy quân Hoàng Sa như tại vùng biển Sa Kỳ của huyện Sơn Tịnh có Vườn Đồn - nơi tập kết binh phu, miếu Hoàng Sa - nơi tế tự trước khi xuống thuyền và biết bao ngôi mộ gió ven biển tưởng nhớ tri ân những người con đã bám biển, bảo vệ chủ quyển biển đảo của Tổ quốc… Chính vì những lẽ ấy, Lý Sơn có thể được khẳng định là bảo tàng sống động về chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.
Cảnh Tiên
http://traihevietnam.vn/van-hoa-viet...-sa-34948.html
==================
Dân trí › Xã hội › Chính trị › Thứ Tư, 12/04/2017 - 17:14
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa: Tri ân những hùng binh mở cõi
Chia sẻ
Dân trí Ngày 12/4 (nhằm ngày 16/3 âm lịch), tại đình làng An Vĩnh (xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là nghi lễ tri ân những người con đất đảo đã ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Video tạm dừng
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với lòng thành kính của 13 họ tộc trên đảo Lý Sơn nhằm tri ân công đức các bậc tiền nhân.
Các họ tộc trên đảo Lý Sơn đọc sớ tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân.
Các họ tộc trên đảo Lý Sơn đọc sớ tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân.
Ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng tộc họ Nguyễn ở Lý Sơn - cho biết: Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa của người dân sống trên đảo Lý Sơn đã có cách đây hơn 400 năm. Vào tháng 2 âm lịch hằng năm, triều đình nhà Nguyễn ra đảo Lý Sơn tuyển mộ 70 tráng dân mạnh khỏe, bơi lội giỏi để gia nhập đội hùng binh Hoàng Sa. Mỗi dân binh được vua ban 6 tháng lương thực, 1 chiếc chiếu, 3 sợi dây mây, 7 nẹp tre và 1 thẻ bài.
70 người lên 5 thuyền câu ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa tuần canh, đến tháng 8 âm lịch thì trở về đảo Lý Sơn. Thường thì những dân binh này có đi nhưng không về, vì thế ở Lý Sơn lưu truyền những câu ca đầy bi tráng: "Hoàng Sa trời nước mênh mông. Người đi thì có mà không thấy về. Hoàng Sa mây nước bốn bề. Tháng Ba khao lề thế lính Hoàng Sa".
Chính vì sự nguy hiểm đó nên trước khi lên thuyền làm nhiệm vụ theo lệnh vua ban, các họ tộc trên đảo tổ chức lễ khao lề để yên lòng người ra đi. Từ đó đến nay, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa năm nào cũng được tổ chức, hàng nghìn con cháu các tộc họ trên đảo soạn lễ vật, nhang đèn với lòng thành kính dâng lên tổ tiên, ông bà đã có công mở cõi.
Lễ vật trong lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Lễ vật trong lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
"Từ xa xưa các bậc tiền nhân của chúng tôi đã vâng mệnh triều đình đi làm nhiệm vụ tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Vì vậy, hàng năm các tộc họ ở Lý Sơn đều tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân công lao của tổ tiên, qua đó giáo dục thế hệ trẻ noi gương ông cha trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc", ông Phúc chia sẻ.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở huyện đảo Lý Sơn được tổ chức hằng năm vào tháng 2 âm lịch tại các tộc họ và vào ngày 16 tháng 3 âm lịch tại Âm linh tự. Hầu hết các tộc họ trên đảo Lý Sơn đều có người đăng lính Hoàng Sa. Vì vậy, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là một nghi thức mang đậm yếu tố tín ngưỡng dân gian của cư dân Lý Sơn, thể hiện khát vọng sống, khát vọng cống hiến cho tổ quốc và cầu mong linh hồn những người đã hy sinh được siêu thoát.
Lễ thả thuyền nan và hình nhân thế mạng.
Lễ thả thuyền nan và hình nhân thế mạng.
Lễ thả thuyền nan và hình nhân thế mạng.
Lễ thả thuyền nan và hình nhân thế mạng.
Tiếng ốc u tưởng nhớ những hùng binh Hoàng Sa.
Tiếng ốc u tưởng nhớ những hùng binh Hoàng Sa.
"Ngày xưa, các bậc tiền nhân với những chiếc thuyền nan bé nhỏ đã đạp sóng ra khơi cắm mốc chủ quyền Tổ quốc. Là con cháu của những hùng binh Hoàng Sa, chúng tôi sẽ tiếp bước cha ông vươn khơi bám biển xây dựng quê hương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng", ngư dân Nguyễn Văn Đệ (xã An Vĩnh, Lý Sơn) bày tỏ.
Sau lễ tế ở đình làng An Vĩnh là nghi thức thả thuyền tế ra biển. Người dân Lý Sơn đặt các hình nhân và linh vị, cùng những vật dụng tượng trưng mà những hùng binh Hoàng Sa năm xưa thường mang theo như lương thực, thực phẩm, ngư cụ trên các thuyền tế. Những thuyền này được đưa ra biển thả trôi theo dòng nước với mong ước cầu cho vong linh những người lính trong đội Hoàng Sa ngày xưa được siêu thoát; cầu mong cuộc sống yên bình cho mỗi cá nhân và cả cộng đồng dân cư trên đất đảo Lý Sơn.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa lịch sử và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã xả thân vì quê hương, đất nước. Từ cơ sở đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc tiếp nối cha ông giữ vững chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.
Hà Xuyên
http://dantri.com.vn/chinh-tri/le-kh...2171006813.htm