Cũng trong bài kinh Song Tầm:
“Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: “Dục tầm diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến Niết-bàn”, dục tầm được biến mất.”
Đối với các niệm bất thiện, Đức Phật có tuy duy phân tích về sự nguy hại của chúng và chúng biến mất, qua đây cho ta thấy phương pháp đối trị với những bất thiện của tâm.
“Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tầm.” Và việc xả bỏ này cần phải thực hiện nhiều lần đến khi đoạn tận được những cấu uế trong tâm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
