Nguyên văn bởi
talida
từ google,youtobe và cả bản thân lão nữa,vì lão từng ngồi nghe pháp của thầy TTL và từng chất vấn ông vài câu hỏi.
thầy TTL nói k có cõi trời,tôi hỏi thế thì kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện là sao?vì phật thuyết kinh ấy trên cõi trời đao lợi mà.thầy k trả lời mà nói qua chuyện khác....thầy nói là thầy đã chứng thánh quả a la hán,có tam minh lục thông_tôi hỏi các bậc thánh từ trước tới giờ nào có tự nói mình như thế sao thầy lại nói mình chứng đắc,thầy cười vuốt cằm mà nói "tôi chứng tôi biết" (bậc thánh thực sự ai lại thế này)....thầy TTL lý luận rất hay,một số hành giả tu tịnh độ ngồi kế tôi chỉ gục mặt vì k biết phải hỏi thế nào nhưng miệng họ vẫn thầm thì niệm nam mô a di đà phật.tôi biết trong tâm họ đang rất khó chịu...
khi thầy TTL nói về đại thừa giáo pháp là bà la môn giáo thì tôi lại hỏi_thưa thầy xưa các bậc long tượng và cao tăng của phật giáo ta như ngài long thọ,bồ đề đạt ma,huệ năng,v...v k phải đều tu đại thừa hay sao?thầy trả lời "tôi nói mà k đúng thì anh cứ lấy tạng kinh nikaya ra mà so sánh xem lại" tôi lại bị đưa vào thế bí lần nữa...thầy TTL rất khôn vì bảo phật tử tự so sánh lời thầy và tạng kinh nikaya bởi bộ kinh nầy rất thâm sâu,phải là bậc học cao hiểu rộng mới có thể hiểu nghĩa lý của kinh này.tôi cùng 1 số phật tử đồng chí hướng đến nhờ sự trợ giúp của thiền viện thường chiếu,dùng Tạng Kinh Nikāya làm căn bản tham khảo, đối chiếu, so sánh với những lời viết của TTL và xin góp ý: “TTL còn rất nhiều sai sót. TTL hiểu lầm những lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tạng Kinh Nikāya. TTL đắc Tứ Thiền, nhưng TTL viết sai lầm về Thiền Phật Giáo. TTL chưa đắc Tam Minh. TTL chưa đắc Thánh Quả A La Hán. TTL chưa đắc quả vị nào trong Tứ Quả. TTL chưa ngộ công án. Có cõi Trời, cõi siêu hình, không phải là tưởng tượng như TTL đã viết sai lầm. TTL chê sai lầm các vị Sư Nam Tông. TTL không hiểu giáo lý Đại Thừa, Tối Thượng Thừa, Thiền Tông Đông Độ và phỉ báng sai lầm. Phật Thừa hay Đại Thừa không phải là Bà La Môn Giáo. Đã có nhiều vị Đại Luận Sư của Phật Thừa hay Đại Thừa phản đối Bà La Môn Giáo. Thực tế, Ấn Độ Giáo hay Bà La Môn Giáo đã chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng Phật Thừa.”
việc tôi khuyên thì khuyên còn các vị mún tin thì cứ tin,nước sông k phạm nước giếng nhé...