Nếu có phương pháp cởi mở trí tuệ ,thì PHẬT không cần ngồi 49 ngày nơi gốc bồ đề ,không cần mắc công mọi người tu tập nữa :hee_hee:thăng thiên hết :hee_hee:
Printable View
Muốn biết thêm về pháp tu " Tịnh " mời bạn bacdat tìm hiểu cho kỹ rồi hãy phát biểu nhé,môt5 cái nhìn phiếm diện như vậy, e rằng không hay.
Tôi khẳng định lại, pháp mà HGDG tôi luyện & hành ( không còn là tu nữa ) không có khái niệm " Thiền " mà chỉ là ( Tri - Giác - Lạc )
Trân Trọng !
chúng ta cùng nhau đảnh lể phật sống du già tam bái
Vậy xin cho M Đ hỏi HGDG luyện cái gì ,và hành cái gì ,và HGDG thuyết thế nào là TRI,LÀ GIÁC ,LÀ LẠC theo chứng thực của HGDG .
Và câu nói :không còn là tu nữa là sao?xin HGDG khai thị cho chúng sanh được rõ
Chắc M Đ xin gọi là ngài BỒ TÁT .nam mô A DI ĐÀ PHẬT
Xin lỗi hành giả tui nghĩ rằng tui ko nên nói nữa ( khi mà người ta là đã đực rồi) phiến diện như thế nào Đh cứ nói.
với cách nói của hành giả thì MĐ có comment :happy:
có người gọi là: TU, còn Hành giả gọi là: Luyện & hành hay gì gì đó cũng được cũng chỉ là danh tự thui,
Vậy thì cái Luyện & hành của hành giả là động hay tịnh và ( Tri - Giác - Lạc ) là tịnh hay động hay là như nhau.
Mong rằng hành giả hãy suy nghĩ cho kỹ khi mình muốn dẫn chứng lời của Thầy Tổ, đừng vì cái sự yếu kém của mình về mặt tu hành,lòng ham muốn nhận đệ tử mượn mồm Thầy Tổ phát ngôn với những lời trái đạo như là:
-------------------------------------------------------------------------
QUOTE=Hành Giả Du Già;911462]
Phật là Phật mà ta là ta chẳng liên quan gì ở đây, dù bạn có ở đây suốt ngày ca ngợi 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp, dập đầu cung kính sám hối Đức Phật mà không chỉ chú ý rèn luyện thân tâm thì có 100000 a tăng kỳ kiếp đi chăng nữa bạn cũng chỉ là bạn không có gì thay đổi.
Trân trọng ![/QUOTE]
--------------------------------------------------------------------------
Cái cung kính sám hối trước Đức Phật cũng là 1 ý chí rèn luyện đó hành giả à và cái này nó cũng làm cho hành giả kiểm điểm lại cái tính ngã mạn :happy:
CU HÀNH GIẢ KHÙNG NẶNG.......................
--------------------------------------------------------------------------
Cái cung kính sám hối trước Đức Phật cũng là 1 ý chí rèn luyện đó hành giả à và cái này nó cũng làm cho hành giả kiểm điểm lại cái tính ngã mạn :happy:[/QUOTE]
Gửi bạn batdac,
Pháp nào đi vào " tịnh " tôi cũng đã hé mở một phần trong các bài viết ( yếu chỉ mật tông người việt ) - tôi không có nhiệm vụ phải giải thích rõ cho bạn, nó còn tùy vào trình hiểu của bạn.
Cám ơn bạn đã comment, tôi sẽ không tranh luận thêm với bạn để giảm bớt thị phi.
Trân trọng !
Tôi từng tôn trọng bạn, nhưng bạn tự thể hiện bản thân là người không được tiếp cận nền giáo dục tốt nên mới dùng những lời lẽ tạo ra mâu thuẫn & kích động, phá hoại làm ảnh hưởng đến niềm vui & sự may mắn của toàn cộng đồng TGVH.
Bạn có nghĩ rằng bạn còn xứng đáng là TV của TGVH nữa hay không ?
Trân trọng !
" Tu " chỉ dành cho người mới tiếp cận pháp trong kiếp này, người tu theo " hạnh bồ tát thừa " họ đã tu trong tiền kiếp nên bây giờ chỉ là luyện & hành theo hướng dẫn của các bậc thiện tri thức & bản thân hành giả là trí vô sư.
Các vị Đại bồ tát & các giáo thọ thiện tri thức là các vị thầy của hành giả tu hạnh bồ tát.
"Hành giả tu vô lượng kiếp, khởi từ giác ngộ "
Tri : là sự hiểu biết một cách đúng đắn
Giác : sự hiểu biết tột cùng ( không còn sự mê mờ, che lấp )
Lạc : thọ hưởng niềm vui từ Tri & Giác.
( Tu là phải vui - tu mà còn dính bi, ai, khổ não, địa ngục thì chỉ có đọa mà thôi !
Trân Trọng !
Chính vì hiểu được câu này của HGDG nên M Đ hỏi thế nào là tri ,thế nào là giác ,thế nào là lạc theo ấn chứng của HGDG
Không riêng HGDG được gọi là TRÍ VÔ SƯ ,M Đ cũng được gọi là trí vô sư ,nhưng mỗi người một trí tuệ khác nhau ,phải dùng thực chứng để dẫn dắt lớp sau ,đã tự biết mình là trí vô sư ,thì không bám cháphay trụ một pháp một quả nào ,tại sao ?HGDG còn biết mình hành bồ tát đạo .
Đã gọi là trí vô sư là thế gian BẤT nan giải ,pháp là pháp vô tự kinh mà xuất độ chúng chúng sanh ,chứ không thể bế pháp như HGDG
Tỷ MĐ viết comment thế này mà nói mình là Trí Vô sư hả ? Tỷ đi lạc đường rồi, Tỷ thấp hơn hơn huynh HGDG tới 10 bậc luôn đó.
Colony nghĩ rằng đọc bài này xong chắc không bao giờ HGDG chia sẽ hay trả lời thêm commnet nào của Tỷ đâu vì Tỷ đứng thấp dưới 10 bậc luôn, nếu thấp 1, 2 bậc may ra ông HGDG còn với xuống kéo Tỷ lên, cái này chắc bỏ chạy luôn.
Thank Kiu !
tôi vô tình đi ngang qua ,từ trang 1 đến trg 6,tôi thấy sao củng đúng cã mà?toàn là giã cã mà cãi nhau làm gì,thở ra mà quên hít vào là xong rồi giúp nhau cùng tiến bộ,người nào cảm thấy mình sai thì khiêm tốn học hỏi ai biết được chổ rốt ráo thì chia sẽ nhau cho đời tươi đẹp,đừng cải nhau thương nhau không hết có đâu lại........cục kẹo nó không đúng với người sâu răng nhưng nó đúng với trẻ con A DI ĐÀ PHẬT CẦU XIN ƠN TRÊN THA TỘI CHÚNG CON,A MEN
Chào bạn Nguyensanh,
Tôi đang cố chia sẽ những " Mật Pháp " còn việc bao nhiêu người hiểu hay hiểu đến đâu là do mỗi người.
Tôi nói đúng những gì tôi đã thọ học từ bậc thọ giáo thiện tri thức,qua rất nhiều lần & nhiều người kiểm chứng, trong quá trình luyện & hành Thầy tôi luôn bảo con phải " xét lại, xét lại & xét lại " tất cả những lời giáo huấn của Thầy, nếu nó sai ở bất kỳ chổ nào, không hợp với thời thế thì coi như Thầy không dạy con pháp đó.
Luôn trên tình thần logic & chủ nghĩa xét lại tất cả.
Trân Trọng !