-
27.Nữ Tân Hợi ngày 29/1/giờ Ngọ ( 24/2/1971-11h45)
Thân Mệnh đồng cung vô chính diệu có Đà la độc thủ tại cung Thân.
Luận giải:
Cháu Iryna thân, sau đây là lời giải đoán tử vi cho cháu:
Mệnh Vô Chính Diệu có đôi vầng Nhật Nguyệt họp chiếu nên là người thông minh, cùng với Đà La làm nồng cốt cho mệnh (vốn hành kim) nên là người gan dạ thích tự lập, và có máu trượng phu trong người. Cháu có mệnh Vô Chính Diệu thì khi vận chuyển vào đại hạn vô chính diệu rất độc hại tối kỵ, bởi thế nên khoảng thời gian (26-35 tuổi) không được xứng ý toại lòng cho lắm. Cũng may mắn là có cát tinh như Tả Hữu -Khôi Việt- Xương Khúc -Khoa Quyền Lộc và hung tinh (Kình Dương nhập miếu độc thủ) phù hợp với bổn mệnh phò trợ nên đã thoát được những hiểm nguy.
Vận trình sắp tới 36-45 tuổi ở cung Tử Tức có Tứ Linh trong thế Phủ Tướng triều viên, đặc biệt nhất là bộ Không Kiếp miếu địa (ở cung Tỵ xung chiếu) chủ sự bộc phát mạnh mẽ thì sẽ đắc ý trong mọi mưu sự.
Số này học cao và đỗ đạt nhiều văn bằng, nhưng lại có nhiều bằng cấp xài không được. Sẽ có nhiều hỷ sự trong công danh sự nghiệp, khoa bảng và luôn cả tình duyên gia đạo vào năm Bính Tuất 2006 tới khi vận chuyển vào đại hạn mới (ở cung Điền trạch). Cuộc đời khi bước vào tuổi 36 thì sẽ không còn lận đận như trước nữa.
Chú viết lại một lần nữa cho cháu an lòng nhé,
Mệnh Vô Chính Diệu (như căn nhà không có nóc) vào đại hạn Vô Chính diệu (y hệt như là phải đương đầu với sóng gió của cơn hồng thuỷ biển đông vậy) ở giai đoạn 26-35 tuổi là một điều sui sẻo nguy hiểm, lại còn có Cô Thần -Quả Tú nữa.
Mệnh Vô Chính Diệu vận chuyển vào đại hạn Vô Chính Diệu gia hội Cô Thần -Quả Tú là hình tượng một kẻ lữ hành cô độc trong đêm vắng giữa sa mạc khốn khổ hoặc là kẻ vượt ngục giữa lòng đại dương có sóng thần biển cả, thật là tình cảnh tuyệt vọng vì đói khát bệnh hoạn ..vv...vv... Bởi thế nên cuộc đời của cháu ở khoảng thời gian 26-35 tuổi tràn trề nước mắt là thế.
Nhưng chớ có lo gì nữa, vì khi bước vào tuổi 36 là vận chuyển vào đại hạn Điền trạch đắc thiên thời (vì có Thái Tuế Tứ Linh phò trì) nên sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Bởi thế nên bắt đầu từ năm 2006 trở đi thì cuộc đời sẽ lên hương luôn, y như là cá vượt vũ môn vậy. Năm 2007 tiểu hạn ở cung Nô có Sát Phá Tham rất tốt cho người mệnh vô chính diệu để hoàn tất mọi mưu sự và củng cố chỉnh đốn lại cuộc đời.
Thân
hổ về rừng
-
28.Nam Đinh Mùi ngày 17/1/giờ Ngọ
Thân Mệnh đồng cung có Thất sát cung Thân
Luận giải:
To: Tammy,
Số này không có công danh sự nghiệp vì Cô Thần hội Thiên Không ở Tứ chính :Số này có duyên lớn với đạo pháp và học thuật. Mệnh ở Trục Dần Thân vốn là nơi mà khí âm dương của càn khôn vũ trụ điều hoà nhất. Mệnh Thuỷ đóng cung thân vốn là cung kim, lại có Thất Sát hành kim sinh nhập và phò trợ cho bổn mệnh hành thủy thật đắc lực, gia hội Tràng Sinh -Đế Vượng nên càng tốt đẹp bội phần. Bởi thế nên đương số là người có chiều sâu nội tâm phong phú và thông tuệ linh mẫn. Số này nếu bước vào những lãnh vực như tôn giáo tâm linh, học thuật huyền bí đông phương hoặc là viết văn tất sẽ vang danh thiên hạ.
Đương số than van "bềnh bồng", vậy thì Hổ Về Rừng tôi phải xem cái kho hạnh phúc (ở cung Phúc Đức) của đương số ra sao nhé. Cung Phúc Đức của lá số này khá đẹp: Vũ Khúc độc thủ mà gặp Xương Khúc nên có máu văn học tận huyết quản, lại thêm Tả Hữu miếu địa phò trì càng gia tăng sự tốt đẹp bội phần cho mệnh vận. Bộ Khôi Việt giáp hai bên y như là hai ông hộ pháp phò trì tính mệnh cho vững chắc thêm: Bộ Khôi Việt này được ví như là hai đoàn xe tăng thiết giáp để "gạc-đờ-co" cho đương số thoát khỏi mọi hoạn nạn trong đời vậy, chẳng những thế mà lại còn hưởng được vòng Lộc tồn nên trong lòng luôn cảm thấy hạnh phúc cho dù có gặp nghịch cảnh nào đi chăng nữa. Vậy thì đương số còn than van "bềnh bồng" cái nỗi gì nữa chứ ?!!! Sao tham lam quá thế !!!
Quan Lộc có Phá Quân cư Tí là cách "Sóng cồn đại hải", Tài Bạch có "Tham-Linh tịnh thủ tướng tướng chi danh" : Nếu đương số chịu khó đào sâu vào những lãnh vực học thuật hoặc viết văn tất sẽ vang danh thiên hạ đấy.
Thân
hổ về rừng
-
29.Nữ Canh Tý ngày 22/7/giờ Tý (12/9/1960-00h00)
Thân Mệnh đồng cung có Vũ Tướng cung Thân
Luận giải:
Cô MOCMIEN thân,
Mệnh Thân đồng cung có Vũ Tướng tọa thủ ở cung thân.
a. Nữ mệnh có Tang Hổ và Vũ Khúc thủ mệnh nên trong đời vui ít buồn nhiều, tâm tính cô quạnh và khó khăn. Cung Phúc Đức quá xấu. Nữ mệnh mà có cung Phúc quá xấu thì phải hứng chịu những hoàn cảnh máu lệ. Giai đoạn 12-21 tuổi là đẹp nhất.
Vận trình 32-41 tuổi ở trong tam hợp Thiên Không nhập mộ ngộ Thái Âm hãm địa gia hội Hoá Kỵ -Song Hao -Phá Toái- Kiếp Sát -Kình Dương nên cực kỳ hung hiểm: phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. May mắn nhờ có Tuần nên còn sống được tới ngày hôm nay.
Vận trình hiện tại ở cung Tài (42-51 tuổi) có Liêm Phủ ngộ Tuần là cách Phủ Phùng Không nên tán tài thì cũng phải lắm rồi. Nhưng 5 năm cuối sẽ có chút lộc nhờ hưởng được thiên thời (Thái Tuế- Tứ Linh phò trì), vậy nên đương số cần phải cố gắng để gặt hái thành quả hiếm hoi này nhé.
Vận trình (52-61 tuổi) ở cung Ách, người mệnh thổ vào cung mão tối độc, nhưng nhờ có tam minh Đào Hồng Hỉ mang lại sự may mắn và những phúc thiện tinh như Khoa Lộc- Quang Quý nên chỉ gặp những sự bất ý nho nhỏ thôi. Đại hạn này đương số bị bệnh nhiều lắm. Riêng về tiền bạc thì nhờ bộ Không Kiếp miếu địa trong tam hợp chiếu nên vấn đề tài lộc có tiến bộ khả quan hơn lúc trẻ. Từ đây cho đến già sẽ không còn gì đặc biệt để nói. Về đường gia đạo thì số này hậu vận có nguy cơ bị góa bụa.
b. Cô Miên thân, để tôi phúc đáp thêm cho những thắc mắc của cô nhé:
Số này có con nhưng không nhờ vả hoặc sống gần gũi với con cái được. Cái đó là do phần số đã định.
Cung Phúc trong lá số tử vi hết sức quan trọng vì đó là "Thiên Mệnh" của đương số. Còn Mệnh Thân là "Nhân Mệnh". Nếu "Thiên Mệnh" (tức là cung Phúc) quá xấu thì làm sao mà "Nhân Mệnh" (tức là sức người) chống đỡ cho nổi !!!
Cung Phúc đối với nữ giới lại còn quan trọng hơn nam giới nhiều lắm. Nếu Phúc quá xấu thì cuộc đời quả là bất hạnh.
Lá số Canh Tí này đây có nhiều nhược điểm: Hầu hết tất cả chính tinh đều ở thế hãm địa. Mệnh có Tang Hổ -Vũ Khúc không tốt cho nữ giới. Cung Ách quá xấu vì ở Mão (tối kỵ cho người mệnh thổ) Vô chính diệu nhị hợp với Phúc đức (cũng quá xấu) hội toàn hung tinh dữ dằn như Kình Đà -Không Kiếp -Hình Riêu.
Trong một lá số tử vi nếu như bộ Hình Riêu -Không Kiếp hội tụ ở 4 cung Mệnh -Thân -Phúc và Ách thì hay bị cổ nhân dùng hai câu thơ lục bát của Truyện Kiều để phê phán như sau " Ma đưa lối quỷ đưa đường, mà sao trong sổ đoạn trường có tên ", là thế !!! Hai cung Phúc và Ách của lá số này quá xấu ,mà lại nhị hợp với nhau cho thấy cuộc đời của đương sự là một cuộc đời tai ách hoạn nạn. Tam hoá Khoa Quyền Lộc ở Mệnh trong thế liên châu chỉ còn là cái bánh vẽ mà thôi. Nếu đây là số đàn ông thì cũng sẽ có thời phát mạnh rồi cũng tàn tạ thảm thương.
Vài dòng san sẽ...
Thân,
HVR
-
30.Nữ Giáp Tý ngày 11/10/giờ Mão (3/11/1984-05h30)
Mệnh vô chính diệu -Triệt tại cung Thân.
Luận giải:
Cháu thiendi434 thân,
Lá số giờ mão mệnh vô chính diệu gia hội Không Kiếp nhưng may mắn có Triệt án ngữ. Cung Phúc có Thiên Đồng gia hội Cô Quả ở thế La Võng chi địa ,nhưng may mắn nhờ Tuần án ngữ cải sửa, lại có Quang-Quý phò trì. Thân cư Di có Lộc Mã- Tài Thọ.
Số này về đường công danh sự nghiệp sẽ nếm trải đích đáng hết tất cả mọi thăng trầm. Nhưng vẫn có cơ hội để thành công rực rỡ với đời. Số này nên sống xa gia đình dòng họ và xa nơi quê hương bản quán mới tốt. Càng về hậu vận càng hanh thông. Về việc mưu sinh thì đương số nên chuyên về những lãnh vực kinh doanh thương mại hoặc mua bán bất động sản thì hợp số tất sẽ thành công lắm.
Cung mệnh bị Tang Hổ- Không Kiếp uy hiếp nên số này dễ bị những chứng bệnh đàn bà hoặc liên quan đến sự sinh đẻ và kinh nguyệt. Vậy nên đương số cần phải cẩn thận đến những điều này.
Về đường tình duyên gia đạo thì cung Phu hội họp những bộ sao trắc trở trong tình duyên như Cô Quả- Đẩu -Hình Kỵ -Tuế -Khốc Hư -Tang Mã bởi thế đương số nên lập gia đình muộn mới tốt (30 tuổi trở lên), nếu lấy chồng sớm khó thoát khỏi sự hình khắc chia ly hoặc ít ra là cũng đồng sàng dị mộng. May mắn là chính tinh Thiên Lương miếu địa tại Ngọ nên khi lập gia đình hơi muộn rồi thì hôn nhân sẽ được bền vững.
Vận trình hiện tại (14-23 tuổi) ở cung Huynh đệ cũng rất tốt đẹp vì nằm trong tam giác Sát Phá Tham hội hết tất cả những bộ cát tinh tốt đẹp cho công danh sự nghiệp và học vấn (Khoa Quyền Lộc- Xương Khúc- Khôi Việt -Tả Hữu -Thai Toạ). Vậy nên đương số ThiênDi434 cần phải ý thức điều này mà gắng công xây dựng nền móng cơ đồ mai hậu bằng cách chuyên tâm học hành, hãy quên hết tất cả những cuộc vui vô ích với đám bạn bè.
Vận trình 24-33 tuổi ở cung Phu Thê do ngộ Khốc Hư Tí Ngọ nên 5 năm cuối sẽ tốt đẹp hơn : sẽ có cơ hội lập gia đình với ý trung nhân, và sẽ có công việc làm ăn theo ý nguyện.
Vận trình tử tức (34-43 tuổi) ngộ Thiên Không -Kiếp Sát -Song Hao- Phá Toái nên sẽ gặp nhiều khó khăn và tốn tiền nhiều lắm. Nhưng 5 năm cuối sẽ lấy lại phong độ.
Khi vận chuyển vào đại hạn Tài Bạch (44-53 tuổi) vì ngộ phải Cự Môn hãm địa (Thìn Tuất) ở thế La Võng nên sẽ gặp nhiều thất bại và hay bị rắc rối tới pháp luật và thường phải hứng chịu những hoàn cảnh túng quẩn lẫn cả thị phi, có thể bị thất nghiệp dài dài nữa. Đây là giai đoạn xấu nhất của cuộc đời, vậy thì cần phải ẩn nhẫn chờ cho qua hết vận bĩ, chớ có vọng động kẻo chuốc lấy thảm bại.
Vận trình từng đại hạn trong đời (từ ngày 14 cho đến 53 tuổi) của lá số này thì cứ 5 năm tốt thì lại gặp 5 năm xấu.
Giai đoạn đẹp nhất trong đời nằm ở đại hạn Tật Ách (54-63 tuổi) do sở đắc được bộ Sát Phá Tham hội tam minh Đào Hồng Hỉ -Khoa Quyền Lộc -Xương Khúc -Thai Tọa nên sẽ được mãn nguyện trong mọi mưu sự. Từ đây cho đến cuối đời sẽ không còn gì đặc biệt để nói nữa. Số này càng về hậu vận càng hanh thông.
Thân,
HVR
-
31.Nữ Bính Thìn ngày 20/4/giờ Mùi (18/5/1976-14h45)
Mệnh Thái âm cung Tuất
Luận giải:
Cháu bcbc thân,
Chú viết sơ bộ vài dòng về số phận của cháu nhé:
1/ VỀ TÌNH DUYÊN: Số này không có hạnh phúc về đường tình duyên, cho dù có lập gia đình nhiều lần cũng thế. Số này chung thân phiền muộn về đường chồng con.
2/ VỀ CÔNG DANH SỰ NGHIỆP: Số này hữu công vô lao thường gặp nhiều thiệt thòi. Số này phát ở hậu vận (trên 40 tuổi), trong việc mưu sinh thường có bạn bè và quý nhân phò trợ. Việc học vấn nếu chuyên về lãnh vực khoa học xã hội sẽ thành công, đặc biệt là kinh doanh thương mại, còn nếu học về khoa học tự nhiên như Nha Y Dược và khoa học kỹ thuật sẽ bị sụp đổ. Số này không có duyên với khoa bảng thượng thặng (trình độ hậu đại học như Master/PhD). Về già sẽ có địa vị quyền chức với đời (53 tuổi trở đi)
3/ NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TRONG ĐỜI: Đại hạn (23-32 tuổi) hiện tại ở cung Phu thê gặp nhiều trắc trở tình duyên lẫn cả công danh và học vấn, tất cả những sự thành công ở khoảng thời gian này chỉ ở mức trung bình mà thôi vì thế nên cháu chớ có mưu sự lớn lao gì nhé kẻo bị tổn thất oan uổng, hơn nữa thì đại hạn này phải tốn tiền nhiều lắm.
Đại hạn (33-42 tuổi) ở cung Tử Tức sẽ có nhiều ổn định hơn về tình duyên và tiền bạc. Ở đại hạn này cần cẩn thận về tình trạng sức khỏe vì có nguy cơ bị bệnh nội thương có thể dẫn đến mổ xẻ, sinh đẻ khó khăn nữa.
Đại hạn (43-52 tuổi) trên trung bình.
Đại hạn (53-62 tuổi) mọi việc hanh thông mãn nguyện.
*** Số này về đường tình duyên buồn lắm, nếu biết tích lũy phước đức sẽ vơi bớt được nhiều phiền muộn.
Vài dòng san sẽ đến cháu.
HVR
-
32.Nữ Mậu Ngọ ngày 6/11/giờ Thìn (5/12/1978-08h00)
Mệnh vô chính diệu cung Thân.Thân cư Tài Cự môn cung Thìn
Luận giải:
Cháu hoa thân mến !
Số cháu mệnh vô chính diệu tuy thường hay bị cổ nhân liệt vào loại số "phi bần tắc yểu", nhưng đó chỉ là một trong những khuôn khổ "cứng nhắc" mà thôi, cần phải biết cân phân lợi hại những yếu tố quan trọng khác thì mới dám đưa ra kết luận động trời về việc "chết yểu" chứ.
Mệnh cháu vô chính diệu lại giáp Hỏa Linh nhưng chỉ có nghĩa là tiền vận truân chuyên mà thôi.
Vận trình 13-22 tuổi ngộ phải Thiên Không nhập mộ gia hội Không Kiếp hãm địa thủ chiếu nên cuộc đời ở tận vực thẳm. Nhưng khi bước vào đại hạn Phu Thê có Thiên Lương cho đến cuối đời thì sẽ không còn trắc trở chi nữa. Số này càng về hậu vận càng hanh thông.
Đặc biệt nhất là cung Phúc đức của lá số này có bộ Ân Quang-Thiên Quý đắc địa thủ chiếu. Sự tốt đẹp của bộ Quang-Quý này đây rất vi diệu. Thiên Đồng là một đại phúc thiện tinh tuy là hãm địa tại cung Tuất nhưng vẫn không mất đi ý nghĩa cứu khổn phò nguy cho đương số, lại có Thiên Quan-Thiên Phúc là phúc của Trời ,của Phật nhị hợp từ cung Mão sang. Bởi thế cho nên đương số hưởng được phúc lộc dồi dào lắm. Chớ có lo chết yểu gì nhé ...hihihihi...
Có hai điều lưu tâm để tăng cường độ tốt đẹp cho lá số này, đó là:
1/ Phải ăn ở phúc hậu với cha mẹ của mình vì bộ Thiên Quan-Thiên Phúc xung chiếu vào cung Phụ Mẫu. Sách Tử vi có câu "Quan-Phúc đóng đâu, phương tu ở đó", là thế !!!
2/ Bộ Tài-Thọ ở tam hợp Di Phúc nhắn nhủ đương số cần phải "làm việc phước cho nhiều", chẳng hạn như làm việc từ thiện xã hội, thiện nguyện cứu trợ nhân sinh, hoặc bố thí ân nghĩa cho người (thi ân bất cầu báo). Phải có niềm tin nơi đấng thiêng liêng và thờ phượng một cách chân thành thì mới hoán chuyển được nghiệp lực.
Thân,
HVR
-
33.Nữ Giáp Tý ngày 2/9/giờ Dậu (26/9/1984-17h15)
Mệnh Thiên Cơ cung Sửu.
Luận giải:
Cháu Nguyệt Anh thân,
Cháu sẽ học được những ngành nghề đang dự định !!!
Về đường tình duyên thì chắc có lẽ cháu "cao số" nên phải chịu lận đận : Đào Hồng chủ sự tình duyên trong lá số thì bị Triệt -Kình Hình chặt đẹp và đốt cháy. Cung Phu ở Hợi có Nhật Kỵ nên tình duyên thuở tiền vận truân chuyên lắm. May mắn có Tuần chuyển hoá thành phản vi kỳ nên sau cuộc phong trần vẫn lập gia đình được, vì thế chớ lo buồn.
Vận trình 22-31 tuổi di chuyển bôn ba và tốn tiền nhiều lắm. Tiểu hạn năm Bính Tuất 2006 có Phá Quân Tí Ngọ- Thanh Long đồng cung, Quyền Lộc -Long Hổ Cái hội chiếu nên mưu sự hanh thông. Vậy nên cháu cứ việc tiến hành những dự định nhé !!!
Số này tuy học nhiều nghành nghề nhưng lại không chuyên chú vào đâu cả. Cần phải có một nghành nghề sành sỏi để "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" với đời.
Thân cư Di có Thiên Lương- Thiên Thọ mà Tật ách có Lưỡng Sát -Hổ Kiếp nên trong đời có lần bị bệnh thập tử nhất sinh, nhưng sẽ thoát chết.
Bộ Tài-Thọ -Quan-Phúc ở Mệnh Thân Tài Di nên đương số cần phải dùng tiền để làm việc từ thiện xã hội thì sẽ được Thượng Đế đền bù cho cường độ của lá số tốt đẹp hơn lên. Đó là điều tâm niệm.
Số này mà học về những ngành nghề liên quan đến việc quản trị xã hội hoặc nghệ thuật tất sẽ thành công (Mệnh Cơ Lương tứ mộ hội Xương Khúc- Khôi Việt -Quang Quý- Thai Toạ). Đương số nếu biết chuyên tâm chú ý rèn luyện một lãnh vực mà mình hằng si mê tất hậu vận sẽ xuất chúng trong thiên hạ.
Cách hoá giải duy nhất là hãy đợi ngoài 30 tuổi thì lập gia thất. Năm 31 tuổi tiểu hạn ở cung Thìn có Sát Phá Tham- Long Phượng -Khoa, lưu niên đại hạn và đại hạn cùng ở cung Phu Thê nên nhất định sẽ có tin vui về tình cảm đó.
Vài dòng san sẽ ....
HVR
-
34.Nam Giáp Tý ngày 21/4/giờ Mùi (21/5/1984-14h00)
Mệnh Vũ khúc ngộ Tuần cung Tuất
Luận giải :
Cháu Sensitive thân mến !
Số người này Mệnh kim có Vũ Khúc thủ mệnh làm nồng cốt tại cung Tuất (vì Vũ Khúc hành kim đồng hành mệnh của tuổi Giáp Tí), Thân cư Phúc Đức có Phá Quân Tí Ngọ hội Khốc Hư- Quyền Lộc. Như thế thì Mệnh Thân của đương số được hưởng toàn bộ Tam Hoá :Khoa Quyền Lộc và luôn cả ba vòng Thiên Thời -Địa Lợi- Nhân Hòa (Lộc Tồn- Tràng Sinh- Thái Tuế), Tứ Linh -Quang Quý phò trì, chẳng những thế mà còn có Đẩu Quân -Tài Thọ thủ chiếu nữa nên đương sự nhất định không phải là người tầm thường trong xã hội.
Lá số tuy tốt như thế, nhưng hiềm nỗi Mệnh ở Trục Thìn Tuất lại ngộ Tuần và phạm vào cách Khốc Hư Tí Ngọ nên tiền vận cực kỳ gian nan lận đận, đông thành tây bại. Nhưng hậu vận hưởng được cách Phá Quân Tí Ngọ "Sóng cồn đại hải" là hình tượng "Gươm đàn nữa gánh, Non sông một chèo" của một bậc anh hùng hào kiệt trong giới giang hồ, còn tăng thêm "Khốc Hư- Quyền Lộc Minh danh vụ thế" thì nhất định sẽ được thượng đế đền bù cho sự vinh hoa phú quý, công thành danh toại.
Lá số này khá đẹp khi bước vào tuổi 46 trở đi. Tiền vận gặp nhiều chông gai nên đương sự cần phải cố gắng nỗ lực hòng tiến thân trong xã hội.
Về đường vợ con thì số này phạm vào những cách cục cô độc ở Mệnh và Thân, trong khi đó thì cung Thê có Thất Sát độc thủ tại Thân ngộ Triệt nên cổ nhân hay gọi đường tình duyên của số này là "Tam giá bất túc": Nên muộn lập gia đình (trên 30 tuổi) để tránh cảnh hình khắc chia ly. Bà vợ là một tay bản lãnh gan góc có thể quán xuyến cả hai phương diện nội trợ gia đình và công việc xã hội cho chồng con.
Về đường con cái thì cung Tử Tức có Thiên Lương -Khôi Việt -Tả Hữu- Thiên Quan quý nhân nên con cái sau này sẽ là những tay cự phách trong chốn đấu trường, tài hoa xuất chúng trong thiên hạ, nhưng chúng nó thường không thân mật và gần gũi được với mình, ngay cả tình bố con cũng không mấy gì được đầm thấm.
Khi Vũ Khúc thủ Mệnh hành kim thì đương số thường phải gánh chịu những hoàn cảnh cô quạnh. Bởi thế nên Tử Vi Kinh mới có câu "Vũ Khúc chi tinh vi Quả Tú", là thế !
Những năm xấu phải đề phòng: Mùi và Mão. Bởi vì những năm Mão tiểu hạn ở cung Điền có Thiên Cơ -Đà Hoả -Không -Sát nên mọi mưu sự đều bất thành. Những năm Mùi tiểu hạn ở cung Ách có Cự Môn hãm địa hội Kỵ- Hoả -Song Hao -Phá Toái -Kiếp Sát nên thường tốn tiền, hoặc bị tai nạn xe cộ đắm thuyền, hoặc phải bị mỗ xẻ giải phẩu vì thương tích và bệnh tật.
Thân,
hổ về rừng
-
35.Nữ Giáp Tý ngày 12/9/giờ Hợi (6/10/1984-21h30)
Mệnh Vũ Phá -Tuần cung Hợi
Luận giải:
Cháu Quyên thân, tổng quát lá số của cháu như sau:
Mệnh Kim đóng cung Hợi có Vũ Phá hãm địa đồng thủ đắc Tuần gia hội Khoa Quyền Lộc- Xương Khúc -Thai Toạ lại nhị hợp Lộc Tồn. Như thế thì lá số có cách Minh Khoa Lộc Ám, "Văn Xương-Vũ Khúc đa tài đa năng", lại còn được "tẩm bổ" cho khá nhiều cát tinh sung mãn khác. Cung Phúc có Phủ Tướng triều viên hội Thiên Không- Khôi Việt -Quang-Quý -Quan-Phúc, Thân cư Phu ở trục thần phật mão dậu.
Số này một đời may mắn trong công danh sự nghiệp. Trong dòng họ mấy đời về trước đã có người tu hành đắc quả và bây giờ theo phò hộ đương số: Số có thần linh theo phò trợ nên không sợ tai ương hoạn nạn. Nếu sống càng xa quê hương bản quán, càng xa gia đình dòng tộc thì càng tốt (Phúc có Phủ phùng Không).
Đương sự có số xuất ngoại du học hoặc định cư vì Mệnh có Phá Quân hãm hội Song Hao và Phúc có Thiên Không hội Tả Hữu là cách "Ly tông thứ xuất". Những năm tiện lợi cho việc xuất ngoại sắp tới là Đinh Hợi 2007 và Mậu Tí 2008.
Thuở nhỏ thường hay bị bệnh tật do Mệnh bị tiết khí lại hội họp Song Hao giáp Không-Kiếp. Càng lớn tuổi tài hoa thông tuệ càng bộc phát. Nếu bước vào kinh doanh thương mại thì tốt sẽ sở đắc thành công lớn trên thương trường. Số này muốn học Luật hoặc Kế Toán Tài Chính gì cũng được cả. Vậy thì cháu Mai Quyên cứ việc tiến hành những dự định của mình nhé.
Cung Quan Lộc có đế tinh Tử Vi hội Đẩu Quân vốn là nguyệt tướng, lại thêm nhiều cách cục của con nhà võ như "Tham Linh tịnh thủ tướng tướng chi danh" và "Tham Hỏa tương phùng" nữa, chẳng những thế mà còn có tam minh Đào Hồng Hỉ cùng Quan-Phúc -Việt thì chao ôi là trời đất ơi là trời tuyệt đẹp, bởi thế nên hoạn lộ sẽ được nhẹ bước thang mây, sớm có sự nghiệp và hậu vận danh tiếng sẽ được vang lừng.
Về đường tình duyên gia đạo thì số này vì Mệnh kim mà phạm phải Vũ Khúc thủ Mệnh Kình Dương hội họp nên tiền vận cực kỳ lận đận truân chuyên trong tình duyên. Phải chịu nhiều gãy đổ (vài cuộc tình) trước ngày lập gia đình. Nên muộn lập gia đình (trên 30 tuổi) thì mới tránh đượcc cảnh hình khắc chia ly hoặc đồng sàng dị mộng. Nhưng may mắn là Thân cư Phu và Mệnh hội đủ bộ Tài-Thọ- Quang-Quý -Đào-Hồng- Thiên-Nguyệt Đức nên hôn nhân đích thực là do duyên nợ tự mấy kiếp về trước nên kiếp này gặp lại nhau mà kết tóc se tơ. Vợ chồng đẹp đôi lắm.
Về đường con cái thì số này hiếm muộn , lại thường gặp khó khăn trong lúc sinh đẻ (Tang Hổ -Cô- Lộc Kỵ- Không). Con cái sau này không thân mật và gần gũi được với mình. Khi Vũ Khúc thủ mệnh thì đương số thường phải hứng chịu những hoàn cảnh cô quạnh. Bởi thế nên phú tử vi mới có câu "Vũ Khúc chi tinh vi Quả Tú" là thế ! Số này tốt đẹp hầu hết về mọi phương diện.
Hậu vận (trên 56 tuổi khi bước vào đại hạn Tật Ách) nếu chịu khó tu hành thì nhất định sẽ đắc quả. Hoặc bước vào những lãnh vực huyền bí đông phương như Tử Vi ,Tướng Mệnh ,Phong Thuỷ, Đông Y thì sẽ sở đắc thành công.
Số này đa tài đa nghệ lắm/.
Thân,
HVR
-
36.Nam Mậu Thân ngày 20/12/-giờ Thân(6/2/1969-16h30)
Mệnh Tử Sát cung Tị
Luận giải:
NGTD thân,
Số này cần phải có một ngành sành sỏi chuyên môn, vì đây là số Thân cư Quan nên nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Mệnh có Tử Sát và Uyên ương Lộc Hội nên sẽ có một thời vàng son giàu có.
Đại hạn hiện tại có Thái Tuế thủ cung vốn là vua địa chi nên đắc thiên thời ắt sẽ tốt cho mọi mưu sự: cách cục chính ở đại vận Điền Trạch này đắc Nhật Nguyệt chiếu nhưng vì bản cung Vô Chính Diệu nên phải đợi 5 năm cuối (40-44 tuổi) mới phát tài đắc lộc và hanh thông. Điều bất lợi nhất cho vận này là họa thị phi vậy nên đương số cần phải cẩn trọng đặc biệt về những lãnh vực liên quan đến giấy tờ luật pháp.
Vận trình sắp tới có Liêm Phá Mão Dậu và Đào Hoa hành mộc sinh nhập cho Thiên Không hành hoả đốt cháy tan nát bởi thế nên đương số cần phải "công thành thân thoái" mới có thể tránh được mọi hiểm họa.
Thân ôm Thiên Không -Đào Hoa tại Dậu và lại phạm phải 40 năm trời đi vào những đại hạn Vô Chính Diệu (Phụ, Phúc, Điền, Nô) nên số này không có công danh quyền lực ,vì thế đương số chớ có mơ mộng hoặc mó tay vào kẻo chuốc hoạ vào thân(Lưu ý: Phúc Vô Chính Diệu trong thế Phủ Tướng hội Không Kiếp hãm địa). Chỉ nên chú trọng đến ngành nghề chuyên môn để làm bàn đạp tiến thân trong xã hội.
Đường tình duyên số này hầu như không có hạnh phúc trong hôn nhân do cung Thê có Tướng ngộ Tuần -Không Kiếp ở thế tam giác Cô Thần Quả Tú.
Thân ái.
HVR
-
37.Nam Quý Sửu ngày 14/1/giờ Hợi (16/2/1973-21h00)
Mệnh Thiên Đồng cung Mão
Luận giải:
Arien thân mến !! Sau đây là lời giải đoán tử vi cho lá số của cháu:
Tuổi Quý Sửu hành mộc có Thiên Đồng đơn thủ hành thủy sinh nhập cho Mệnh ở trục Mão Dậu vốn là chốn Thần Phật, hội họp Khoa Quyền- Xương Khúc -Quang Quý nên đương sự là người hiền lương, phúc hậu ,có học vấn và trọng đạo thánh hiền.
Mệnh có Thiên Đồng độc thủ nên tâm tính bất định ,thiếu vắng sự chuyên tâm chú ý, và chỉ có gắng công làm việc chuyên tâm trong những giây phút gấp rút, còn lại thì ngồi phè lười biếng hưởng thụ những thú vui an nhàn.
Trong khi đó thì Thân cư Thê có Thiên Lương -Tứ Linh ngộ Triệt nên hậu vận phải chịu nhiều đắng cay thiệt thòi tất sẽ sở đắc mãn nguyện trên mọi phương diện. Đương số cần phải chuyên tâm chú ý về một lãnh vực đam mê nào đó trên bước đường sự nghiệp thì mới có thể nhất nghệ tinh nhất thân vinh với đời.
May mắn Thiên Đồng- Song Hao tại Mệnh đắc Tuần giảm bớt phần nào tốc lực "hoán cải vô thường" bất lợi, nên đường công danh hoạn lộ tuy phải chịu nhiều sự khó khăn bôn ba di chuyển nhưng vẫn công thành danh toại.
Số này hậu vận mới khấm khá được vì là loại số "bạch thủ thành gia".
Cung Tài Bạch ở đáy địa bàn có Cự Môn -Đà Mã nên trong việc kiếm tiền thường phải lăn vào những chốn huyên náo đông người hoặc thị phi mới gặt hái được kết quả tốt.
Vận trình 32-41 tuổi vì đắc Triệt tháo gỡ cho Tuần nên hai cung Mệnh Thân được tự do mà vùng vẫy trên hoạn lộ: nền móng cơ đồ đang hình thành dần dần để rồi khi bước vào đại vận Tài Bạch (42-51 tuổi) có Khôi Việt Quyền Mã tất sẽ thành cơ nghiệp.
Trong đời có lần bị tai ương hoạn nạn giao thông xe cộ hoặc sông nước vì Thân có Thiên Lương và Mệnh Ách ở thế nhị hợp có Tham Kỵ- Hà Sát- Kiếp nhưng vì Mệnh và Phúc thủ đắc khá nhiều bộ phúc thiện tinh tốt đẹp nên vẫn sẽ thoát được hiểm họa.
Về đường tình duyên thì cung Thê ở trục Sửu Mùi có Thiên Lương ngộ Triệt nên phải chịu gãy đổ vài lần và muộn lập gia đình mới tránh được cảnh đồng sàng dị mộng. Người vợ tương lai hiền thục đẹp nết thông minh có học vấn khoa bảng.
Năm Đinh Hợi 2007 sắp tới có đôi vầng Nhật Nguyệt -Tứ Linh và Thiên Việt chủ sự cụ thể hoá và sủng ái trong tình duyên nên nhất định sẽ có tin vui về tình cảm đó.
Thân ái,
HVR
-
38.Nữ Nhâm Dần ngày 18/11/giờ Tuất (14/12/1962-19h00)
Mệnh Thất sát ngộ Triệt cung Dần
Luận giải:
MOCMIEN thân,
Nữ Mệnh có cách Thất Sát ở trục Dần Thân nên cuộc đời thiếu vắng sự an định êm đềm. Mệnh Thất Sát bị Triệt bẻ nát ,lại giáp Hoả Linh -Song Không, cung Phúc Đức có Vũ Khúc ngộ Tuần trong khi đó thì Phu cung có Liêm Tướng- Kình nên số này phải chịu khắc kỵ anh chị em cha mẹ chồng con thuở tiền vận.
Những vận trình đã qua thật là không ưng ý chút nào cho một người Thất Sát độc thủ ngộ Triệt. Nhưng khi vượt qua đại vận Thiên Không- Kiếp Sát -Lưu Hà ở cung Tử Tức (34-43 tuổi) thì Thượng Đế sẽ không còn làm khó đương số nữa.
Vận trình sắp tới ở cung Tài Bạch (44-53 tuổi) cuộc đời khởi sắc lên hương từ từ vì hưởng được vòng Thái Tuế vốn là vua địa chi đắc thiên thời.
Số này vẫn sẽ có thời thành công vì Thái Tuế thủ Mệnh ,Tứ Linh phò trì. Phải thành công ở hậu vận thì mới giữ được sự vững bền và thọ mệnh lâu dài, vì nếu thành công sớm tất phải yểu tử (Thất Sát- Song Hao ở Mệnh). Bộ Tài Thọ ở hai cung Phu- Phúc thì nhất định đương số vẫn sẽ có chồng được vì thế chớ lo buồn.
Cung Thiên Di là đẹp nhất vì đế tinh Tử Phủ hành thổ sinh nhập cho Mệnh kim ,hội Tả Hữu- Xương Khúc -Khoa Quyền, vậy nên đương sự cần phải khai thác và đầu tư triệt để vào cung này để tận dụng cơ hội cát vượng.
Thân ái
HVR
-
39.Nữ Đinh Tị ngày 12/3/giờ Sửu (29/4/1977-01h15)
Mệnh Cự Cơ -Tuần cung Mão
Luận giải:
Cháu PINE thân,
Số cháu phải đợi tới ngày 44 tuổi trở đi mới êm xuôi thành công được (Hoá Quyền thủ cung ở Tài Bạch).
Số này Mệnh có Song Hao, Thân cư Phúc có Phượng Các -Thiên Mã- Đồng Lương nên đi xa hoặc di chuyển nhiều thì tốt tất sẽ gặt hái thành công. Có khiếu thủ công, kinh doanh thương mại. Không nên học cao kẻo chuốc hoạ vì :Hoá Kỵ thủ Mệnh rất xấu cho người tuổi Đinh.
Số này không thành công lớn được do phá cách ở Mệnh lẫn Thân (Thổ Mệnh rất kỵ cách cục Cự Cơ Mão Dậu, chẳng những thế mà tuổi Đinh còn bị Hoá Kỵ xâm phạm nữa, và Thân có Đà Lực hãm địa). Nếu mà có lỡ thành công lớn lao thì thường hay bị tiểu nhân hãm hại bằng thuốc độc Hoá Kỵ ( "thuốc độc" ở đây còn có nghĩa là hoạ thị phi nữa).
Vài dòng chia sẽ,
HVR
-
40.Nam Kỷ Dậu ngày 23/7/giờ Sửu (4/9/1969 -02h30)
Mệnh Thiên Cơ cung Sửu
Luận giải:
Cháu Trung Kiên "Hùm Thiêng Thất Thế" thân mến !!!
Số cháu có Thiên Cơ thủ Mệnh giáp Thai Tọa và hội họp một đoàn văn tinh thủ chiếu thì tiền vận thành công, đỗ đạt cao và thông minh xuất chúng thì cũng phải lắm rồi. Mệnh có Thiên Cơ vốn là mechanics của trời đất ,đắc Hóa Khoa nên đa tài đa nghệ lắm, gia hội Cô Quả- Long Phượng Cái nên rất xuất chúng. Hiềm nỗi mệnh Thổ không lấy được một chính tinh nào làm nồng cốt để "đỡ đạn" trong những lúc nguy khốn sa cơ thất thế, thì làm sao mà Hùm Thiêng có thể "trở về rừng" được ?!!
Thân cư Phúc có Thái Âm tối hù (vì ngộ Triệt), gặp Thái Dương ngộ Kỵ Đà -Hình -Toái trong tam hợp chiếu nên số này thường hay bị tiền nhân phê là loại số " Chỉ có giàn nạp, chớ không có nước hậu ". Loại số " Chỉ có giàn nạp, mà không có nước hậu " là loại số chỉ có thành công ở tiền vận, nhưng hậu vận lại chua chát. Những người có loại số này thì làm việc gì cũng chỉ thành công ở lúc đầu, nhưng về cuối đỗ vỡ hết.
Vận trình hiện tại ở cung Tử Tức cư Thìn có Vũ Khúc độc thủ ngộ phải bộ Không Kiếp hãm địa chiếu, lại còn có một tập đoàn tiểu nhân adua phụ hoạ như Tả Hữu- Quyền -Thiên Không -Sinh Vượng nên sẽ hao tài tốn của nhiều lắm.
Vận trình 55-64 tuổi Thượng Đế sẽ thử thách cháu thêm một lần nữa qua bộ Lưỡng Sát (Thất Sát Kiếp Sát)- Song Không (Thiên-Địa Không) Tướng Ấn ngộ Tuần là hình tượng chúa sơn lâm (Hổ dữ) bị nhốt trong thảo cầm viên đấy.
Số này nếu muốn "Về Rừng" thì cũng phải đợi đến lúc 65 tuổi mới được !!! Chỉ tiếc rằng vận trình 65-74 tuổi đẹp đến thế (Thiên Lương -Hoá Khoa -Xương Khúc -Nhật Nguyệt hội Tứ Linh phò trì) mà lại hưởng quá muộn trong cuộc đời. Thôi kệ, chẳng thà có còn hơn là không, đúng không hả cháu Trung Kiên ?!! Vậy thì năm 65 tuổi sẽ trở "Về Rừng" với chú nhé ....
Vài dòng san sẽ đến cháu.
HVR
-
41.Nam Nhâm Tý ngày 16/7/giờ Dần (24/8/1972-04h00)
Mệnh Thái dương cung Ngọ
Luận giải:
Cháu LUCKYLUKE,
Số này thường được cổ nhân liệt vào loại số "tiền bần hậu phú". Tuổi Nhâm Tí mệnh mộc nên rất tốt đẹp: thiên can địa chi đồng hành thủy lại sinh nhập cho bổn mệnh hành mộc nên khi vận trình sáng sủa thì sẽ phất cờ lên hương như diều gặp gió.
Đây là mẫu người thông tuệ, hơi bốc đồng trong mọi hành động lẫn cả mưu sự. Càng lớn tuổi càng phải vất vả trên hoạn lộ thì Thượng đế sẽ đền bù mà công trạng sẽ được lẫy lừng. 37 tuổi trở đi sẽ từ từ bộc phát, đến khi bước vào tuổi 42 thì sẽ phát luôn đến suốt đời. Chú không thấy hình của cháu nên không thể xem thêm chi tiết được về lá số này, nhưng nếu cháu hãy nhìn kỹ vào gương để quan sát coi cái lưỡng quyền của mình mà cao đầy thì nhất định hậu vận bộc phát mạnh lắm đấy, hoặc là cháu hãy đến một ông thầy tướng số nào đó gần nhà để nhờ họ xem coi cái lưỡng quyền dùm vậy.
Tại sao lại phải "quan sát lưỡng quyền" cho cái lá số tử vi này ? Bởi vì Thái Dương thuộc về “quyền lệnh tinh” và cũng là một trong những đế tinh của tử vi đẩu số, Thái Dương hành hỏa cư đúng hỏa vị ở Ngọ mà nếu đương số có tướng diện ăn mạnh vào nó (lưỡng quyền cao đầy) tất sẽ có sự nghiệp vang lừng.
Số này đa tài đa nghệ lắm. Nếu chuyên về những lãnh vực liên quan đến khoa học xã hội hoặc quản trị thương mại tất sẽ đại phát tài lộc ở hậu vận, danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ. Đây là loại người khẩu xà nhưng tâm phật vì Mệnh có Thái Dương mà Thân thì ôm Cự Môn hãm ở thế La Võng chi địa ,nhưng may mắn nhờ Tả Hữu -Xương Khúc -Khoa -Quang Quý- Long Phượng -Quan-Phúc tẩy rữa.
Mệnh có Thái Dương cư Ngọ là cách "Nhật lệ trung thiên" rất hợp cho người tuổi dương ,sinh vào giờ dương nên nhất định hậu vận sẽ sáng lạn.
Muốn thay đổi thì cứ việc. Mới có 34 tuổi mà đã cho là "muộn rồi" !! Người Mỹ có câu ngạn ngữ chí lý " It's never too late to be who you might have been". Cần phải tự tin và lạc quan đi chớ. Trời ơi !! Thái Dương cư Ngọ là chỗ ngồi của đế vị mà lại bi quan và do dự đến dường ấy à ?!! Vậy chắc là cháu đã đưa cho chú cái lá số sai giờ hoặc sai ngày rồi !!!
1/ Đại hạn hiện tại ở cung Điền tại Dậu vốn là hành kim không tốt cho người mệnh mộc, và lại nằm trong tam hợp Thiên Không hội Không Kiếp hãm địa thủ chiếu nên làm việc gì cũng không thành công lớn được, chẳng những thế mà còn có nguy cơ bị phá sản nữa. Hai năm Mậu Tí 2008 và Tân Mão 2011 là hai năm hung hiểm nhất trong đại hạn Điền Trạch (32-41 tuổi) vậy nên cần phải cẩn thận chớ có vọng động hoặc tham vọng gì lớn kẻo chuốc lấy thất bại.
2/ Về đường tình duyên: hai năm 36 tuổi (Đinh Hợi 2007) và 42 tuổi (Quý Tỵ 2013) sẽ có cơ hội gặp được ý trung nhân để yêu đương. Nên đợi về cuối đại hạn Thiên Không (32-41 tuổi) hãy lập gia đình cho chắc ăn.
Tới ngày 42 tuổi vận chuyển vào đại hạn Quan Lộc đắc Long Phượng sẽ tốt cho tình cảm gia đạo.
Thân ái,
HVR
-
42.Nữ Kỷ Dậu ngày 1 /4/giờ Tý (16/5/1969-0h45)
Thân Mệnh đồng cung Thiên Lương cung Tị .
Luận giải:
Cháu Minh2000 thân mến,
Số cháu có Thiên Lương trục Tỵ Hợi gia hội bại tinh Tang Mã- Bạch Hổ-Đường Phù và Đà La hãm địa đồng cung nên phải chịu nhiều oan khuất thuở tiền vận. Khoa- Quang Quý -Tứ Linh -Thiên Quan hội tụ nên tâm địa hiền lương phúc hậu ,có lòng nhân ái mô phạm, trọng đạo đức, ái mộ lời thánh hiền. Thiên can Kỷ sinh nhập cho địa chi Dậu nên là người có thực tài dồi dào sinh lực trong chốn đấu trường. Vì thiên can Kỷ không sợ sát tinh hành hỏa như Không Kiếp, mà nạp âm tuổi lại là hành thổ nên ăn vào bộ Không Kiếp miếu địa tại Hợi khá mạnh do đó sẽ có sự bạo phát tài lộc thuở hậu vận. Số này nên can đảm để xông pha vào những chốn đấu trường phiêu lưu tất gặt hái những thành công lớn lao bất ngờ, bởi thế nên cổ nhân mới có câu "Đồng Lương Tỵ Hợi lãng đãng thiên nhai", là thế !!!
Vận trình hiện tại có Liêm Trinh hành hỏa sinh nhập cho Mệnh thổ quá ư đắc cách nên đúng ra là đã thành công lắm rồi. Nhưng vì ngộ phải Triệt lộ không vong án ngữ nên vẫn phải còn vướng víu trên hoạn lộ. Nhưng đừng lo vì bắc đẩu tinh Liêm Trinh ngộ Triệt sẽ tốt ở 5 năm cuối của đại hạn ,do đó kể từ ngày 38 tuổi (năm Bính Tuất 2006) trở đi thì số cháu sẽ bộc phát tài lộc đấy nhờ thêm vào những bộ trung tinh Khôi Việt- Quyền Lộc -Song Long -Riêu Kỵ bổ trợ cho vận mệnh.
Số này vì Thân Mệnh đồng cung nên là cách "đắc thời" ,vậy nên khi vận chuyển vào đại hạn (43-52 tuổi) là "đắc thời" vẻ vang do Thái Tuế thủ cung Tứ Linh hội họp, cung Quan Lộc tuy Vô Chính Diệu nhưng nhờ Triệt án ngữ mà là "Triệt đáo kim cung" nên phá vỡ khối vàng ròng của trục Mão Dậu để dòng sông Song Hao cùng Cự Cơ là cách “chúng thủy triều đông” hóa thành nước lớn của biển Thái Bình Dương đưa đẩy hỗ trợ cho con thuyền của đương số Minh2000 đến bến bờ vinh quang thắng lợi kỳ diệu.
Những năm xấu phải đề phòng: Ngọ và Sửu vì có Cự Môn- Hỏa Tinh và Phá Quân- Linh Tinh tọa thủ tại hai cung tiểu hạn. Xấu là xấu về mặt nào ? Người Mệnh thổ khi hạn hành ngộ phải Cự Môn -Hỏa Tinh và Phá Quân- Linh Tinh là những cách cục thủy hoả tương tranh nên hành thổ của Mệnh suy yếu vì có sự tương khắc do đó dễ bị tai nạn gây thương tích hoặc vì bệnh nội thương mà phải bị giải phẩu.
Nói tóm lại thì số cháu tuy khắc khổ lận đận tiền vận nhưng hậu vận sáng sủa rực rỡ lắm.
Thân ái,
HVR
-
43.Nữ Ất Mão ngày 23/1/giờ Mão ( 5/3/1975-05h30)
Mệnh Cự môn cung Hợi
Luận giải:
Cháu NgọcAnh Thongoc05 thân, số cháu tổng quát như sau:
Cháu tuổi Ất Mão hành thủy Mệnh tại cung Hợi có Cự Môn đắc địa độc thủ nên rất tốt đẹp vì có sự tương nhập ưng ý. Mệnh Thân hưởng Tứ Linh- Song Lộc-Xương Khúc- Quyền nên sẽ có cơ duyên đưa đẩy lên đài danh vọng ở trung vận.
Thân cư Di tại Tỵ hành hỏa có Thái Dương cũng hành hoả nên có sự khắc xuất với hành thủy của Mệnh, trong khi đó thì thủy Mệnh bị thổ cục khắc nhập do đó trên bước đường gây cơ dựng nghiệp phải chịu sóng gió bôn ba và di chuyển nhiều lắm (đặc biệt là cung Quan có Đồng...). Số này nên sống và làm việc xa nơi chôn nhau cắt rốn, xa gia đình dòng họ thân tộc mới hanh thông. Số này nếu ngồi nhà mát ăn bát vàng sẽ không hưởng được gì cả. Tử vi kinh thường gọi số này là "Bạch thủ thành gia", là thế !!
Vận trình hiện tại ở cung Phúc (25-34 tuổi) ngộ Tuần thì chỉ ở mức trung bình mà thôi vì thế chớ có khuyếch trương gì lớn.
Vận trình sắp tới ở cung Điền Trạch (35-44 tuổi) sẽ có sự bộc phát mạnh vì bộ Không Kiếp đắc địa nên sẽ mua tậu được nhà cửa và lập gia đình và sinh con đẻ cái một cách nhanh chóng lắm.
Vận trình Quan Lộc (45-54 tuổi) phải đi nhiều nhưng gặt hái thành công rực rỡ. Và từ đây cho đến cuối đời không còn gì đặc biệt để nói nữa. Số này có bộ Tài-Thọ Quan-Phúc hội tụ ở cung Tử Tức vì thế nên đương số phải ăn ở hết lòng với con cái thì sẽ được Thượng đế bù trừ tất sẽ tăng cường độ tốt đẹp cho mệnh vận.
Đường con cái thì cung Tử Tức có Tử Phủ -Quan Phúc –Khoa- Khôi Việt- Tài Thọ nên sẽ sinh nhiều con, trong đó có một đứa con quý tử lập nên sự nghiệp vang danh thiên hạ. Mệnh có Tang Hổ ,mà Tử Tức có Không Kiếp- Kiếp Sát nên việc sinh đẻ khó khăn lắm. Việc lập nên gia thất thì vận trình hiện tại (25-34 tuổi) vì bị Cô Quả ảnh hưởng mạnh cho người Mệnh thủy, nên những năm đầu đại hạn gặp nhiều khó khăn, về cuối đại hạn đặc biệt là hai năm Mậu Tí 2008 và Kỷ Sửu 2009 do những bộ trung tinh đắc cách như Đào Hồng- Quang Quý- Tứ Linh phù trợ thì sẽ có cơ hội hôn nhân.
Năm Bính Tuất 2006 này tiểu hạn ở cung Ngọ có Phá Quân hoá khí là "hao tán" vốn là sao bạc tình bạc nghĩa nên sẽ không có cơ hội tình duyên đâu, mà cho dù có cơ hội tình duyên thì cũng bị Song Hao (bọt xà phòng) đánh trôi mất mà thôi, cũng đừng nên quên rằng Triệt lộ không vong án ngữ thì tình đến thì tình cũng đi. Năm Bính Tuất 2006 này chỉ có tốt cho công việc làm ăn và di chuyển tất sẽ mãn nguyện.
Những ngành nghề nào liên quan đến sự giao tế xã hội (Cự Môn) hoặc là di chuyển nhiều (Thiên Đồng) thì tốt. Bản chất Cự Môn thủ Mệnh là người nhiều chuyện đa sự và hay tìm tới những nơi huyên náo đô thị để gặt hái thành công.
Số này nên làm việc kinh doanh thương mại , bất động sản thì tốt. Những gì cháu đang dự định với bà chị (hợp tác làm ăn trong công ty du lịch) rất hợp số.
Bảo đảm khi đến ngày 35 tuổi cháu sẽ bạo phát giàu sụ (Thất Sát triều đẩu hội Không Kiếp đắc địa) đấy. Đến lúc ấy nếu chú có bay về Việt Nam du lịch thì mong cháu hãy cấp cho chú vài cái ticket round trip miễn phí nha cháu ...
Lâu lâu Hổ Về Rừng tôi thấy được một lá số có hậu vận tốt như thế này thì lấy làm vui lắm ........
Thân ái,
HVR
-
44.Nam Nhâm Tuất ngày 29/9/giờ Hợi (14/11/1982-22h30)
Mệnh Thái âm cung Hợi .
Luận giải :
Cháu Cô Phong thân,
Qua thông tin đã cung cấp, tôi đã kiểm chứng được rằng lá số của cháu là giờ Hợi mới ứng hợp.
Số phận của cháu trai như sau:
Mệnh có Thái Âm miếu địa độc thủ tại Hợi rất tốt cho người mệnh Thủy. Gia hội Xương Khúc -song Lộc Thiếu dương-Thiên Không -Khôi Việt -Cô Quả nên là người thông tuệ linh mẫn, có chiều sâu nội tâm phong phú. Tâm địa phúc hậu hiền lương, đam mê những lãnh vực nghệ thuật thẩm mỹ, tôn giáo và triết học, ngày càng lớn tuổi càng bộc phát sự thông tuệ và đam mê về những lãnh vực đó. Đương số là người coi thường công danh sự nghiệp, chỉ thích hưởng nhàn và thường có tư tưởng tiêu cực trong cuộc sống vì số này có căn tu và duyên lớn với đạo pháp lắm, nhưng tiền vận còn nhiều nghiệp chướng hồng trần nên chưa thể tu được (vẫn còn nặng nợ với lý số). Số này nếu về hậu vận mà chịu tu hành thì sẽ đắc đạo đấy.
Về đường công danh thì rất truân chuyên do Mệnh giáp Kình Đà -Không Kiếp, mà cung Quan Lộc có Nhật Lương -Tướng Khôi đồng thủ lại ngộ Triệt ,nên nếu đương số tự thân đãm đương hoặc giữ chức vị lớn (chỉ huy, lãnh đạo) dễ gặp tai họa. Số này về đường công danh chỉ có thể nắm giữ chức vụ tương đương (làm phó hoặc thứ) thì mới thịnh và bền. Số này không có duyên lớn với công danh và khoa bảng, nhưng lại rất thành công và phù hợp với những lãnh vực nghiên cứu nghệ thuật và học thuật.
Về đường tiền bạc khỏi phải lo lắng do mệnh có tài tinh Thái Âm (mà lại sinh vào giờ Hợi nên cực vượng) còn hội họp thêm Song Lộc nữa. Nếu mưu sinh bằng những lãnh vực liên quan đến tiền tệ (kinh doanh thương mại, buôn bán,kế toán, địa ốc/bất động sản) tất sẽ phát tài.
Số này trong đời sẽ có vài lần bị vướng vào những tai hoạ gió trăng vì đam mê sắc dục quá độ. Lại có khuynh hướng đam mê cờ bạc đỏ đen mà dẫn đến cái họa tán gia bại sản. Vậy nên đương số cần phải tâm niệm điều này hòng hoá giải bớt những hung hiểm trên nhé.
Về đường tình duyên thì Mệnh ôm Cô Quả, Thân cư Thê hội họp Tài Thọ và Đẩu Quân- Phi Liêm nên hôn nhân của đương số là do duyên nợ mấy đời về trước nên kiếp này tái họp mà “ân trả nghĩa đền” với nhau. Người vợ hiền lương xinh đẹp có học thức địa vị ,vì cung Thê có Nhật Lương xung chiếu hội Đào Hồng -Nguyệt Đức- Khôi Việt- Cáo Phù.
Về Nô bộc thì: Mệnh ôm Cô Quả, cung Nô ở thế Tuế phá có Thất Sát hãm địa độc thủ gia hội những hung sát tinh hạng nặng như Kình Đà- Không Kiếp -Hoả Linh -Đại Hao nên số này hầu như không có duyên tri kỷ lâu dài với bạn bè và cộng sự viên. Trọn đời chỉ gặp và quen biết với toàn là phường bá vơ lưu manh hiểm trá mà thôi, vậy thì đương số chớ có tin tưởng vào ai quá, chớ có kết tình kết nghĩa với ai kẻo hối hận về cuối. Cần phải thử thách tình bạn bằng thời gian. Tuy nhiên cung Thiên Di có "song Thiên :Cơ-Việt" (Thiên Cơ-Thiên Việt) nên ngoài xã hội đương số thường gặp quý nhân đề bạt tiến cử trong mọi công việc, nhưng chẳng thể thân thiết được với ai lâu dài cả do Mệnh có Cô Quả và Nô bộc quá xấu.
Những đại vận trong đời thì chỉ ở mức trung bình, không có gì đặc sắc. Vận trình ở cung Nô bộc đặc biệt là 5 năm về cuối (59-63 tuổi) sẽ gặp nhiều sóng gió khó khăn có thể giật sập toàn bộ cơ đồ. Vậy nên cần phải nín thở qua cầu, chớ có tham lam vọng động gì quá trong khoảng thời gian này ,kẻo không thì chỉ chuốc họa mà thôi.
Thân ái,
HVR
-
45.Nữ Ất Sửu ngày 16/10 -giờ Ngọ (27/11/1985-12h30)
Mệnh Thân đồng cung có Tử Sát cung Tị
Luận giải :
a. Cô Phương53 thân mến !
Cháu gái của cô có Tử Sát miếu vượng thủ Mệnh nên sẽ kềm được sự tác hoạ của những hung sát tinh như Không Kiếp, bởi thế nên sẽ không có bạo tàn đâu, chớ có lo nhé.
Cháu Đoàn Kiều Kim tuổi Ất Sửu hành kim được Thất Sát đồng hành thủ Mệnh nên khá tốt, lại có Tử Vi hành thổ sanh nhập cho Mệnh là một ưu điểm. Mệnh ôm hai vòng Tràng Sinh -Tứ Linh và cùng với Tả Hữu -Hoá Khoa "Toái Quân Lưỡng Phá" tất sẽ có một thời bạo phát giàu có lắm.
b. 1/ Cô Phương53 thân, Tôi viết thêm chi tiết cho Lá số của cháu Kim nhé:
Mệnh tại trục Tỵ Hợi có Tử Sát đồng thủ, tức là cách Sát Phá Tham đó. Mệnh Thân lại đồng cung thì đằng nào cháu cũng là tay tự lập, gan dạ ,can đảm sau này mà thôi.
Với cái số Sát Phá Tham- Không Kiếp này thì ly hương xuất ngoại để gây dựng cơ nghiệp thì tuyệt vời hết chỗ nói !!! Mà thời buổi bây giờ "du học" cũng phải được coi là đồng nghĩa với "ly hương tạo lập cơ nghiệp" phải không nào ?!! Nữ giới có cách Sát Phá Tham thì phải chịu như thế thôi: cuộc đời thiếu vắng sự an định êm đềm.
Tuổi Ất Sửu đúng ra là vô cùng khắc kỵ bộ Không Kiếp hành hỏa thủ chiếu Mệnh Thân lắm, may mắn cho cháu là có Thất Sát làm nồng cốt cho Mệnh vốn là tính chất một vị thượng tướng kiêu hùng bách chiến bách thắng, nên đám Không Kiếp phải cúi đầu vâng lệnh phục tùng, cũng đừng nên quên rằng ngay tại Mệnh có Đế tinh Tử Vi hành thổ sinh nhập cho Mệnh kim thì quá tốt. Mệnh có những phúc thiên tinh như Hoá Khoa- Thiên Giải- Giải Thần nên đừng lo gì về cái nạn "bạo phát bạo tàn", lại có Tràng Sinh càng gia tăng sự tốt đẹp gấp bội phần cho mệnh vận.
Mệnh kim có Thất Sát đồng hành làm nồng cốt, tuy có bị hỏa của cung Tỵ khắc nhập nhưng Thất Sát vốn là "kiếm phong kim" nên hỏa của Tỵ sẽ hun đúc rèn luyện cho thanh bảo kiếm Thất Sát thành một vũ khí lợi hại trong cuộc phấn đấu với đời, tất vận mệnh đương số sẽ nhờ thế mà công thành danh toại vẻ vang vinh hiển đấy.
Năm 2007 hoặc là 2008 hoặc là năm gì gì gì đi chăng nữa vẫn sẽ tốt đẹp cho sự học vấn hoặc du học hoặc đi xa hoặc làm việc ở nước ngoài, cứ việc thoải mái mà tiến hành những dự định đi !!
Đại hạn hiện tại (14-23 tuổi) ở Ngọ có đôi vầng Nhật Nguyệt Đào Hồng rất tốt cho việc học vấn,
đại hạn (24-33 tuổi) sắp tới ở cung Phúc Đức tuy Vô Chính Diệu nhưng nhờ Triệt án ngữ lại có Phủ Tướng triều viên thì vẫn tốt như thường.
Đường tình duyên của cháu Đoàn Kiều Kim rồi đây sẽ lận đận truân chuyên lắm. Hãy cho tôi thấy hai tấm hình của cháu để phối hợp Tướng Mệnh cùng với cái lá số Tử Vi cho chắc ăn (một tấm trực diện và một tấm hơi nghiêng nghiêng để tôi thấy được cái lỗ tai của đương số ) . Trong Khoa Tướng Mệnh thì cung Phúc Đức chạy dài từ huyệt thiên sương (màng tang) lan dần xuống tới trái tai.
Trên đời này có nhiều người sinh cùng một lúc ,do đó nếu có dùng tới cả trăm môn thuật số thì cũng chỉ có chung những lá số như Tử Vi- Tử Bình -Hà Lạc -Quỷ Cốc giống nhau y hệt mà thôi. Nhưng Tướng Mệnh thì mỗi người trên thế gian này đều khác nhau do đó số phận mỗi cá nhân cũng gia giảm dị biệt cho dù có sinh cùng một lúc và có chung với nhau những lá số Tử Vi- Tử Bình -Hà Lạc. Nói thế có nghĩa là trong tất cả các bộ môn Mệnh Lý của đông phương thì Tướng Mệnh được xếp vào hạng nhất vì tính chuẩn xác của nó.
c. Cô Phương53 thân ái,
Hôm nay tôi viết thêm về đường tình duyên và sự thọ yểu của cháu gái Kiều Kim của cô nhé:
Số cháu Kiều Kim có Thất Sát làm nòng cốt thủ Mệnh vốn không hợp với nữ giới đặc biệt là về đường tình duyên. Trong khi đó thì cung Phu có Thiên Tướng hãm địa Lộc Tồn đồng cung nên phải chịu cảnh muộn chồng. Số này chỉ có tốt đẹp cho công danh sự nghiệp mà thôi. Còn về việc hôn nhân phải đợi vào tuổi 34 trở đi thì đường tình duyên mới được hoá giải. Nếu yêu sớm tất phải khổ nhiều e sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp học vấn khoa bảng, nếu lấy chồng trước ngày 34 tuổi khó tránh khỏi cái cảnh "trích lệ thương phu" hoặc "mấy độ buồn thương". Đời cháu Kiều Kim nếu có trắc trở truân chuyên trên đường tình duyên là cũng bởi hai lý do sau đây:
1/ Lý do khách quan là bởi cái số nó như vậy nên phải chịu vậy: Mệnh có Thất Sát- Không Kiếp quá vượng, Phu Thê có Tướng hãm Lộc Tồn- Tang Hổ- Mã và Tướng Ấn ngộ cả Tuần Triệt.
2/ Lý do thứ nhì liên quan đến phần chủ quan của đương số vì tâm tính của cháu Kiều Kim quá cứng cỏi nên khắc phu lắm (càng lớn tuổi tính chất cứng cỏi này càng nặng rõ rệt).
Tuy nhiên vẫn còn một cách hoá giải cho đường tình duyên của đương số là phải vận động tích cực hai bộ trung tinh Thiên Tài-Thiên Thọ và Thiên Quan-Thiên Phúc ở hai cung Phụ Mẫu và Điền Trạch. Bộ Tài-Thọ ở cung Phụ Mẫu có nghĩa là đương số Kiều Kim phải ăn ở trọn tình hiếu thảo với cha mẹ thì sẽ được Thượng Đế đền bù mà cường độ tốt đẹp của số phận gia tăng, còn ngược lại thì phải lãnh đủ; và đồng thời cha mẹ (tức là hai vợ chồng Phương53 đó) phải tích cực hướng dẫn con mình ( cháu Kiều Kim ) về nẻo đạo để phục thiện hướng thượng: tập cho cháu cái tính nhu hoà khiêm tốn và nhẫn nhịn. Trong đạo Phật có Lục độ Ba La Mật của hạnh Bồ Tát thì đức "Nhẫn Nhục" hết sức quan trọng vậy nên đương số Kiều Kim cần phải khắc cốt ghi tâm hạnh Nhẫn Nhục này để có cuộc sống hôn nhân vững bền về sau.
Bộ Thiên Quan-Thiên Phúc thủ chiếu ở cung Điền Trạch của lá số này trong thế nhị hợp với Mệnh (tại Tỵ) nên sẽ mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cải số, chẳng những thế lại hưởng thêm bộ Khôi Việt nên sự cộng hưởng tốt đẹp của hai bộ Quan-Phúc Khôi-Việt này hết sức mạnh mẽ cho người tuổi Ất. Vậy nếu đương số Kiều Kim có lòng tin mộ đạo nơi đấng Thiêng Liêng tất sẽ có triển vọng hoán chuyển nghiệp lực. Như thế có nghĩa là trong nhà phải có bàn thờ để thờ phụng đấng Thiêng Liêng, chẳng hạn như nếu theo đạo Chúa phải có hình tượng Đức Chúa Jesus để cầu nguyện, nếu theo đạo Phật thì phải có bàn thờ chư Phật chư Bồ Tát để lễ bái hương mõ kinh kệ.
Cung Điền Trạch của lá số Kiều Kim cho thấy rằng những nơi cháu ở (nhà cửa) thường linh thiêng lắm do Thần Linh phò trợ. Vậy nên đương số Kiều Kim và cha mẹ của đương số cần phải tận dụng những yếu tố tâm linh "thiên thời địa lợi nhân hoà" quý báu này để cải tiến số phận bản thân mình.
Về đường thọ yểu thì số cháu Kiều Kim thọ lắm, khỏi phải lo gì về điều này nhé. Ngặt nỗi Mệnh phải tiết khí cho Ách vì Đồng Nguyệt -Kỵ quá vượng tại cung Tí nên thường hay bị những chứng bệnh đàn bà liên quan đến huyết khí -kinh nguyệt và khi sinh nở thì cực kỳ khó khăn mệt nhọc lắm, cần phải cẩn trọng về những điều này. Ngoài ra thì không có gì đáng lo về vấn đề thọ yểu cả vì cung Tật Ách có Song Hao phá tán mọi hiểm nghèo rồi ,còn thêm một tập đoàn Phúc Thiện tinh như Đồng Lương- Quang Quý- Khôi Việt -Quan Phúc thì cho dù có tai ương bệnh tật gì cũng sẽ vượt qua được hết.
Vài dòng san sẽ đến cô Phương53 và cháu gái Kiều Kim. Vạn sự tốt lành đến quý quyến cô Phương53 !
Thân ái
HVR
-
46.Nam Quý Sửu ngày 21/12-giờ Sửu (13/1/1974 -02h25)
Mệnh Vũ Phủ -Triệt cung Tý
Luận giải :
Đến LEHUYQUAN,
a.Nam mô A Di Đà Phật !
Tuổi Quý Sửu là Gỗ Cây Dâu (Tang Đố Mộc) cung Mệnh đóng tại Tí là bại địa. Mệnh ở thế Tử Phủ Vũ Tướng, Thân có Sát Phá Tham nhưng lại bị phá cách vì "Mệnh Triệt Thân Tuần", lại gia hội Hình Riêu -Không Kiếp ở những cường cung.
Số này sinh bất phùng thời, chung thân lận đận. Nhưng lại được Thượng Đế bù trừ cho yếu tố tâm linh qua bộ Cô- Hồng Không ở cung Thân cư Phúc mà Tham Lang là "thủ lãnh", vậy nếu đương số bước vào đường đạo tích đức phùng thiện hoặc tu hành tất sẽ vơi bớt đi nhiều phiền muộn.
Đây là số tu hành hoặc ít ra là cũng rất có duyên với đạo pháp !! Nam Mô A Di Đà Phật
b. Số này đang từ từ phát vận ở đại hạn (34-43 tuổi) tại cung Tử Tức nhờ đắc Tứ Linh, nhưng phải bôn ba và làm nhiều ngành nghề lắm, tâm hồn thường vọng động và phải vướng bận nhiều nỗi bực mình khó chịu. Vậy nên tu tập Thiền Định hoặc tìm về đấng Thiêng Liêng để sở đắc đạo pháp cho con tâm bớt vọng động. Đương sự Lê Huy Quân mà vận được cái tâm Thiên Không (chủ sự giác ngộ ) vào người rồi thì toàn bộ cái lá số phá cách thê thảm này sẽ không thành vấn đề nữa, mà nó sẽ thành một bản đồ (hoặc hành trang) quý giá để hoàn tất đoạn đường còn lại trong đời.
Đại hạn 44-53 tuổi tại cung Tài Bạch sẽ là thời vận hanh thông nhất trong đời trên cả hai phương diện Tình và Tiền nhờ vào bộ Liêm Tham- Hồng Hỉ. Tuy nhiên chẳng thể thành công lớn lao được vì lá số bị nhiều phá cách, phải chấp nhận thế thôi !!
Về già khi vận chuyển vào đại hạn 64-73 tuổi tại cung Thiên Di vì Mệnh mộc đáo Ngọ cung thì nếu không chịu tu tâm sẽ phải chết do Sát Phá Tham- Đào Hồng -Không Kiếp hội tụ.
Tôi có thiện cảm với cái lá số này do duyên đạo pháp. Nếu có cơ duyên tri ngộ thì chúng ta sẽ nhất định là đạo hữu tâm đắc.
Thư ngắn tình dài, vài dòng san sẽ đến bạn Lê Huy Quân.
HVR