-
47.Nam Quý Sửu ngày 11/5/-giờ Mùi (11/6/1973-14h30)
Mệnh Thái Âm cung Hợi
Luận giải:
Cháu Đỗ Hữu Bách thân, Chú xin khai bút:
Số cháu sinh ngày 11 tháng 5 năm Quý Sửu giờ mùi có cách cục như sau: Thái Âm miếu địa tại Hợi tức là cách "Nguyệt lãng thiên môn" thật đắc lợi cho người âm nam ,Mệnh mộc. Cách cục chính là "Nhật Nguyệt tịnh minh" gia hội Xương Khúc -Khôi Việt -Khoa. Thân cư Phúc Đức có Cự Đồng hãm nhưng may mắn có Triệt cứu gỡ hội cùng Tứ Linh và Quyền Lộc thủ ám.
Về tâm địa thì đây là người hiền lương phúc hậu, đam mê tiền bạc và danh vọng phú quý, nhưng vẫn là người đức hạnh giữ được nhân nghĩa với đời như bát nước đầy. Số này rất có khiếu về những lãnh vực kinh doanh thương mại và văn chương nghệ thuật do Mệnh có tài tinh Thái Âm (cũng vốn là một sao tượng trưng cho nghệ thuật) lại nhị hợp cho cung Tài thứ hai (Điền Trạch) cũng có tài tinh Vũ Khúc tọa thủ. Đương số là người có năng lực sáng tạo và những đại hạn ở hậu vận (kể từ ngày 37 tuổi trở đi) sẽ có cơ may đưa đẩy lên đài danh vọng để gặt hái thành công và xứng ý toại lòng trong mọi mưu sự.
Số này vì có những phá cách như Mệnh ở đáy địa bàn có Riêu- Đà Lực -Mã Tuyệt và cung Quan Lộc ngộ Tuần có Song Hao hội họp, trong khi đó thì tuổi Quý Sửu thiên can bị địa chi khắc nhập nên tiền vận nhất định phải chịu sự gian nan truân chuyên và bôn ba di chuyển thì hậu vận sẽ được Thượng Đế đền bù cho sự phú quý an nhàn . Chú ý: Mệnh mộc đóng tại Hợi cung (hành thủy) lại có Thái Âm vốn là sao hành thủy sinh nhập cho Mệnh mộc phò trì, chẳng những thế mà lại được hưởng Cục thủy sinh nhập cho Mệnh mộc nữa.
Tiền vận gian nan trên hoạn lộ do Tuần án ngữ cung Quan Lộc thật là oan khiên nghiệt ngã làm mờ ám bộ Thái Dương Thiên Lương, nhưng Song Hao miếu địa đồng cung sẽ có những sự cứu gỡ thần kỳ (phản vi kỳ cách) vì Song Hao Mão Dậu là hình tượng của dòng sông Đại Hải Thủy (nước lớn của sông của biển Thái Bình Dương) cuốn phăng đi cái cánh cửa "Tuần trung không vong" nghiệt ngã đó. Nhờ bộ Song Hao kỳ diệu này (phá vỡ Tuần ở Quan cung) mà đương số sẽ hưởng được phú quý ở hậu vận.
NHỮNG ĐẠI HẠN TRONG ĐỜI :
Từ ngày sinh ra đời nhờ cách cục văn tinh ám củng như Nhật Nguyệt- Xương Khúc- Khoa -Khôi Việt mà vào được đại hạn Huynh Đệ có Tử Phủ Vũ Tướng miếu vượng nên cũng đã hanh thông mà thành tựu trên con đường học vấn, nhưng hoạn lộ chưa thể rộng mở do bộ Không Kiếp hãm địa hợp chiếu.
Vận trình (22-31 tuổi) ở cung Phu Thê tuy là đắc thiên thời vì có Thái Tuế- Tứ Linh phò trì, nhưng bản cung là Vô chính diệu lại bị Kình -Hình Riêu -Hổ -Phù- Linh -Toái xung phạm, trong khi đó thì cung Quan ở thế xung chiếu có Nhật Lương ngộ Tuần nên mờ ám xấu xa không thể giúp ích được gì cho đương số ở khoảng thời gian này. Cũng đừng nên quên rằng Mệnh đã ôm sẵn Thiên Mã- Đà La (ngựa què) mà vào đại hạn Song Hao thì càng phải bôn ba gian lao vất vả.
Vận trình hiện tại (32-41 tuổi) có Phá Quân hãm địa (vốn là bắc đẩu tinh hành thủy) hội cùng đoản thọ sát tinh Hỏa Tinh (thuỷ hoả khắc kỵ) nên 5 năm đầu thật là sóng gió. Cho đến ngày 36 tuổi thì số này sẽ hết cuộc phong trần.
Năm 37 tuổi (Kỷ Sửu 2009) cuộc đời chuyển dần sang vận thái nhờ Song Lộc -Quang Quý- Tướng Ấn
Hậu vận chuyển vào những cung Tài Bạch (42-51 tuổi) có Nhật Nguyệt- Xương Khúc -Khoa Quyền là cách "Minh Quân Lương Tể tao phùng dị" và cung Tật Ách (52-61 tuổi) có đế tinh Tử Vi thì cuộc đời sẽ được hanh thông cát vượng. Số này chung thân thiếu vắng sự an định êm đềm, tuy hậu vận có thành công đi chăng nữa.
Chúc cháu cùng gia quyến vạn sự tốt lành đắc sở cầu như ý.
HVR
-
48.Nữ Canh Tuất ngày 21/9/giờ Thìn (20/10/1970-08h50)
Mệnh Phá quân cung Ngọ
Luận giải :
Cháu AnVui thân mến, nick là "An Vui" mà cuộc đời trên lá số thật là tương phản quá nhỉ !!
Mệnh cư Ngọ có Phá Quân đơn thủ gia hội Khôi Việt nên số này tâm địa gan dạ can đảm dám làm dám chịu. Nữ giới ôm bộ Sát Phá Tham nên cuộc đời thiếu vắng sự an định êm đềm, do đó chung thân truân chuyên lắm.
Đường công danh hoạn lộ của lá số này phải đợi tới ngày 43-52 tuổi mới phát được nhờ vào bộ Tuần Triệt ở Mệnh Thân và Đại hạn tháo gỡ cho nhau. Còn từ đây cho đến ngày đó kể như là bất đắc chí.
Vận trình thất bại u buồn nhất của cháu nằm ở giai đoạn 33-42 tuổi phước bất trùng lai hoạ vô đơn chí, vậy nên chuẩn bị và củng cố tinh thần để vượt thoát mọi sóng gió nhé. Hai năm Bính Tuất 2006 và Kỷ Sửu 2009 sẽ có cơ hội tình duyên đó. 5 năm cuối cùng của vận trình này đỡ hơn nhờ Hoá Khoa tẩy rữa những ô uế nhọc nhằn trong đời sống.
Số này đúng ra là đã chết yểu lắm nhưng nhờ cung Phúc Đức quá đẹp cứu gỡ cho mệnh vận vì bộ đế tinh Tử Phủ hành thổ sinh nhập cho Mệnh kim , lại cư ở cung Thân thật đắc lực cho người tuổi Canh Tuất, đắc cách "Quân thần khánh hội" Tả Hữu- Long Phượng -Khúc Việt -Quyền Lộc- Mã Khốc Khách -Tướng Ấn nên dù phải trải qua bao gian nan thử thách trong đời đều vượt thoát, mà còn hưởng được phúc ấm tổ tiên và thiêng liêng phò trợ nên tuổi thọ và phúc lộc miên trường.
Đường chồng con quả là có trắc trở thật vì Vũ Khúc ở trục Thìn Tuất, nhưng may mắn người Thoa Xuyến Kim hưởng được chính tinh toạ thủ lẫn cả ngũ hành bản cung và đặc biệt nhất là bộ Tài Thọ thủ chiếu nên nhất định đương số vẫn sẽ có chồng và sẽ hưởng được nhiều hạnh phúc hôn nhân lắm. Chồng là người có danh vọng quyền lực và tài lộc. Sau này khi nên gia thất thì nhớ nhường nhịn người chồng nhé.
Thân ái ,
HVR
-
49.Nam Kỷ Mùi ngày 2/2/giờ Mùi (27/2/1979 -14h00)
Mệnh -Triệt cung Thân .Thân cư Phúc đức có Phá quân cung Tuất.
Luận giải:
Cháu Tường thân,
Số cháu vui ít buồn nhiều do Liêm độc thủ ở thế Thiên Không -Hồng Loan hội Triệt lộ không vong án ngữ. Số này là người đa tài đa năng nhưng sinh bất phùng thời, có nghĩa là không thành công lớn lao được.
Số này có bộ Hình Riêu Không Kiếp hãm địa xâm phạm nên dễ bị tù tội hoặc rắc rối tới pháp luật do làm tiền/mưu sinh bất hợp pháp,vì vậy nên cẩn thận nhé.
Số này có khuynh hướng làm hai nghề. Nghề hiện tại là kỹ sư (cơ khí hoặc xây dựng) thì tốt. Nếu bước vào lãnh vực kinh doanh thương mại sẽ phát triển khả quan. Số này tha phương lập nghiệp thì tương lai sáng sủa hơn, nên sống xa gia đình ,xa dòng họ thì phát đạt hơn.
Đại hạn hiện tại ở cung Ngọ có Thất Sát triều đẩu -Địa Kiếp đồng cung ,lại nhị hợp Kình Dương nên rất gian nan, nhưng nếu cố gắng chịu khó lèo lái tất sẽ đắc tài phát lộc về cuối nhờ Lộc Tồn thủ cung và Quyền Lộc -Tướng Ấn hội chiếu.
Vận trình 34-43 tuổi ở cung Tử Tức có Lương thì di chuyển bôn ba liên miên, sẽ có nhiều sự biến chuyển dữ dội vì chịu ảnh hưởng của bộ Đồng Lương Tỵ Hợi -Đà La đồng thủ hội Mã Khốc Khách- Kỵ Sinh -Vượng.
Vận trình 44-53 tuổi ở cung Tài Bạch có Tử Tướng nhàn cung thì nên ung dung tự tại khuyếch trương sự nghiệp.
Đại hạn đẹp nhất đời ở cung Tật Ách (54-63 tuổi) do đắc Tứ Linh và Cự Cơ Mão Dậu -Song Hao thủ chiếu là cách "chúng thủy triều đông" nên sẽ công thành danh toại hoạn lộ nhẹ bước thang mây đắc sở cầu như ý.
Số này phải trên 54 tuổi mới phát được. Còn từ bây giờ (28 tuổi) cho đến ngày đó thì hoàn toàn bất đắc chí, chỉ có thể ở mức trung bình an thân túc dụng mà thôi, dù có phát lớn thì cũng bị thất bại lớn.
Số này muộn vợ, năm 30 và 31 tuổi (âm lịch) mới có cơ hội hôn nhân. Người vợ trẻ tuổi có duyên, gia đình vợ giàu có khá giả.
Thân,
HVR
-
50.Nam Tân Hợi ngày 30/12/giờ Dần (14/2/1972-04h00)
Mệnh Tử Sát cung Hợi
Luận giải:
Cháu MrThanh142 thân mến !
Số cháu tuổi Tân Hợi Mệnh Kim có Tử Sát Miếu Vượng ở Hợi là đáy địa bàn nên phạm vào cách cục tiết khí, Phúc Đức Vô Chính Diệu hội Không Kiếp- Tang Hổ nên vận trình Đào Hoa -Thiên Không (33-42 tuổi) ở đại hạn Tử Tức phụ hoạ thêm Đà Lực hãm địa cùng Hình Riêu -Kỵ Sát tất sẽ gặp nhiều xui xẻo hoạn nạn. Tuy nhiên vận này hưởng được bộ Quang-Quý phò trì vậy sẽ có sự trợ giúp linh thiêng để thoát nạn.
Năm Đinh Hợi 2007 này hung hiểm lắm do thiên can Đinh hành Hoả (lửa của ngọn đèn dầu thắp vào ban đêm) đốt cháy thiên can của tuổi Tân hành Kim (cây trâm vàng nơi khuê phòng nữ giới), lại hội Tang Hổ- Không Kiếp tất lành ít dữ nhiều.
Những điểm cứu gỡ đáng kể cho lá số này là cung Ách có đệ nhất giải thần Hoá Khoa toạ thủ hội chiếu có Quang Quý -Khôi Việt -Song Hao nên có gặp tai ương hoạn nạn gì thì về cuối cũng vượt thoát.
Cung Phúc Đức có bộ Quan-Phúc và vòng Lộc Tồn là ba món "Tam Bảo" trong khoa Tử Vi đẩu số chủ Phúc-Lộc-Thọ vậy thì đương sự cần phải giữ thân tâm trong sạch xa lánh tà đạo và nếu có thể được thì phải hành việc từ thiện cho nhiều tất sẽ vượt qua những hoạn nạn hung hiểm.
Cuộc đời chỉ xấu thê thảm duy nhất ở đại hạn Đào Hoa-Thiên Không (33-42 tuổi) này mà thôi (vì Nhật ngộ Đà Riêu -Kỵ Sát), đặc biệt là hai năm Bính Tuất 2006 và Đinh Hợi 2007 sẽ ưu buồn lắm. Đến năm Mậu Tí 2008 trở đi thì nhờ Tuần Triệt án ngữ những cung tiểu hạn Điền Quan Nô Di tất sẽ cứu gỡ được nhiều phiền muộn ở những năm cuối của đại hạn (33-42 tuổi) này khá đáng kể.
Khi vận chuyển vào đại hạn (43-52 tuổi) ở cung Quan Lộc đắc Thanh Long-Lưu Hà- Tràng Sinh -Đế Vượng, Tham Hoả Tương Phùng cùng Tứ Linh phò trì ở cái thế "Quân Thần Khánh Hội" (Tử Vi -Tả Hữu) tất sẽ phỉ chí tang bồng và mãn nguyện luôn cho đến cuối đời.
Số cháu không có yểu mệnh đâu !!! Vận trình hiện tại nếu biết khôn ngoan ẩn nhẫn và rèn luyện Tâm Đạo thì sẽ là cơ hội ngàn vàng để hung đúc khí chất anh hùng cho tiền đồ mai hậu. Số cháu khi bước vào tuổi trung niên sẽ thành công rực rỡ lắm. Chúc cháu bình an trước mọi thử thách hung hiểm, cần phải giữ thân tâm trong sạch thánh thiện để sự cộng hưởng của những bộ phúc thiện tinh như Khoa Quang-Quý Khôi-Việt Quan-Phúc và Lộc Tồn (ở những cung Ách Phúc và đại hạn) hữu hiệu mạnh mẽ hơn nghen cháu !!!
Thân,
HVR
-
51.Nữ Canh Thân ngày 29/1/giờ Ngọ (15/3/1980-11h00)
Thân Mệnh đồng cung vô chính diệu tại cung Thân.
Luận giải:
Cháu Tử Vi Kinh Điển thân,
Số cháu như vầy :
Mệnh Vô Chính Diệu có vua địa chi là Thái Tuế thủ cung hội Song Lộc và Tứ Linh phò trì cùng hung sát tinh là Hoả Tinh độc thủ tuy không phải là nồng cốt cho bản mệnh ,nhưng cũng đủ "vốn liếng" để nên công rực rỡ với đời. Tuy Mệnh Vô Chính Diệu nhưng những đại hạn thuở niên thiếu nhờ Triệt án ngữ nên cũng hanh thông trên mọi phương diện.
Vận trình hiện tại ở cung Phu Thê tại Ngọ có Thiên Lương -Khôi Việt -Long Phượng- Khoa Lộc rất tốt nhưng vì ngộ Triệt nên chỉ hưởng được 5 năm cuối (27-31 tuổi). Cung Phu này cho thấy đường tình duyên của cháu do nghiệp chướng nên sẽ bị gãy đỗ lúc trẻ, nhưng phải công nhận rằng đây là một cung Phu khá hay vì khi nên duyên gia thất thì người chồng sẽ là một tay trợ thủ thật đắc lực cho mình, người chồng tài giỏi đức độ và có học thức ,địa vị trong xã hội.
Đời cháu sẽ có sự bộc phát tài lộc mạnh mẽ khi vận chuyển vào vận trình (32-41 tuổi) ở cung Tử Tức nhờ Thiên Tướng thủ cung thật đắc lực cho người Mệnh mộc và đặc biệt nhất là bộ Không Kiếp miếu địa thủ hạn và Hoá Quyền xung chiếu từ Điền Trạch. Ở vận này cháu chớ có lo Thiên Không trong tam hợp chiếu vì Thiên Tướng thủ cung đủ oai quyền kềm chế được hoạ Đào Hoa -Thiên Không !!! Vậy thì cháu cứ việc tiến hành những dự định làm ăn của mình, bảo đảm sẽ thành công lắm.
Thân ái,
HVR
-
52.Nam Nhâm Tý ngày 17/4/giờ Tuất (29/5/1972-19h30)
Mệnh Thiên Phủ cung Mùi
Luận giải:
Cháu Thang1972 thân mến !!
Dạo này chú bận quá nên không có dịp lên diễn đàn viết lách, nhưng vì thấy vài người trong chủ đề này luận cái lá số của cháu trật đường rầy nên chú phải lên tiếng ,kẻo không thì cháu vội tin vào họ thì hùng tâm của một bậc nhân tài sẽ bị thối chí. Vậy thì chú tranh thủ viết cho cháu vài dòng gọi là “của ít nhưng lòng nhiều” nhé !!
Số này Mệnh mộc có cách Phủ Tướng triều viên tuy không ăn trọn vẹn vào Thiên Phủ nhưng nhờ Thiên Tướng ở Quan trong tam hợp mộc của Hợi-Mão-Mùi thật đắc cách cho tuổi Nhâm Tí, lại có một tập đoàn cát tinh như Khoa Lộc -Tả Hữu -Quang Quý -Thai Toạ thủ chiếu nên một đời hiển vinh phú quý an lạc, tâm tính hiền lương quân tử ,thường hay động lòng trắc ẩn thương người.
Số này có khoa bảng công danh nhưng không nắm được thực quyền vì Thân cư Tài có Tướng Quân và Thiên Khôi ngộ cả Tuần lẫn Triệt trong thế xung chiếu có Hoá Quyền -Địa Kiếp. Vậy nên trên hoạn lộ số này chỉ có quyền lực tương đương chứ không nắm được thực quyền: có nghĩa là chỉ leo lên đến chức vị Thứ Trưởng, Phụ Tá, Cố Vấn (Advisor hoặc Counselor hoặc Mentor) hoặc là làm việc ở đỉnh cao quyền lực nhưng phải núp trong bóng tối. Còn nếu đích thân lộ diện để nắm quyền lực chỉ tay năm ngón với thiên hạ thì phải chuốc lấy thất bại. Tuy nhiên phải công nhận rằng Tuần Triệt ở cung Tài Bạch thật đắc lực cho lá số này vì là cung Vô Chính Diệu nên tối ư cần thiết.
Vận trình 32-41 tuổi là cực nhọc khó khăn nhất vậy nên cố gắng vượt khó.
Vận trình 42 tuổi ở cung Quan Lộc trở đi thì phát luôn cho tới suốt đời.
Giai đoạn 62-71 tuổi thì tuy gặp Liêm Sát- Thiên Không- Địa Không Địa Kiếp nhưng là tuổi sắp về hưu nên không còn sợ gì thất bại nữa. Ở giai đoạn này cần phải cẩn thận trong việc giao thông xe cộ.
Tóm lại số này là số tốt. Thường hay gặp quý nhân phò trợ. Và sẽ có thời phát rực rỡ lắm khi bước vào tuổi 42 trở đi. Vài dòng san sẽ cho cháu Thang1972 an lòng.
Đại vận 52 tuổi của Thang1972 khá tốt vì những lý do sau đây:
1/ Mệnh giáp đôi vầng Nhật Nguyệt miếu vượng quá tốt, nên khi vận chuyển vào đại hạn có đủ đôi vầng Nhật Nguyệt đó hội chiếu nữa thì càng gia tăng sự tốt đẹp gấp bội phần cho số phận.
2/ Thiên Lương thủ hạn thật tài tình, vì đây là phúc thiện tinh chuyên cứu khổn phò nguy. Cho dù có Kình Hình- Hoả Linh hội họp chỉ đủ để gây trắc trở nho nhỏ trên đường sự nghiệp hoặc chút ít bệnh tật mà thôi, Thiên Lương quá vượng tại cung Tí sẽ cứu gỡ hết mọi tai ương hoạn nạn cho đương số. Cũng đừng nên quên rằng Thái Tuế là vua địa chi nên sẽ có uy lực đưa đám sát tinh Hỏa Linh -Kình Hình vào vòng kềm toả giảm bớt tác hoạ tổn hại.
3/ Tuổi Nhâm Tí can chi tỵ hoà và lại sinh nhập cho hành mộc (Tang Đố Mộc) của Mệnh nữa nên khi vận chuyển vào đại hạn tại cung Tí (tam hợp thủy cục Thân Tí Thìn) hội họp toàn bộ tinh đẩu hành thuỷ hoả mộc (vốn hợp hành với tuổi Nhâm Tí) hội chiếu như Cơ Nguyệt Đồng Lương -Nhật, và đắc thiên thời (Thái Tuế) lại có Tràng Sinh- Đế Vượng nên mệnh vận cực kỳ sung mãn tất sẽ hanh thông mãn nguyện.
Thân,
HVR
-
53.Nam Ất Dậu ngày 14/5/giờ Tị ( 20/6/2005-10h30)
Mệnh Thiên Lương cung Sửu.
Luận giải :
Mặc dù đang bận tham Thiền nhập Định quán tưởng Đức A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc nhưng thấy lá số này khá đặc biệt nên Hổ Về Rừng tôi cũng muốn lên tiếng góp ý với bạn Gialinhqt vài dòng về cái lá số này :
Số này quả thật là đặc biệt vì Mệnh có Thiên Lương- Hình Quyền toạ thủ ,hưởng được bộ Nhật Nguyệt miếu vượng hội Xương Khúc -Quang Quý -Thai Toạ -Tứ Linh phò trì, Thân cư Thê có Cự Môn- Tướng Ấn -Song Lộc- Cáo Phù nên đây sẽ là tay quân sư cố vấn cho Đế Vương, địa vị đương sự sau này cao lớn và trọng vọng lắm đấy. Đương sự cốt cách mô phạm uyên bác xinh đẹp bảnh trai, hiền lương phúc hậu, trình độ học vấn sẽ cao ngất đầu.
Vận trình 36-45 tuổi vì ở thế Sát Phá Tham ngộ phải Lục Sát Tinh: Kình Đà -Không Kiếp -Hoả Linh thêm bộ Thiên Không -Kiếp Sát nơi mộ địa nên đương số sẽ nếm trải hết tất cả những đau khổ phiền muộn nơi cõi Ta Bà này để rồi khi vận chuyển vào đại hạn Tài Bạch 46-55 tuổi phát lớn, tới ngày 56 tuổi Mệnh Nhật Nguyệt mà đại hạn lại đắc bộ Đế vương :Tử Phủ và Khôi Việt -Khoa Thọ tất cuộc đời nhẹ bước thang mây thành công rực rỡ.
Cung Phúc có đại phúc tinh Thiên Đồng tọa thủ hội Song Lộc quá đẹp nên đương số một đời phúc báu dồi dào, có thể vượt thoát được hết mọi tai ương hiểm họa thật là thần sầu quỷ khốc. Bộ Khốc Hư Mão Dậu của lá số này cũng khá đặc biệt lắm .... Số này mà chịu khó tu hành tất sẽ ngộ đạo ở bậc Tứ Thiền ( A La Hán) chứ không giỡn đâu ......
HVR
-
54.Nam Ất Sửu ngày 4/1/giờ Tị (24/1/1985-10h00)
Mệnh Vô chính diệu cung Dậu
Luận giải:
Số của bạn Cnvui2106 tổng quát như sau:
Bạn là một người uy phong, có tài, có chí lớn, mưu lược quyền biến can cường chí khí nữa. Đời bạn tiền vận thành công lắm do bộ Phủ Tướng- Xương Khúc -Tứ Linh phò trì, Mệnh Vô Chính Diệu đắc Bạch Hổ làm nồng cốt ,hội Thiên Hình- Phi Liêm tức là Hổ Hàm Kiếm lại mọc cánh nữa (cách "Hổ hàm kiếm" không nhất thiết phải là Hình cư Dần đâu nhé).
Cung Phúc có Vũ Phá tại Hợi đắc Tuần hoán chuyển thành phản vi kỳ, hội Khoa -Quang Quý -Lộc Tồn nên sự thành công thuở tiền vận của bạn cũng nhờ khá nhiều vào âm đức tổ tiên Cửu Huyền Thất Tổ.
Tiền vận tuy đẹp thế nhưng hiềm nỗi Thân cư Thê có Thất Sát ngộ phải Triệt án ngữ hoá thành hãm địa, nên tới ngày 52 tuổi vận chuyển vào cung Ách ở cái thế nhị hợp với bổn mệnh có Cự -Kình Kiếp -Vượng thì nếu không chịu "công thành thân thoái" tất tính mệnh gặp nhiều hung hiểm, câu phú "Thất Sát (hãm địa) cư Thân chung thị yểu" hầu như ít khi nào sai lắm, đặc biệt là Thất Sát thủ Thân nơi mộ địa Thìn Tuất Sửu Mùi...
Đại hạn (52-61 tuổi) tại cung Tật Ách có Cự Kỵ -Kiếp -Vượng đồng cung ở cái thế nhị hợp với Mệnh thì hung hiểm lắm, đặc biệt là những người có Thất Sát hãm địa cư an Thân.
Trong Tướng Mệnh thì cung Phúc Đức chạy dài từ huyệt thiên sương (đôi vầng Thái Dương, tức là màng tang đó) xuống tới thùy châu (trái tai), vậy cung Phúc của lá số Tử Vi lẫn cả cung Phúc của Tướng Mệnh cháu khá tương hợp vì rất tốt đẹp nên cháu không có chết yểu đâu, chỉ có gặp những sự bất như ý ở đại hạn 52 tuổi này mà thôi, vậy đừng lo gì nhé !!
Tướng mệnh của cháu ăn vào cái lỗ tai khá đẹp (thùy châu) ứng vào câu phán của chú về cung Phúc Đức ở bài giải đoán đầu tiên cho cháu.
Thân ái,
Hổ về rừng.
-
55.Nam Giáp Thìn ngày 11/1/giờ Hợi (23/2/1964-21h00)
Mệnh Thái Âm -Tuần cung Mão
Luận giải:
Anh VANTHIENHUNG tuổi Giáp Thìn hành hỏa ,có Thái Âm thủ Mệnh tại Mão. Số này âm dương ngũ hành lạc vị ,nhưng may mắn đắc Tuần cứu gỡ, lại hội Đào Hồng -Xương Khúc làm cho Thái Âm sáng lại.
Cung Tài ở Hợi có Thái Dương hãm địa toạ thủ là ở cái thế cùng đường có thể tự vận quyên sinh, nhưng may mắn đắc Hoá Kỵ đồng cung hoán chuyển thành phản vi kỳ. Số này tiền vận gian nan nhưng vẫn được hưởng tài lộc sung mãn.
Giai đoạn (26-35 tuổi) là thời gian phong trần nhất của lá số này: phá sản, tình duyên đổ vỡ, rắc rối pháp luật, thị phi quan tụng, gia đình dòng họ xào xáo lục đục, ôi thôi đủ mọi chuyện phiền phức cả. Nhưng nay thì thời phong trần ấy cũng đã qua rồi, thật may mắn cho anh !!!
Vận trình hiện tại ở cung Điền cho đến cuối đời sẽ được ung dung nhàn nhã vì Nhật Nguyệt hãm địa nên đương sự hưởng được lợi thế ở hậu vận là điều tất nhiên !!
Giai đoạn 56-65 tuổi tuy ngộ Triệt sẽ gặp vài rắc rối ban đầu nhưng rồi sẽ vượt qua được hết.
Cung Quan có Thiên Lương đắc địa hội Khôi Việt ,giáp Quang-Quý- Long-Phượng nên khi bước vào 46 tuổi trở đi sẽ có công danh với đời.
Cung Điền đẹp lắm vậy nếu bước vào lãnh vực kinh doanh địa ốc hoặc thầu khoán nhà cửa cho những công trình kỹ sư xây dựng (Construction) mà anh đang làm và dự định tất sẽ hanh thông rực rỡ. Anh là mẫu người đam mê tiền bạc lắm, nhìn vào lá số thì tôi biết được điều này mà lỵ .
Nói tóm lại thì số anh tiền vận (từ ngày sinh ra đời cho đến 35 tuổi) vất vả ngược xuôi nhưng trung vận 36 tuổi trở đi sẽ thuận buồm xuôi gió, điều này chắc có lẽ anh cũng đã và đang nếm trải nghiệm thấy trong cuộc sống hiện tại mà, phải không anh ??
Số anh chỉ có khổ về đường vợ con mà thôi vì Thân cư Thê có Thiên Cơ hãm địa hội Đà Hỏa ,lại nhị hợp cho Tử Tức ở thế sinh xuất. Cung Tử Tức có Phá Quân- Tang Hổ -Địa Không nên con cái thường bị bệnh tật, bởi thế mà mình phải tốn công chăm sóc cho chúng nó dữ lắm. Số anh tiền vận khổ về đường công danh sự nghiệp, nhưng hậu vận thì khổ vì vợ con.
Vài dòng san sẻ,
hổ về rừng
-
56.Nam Mậu Ngọ ngày 11/9/giờ Dần ( 12/10/1978 -04h00)
Mệnh Liêm Trinh cung Thân.
Luận giải:
a. Cháu CITIZEN sinh ngày 11 tháng 9 năm Mậu Ngọ, giờ dần.
Mệnh có Liêm Trinh độc thủ tại trục dần thân,
Thân cư Quan Lộc ngộ phải Tuần Triệt.
Cung Phúc cư Tuất có Phá Quân và Tứ linh phò trì.
Như thế thì cách cục chính là Tử Phủ Vũ Tướng, gia hội Tả Hữu -Long Phượng -Khoa Lộc, nhưng lại ôm trọn bộ lục bại tinh như Tang Hổ -Khốc Hư -Song Hao.
Về tâm địa thì đương số là người hiền nhân quân tử, liêm khiết thẳng thắn, không thích nịnh bợ luồn cúi. Có chiều sâu nội tâm, thường ấp ủ những giấc mộng lớn. Đa tài đa nghệ, lại rất đào hoa vì Liêm Trinh thủ mệnh vốn là một đào hoa tinh. Nhưng tiếc thay số này là loại số "Sinh bất phùng thời" vì Thân cư Quan mà bị cả Tuần lẫn Triệt bóp nát. May mắn là có Khoa Lộc hội tụ vào Mệnh và Phúc nên sẽ không bao giờ bị nghèo đói hoặc khốn cùng trong đời.
Số này có cuộc sống bôn ba di chuyển và hầu như suốt đời không được an định êm đềm trong mọi phương diện: từ công danh sự nghiệp (thăng giáng thất thường) lẫn cả tình duyên gia đạo. Đây cũng có thể gọi là số "Chung thân bất mãn" nữa.
Vận trình hiện tại ở cung Phúc đức có Phá Quân lại đắc thiên thời (vì tam hợp với Thái Tuế) nên là khoảng thời gian tốt đẹp để gây dựng cơ đồ sự nghiệp. Đúng ra là đã thành công lắm rồi, nhưng vì Thân bị Tuần Triệt trói chặt nên tất cả mọi sự thành công ở khoảng thời gian (23-32 tuổi) này chỉ có thể đạt được 50% so với cách cục tốt đẹp toàn diện mà thôi. Bởi thế nên mới nói rằng số này là số "sinh bất phùng thời" đó vậy.
Vận trình sắp tới ở cung Điền Trạch (33-42 tuổi) sẽ có nhiều sự thay đổi di chuyển dữ dội vì chịu ảnh hưởng của Thiên Đồng tại Hợi ,mà Mệnh thì lại ôm bộ Song Hao -Thiên Mã. Ở vận này vì là hạn Thiên Không lại còn gia tăng thêm Cự Kỵ- Hoả nên sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi thế nên đương số cần phải kiên nhẫn để nương theo những biến chuyển thời cuộc thì 5 năm cuối của đại hạn này (33-42 tuổi) phúc thiện tinh Thiên Đồng sẽ cứu khổn phò nguy mà vượt thoát mọi khó khăn để nên công với đời.
Vận trình (43-52 tuổi) ở cung Quan Lộc vì ngộ phải Tuần Triệt nên mọi việc đều bất thành. Tuần Triệt đã trói chặt cung Thân (cư Quan Lộc), mà lại còn đập tan nát luôn cả hai đại vận quan trọng nhất trong cuộc đời (43-63 tuổi). Công danh sự nghiệp sụp đỗ hoặc sẽ bị thăng giáng xuống tận cùng vực thẳm vì đây là giai đoạn bỉ cực đen tối, vậy nên đương số cần phải học chữ "Nhẫn Nhục" để thoát khỏi mọi hiểm họa.
Vận trình (53-62 tuổi) ở cung Nô thì cũng như thế. Nhưng 5 năm cuối của đại hạn này (53-62 tuổi) cuộc đời chuyển dần sang vận thái, hậu vận khi chuyển vào cung Thiên Di (63-72 tuổi) sẽ công thành danh toại và cũng có thể sẽ được nổi tiếng với đời, vì Mệnh có Liêm Trinh vốn là quẻ Khôn (toàn là hào âm) ở tiền vận chủ sự nghèo nàn thanh bạch, trung vận hoá thành quẻ Ly để rồi khi về hậu vận chuyển thành quẻ Càn (toàn là hào dương) chủ sự phú quý thành đạt và nổi tiếng (Thuần Càn : Nguyên Hanh Lợi Trinh).
Số này rất hợp với những ngành nghề liên quan đến xã hội, nếu bước vào những lãnh vực như ngoại giao, kinh tế, doanh thương tất sẽ thành công. Số này không có duyên với khoa bảng.
Cung Tài Bạch có Tử Tướng nhàn cung (trục Thìn Tuất) mà vì bị vướng lưới Đà La nên trong đời thường hay bị những tai hoạ liên quan đến cách làm tiền bất hợp pháp, vậy đương số cần phải cẩn thận về điều này. Số này nên sống xa quê hương bản quán, xa gia đình dòng họ thì tốt hơn.
Về đường vợ con thì cung Thê có Thất Sát độc thủ tại Ngọ Kình Dương đồng cung càng gia tăng sự phá hoại trên đường tình cảm, bởi thế nên đương số cần lập gia đình muộn mới tránh khỏi hình khắc chia ly, hậu vận có thể bị goá vợ.
Cung Tử Tức có Thiên Lương- Lộc Tồn nên số này rất hiếm muộn con, lại ngộ Không Kiếp- Linh -Sát nên con cái không thân mật và gần gũi được với mình, ngay cả tình bố con cũng không mấy gì được đằm thắm.
Khi Liêm Trinh độc thủ tại Dần Thân thì đương số thường phải hứng chịu những hoàn cảnh cô quạnh. Bởi vì Liêm Trinh độc thủ tại Mệnh thì Huynh và Phụ vô chính diệu nên tình nghĩa anh chị em cha mẹ không được nồng ấm,
Phúc Đức có Phá Quân chủ sự ly tán khắc kỵ trong dòng họ,
Nô bộc có Nhật Nguyệt đồng tranh chủ sự oán ghét xa lánh của bạn bè,
Tử Tức có Thiên Lương hãm địa chủ sự ly tán với con cái,
Thiên Di có Tham Lang nên thường phải chung đụng với những phường tiểu nhân nên hay khắc kỵ với chúng,
Phu Thê có Thất Sát chủ sự hình khắc chia ly.
Liêm Trinh độc thủ tại Mệnh thì đương số thường phải sống cô độc, bởi thế nên cổ nhân mới có câu phú khá thâm thúy về cách cục Liêm Trinh độc thủ tại Dần Thân như sau " Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ " , là thế. Chữ "Thanh bạch" ở đây không mang nặng ý nghĩa về tiền bạc (thanh bạch về tiền bạc chỉ là một ý nghĩa phụ mà thôi), mà là thanh bạch với tình cảm !!
b. Chú đã xem rất kỹ trước khi đưa ra lời giải đoán phán quyết cuối cùng cho lá số của cháu (như chú đã từng giải đoán tận tâm cho những hội viên khác). Người mệnh hỏa không hưởng được hết trọn vẹn sự tốt đẹp của bộ Tử Phủ Vũ Tướng. Lộc Mã giao trì nhưng ngộ Song Hao mà trong khi đó thì Thân cư Quan dính chùm cả Tuần lẫn Triệt thì khó lòng thành công mãn nguyện lắm ( tức là chỉ có thể đoạt được tối đa là 50-60 % tốt đẹp mà thôi). Điều này cháu có thể tự kiểm nghiệm lại những sự thành công lẫn thất bại trong đời mình thì sẽ thấy liền.
Chú thường xài chữ "Khoa Bảng" nhiều lần trên diễn đàn này để giải đoán đường học vấn cho những hội viên khác, và chú cũng từng định nghĩa tạm rằng "Khoa Bảng" là những ngành nghề có "uy tín" lớn trong xã hội và lại đòi hỏi sự nghiên cứu sâu sắc uyên thâm (trình độ thông minh trên mức trung bình so với đại chúng), tức là những ngành nghề hoặc bằng cấp như Bác Sĩ, Kỹ Sư, Tiến Sĩ, Giáo Sư ...vv... đó vậy. Còn nghành Marketing hoặc Y tá, Quản Trị Thương Mại, Thiết Kế Mỹ Thuật (Design Art) thì không được xem là "Khoa Bảng". Cháu vẫn có thể học thêm những ngành nghề khác, nhưng số cháu chỉ có thể thành công trong những lãnh vực khoa học xã hội mà thôi.
Triệt ảnh hưởng nhẹ dần sau ngày 30 tuổi. Điều này chỉ có đúng khi cung Quan Lộc chỉ bị một Triệt án ngữ mà thôi. Đằng này lại bị cả Tuần lẫn Triệt thì đường công danh hoạn lộ suốt một đời quả thật là lận đận lắm.
Thân ái,
HVR
-
57.Nam Giáp Tý ngày 14/12/giờ Tuất (4/1/1985-20h00)
Mệnh Thiên Đồng cung Mão
Luận giải:
SEAMID
Đương số tâm địa hiền lương phúc hậu, tâm phật nhưng khẩu xà nên thường vướng vào họa thị phi. Đương số nên rèn luyện lòng kiên nhẫn vì Thiên Đồng thủ mệnh thường hay thay đổi những dự định. Một đời hữu công vô lao: làm nhiều mà hưởng không được bao nhiêu, nhưng là người đáng trân trọng.
Vận trình 26-35 tuổi là giai đoạn bỉ cực nhất trong đời. Di chuyển và tốn tiền nhiều, cần cẩn thận những rủi ro liên quan đến cặp mắt và những triệu chứng suy nhược thần kinh.
Vận trình 36-45 tuổi sẽ có bộc phát mạnh (đặc biệt là 5 năm cuối), sẽ được toại ý trong mọi mưu sự và sẽ gây dựng được cơ nghiệp tự đó về sau.
Số này không có "khiếu" giữ tiền: làm một đồng thì xài mười đồng.
Về đường hôn nhân gia đạo thì Mệnh có Đào hoa ngộ Triệt chiếu, cung Phu thê quá xấu nên duyên nợ không được vuông tròn, vợ chồng khắc kỵ nhau lắm, nhưng vẫn chung sống được tới già.
Thân ái,
HVR
-
58.Nam Mậu Ngọ ngày 21/1/giờ Ngọ (27/2/1978-12h00)
Thân Mệnh đồng cung Tử Phủ cung Thân
Luận giải:
Phủ Tướng thân mến,
Đương sự Mệnh Thân đồng cung tại Thân có Tử Phủ đồng thủ. Tuy chưa từng gặp mặt đương số nhưng có thể đoán rằng anh ta là người hậu trọng và mập mạp lắm. Vì là Mệnh hỏa nên không hưởng được trọn vẹn sự tốt đẹp của bộ Tử Phủ nhưng cuộc đời vẫn được ấm no sung túc cho dù đường công danh có bị lên voi xuống chó (Liêm Tướng bị Tuần Triệt án ngữ). Cung Phúc đức của lá số này khá đẹp nên đương sự sẽ không bạo phát, mà cũng không bị bạo tàn. Những lúc gặp nguy hiểm thì thường được bạn bè và quý nhân phò trợ.
Liêm Tướng thủ Quan Lộc ngộ Tuần Triệt nên thường hay bị cách chức hoặc thăng giáng thất thường trên hoạn lộ. Khi thành công thì nên chuyển sang việc mới, chớ có tham lam giữ mãi một việc làm lâu dài thì có nguy cơ bị đuổi việc: Công thành thân thoái là phương châm sống cho lá số này !! Số này nên làm việc trong bóng tối, hoặc là ở những nơi ít có người thì mới có thể thành công mãn nguyện được.
Cung Tài Bạch có Đà La ở trục Thìn Tuất nên khó lòng giàu có được, mà lại rất gian nan trong việc mưu sinh.
Số này khắc kỵ vợ con lắm. Chung thân cô độc là đặc điểm của lá số này.
Vài dòng san sẽ ...
HVR
-
59.Nam Kỷ Dậu ngày 23/7/giờ Dần (4/9/1969-03h00)
Mệnh Phá quân cung Ngọ.
Luận giải:
Nhận được tin nhắn của bạn trẻ Zhongkien Mạnh Thường Quân nên tôi vào đây viết đôi dòng.. .... Lá Số của Zhongkien Mạnh Thường Quân thọ lắm, cho dù có muốn tự sát đi nữa thì ông trời cũng không cho mình chết đâu.
Phàm có Tham Lang- Thiên Không vào Mệnh Thân hội bộ Không Kiếp -Khoa Lương tại Ách thì đều phải hứng chịu những thăng trầm sóng gió của cõi ta bà này.
Số này tai hoạ còn muôn trùng cho tới ngày 60 tuổi. Đương sự Zhongkien Manhthuongquan cần phải giảm bớt tham vọng, cư xử hợp thời hợp vận và tôn trọng luân lý luật pháp tất sẽ được giảm án đi nhiều hoạn nạn. Thiên Không -Tham Lang cư Quan vốn là nơi thủ Thân vậy cần phải phục vụ cho đời và cho người thì không còn sợ bị gãy đỗ hoặc phá sản nữa.
Người tuổi Kỷ Dậu có Phá Tham- Không Đào này còn nhiều nghiệp chướng hồng trần, vẫn còn nặng nợ với lý số lắm, không thể chết để trốn thoát được nợ hồng trần một cách dễ dàng đâu !!! Cho dù có tự vận được kiếp này thì kiếp sau đầu thai lại cũng vẫn sẽ mang cái lá số giống y chang như vầy mà thôi, rõ khổ chán .....hichichic ...
Thân,
HVR
-
60.Nam Đinh Tị ngày 4/11/giờ Thìn (14/12/1977-08h20)
Mệnh Đồng Lương cung Thân
Luận giải:
Thân chào DucHuu77,
Thấy lá số của bạn có nhiều bàn cãi tại Link chủ đề này dữ quá nên tôi cũng muốn lên tiếng góp ý cho vài dòng:
Số bạn trong đại hạn hiện tại cực kỳ hung hiểm thiết tưởng nên nhẫn nhịn chờ thời cho qua hết đại hạn này.
Sang đại hạn tử tức sắp tới sẽ có sự bộc phát mạnh mẽ về tài lộc mặc dù sẽ gặp nhiều rắc rối pháp luật.
Đúng ra là bạn không nên lập gia đình ở đại hạn (25-34 tuổi) này vì Đào Hoa Thiên Không thủ cung hội cùng Cự Kỵ Linh Đới, tuy nhiên vì đã lập gia đình rồi nên tôi chỉ muốn chúc phúc cho bạn gặp nhiều may mắn mà thôi. Hãy cẩn thận ở đại hạn "Đào Hoa Thiên Không-Cự Kỵ" này vì nhất cử nhất động đều chuốc lấy hoạ tai.
Vận thành công nhất của đời bạn là ở đại hạn Tài Bạch vì đó là cung Thân có Tam Hoá hội hợp.
Bạn nói nhiều lắm ! Vậy đừng nói chuyện nữa kẻo càng nói người ta càng ghét bạn. Về tài năng thì bạn là người hiểu biết (có kiến thức) và có chiều sâu nội tâm phong phú nhưng bạn cần phải biết đầu tư chất xám quý giá này của Thượng Đế ban cho qua việc chuyên tâm tinh cần ở một lãnh vực/bộ môn nào đó, chứ đừng có đứng núi này trông núi nọ gặp cái gì thích cũng nhào vô thử sức e tốn công thêm.
Thân ái,
HVR
-
61.Nam Kỷ Mùi ngày 25/8/giờ Sửu (15/10/1979-02h30)
Mệnh vô chính diệu- Triệt cung Thân
Luận giải:
Thân chào bạn TuấnPCMC !
Số bạn Mệnh Vô Chính Diệu đắc nhị Không ,hội Tứ Đức -Cô Quả Khoa Khôi Việt và đôi vầng Nhật Nguyệt chiếu về nên rất có duyên lớn với đạo pháp hiềm nỗi tiền vận bị Triệt ngăn cách Thiên Không với Hồng Loan nên chưa thể rũ bỏ nợ đời để tu hành và ngộ đạo ! Số này thuộc loại "tiên trở hậu thành" nên từ ngày sinh ra đời cho đến lúc 33 tuổi phải nếm trải nhiều nỗi thăng trầm sóng gió vậy cần phải kiên nhẫn cố gắng qua phương châm "Tuyết sương phải tránh bách tùng, gian nguy phải tránh anh hùng chí cao". Đường vợ con của số bạn muộn màng lắm phải đợi trên 34 tuổi mới ổn định được.
Đời bạn lúc bước vào đại vận (34-43 tuổi) trở đi khi nắm Quyền Lộc Kỵ Mã cùng Sát Phá Tham nhất định sẽ đắc ý trên công danh sự nghiệp. Vận (44-53 tuổi) vẫn là một vận tốt nhưng cẩn thận trong việc làm tiền bất hợp pháp liên quan tới nhiều rắc rối pháp luật. Để rồi vận (54-63 tuổi) đắc Tứ Linh Phủ Tướng sẽ vẫy vùng thêm một thuở oanh liệt, vận này goá vợ và thường phải bôn ba đa đoan nhiều lắm. Khi về hưu 64 tuổi trở đi thì nếu chịu khó tu hành nhất định sẽ đắc đạo quả.
Bạn thắc mắc nguyên nhân tại sao mà mình lại cứ luôn cảm giác "bất an trong lòng". Vậy tôi xin trả lời bạn: sở dĩ hiện tại luôn cảm thấy bất an trong lòng là vì bạn chưa tạo lập được cơ nghiệp vững bền và chưa sở ngộ được đạo lý thánh hiền, tôi khuyên bạn nên chịu khó nghiên cứu kinh điển Phật Pháp mà khai phá tâm đạo và một khi bạn hiểu được thực chất bản ngã và chiều sâu nội tạng của mình tất cảm giác bất an sẽ tan biến, thay vào đó là một niềm vui an lạc thanh thoát tịch tịnh của đạo pháp, đây là con đường tìm về nẻo Đạo mà thuở thanh niên bất an vọng động của tôi cũng đã từng trải qua (y hệt như bạn bây giờ) nên mới tâm sự cùng với bạn đó, kể như là bạn cũng có duyên với tôi đó vậy.
Tôi không theo quy luật "Tuần Triệt chiếu về" ! Đối với tôi thì Tuần Triệt chỉ có hiệu lực tại nơi bản cung mà chúng
Thân ái,
HVR
-
62.Nam Giáp Dần ngày 7/4n-giờ Thân (28/5/1974-15h15)
Mệnh Thiên Đồng cung Dậu
Luận giải:
VôMinh35 thân ái,
Số này có Thiên Đồng thủ Mệnh lạc hãm tại Dậu nhưng may mắn đắc Triệt. Thân cư Quan có Thiên Cơ hãm đắc Tuần. Mệnh thủy đóng tại cung Dậu là thất thế nhưng may mắn có can chi tương hoà và cục sinh mệnh thì dĩ nhiên sẽ có thời phát vận, chú ý: Thân cư Quan có nhiều phúc thiện tinh và lại giáp Quyền Lộc- Xương Khúc thì khi bước vào tuổi lập thân sẽ được an cư lạc nghiệp !
Điểm phiền nhất của lá số này là Cự Môn- Hỏa Tinh hội tụ vào Mệnh nên trong đời có lần phải bị phá sản và bị bệnh tật, Cự Hỏa cũng đem lại những rắc rối duyên tình khi Đào Hồng- Kình Đà hội tụ sum vầy vào Mệnh.
Số này có cuộc sống tha hương, xa gia đình dòng tộc, chịu đựng nhiều sự hữu công vô lao thiệt thòi, cô độc hiu quạnh và tự lực lập thân không nhờ vả vào ai.
Đường tình duyên vì bị hết tất cả những sát tinh hạng nặng thủ chiếu Thê cung phối hợp với cách cục "cô quạnh" của Mệnh nên quả thật là rất truân chuyên, và thường bị nhân tình ruồng rẫy. May là Mệnh đắc Đế Vượng và Thê cung có nhiều phúc thiện tinh như Cơ Lương- Quang Quý nên ngày 34 tuổi trở đi sẽ có cơ hội gặp được ý trung nhân để nên duyên chồng vợ, người vợ đẹp lắm và lại rất hiền từ nhân hậu học thức nữa.
Đại hạn Phúc Đức (24-33 tuổi) vừa rồi ngộ phải Cự Nhật hãm địa tại trục Tỵ Hợi ,tam hợp có Thiên Không -Đào Hoa cùng với đám Không Kiếp- Kình Kỵ -Song Hao- Kiếp Sát -Linh Tinh nên là khoảng thời gian cực khổ truân chuyên nhất trong đời, nhưng nó sắp sửa qua rồi, chỉ còn khoảng hai tháng nữa mà thôi: mừng nhé !!!
Số này bắt đầu phát vận từ ngày 34 tuổi (năm 2007) trở đi khi chuyển vào đại hạn Điền Trạch (34-43 tuổi) được Triệt ở Mệnh tháo gỡ cho Tuần tại bản cung có Phá Quân trục Tí Ngọ cùng Tướng Binh Hình -Quyền -Lộc Mã- Long Phượng phò tá là cách "Sóng Cồn Đại Hải" nên thuận lợi cho mọi mưu sự. Nó sẽ kéo thêm hai đại vận tốt đẹp theo nữa đó là vận (44-53 tuổi) ở cung Quan và vận (54-63 tuổi) ở cung Nô.
Năm 2007 này cuộc đời của cháu VoMinh35 sẽ chuyển hướng sang một giai đoạn sáng sủa tốt đẹp đầy hứa hẹn vì đại hạn chuyển vào cung Điền, và tiểu hạn tại cung Quan có Cơ Lương- Tả Hữu -Khôi Việt -Quang Quý -Quan Phúc -Hồng Hỉ và "Thai Toạ mộ trung" nên nhất định sẽ được quý nhân tiến cử đề bạt trên hoạn lộ, công danh thăng bước, tình duyên gặp nhiều hỉ sự.
Chúc cháu một mùa Noel 2006 an lành vui vẽ, và hãy củng cố ổn định lại tinh thần để sắp đặt những kế hoạch cho một đại hạn mới, một sự thay đổi lớn lao của cuộc đời. Bài giải đoán này của chú cứ coi như là một món quà Noel cho cháu vậy, khỏi cần hậu tạ thù lao tiền bạc chi cho phiền. án ngữ, bởi thế nên lá số này đối với tôi chỉ có "đắc nhị Không" mà thôi.
Thân ái,
HVR
-
63.Nam Canh Tuất ngày 10/6/giờ Ngọ ( 12/7/1970-12h00)
Mệnh Thân đồng cung Vũ Tham cung Sửu
Luận giải:
@XOAIXANH
Nam nhân Canh Tuất này một đời bị bệnh hoạn nhưng lúc nào cũng được cứu thoát. Người này thọ mệnh lâu dài lắm ,vậy đừng có lo chi về việc yểu mệnh.
Đương số là loại người "uy vũ bất năng khuất" và cực kỳ cứng cỏi khó tính cô độc. Xoaixanh nên nhắn đương số cần phải khắc chế bớt những tính độc tài ngang bướng này lại, kẻo không hoả tam muội đốt cháy lục phủ ngũ tạng rồi xông lên óc tất sẽ có ngày bị tẩu hoả nhập ma đó !!!
1/ Sở dĩ đương số tu tập tâm nhu hoà với vợ con là nhờ bộ Tài Thọ + Tứ Đức ở cung Thê đó ! Sống như thế hợp số nên hôn nhân nhất định sẽ vững bền, kẻo không thì Cô Quả- Vũ Khúc ở hai cung Mệnh và Thê sẽ đưa đương số đến cái cảnh nằm không một mình.
2/ Đương số có Vũ Tham sửu mùi đắc Quyền ở thế tam Hoá liên châu và Không Kiếp miếu địa tại cung Tỵ được điều khiển bởi Tử Sát là cách uy phong lẫm liệt vậy dù muốn dù không thì đương sự cũng sẽ thành công rực rỡ trong đời về cuối mà thôi. Số này phát muộn vì Tham Vũ đồng hành nhưng phát rất lớn. Tham Vũ thìn tuất thì phát sớm nhưng phát nhỏ, còn Tham Vũ sửu mùi phát muộn nhưng phát lớn lắm. Đừng lo, đương số sẽ công thành danh toại vào ngày 37 tuổi trở đi. Số này tốt lắm, đối với Hổ Về Rừng tôi thì số này là loại thượng cách về mặt phú quý !
3/ Bệnh tật hoạn nạn đang có là do đại hạn vừa rồi ở cung Phúc có Tướng Đào ngộ Triệt hội cùng Kình Đà -Hoả Linh- Không Sát. Yên tâm vì tới đại hạn Điền trạch sẽ được ổn định và sẽ bộc phát tài lộc luôn cho tới già. Số này tuy chung thân thường bị bệnh hoạn nhưng lúc nào cũng được cứu chữa thoát hết.
Mà đương số có liên hệ gì tới XoàiXanh nhỉ ???
Để tôi viết thêm vài dòng về số phận người chồng của cô.
Cái nguyên do thầm kín sâu xa nhất về những bệnh tật hoạn nạn của chồng cô là do Mộ phần tổ phụ mấy đời về trước đã bị triệt phá long mạch nên động đến con cháu: Phúc Cung trong lá số tử vi có Thiên Tướng- Đào Hoa ngộ Tuần và Tả thanh long -Hữu bạch hổ bị "thất thế" lẫn cả tiền án đều bị hung sát tinh xung phạm (Liêm Phá hãm địa cùng bộ Kình Đà -Hoả Linh- Không Sát hội chiếu uy hiếp). Và đồng thời mộ phần vẫn còn bị thất lạc ,vậy cô nên bảo chồng mình nên tìm lại mà táng mộ cho êm đẹp, có thế thì bản thân đương sự và con cháu mới được yên ổn lâu dài về sau.
Nếu không chịu làm điều này thì đương số cứ thường bị bệnh tật hoài, và việc sinh đẻ con cháu cũng gặp nhiều trắc trở.
Cô nên tìm đến vị thầy phong thủy nào có thực tài lẫn tâm đức để thỉnh cầu việc này nhé.
Chúc may mắn ....
HVR
-
64.Nữ Ất Mão ngày 12/4/giờ Hợi (22/5/1975-21h30)
Mệnh vô chính diệu cung Ngọ
Luận giải:
Chào cô Sư Tử Hà Đông, cái tên nghe sao mà ớn quá. Hổ mà còn phải sợ Sư Tử nữa ..hìhì !
Những người có Hoá Kỵ chiếu mệnh như cô thường hay nói xạo lắm ..hihi
Cái số của cô Sư Tử Hà Đông là như thế này:
Mệnh Vô Chính Diệu nạp âm tuổi là hành thủy mà lại sinh nhập cho mộc cục nên tiền vận lận đận cực nhọc. Thân cư Phu có Cơ Lương -Quyền Lộc -Khôi Việt-Đào Hồng thì khi bước vào tuổi lập thân trở đi (33 tuổi tại đại hạn Điền Trạch) sẽ nhất định phấn phát hưng vận đấy !!!
Mệnh Vô Chính Diệu nhập hạn thanh thiếu niên tới 30 năm trời vào những cung Vô Chính Diệu nên phải kể là lao đao, nếu không có Triệt án ngữ tại Mệnh là đã chết yểu rồi.
Đại hạn 23-32 tuổi tại cung Phúc quá thê thảm :vì Mệnh Vô Chính Diệu đáo hạn Vô Chính Diệu ngộ Hoả Tinh- Thiên Không -Kiếp Sát hội tụ thật là phước bất trùng lai họa vô đơn chí !
Tuổi Ất Mão mà có cung Phúc Đức cư tại Thân như cô Sư Tử này thì quả là loại người cao số lắm nên thường thoát hiểm kỳ diệu trong lằn tơ kẻ tóc, số cô có người khuất mặt khuất mày che chở bảo vệ đấy !!! Phải công nhận rằng cô Sư Tử Hà Đông này có thần theo phò hộ nên cao số thật: nếu không thì bộ Đào Hồng- Không Kiếp hội tụ vào Mệnh đã chấm dứt mạng sống từ lâu lắm rồi ...hihi..
Vận 33-42 tuổi tại cung Điền Trạch nhất định sẽ phát lớn do Mệnh Vô Chính Diệu đắc hạn Sát Phá Tham -Cáo Phù và còn được gia hộ bởi bộ phúc thiện tinh Khoa- Quang Quý nữa, ở thế nhị hợp là cung Thân cư Phu nên cũng là vận đào hoa khá tốt cho việc lập hôn nhân. Đại hạn này tốt cho hôn nhân, sự nghiệp và mọi mưu sự.
Hết năm Bính Tuất 2006 này thì cô thoát nạn phong trần truân chuyên rồi, mừng nhé ! Năm Đinh Hợi 2007 thì cô sẽ được 33 tuổi nhập vào đại hạn mới tại cung Điền Trạch đầy hứa hẹn rực rỡ, tiểu hạn tại cung Tỵ có Vua Tử Vi cầm thanh long đao Thất Sát lại trùng phùng với đại hạn vì ở thế tam hợp nên bảo đảm sẽ phát tài đắc lộc đấy.
Chúc cô một mùa Giáng Sinh 2006 & năm mới 2007 vui vẽ, và một đại hạn mới tại cung Điền Trạch đầy may mắn thuận lợi an lành.
HVR
-
65.Nam Giáp Thìn ngày 7/3/giờ Dần (18/4/1964-04h30)
Mệnh Liêm trinh cung Dần
Luận giải:
Cô CindyNg thân ái,
a. Hôm nay tôi gởi lời giải đoán tử vi cho lá số Giáp Thìn của người anh họ mà cô đã đưa ngày trước.
Số người anh họ của cô CindyNg sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thìn giờ Dần (âm lịch).
Trước khi giải đoán chi tiết cái lá số này thì cần phải tìm hiểu kỹ về sao Liêm Trinh độc thủ tại Mệnh đã:
Đặc tính Liêm Trinh :
Liêm Trinh thuộc âm hỏa là Quyền Lệnh tinh chủ quan lộc hoá khí "Tù tinh" trong hệ Bắc đẩu. Trên hình dáng Liêm Trinh khổ người lớn xương hơn là nhiều thịt, một dáng dấp lý tưởng của đàn ông nếu muốn mình thuộc loại bảnh. Mắt lộ hầu lộ. Phần hình dáng chỉ là chung chung, vẫn có những trường hợp ngoại lệ.
Liêm Trinh mang tính "Cát Hung vô định", nên là tinh đẩu phức tạp và khó hiểu nhất trong tất cả các tinh đẩu của khoa Tử vi vì tính cực đoan của nó. Liêm Trinh hội hợp với các sao tốt thì thanh bạch liêm khiết và công danh tài lộc cao, bước vào những lãnh vực xã hội như chính trị, ngoại giao, quân sự hoặc kinh doanh thương mại phát triển tốt. Nhưng nếu gặp các hung sát tinh thì thành người gian hiểm và thường phải đương đầu với hoạn nạn, tai ách và tù tội. Nhà Dịch học đời Hán tên là Dực Phụng từng viết "Tham Lang thiện hành, Liêm Trinh ác hạnh" trong tác phẩm trác tuyệt của ông. Phẩm hạnh của hai sao Liêm Trinh và Tham Lang đi ngược chiều nhau. Liêm Trinh thường mang cái phẩm chất qua tình cảnh vinh nhục trên địa vị khi lên thì tốt mà khi xuống thì cực kỳ xấu.
Liêm Trinh trên tình cảm tính tình khi thân thì thân ái hòa hiệp, lúc ghét thì giận thù hung dữ bất thường. Tâm tính khó khăn khắc nghiệt mà lại rất chủ quan khinh địch và tự cao tự đại nên có đôi lúc làm cho người đời nghĩ rằng mình là kẻ ngông cuồng hoặc tệ hơn nữa là điên khùng rồ dại. Vốn là Quyền Lệnh tinh nên Liêm Trinh là mẫu người Idealist thường hay lý tưởng hoá sự thật và lãng mạn hoá cuộc đời vô bờ bến: tham vọng cao độ.
Liêm Trinh còn mang tên phụ là đệ nhị đào hoa tinh đứng sau Tham Lang. Tính chất đào hoa của Liêm Trinh cũng đi theo tình trạng đổi thay của vui buồn mà định. Nói chung là khi bước vào tình trường cũng biến động khó lường. Đam mê hay ghét giận là hai bộ mặt tương phản trên một đồng tiền Liêm Trinh. Do đó trong chuyện chinh phục đàn bà (cua gái) là thiếu sự nhẫn nại chịu đựng thường đưa đến thất bại, chẳng hạn như khi yêu ai thì cứ thường hay đòi hỏi đối tượng phải đáp lại tình mình thật nhanh chóng (cách xa ngàn dặm mà đòi nên duyên tức thì). Và do những nhược điểm "thiếu kiên nhẫn trong tình trường" đó mà nữ phái khó gần cận với mình lâu dài mặc dù rằng mình rất đào hoa có sức thu hút phái nữ mãnh liệt. Vậy nên cái số Liêm Trinh của tuổi Giáp Thìn này phải hứng chịu những đặc điểm của định mệnh vừa kể ở trên.
Bây giờ đi vào chi tiết lá số :
Tuổi Giáp Thìn thiên can mộc khắc xuất địa chi thổ, trong khi đó thì Mệnh đương đầu Tuần nên tiền vận cực kỳ truân chuyên. Liêm Trinh độc thủ rất kỵ gặp phải Tuần Triệt án ngữ ,vì phạm vào cách cục mà cổ nhân thường gọi là "Sinh bất phùng thời" có thể dẫn đến tình trạng ăn mày khất thực (Tử vi đẩu số tân biên của Vân Đằng TTL trang 296).
Người này tuy là quân tử hiền lương nhờ vào những bộ trung tinh quá đắc cách như Tả Hữu- Xương Khúc -Long Phượng -Khoa Lộc ,nhưng rất mâu thuẫn khó hiểu do tính "cát-hung vô định" của Liêm Trinh nên tâm tính dỡ dỡ ương ương, có lúc thì vui, có lúc thì buồn, có lúc lại giận hờn oán trách, hơi mát dây, có lúc gian trá tà đạo, lúc khác lại rất thánh thiện. Đương số có đôi lúc bị những cơn điên cuồng bấn loạn hoặc khủng hoảng tinh thần nên thường hay làm những việc xằng bậy hoặc ít ra là cũng ngồi cười giỡn nói chuyện lẩm bẩm một mình (ở những chỗ vắng người) như một kẻ điên. Giai đoạn điên cuồng loạn trí nhất trong cuộc đời của đương sự nằm ở đại hạn Điền Trạch (36-45 tuổi).
Do Liêm Trinh ngộ Tuần hoá thành hãm địa nên trong đời thường vướng phải gông cùm tù tội hoặc rắc rối tới pháp luật. Tiền vận trắc trở chuân chuyên trên mọi lãnh vực, đặc biệt là giai đoạn 36-45 tuổi là thất bại nhiều nhất vì Liêm Trinh trong kinh Dịch thuộc về quẻ Khôn (3 hào âm chủ sự nghèo nàn bệnh tật, xui xẻo thất bại) mà còn bị Tuần án ngữ nên bổn mệnh cực kỳ suy yếu do đó khi vận chuyển vào đại hạn Điền Trạch ngộ phải Thiên Đồng tọa thủ (cũng là quẻ Khôn trong kinh Dịch nên tối hung hiểm vì 2 quẻ Khôn gặp nhau), cùng với Thiên Không -Song Hao -Kiếp Sát -Phá Toái lẫn cả bộ Không Kiếp hãm địa thủ chiếu trong tam hợp Tỵ Dậu Sửu nên phước bất trùng lai hoạ vô đơn chí: đương số sẽ gặp nhiều nỗi thăng trầm đích đáng, công danh sự nghiệp thăng giáng thất thường, di chuyển bôn ba hoặc thay đổi thật nhiều khó khăn, lại hao tốn tiền bạc nhiều nữa. Mọi mưu sự đều bị thất bại hoặc đình trệ gay gắt.
Tới ngày 46 tuổi thoát được sự vây bủa của Tuần ở Mệnh nên khi vận chuyển vào đại hạn Quan Lộc (46-55 tuổi) vốn là cung Thân cư Ngọ là chỗ ngồi của đế vương và đặc biệt nhất là bộ Tài Thọ thủ chiếu ở đây tất sẽ công thành danh toại, hoạn lộ nhẹ bước thang mây đắc sở cầu như ý.
Vận trình (56-65 tuổi) ở cung Nô Bộc vì đôi vầng Nhật Nguyệt ngộ tam ám Riêu Đà Kỵ nên gặp phải nhiều trắc trở trên mọi mưu sự (cả tình lẫn tiền) ,đặc biệt là thường bị những chứng bệnh liên quan đến hệ thần kinh như tâm tư bấn loạn, tinh thần khủng hoảng vọng động, và có thể cặp mắt cũng bị ảnh hưởng lây nên thị lực trục trặc. Tuy gặp nhiều khó khăn trắc trở ở đại hạn Nô bộc này nhưng nếu cố gắng chèo chống khéo léo thì chung cuộc vẫn không mất mát gì lớn.
Khi vận chuyển vào đại hạn Thiên Di (66-75 tuổi) sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời do Triệt Tuần tháo gỡ cho nhau ở Mệnh và Hạn, lại đắc Thái Tuế trong tam hợp và "Tham Linh tịnh thủ, Tham Hỏa tương phùng" cùng với Song Lộc -Quyền -Mã Khốc Khách -Long Đẩu -Cáo Phù nên sẽ thành công lớn lao ở hậu vận, mà cũng có thể sẽ được nổi tiếng nữa vì Mệnh có Liêm Trinh vốn là quẻ Khôn (3 hào Âm) ở tiền vận chủ sự thanh bạch nghèo nàn, khi chuyển vào trung vận Liêm Trinh hoá thành quẻ Ly chủ "Văn Lý Quang Minh" nên đương sự thường có khuynh hướng khai phá tâm đạo (hoặc lãnh vực Khoa Bảng hoặc lãnh vực Tâm linh huyền bí), khi về hậu vận sẽ chuyển thành quẻ Càn (toàn Dương) chủ sự phú quý thành đạt và nổi tiếng: Thuần Càn : Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.
Về đường con cái thì số này hiếm muộn lắm, mà lại rất khổ tâm vì đàn con do Mệnh và Tử tức nhị hợp. Đám con cái sau này không gần gũi và thân mật được với mình, ngay cả tình bố con cũng không mấy gì được đầm thắm.
Hậu vận có nguy cơ bị goá vợ vì cung Thê có cách Thất Sát triều đẩu ở thế Tang Môn -Bạch Hổ. Khi Liêm Trinh độc thủ thì đương số thường có một cuộc sống rất cô độc vì những nhược cung như Thê Tử Phúc Phụ Bào Nô đều bị nhiều khuyết điểm mang nặng tính chất hình khắc chia ly. Bởi thế nên qua ngàn năm kinh nghiệm thực chứng mà cổ nhân đã đúc kết thành một câu phú tuy cô đọng nhưng khá thâm thúy sâu sắc về những người Liêm Trinh độc thủ như sau: " Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ ", là thế ! Chữ "thanh bạch" ở đây không mang nặng ý nghĩa tiền bạc vật chất (bởi vì có rất nhiều người Liêm Trinh độc thủ mà vẫn đam mê danh vọng quyền lực tài lộc và tửu sắc vậy), mà chữ "thanh bạch" trong câu phú này đích thị là thanh bạch với tình cảm nên thường phải hứng chịu những hoàn cảnh cô quạnh trong đời đó vậy.
Nói tóm lại thì số này Tử Vi Kinh thường hay gọi là loại số "Cúc tàn gặp mưa" để chỉ những người thành công muộn màng ở thuở hậu vận. Hoa Cúc có tính chịu rét và lại không đẹp sặc sỡ một cách rực rỡ diêm dúa như phần nhiều những loài hoa khác như Đào Mai Hồng Lan Huệ, tức là hoa Cúc tuy không có tiếng (hư danh) nhưng lại rất có miếng (thực chất). Trời vào thu nên quang ánh của vầng Thái dương không còn mạnh mẽ và rực rỡ nữa, nó đang đi vào giai đoạn suy yếu tàn tạ. Trăm hoa khi đến tiết thu đều tàn rụng chỉ còn có hoa Cúc như cây ngọc vẫn bền bĩ nở rộ một cách ngạo nghễ mà lại khẳng khái thánh thiện chẳng khác gì kẻ sĩ đại phu quân tử tuy trải qua nhiều thử thách gian hiểm trong đời nhưng vẫn không thay đổi tiết tháo. Mùa thu chủ sự chậm trễ muộn màng nên hoa Cúc nở rộ khi gặp mưa thu (Cúc tàn gặp mưa) là hình tượng thành đạt thuở hậu vận mà cổ nhân thường mượn ý từ đó để nhân cách hóa cho những số kiếp nhân sinh nào có cách cục "Liêm Trinh độc thủ ngộ Tuần cùng với Triệt đáo kim cung" đó vậy.
Vài dòng san sẽ đến cô CindyNg cùng người anh họ của cô, và tất cả những hội viên "Liêm Trinh độc thủ" của diễn đàn TVLS ....
Thân ái,
HVR
-
66.Nữ Đinh Mão ngày 17/10-giờ Sửu (7/12/1987-01h30)
Mệnh Thiên Đồng cung tuất
Luận giải:
Chào cậu Pham_Thai64 !
Số này thuộc loại "Bạch thủ thành gia" do Thiên Đồng hãm địa đắc Tuần án ngữ và còn thuộc loại "phản vi kỳ cách" vì có Tứ Hoá toàn phùng thì đương nhiên hậu vận sẽ sáng sủa rực rỡ rồi.
Thân cư Phúc có Thái Dương hãm địa là số phải sống xa quê hương tha phương cầu thực vậy nếu xuất ngoại du học để gây dựng cơ nghiệp thì rất hợp số tất sẽ được như sở nguyện.
Mệnh có Thiên Đồng tất thị hiền, giáp Khôi Việt là quý cách, Khoa Quyền Lộc và Lộc Tồn hội chiếu vào Mệnh thì học gì cũng thành tựu, nhưng Riêu-Y thủ Mệnh thì nên học Nha-Y-Dược rất hợp với tâm chất và sẽ đỗ đạt khoa bảng cao !
Số này có một nhược điểm lớn là thường gặp tai nạn sông nước hoặc giao thông xe cộ và bệnh tật nội tạng :vì Mệnh và Di hội tụ những tinh đẩu hung hiểm như Cự Kỵ- Hoả Thiên Không -Phục Binh -Lưu Hà -Kiếp Sát. Và cũng đừng nên quên rằng nữ số "Mệnh Không -Thân Kiếp" truân chuyên lắm !
Tóm lại thì đường công danh sự nghiệp và khoa bảng học vấn của lá số này rất tốt, nên lo cho cháu hoàn tất việc học (Đại học) tại đại hạn Phụ Mẫu này nhé, đại hạn Phúc Đức sắp tới vẫn còn ăn học cao lên nữa nếu cháu gái đừng quá sa ngã vào tình duyên.
Chúc cậu và cháu gái vạn sự an lành nhiều may mắn.
Thân ái ,
HVR